New York đã lặng lẽ thả gần 7.000 tội phạm nhập cư bất hợp pháp trở lại đường phố mà không báo động cho chính quyền liên bang kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, một cánh cửa xoay vòng bao gồm những kẻ giết người, kẻ săn mồi tình dục và một kẻ tái phạm đã tấn công một cảnh sát Ithaca bằng dao rựa, Bộ An ninh Nội địa tiết lộ vào tuần trước.
DHS cho biết việc thả người này diễn ra theo quy định về nơi trú ẩn của tiểu bang và địa phương, vốn ngăn cản cảnh sát làm việc với các nhân viên di trú, ngay cả khi ICE đã ban hành lệnh tạm giữ hình sự. Bộ này cáo buộc Tổng Chưởng lý tiểu bang Letitia James đã bao che cho tội phạm và yêu cầu bà giao nộp họ.
“Hầu như tất cả người Mỹ đều đồng ý rằng những người như thế này nên nhanh chóng bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ khi họ rời khỏi sự giam giữ của New York và không nên quay trở lại đường phố của chúng ta để gây ra sự tàn phá cho những công dân tuân thủ pháp luật”, Quyền Giám đốc ICE Todd Lyons đã viết trong một lá thư gửi cho James.
Hồ sơ tội phạm bao gồm 29 vụ giết người và hàng ngàn tội nghiêm trọng liên quan đến buôn bán ma túy, trộm cắp, tội danh sử dụng vũ khí và xâm hại tình dục. DHS cũng công bố danh sách những người di cư đã được thả nhưng sau đó bị ICE truy tìm và giam giữ sau khi các cơ quan địa phương từ chối hợp tác.
Một trong số đó là Vyacheslav Danilovich Kim, người tin rằng mình đang đi gặp một bé gái 13 tuổi. Anh ta bị kết án tại Quận Albany và phải chịu án tù, nhưng các nhân viên quản chế đã từ chối giúp ICE giam giữ anh ta. Cuối cùng, anh ta bị bắt và trục xuất.
Một trường hợp khác là Steven Daniel Henriquez Galicia, 25 tuổi, bị buộc tội cố ý giết người sau khi bị cáo buộc nổ súng vào người qua đường ở Bronx. Một thẩm phán đã cho phép anh ta được tại ngoại mà không cần tiền mặt, mặc dù các công tố viên yêu cầu số tiền bảo lãnh là 300.000 đô la. ICE sau đó đã bắt giữ lại anh ta.
Người thứ ba là Anderson Smith Satuye Martinez, 21 tuổi, quốc tịch Honduras, bị cáo buộc là thành viên băng đảng Crips với cáo buộc tấn công trước đó, đã được thả sau khi bị cáo buộc nhiều tội danh về vũ khí và ma túy. ICE đã bắt giữ anh ta vài tuần sau đó.
Có lẽ trường hợp cực đoan nhất là Jesus Romero Hernandez, một công dân Mexico đã bị trục xuất tám lần. Quận Tompkins đã trả tự do cho anh ta vào tháng 1, bất chấp lệnh giam giữ và lệnh truy nã của liên bang, sau khi anh ta thụ án vì tội tấn công một sĩ quan Ithaca bằng dao rựa. ICE đã trục xuất anh ta một lần nữa vào ngày 5 tháng 11.
ICE hiện cho biết 7.113 người di cư bất hợp pháp bị kết án hiện đang ở trong các nhà tù và trại giam tại New York nên được chuyển giao cho chính quyền liên bang. Lyons viết rằng "đây là những người không chỉ nhập cảnh bất hợp pháp mà còn phạm thêm nhiều tội ác khác, bao gồm các tội ác tày đình như giết người, hiếp dâm, tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, cướp có vũ trang, và nhiều tội ác khác nữa."
Dữ liệu của DHS do The Post thu thập cho thấy 6.947 người di cư đang bị giam giữ đã được thả kể từ ngày 20 tháng 1 sau khi các cơ quan địa phương từ chối thực hiện lệnh của liên bang. Theo luật bảo vệ của tiểu bang, các quan chức có thể từ chối hỗ trợ ICE ngay cả khi xử lý các thành viên băng đảng, kẻ xâm hại trẻ em và tội phạm bị truy nã để trục xuất.
Một sắc lệnh hành pháp năm 2017 do Thống đốc Andrew Cuomo ký ban hành đã cấm các viên chức tiểu bang sử dụng "nguồn lực, thiết bị hoặc nhân sự" để hỗ trợ thực thi pháp luật nhập cư. Thống đốc Kathy Hochul sau đó đã tuyên bố tiểu bang "có thể và sẽ" hợp tác trong những trường hợp hạn chế liên quan đến các cuộc điều tra, hoạt động băng đảng hoặc tội phạm liên bang. Thành phố New York thậm chí còn duy trì các quy định nghiêm ngặt hơn, ngăn chặn việc hợp tác trừ khi nghi phạm có tên trong danh sách theo dõi khủng bố hoặc bị kết án về tội bạo lực và ICE trình lệnh tư pháp.
Kể từ khi Hochul nhậm chức, Sở Cải huấn và Giám sát Cộng đồng của tiểu bang đã chuyển khoảng 1.300 tội phạm sang ICE sau khi thụ án tại địa phương. Trước đó, James đã bác bỏ một cuộc điều tra liên bang, lập luận rằng các khu vực pháp lý khác nhau hoạt động theo "một loạt các hành vi hợp pháp mà chúng tôi không thể giải quyết với tư cách là Tổng Chưởng lý".
Bức thư của DHS gửi hôm thứ Hai kết thúc bằng một lời cảnh báo sắc bén về những người di cư liên tục được thả vào cộng đồng. "Vui lòng xác nhận liệu Tiểu bang New York có kế hoạch tôn trọng lệnh tạm giữ những người nhập cư này hay không, hay liệu những kẻ man rợ này sẽ lại xuất hiện trên đường phố New York một ngày nào đó."
Trợ lý Bộ trưởng Tricia McLaughlin nói với tờ The Post: “Bộ trưởng Tư pháp James và các chính trị gia đồng nghiệp của bà tại Khu bảo tồn New York đang thả những kẻ giết người, khủng bố và kẻ săn mồi tình dục trở lại khu phố của chúng ta, gây nguy hiểm cho tính mạng người dân Mỹ. Chúng tôi kêu gọi Letitia James chấm dứt hành vi mất kiểm soát nguy hiểm này và cam kết thực hiện lệnh bắt giữ của ICE đối với hơn 7.000 người nhập cư bất hợp pháp phạm tội đang bị giam giữ tại New York. Đó là lẽ thường tình. Những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội không nên được thả trở lại đường phố của chúng ta để khủng bố thêm nhiều người Mỹ vô tội nữa.”