Thẩm phán McAfee ra lệnh xem xét ngay lập tức kháng cáo của Đồng bị cáo Trump RICO Lập luận rằng Fani Willis đã vượt quá thẩm quyền của mình
Thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm Quận Fulton đã ra lệnh xem xét ngay lập tức đơn kháng cáo của đồng phạm Trump RICO, Harrison Floyd, lập luận rằng Luật sư Quận Fani Willis đã vượt quá thẩm quyền của mình khi bà tìm kiếm một bản cáo trạng liên quan đến bầu cử.
Harrison Floyd, lãnh đạo của Black Voices for Trump, bị buộc tội ba tội danh: Tội danh 1, RICO, và Tội danh 30 và 31, “âm mưu xúi giục đưa ra những tuyên bố và bài viết sai sự thật” và “gây ảnh hưởng đến nhân chứng”.
Harrison Floyd
Các luật sư của Floyd đã đệ trình kiến nghị vào tuần trước xin phép thẩm phán kháng cáo phán quyết trước đó của ông đối với Đơn xin nhận tội được đệ trình vào năm ngoái.
Hồ sơ lập luận rằng Fani Willis đã vượt quá thẩm quyền của mình khi tìm kiếm một bản cáo trạng liên quan đến bầu cử chống lại Floyd mà không có sự giới thiệu của Ủy ban bầu cử bang.
Sau nhiều tháng đắn đo, Scott McAfee cuối cùng đã được cấp Chứng chỉ Đánh giá Ngay lập tức.
Báo cáo Luật & Tội phạm :
Một đồng bị cáo trong vụ lừa đảo Georgia (RICO) và vụ lật đổ bầu cử chống lại cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được phép kháng cáo ngay lập tức một loạt phán quyết của tòa sơ thẩm chống lại ông ta lên Tòa phúc thẩm Georgia.
Thẩm phán Scott McAfee của Tòa án Tối cao Fulton hôm thứ Hai đã cấp giấy chứng nhận xem xét ngay lập tức cho phép Harrison Floyd, cựu lãnh đạo Black Voices ủng hộ Trump, yêu cầu một phiên điều trần từ tòa án cấp cao hơn về động thái bác bỏ vụ kiện của ông.
McAfee, trong một số trường hợp trước đó, đã bác bỏ các lập luận của Floyd rằng Luật sư quận Fulton Fani Willis đã hoạt động ngoài phạm vi quyền hạn của bà khi văn phòng của bà bắt đầu một cuộc điều tra “liên quan đến bầu cử” và sau đó là khi các cáo buộc được đệ trình.
Floyd đã nhấn mạnh vấn đề này kể từ tháng 10 năm 2023, lập luận rằng văn phòng của Willis “không có thẩm quyền điều tra hoặc đưa ra thẩm quyền đưa ra các cáo buộc liên quan đến bầu cử đối với Bị cáo khi không có sự giới thiệu của Ban bầu cử Tiểu bang”.
Tài liệu tòa án cho thấy tiểu bang đã trả lời những lập luận đó vào tháng 11 năm ngoái và các luật sư của Floyd đã trả lời tiểu bang vào tháng 12 năm ngoái.
Đảng quái thai chọn toàn những tên quái đản làm thẩm phán với quan tòa. Zui chứ, mai này mà có bị kiện thì cũng thoát thân, vì chúng không phải là người....bình thường. Cũng như thằng Đần, sẽ thoát tội vì bị nhược trí.
The Following 7 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
.
Giá trị tài sản ròng của ông Donald Trump đạt 6.5 tỷ USD, đưa ông vào danh sách 500 người giàu nhất
Cựu tổng thống sở hữu tài sản địa ốc trị giá 4.3 tỷ USD.
Ứng cử viên tổng thống thuộc Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump ăn mừng chiến thắng của ông tại bữa tiệc đêm bầu cử sơ bộ ở Nashua, New Hampshire, hôm 23/01/2024. (Ảnh: Timothy A. Clary/AFP qua Getty Images)
Naveen Athrappully
Thứ năm, 28/03/2024
Cựu Tổng thống Donald Trump đã lọt vào danh sách 500 tỷ phú toàn cầu giàu nhất thế giới của Bloomberg sau khi cổ phần của ông tại Truth Social được định giá gần 4 tỷ USD.
Công ty mẹ của Truth Social, Trump Media & Technology Group (TMTG), đã lên sàn giao dịch lần đầu tiên sau khi sáp nhập với Digital World Acquisition Corp (DWAC). Cổ phiếu của công ty sau khi sáp nhập đã được giao dịch dưới mã DJT trên sàn NASDAQ kể từ hôm thứ Ba (26/03). Ông Trump nắm giữ 78.75 triệu cổ phiếu của công ty này. DWAC đã đóng cửa hôm thứ Hai (25/03) ở mức 49.95 USD, khiến cổ phần của cựu tổng thống trong công ty sáp nhập có giá trị 3.9 tỷ USD. Theo Bloomberg, thương vụ này nâng giá trị tài sản ròng của ông Trump lên 6.5 tỷ USD, giúp ông lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới theo Bloomberg Billionaires Index.
Tài sản của cựu Tổng thống Trump trải rộng trên nhiều loại công cụ thanh khoản và kém thanh khoản. Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 22/03, cựu tổng thống cho biết ông hiện có gần 500 triệu USD tiền mặt.
Một phân tích của Reuters về hồ sơ tòa án và các tiết lộ tài chính liên bang cho thấy cựu Tổng thống Trump đã báo cáo doanh thu ít nhất 537 triệu USD trong năm 2022 từ các khách sạn và sân golf; 61.1 triệu USD từ cổ phần của ông trong các tòa nhà; 30.4 triệu USD tiền bản quyền và phí cấp giấy phép; và 26.5 triệu USD phí quản lý. Khách sạn ở Hoa Thịnh Đốn của ông đã thu về cho ông 268.7 triệu USD trong năm đó, bao gồm cả lợi nhuận kiếm được từ việc bán một tài sản địa ốc.
Địa ốc của cựu Tổng thống Trump được định giá ở mức 4.3 tỷ USD, tờ báo này trích dẫn báo cáo tài chính tháng 06/2021 cho biết. Tổng các khoản vay và nợ phải trả từ địa ốc là 439.2 triệu USD.
Giá trị tài sản ròng của cựu Tổng thống Trump tăng lên trong bối cảnh ông phải đáp ứng yêu cầu đóng một khoản tiền bảo lãnh trị giá hàng triệu USD trong vụ kiện dân sự ở New York cáo buộc ông thổi phồng giá trị tài sản của mình. Ban đầu ông được yêu cầu đóng 464 triệu USD.
Tuy nhiên, một tòa án sau đó đã phán quyết rằng ông có thể tránh phải trả 464 triệu USD nếu đóng 175 triệu USD trong vòng 10 ngày, việc thanh toán mà ông đã nói rằng ông sẽ thực hiện “rất nhanh.” Sau khi ông thực hiện thanh toán, thì tiểu bang New York sẽ không thể tịch thu tài sản của ông trong lúc cựu tổng thống kháng cáo phán quyết.
Mặc dù tài sản của cựu Tổng thống Trump đã tăng lên hàng tỷ USD nhờ việc sáp nhập TMTG, nhưng ông sẽ không thể kiếm thu nhập từ cổ phiếu này ngay lập tức. Theo các điều khoản của thỏa thuận, ông phải chịu thời hạn nắm giữ tối thiểu là sáu tháng, trong thời gian đó ông bị cấm bán cổ phần của mình.
Cách duy nhất để thoát khỏi thời hạn cấm bán cổ phiếu này là nếu được DWAC cho miễn. Thời hạn cấm bán cổ phiếu tồn tại để ngăn chặn các cổ đông lớn rút tiền ngay sau khi sáp nhập, yếu tố sẽ làm giảm giá cổ phiếu. Các cổ đông cũng bị cấm chào bán cổ phiếu làm tài sản bảo đảm để vay vốn trong thời gian cấm bán cổ phiếu.
Một cách tiềm năng để thu lợi từ cổ phần có thể là chuyển nhượng cổ phần cho một quỹ ủy thác và sau đó sử dụng quỹ ủy thác đó để cầm cố cổ phiếu và huy động vốn vay. Một cách khác có thể là chuyển nhượng cổ phần cho một thành viên trực hệ trong gia đình.
Giao dịch TMTG
Việc sáp nhập TMTG đã hoàn tất sau hai năm đấu tranh. DWAC và TMTG tuyên bố sáp nhập vào năm 2021. Kể từ đó, DWAC đã phải đối mặt với các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, đồng ý trả khoản thu xếp trị giá 18 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về việc tiết lộ thông tin không chính xác, cách chức giám đốc điều hành, và thực hiện các thay đổi đối với Hội đồng Quản trị của công ty.
Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, TMTG sẽ có quyền truy cập vào 290 triệu USD trong quỹ do DWAC nắm giữ cũng như có thêm 1 tỷ USD mà các nhà đầu tư khác đã cam kết cho công ty sáp nhập.
Giám đốc điều hành TMTG Devin Nunes cho biết: “Là một công ty đại chúng, chúng tôi sẽ nhiệt tình theo đuổi tầm nhìn của mình nhằm xây dựng phong trào đòi lại Internet từ các nhà kiểm duyệt của Big Tech. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cam kết của mình với người Mỹ để đóng vai trò là một nơi trú ẩn an toàn cho quyền tự do ngôn luận và chống lại đội quân đàn áp ngôn luận ngày càng gia tăng. Khi chúng tôi đánh dấu cột mốc quan trọng này, tôi muốn đặc biệt cảm ơn ông Eric Swider vì sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông ấy cho thỏa thuận và mục tiêu của chúng tôi.”
Sau sáp nhập, ông Eric Swider, cựu CEO của Digital World, đã trở thành giám đốc mới của TMTG. Ông gọi việc sáp nhập là “một thời khắc quan trọng không chỉ đối với DWAC và TMTG với tư cách là một công ty sáp nhập mà còn đối với bối cảnh công nghệ và truyền thông rộng lớn hơn.”
Khi bắt đầu giao dịch tại NASDAQ, TMTG sẽ có mức định giá khoảng 5.5 tỷ USD, mức giá khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Một số chuyên gia cho rằng mức giá này quá đắt so với doanh thu thưa thớt của công ty này. Trong ba tháng kết thúc hôm 30/09/2023, TMTG đã lỗ ròng 26 triệu USD và chỉ tạo ra doanh thu khoảng 1 triệu USD.
Giáo sư Jay Ritter của Đại học Florida nói với USA Today: “Đây là một cổ phiếu mà giá thị trường không liên quan với giá trị căn bản.” Ông ước tính rằng cổ phiếu chỉ có thể được định giá ở mức 2 USD và dự kiến việc giao dịch cổ phiếu sẽ không ổn định.
Cổ phiếu DJT đã tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (26/03). Tính đến 10 giờ 27 phút sáng theo giờ miền Đông (ET), cổ phiếu này được giao dịch ở mức 70.28 USD, tăng hơn 40% so với mức đóng cửa hôm thứ Hai (25/03) là 49.95 USD.
Giá trị cổ phiếu trên 70 USD đưa vốn hóa thị trường của TMTG lên gần 10 tỷ USD. Giao dịch DJT tạm thời bị tạm dừng sau tiếng chuông mở cửa do biến động cao. Cái tên DJT trước đây đã từng được sử dụng làm mã cổ phiếu vào năm 1995 khi công ty Trump Hotels & Casino Resorts của cựu Tổng thống Trump được đưa ra công chúng.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump đang dẫn trước Tổng thống Joe Biden trong các kết quả thăm dò cho cuộc đua năm 2024. Theo cuộc thăm dò của Mitchell-MIRS được công bố hôm thứ Sáu (22/03), ông đang dẫn trước 3% ở Michigan so với đối thủ Đảng Dân Chủ của mình.
“Ông Trump đã làm tốt hơn nhiều trong việc củng cố cơ sở cử tri, nơi ông ấy nhận được 90% phiếu bầu của các cử tri Đảng Cộng Hòa và chỉ 2% số người bầu cho ông Biden. Mặt khác, ông Biden chỉ nhận được 84% số phiếu ủng hộ và quan trọng hơn, ông ấy phải đối mặt với tình thế đáng xấu hổ khi bị mất 12% phiếu bầu cho cựu Tổng thống Trump,” cuộc thăm dò cho biết.
Trong vòng mấy tuần qua, tưởng đâu Trump sẽ phải tán gia bại sản duới những cú đánh tư sản quyết liệt và sấm sét của cặp “Nữu Ước Hắc Bạch Song Sát James & Engoron.”
Cả hai ông bà này, một đen, một trắng đã liên thủ với nhau để hạ ông Trump sát ván, nói đúng hơn là đuổi tận, giêt tuyệt, quyết không cho ông sống sót để tiếp tục tranh cử Tổng Thống!
Bà “Hắc Sát Thần ” Letitia James đã chuẩn bị tất cả giấy tờ, người ngợm sẵn sàng để xiết cổ, à không, để xiết tài sản của Trump, là 2 trong những bất động sản mà bà lựa chọn. Đó là 1 ngôi biệt thự đầu tiên mà ông Trump đã mua tại New York và 1 sân goft cũng tại New York.
Vụ xiết tài sản này sẽ được thực hiện, nếu ông Trump, vào đúng ngày Thứ Hai 25 tháng 3 năm 2024, không nộp đủ 454 triệu mỹ kim tiền thế chân để kháng cáo vụ án tiểu bang New York kiện Trump về tội “lừa đảo vì đã thổi phồng tài sản để được ưu đãi trong lúc vay tiền ngân hàng”.
Số tiền 454 triệu này là do ông Thẩm Phán “Bạch Sát Thần” Arthur Engoron phán quyết, sau khi đã nghe đầy đủ lời khai của nhà băng làm chứng rằng, họ không bị Trump lừa đảo gì cả. Trump đã trả tiền vay đúng hạn, và trả đủ cả vốn lẫn lời. Còn tài sản của Trump thế chấp để vay là do ngân hàng họ định giá, không phải là giá do Trump đưa ra. Nghĩa là 2 bên thuận mua, vừa bán, không ai lừa đảo ai và cũng không có ai bị lừa đảo! Chuyện ông Trump vay tiền rồi trả tiền cho nhà băng cũng không gây thiệt hại cho bất cứ ai ở New York, cũng không gây thiệt hại gì cho chính quyền của thành phố New York hay chính quyền của tiểu bang New York!
Chuyện lừa đảo ở đây, phải chăng chính là phán quyết của ông “Bạch Sát Thần Arthur Engoron”?
Một điều nữa cần nói thêm, là thái độ của truyền thông cánh tả.
Họ háo hức, họ nức lòng chờ đợi cái lúc mà bà “Hắc Sát Thần” Letitia James điều động “quân binh” (người nách thước, kẻ tay dao) đến niêm phong 2 bất động sản mà bà ta đã nhắm tới!
Trong thời gian chờ đợi này, họ bàn hươu tán vượn, họ thích chí, họ hả hê, họ hỉ hả, họ hớn hở, họ vui mừng còn hơn trúng số độc đắc Power Ball hay Mega Millions!
Nhưng đùng một cái, không hiểu vì sao, Toà Kháng Án lại phán quết giảm số tiền thế chân của ông Trump từ 454 triệu, xuống còn 175 triệu và gia hạn nộp là 10 ngày!
Chưa hết!
Công ty Truth Social của Trump được lên sàn chứng khoán và trong ngày đầu tiên giao dịch, cổ phiếu của Truth Social đã tăng 16.10%.
(trích dịch từ The Wall Street Journal)
Cổ phiếu Truth Social của Donald Trump đã tăng 16% trong ngày đầu tiên giao dịch, nâng cao vận may của ông. Câu hỏi đặt ra là, trong bao lâu thì ông có thể khai thác được số cổ phần trị giá khoảng 4,5 tỷ mỹ kim của mình trong Truth Social DJT.
Điều đó tùy thuộc vào Hội Đồng Quản Trị của công ty mẹ Truth Social. Nhóm này bao gồm con trai ông, ba cựu thành viên trong chính quyền của ông và 1 cựu Dân Biểu người đóng vai trò dẫn đầu trong việc bảo vệ Tổng Thống Trump trong phiên tòa luận tội đầu tiên.
Công ty mẹ của Truth Social đã bắt đầu giao dịch vào Thứ Ba với mã DJT, tên viết tắt của Donald J. Trump. Cổ phiếu đã tăng tới 59% sau tiếng chuông mở cửa và dao động suốt cả ngày trước khi giảm xuống còn 16%.
Cuộc vận động của ông hôm Thứ Ba mang lại cho công ty giai đoạn đầu giá trị thị trường khoảng 8 tỷ mỹ kim.. Mức định giá đáng kinh ngạc khiến khoảng 60% cổ phần của Trump trị giá khoảng 4,5 tỷ . Những giá trị đó sẽ tiếp tục dao động theo giá cổ phiếu. Giao dịch căng thẳng đến mức Nasdaq tạm thời ngừng giao dịch sau tiếng chuông khai mạc.
Với mức định giá của mình, Truth Social có quy mô gần tương đương với các công ty đã thành danh như U.S. Steel, công ty giày Skechers và ngân hàng đầu tư Jefferies. Công ty đã phải tranh đua để thu hút người dùng và phải quảng cáo cạnh tranh với các nền tảng truyền thông xã hội lớn hơn, nhưng điều đó không ngăn cản những người ủng hộ Trump tăng giá cổ phiếu.
Thời điểm không thể tốt hơn cho Trump. Hôm Thứ Hai, một thẩm phán đã ra phán quyết là Trump có thể trả 175 triệu mỹ kim tiền thế chân thay vì 454 triệu trong thời gian kháng cáo. Trump đã không thể có được một khoản bảo lãnh để chi trả sô tiền 454 triệu.
175 triệu chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản mới có được của Trump, nhưng cổ phiếu của ông vẫn nằm ngoài tầm tay. Thông thường, các giao dịch trong Thị Trường Chứng Khoán không cho phép bán hoặc vay cổ phiếu trong sáu tháng đầu.
(ngưng trích dịch)
Cũng cần nhắc lại, ngài Tổng Thống Giỏi Nhất trong 50 năm qua Joe Biden, cũng đã cười nhạo Trump là ” Broke Don” khi ông Trump nói rằng không thể nộp đủ số tiền 454 triệu và 30 cơ sở bảo lãnh đã từ chối không giúp ông được.
Đây gọi là ngài Joe “cầm nhầm” cách thức của ông Trump thường đặt biệt danh cho đối thù, như “Sleepy Joe” để gọi ngài Joe Biden, “Crooked Hillary” để gọi bà Hillary Clinton, gọi bà Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren là “Pocahontas” khi bà này nói rằng bà là hậu duệ của người Da Đỏ! v.v…
Sleepy Joe kể rằng: “Just the other day a defeated-looking man came up to me and said, ‘Mr President, I have crushing debt, and I’m completely wiped out.’ And I had to look at him and say, ‘Donald, I’m sorry. I can’t help you’.’’
Đúng vậy!
Sleepy Joe không giúp Broke Don được, nhưng có nhiều người khác giúp.
Hơn nữa, sự “cầm nhầm” này đã bị phản tác dụng, vì rõ ràng là Don không Broke!
.
VỊ ĐẮNG CUẢ CÁO TRẠNG THƯ TƯ VÀ BÀ D.A. FANI WILLIS
March 26, 2024
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Viết về những sự việc luật pháp và luật định , có lẽ tôi chưa đủ khả năng để mạn đàm. Nhưng nhìn qua những bản cáo trạng của các Toà án dưới thời chình quyền Biden đối với cựu TT Trump người dân có cảm tưởng như họ đang nếm những vị đắng trôi qua trên đó.
Bà Biện Lý quận Fulton, Georgia Fani Willis đã ra một bản cáo trạng đối với cự TT Donald J. Trump và những người ủng hộ cựu TT trong nổ lực tố cáo gian lận trong cuộc bầu năm 2020 tại tiểu bang này.
Đây là bản cáo trạng thứ tư mà chính quyền Biden đang giăng lưới “đẫy cựu TT Trump” vào rọ và đã được dân chúng theo dõi nhiếu nhất.
Vụ án này đã được bà Biện Lý (District Attorney) theo dõi từ 4 năm trước. Bà Biện Lý Fani Willis là một đảng viên thuộc Đảng Dân Chủ và đã được bầu làm Luật Sư Quận vào năm 2020. Bà ta là một phụ nữ da đen đầu tiên được giữ chức vụ này. Sau khi nhận nhiệm vụ mới bà Fani Willis đã bắt tay ngay vào cuộc điều tra cựu TT Trump.
Trong năm qua, Bà fani Willis đã mạnh mẽ ám chỉ rằng mình đang xây dựng một bản cáo trạng gian lận trong vụ can thiệp bầu cử năm 2020. Bà dùng Luật RICO của Georgia rộng hơn nhiều so với quy chế RICO của liên bang, giúp các công tố viên trong tiểu bang có nhiều thẫm quyền hơn trong việc đưa ra cáo buộc dựa trên danh sách dài các tội phạm của tiểu bang và liên bang, để có thể được xử dụng và thiết lập một mô hình hoạt động bị cấm. Nó cũng bao gồm các hình phạt nghiêm khắc, lên tới 20 năm.
Ý nghĩa của luật RICO or the “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ” hay“ Đạo luật về các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của kẻ phạm tội”, là luật cho phép chính quyền trừng phạt những người phạm tội tham gia vào các hoạt động tội phạm, đặc biệt là lừa đảo. Ví dụ, luật RICO trừng phạt những người có chức quyền ra lệnh cho cấp dưới thực hiện các hoạt động tội phạm cho chúng.
Sau khi nhậm chức được vài ngày Fani Willis, đã mở cuộc điều tra về cựu TT Donald Trump dựa trên việc công bố đoạn ghi âm cuộc điện thoại vào tháng 1 năm 2021 giữa Trump và Brad Raffensperger Trưởng ban Bầu Cử thuộc tiểu bang Georgia
Trong đó, cưu TT Trump gợi ý gọi rằng Raffensperger, một đảng viên Đảng Cộng hòa và là Công Chức phụ trách bầu cử hàng đầu của tiểu bang, có thể giúp “tìm” số phiếu cần thiết để lật ngược thất bại sít sao của ông trước đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden.
Willis đã sử dụng luật Các tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer, hay RICO, của Georgia để buộc tội cựu TT Trump và các cộng sự của ông vì bị cáo buộc tham gia vào một âm mưu trên một khu vực rộng lớn nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 của tiểu bang.
Kết quả bà Fani Willis đã cho ra đời bản cáo trạng thư tư buộc tội cựu TT Trump với bức hình Mug Shot có một không hai trong lịch sử Hoa Kỳ.
Vị đắng của bản cáo trạng cho thấy bà Fani Willis khi nhậm chức District Attorney tại quận Fulton là một sự sắp đặt. Vì chỉ nhậm chức vài ngày bà đã hung hăng tìm kiếm điều tra chuyện của cựu TT Trump và một đoạn ghi âm hớ hênh trong cuộc điện đàm với ông Trưởng ban Bầu Cử Georgis là Brad Raffensperger là đủ để kết tội cựu TT Trump. Nếu cựu TT Trump có tôi thì cần gì phải xử dụng luật RICO hay là còn uẩn khúc gì mà người dân cảm thấy đăng đáng trong cổ họng ?
Chỉ có trời biết? Nhưng lưới trời lồng lộng khó có ai hại người mà không thoát khỏi
Mới đây một luật sư tên Ashleigh Merchant, đã đệ đơn yêu cầu loại bỏ bà Fani Willis ra khỏi vụ kiện vì bà Fani Willis, đã thuê một người bạn trai không đủ tiêu chuẩn, trả cho anh ta một khoản tiền hậu hỉnh từ kho bạc của chính phủ làm công tố viên trong vụ án của cựu TT Trump . Theo tố cáo thì bà Fani Willis và ông “loving boy” luật sư Nathan Wade của bà ta là đôi song kiếm hợp bich quyết tâm triệt hạ cựu TT Trump qua cáo trạng thứ tư này
Mối quan hệ này bị bại lộ khi Fani Willis bổ nhiệm Nathan Wade lãnh đạo cuộc truy tố cựu Tổng thống Donald Trump ở Georgia. Sau khi Fani Willis bị tố cáo là đã thao túng quyền lực trong việc bổ nhiệm Nathan Wade cùng với tham nhũng tiền bạc của công để đưa “loving Boy” đi du hí
Sau một chặng đường dài được kích động bởi những tiết lộ về mối quan hệ lãng mạn trong quá khứ giữa luật sư quận Fulton Fani Willis và công tố viên trưởng Nathan Wade.
Qua nhiều tuần lấy lời khai và “cân nhắc” cũng như chứng kiến thái độ hống hách , thiếu phong cách trí thức của bà Fani Willis, thẩm phán Scott McAfee của Tòa Thượng thẩm Quận Fulton, “phải tuyên án” là ông nhận thấy không có xung đột lợi ích rõ ràng nào có thể khiến Fani Willis bị loại khỏi việc truy tố vụ án. Nhưng ông ta đã khiển trách bà Fani Willis vì “sự sai sót nghiêm trọng trong khả năng phán đoán” khi bắt đầu mối quan hệ lãng mạn với Nathan Wade và vì “hành vi thiếu chuyên nghiệp” trong lời khai nảy lửa của bà ta trong phiên điều trần về đề nghị loại bà ta vì hành động của bà ta “có vẻ không đứng đắn”, McAfee đã ra lệnh cho bà ta phải loại “loving boy” Nathan Wade khỏi vụ án để bà được tiếp tục ở lại xử án cựu TT Donald J. Trump.
Vị đắng trong vụ án xử của ông Thẫm Phán Scott McAfee là đã cho biết bà Fani Willis là vì “sự sai sót nghiêm trọng trong khả năng phán đoán” và vì “hành vi thiếu chuyên nghiệp” trong lời khai nảy lửa của bà ta trong phiên điều trần về đề nghị loại bà ta vì hành động của bà ta “có vẻ không đứng đắn”, McAfee đã ra lệnh cho bà ta phải loại “loving boy” Nathan Wade khỏi vụ án để bà được tiếp tục ở lại xử án cựu TT Donald J. Trump
Không biết Luật sư Hoa Kỳ hiện nay có xử án theo luật hay không mà một vị Luật sư đã khiển trách bị cáo luật sư Fani Willis vì sai sót nghiêm trọng trong khả năng phán đoán và vì hành vi thiếu chuyên nghiệp, lại còn có vẽ không đứng đắn mà vẫn còn có qualify để tiếp tục xử án một vị cựu tổng thống hoa Kỳ??? Bó tay!!!
Tờ báo Bloomberg News vừa cho hay, nữ Dân Biểu Đảng Cộng hòa, tiểu bang Geogia, Marjorie Taylor Greene đã viết trong đơn khiếu nại gửi tới State Bar of Georgia hôm thứ Tư rằng bà đang “yêu cầu một cuộc điều tra về Fani Willis, việc đình chỉ và tước quyền hành nghề của bà ấy”.
Theo nguồn tin này, Greene đã chỉ trích thẩm phán giám sát vụ can thiệp bầu cử vì đã không loại Fani Willis khỏi vụ án và vì không phát hiện ra rằng cô đã nói dối trên bục nhân chứng về mối quan hệ của mình với Wade, công tố viên đặc biệt mà Willis đã thuê.
Đồng thời một trong những người trung thành với cựu TT Trump tại Quốc hội, Dân biểu Jim Jordan, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cơ quan đang điều tra bà Fani Willis và vụ truy tố cựu tổng thống của bà.
Mới đây, ông Jim Jordan đã gửi một lá thư cho bà Fani Willis đe dọa nếu bà coi thường các thủ tục tố tụng của Quốc hội và không giao nộp một số tài liệu liên quan đến việc văn phòng của bà đã xử dụng quỹ liên bang.
Chờ xem THẾ LỰC CUẢ BÀ LUẬT SƯ DA MÀU NÀY CÓ MẠNH HƠN LUẬT LỆ TẠI HOA KỲ KHÔNG??
Mạn đàm xếp hạng Tổng Thống vĩ đại Hoa Kỳ: Biden thứ 14, Trump đứng chót
March 27, 2024
Đỗ Ngọc Hiển
Cựu Giáo sư Kinh Tế trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.
Lời mở đầu:
Sáng nay, thứ ba ngày 20-2-2024, một người bạn đưa cho người viết tờ báo “Người Việt” và nhắc đọc bài viết “Xếp hạng Tổng thống vĩ đại Hoa Kỳ: Biden thứ 14, Trump đứng chót”. Đọc xong bài báo người viết cảm thấy vô cùng bất mãn, nên mới ngồi xuống viết ngay bài phản biện này, vì cho tới giờ phút này vẫn còn có người Việt tỵ nạn cộng sản cố chấp và bịt mắt không nhìn ra sự thật rành rành là tình hình kinh tế, chính trị và ngoại giao của Hoa Kỳ xuống cấp thê thảm hiện nay, chỉ vì một chút tư lợi nhỏ mọn nào đó mà đang tâm vất bỏ lương tâm nghề nghiệp nhà báo để trở thành một tên “bồi bút”.
Người viết bắt đầu để ý và chú tâm tới tình hình kinh tế và chính trị Hoa Kỳ khi được vào quốc tịch Hoa Kỳ tháng 5/1985. Vì là người công dân, tất nhiên tình hình kinh tế và chính trị Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống vật chất và tinh thần của bản thân. Vì mãi lo cuộc sống cơm áo, nên mãi đến năm 2015, khi một doanh nhân tỷ phú, một người ngoại cuộc, chưa từng ở trong chính trường Hoa kỳ, tuyên bố ra tranh cử Tổng Thống năm 2016, người viết mới chú tâm hơn đến nền kinh tế và chính trị Hoa Kỳ. Điều này làm người viết thích thú và từ đó có động lực, với chút kiến thức về kinh tế và Anh ngữ vì từng là du sinh học bổng trong chương trình lãnh đạo (Leadership Program) do cơ quan viện trợ Hoa kỳ (USAID) tài trợ thời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm năm 1959. Sau 6 năm (1959-1965) học tại Hoa Kỳ, người viết trở về nước và phục vụ tại bộ Kinh tế, rồi bị động viên nhập ngũ khóa 24 Thủ Đức, năm 1966, sau giai đoạn I, được biệt phái lên trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đảm trách dậy môn kinh tế học từ 1966-1972, rồi được biệt phái về bộ Kinh Tế trở lại cho đến ngày mất nước.
Mãi đến năm 2020, người viết mới chú tâm đến các đời tổng thống gần đây, từ Bill Clinton tới Joe Biden hiện nay. Trong thời kỳ này, người viết nhận thấy tình hình kinh tế và chính trị dưới các đời tổng thống này hết sức phức tạp, có quá nhiều biến động và xã hội Hoa Kỳ xuống cấp về đủ mọi phương diện. Trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản có quá nhiều xáo trộn và quan điểm chính trị đối nghịch về các vị tổng thống Hoa Kỳ gần đây, nên người viết với chút kiến thức Anh ngữ, mạo muội tự nguyện là chiếc loa chuyển đạt những kiến thức về thành quả hay thất bại trên bình diện kinh tế, chính trị và ngoại giao qua các sách chuyên nghiên cứu từng vị tổng thống, đặc biệt là Clinton, Obama, Trump và Biden.
Các tài liệu trích dẫn về từng vị tổng thống đều từ các cuốn sách trên thị trường, viết bởi các nhà báo điều tra chuyên nghiệp (Professional Investigation Journalists) và rất có uy tín. Các cuốn sách đều là “Best seller” theo New York Times, người viết không trích dẫn tài liệu từ báo chí hay truyền hình và truyền thanh vì quan điểm chính trị khác biệt nên thường thiếu trung thực.
Trong 4 năm viết lách, người viết chưa bao giờ phản bác và chỉ trích cá nhân về quan điểm chính trị của bất cứ một nhà báo người Việt nào, trừ trường hợp này. Người viết không rõ nhà báo “Người Việt” này có tốt nghiệp trường báo chí chuyên nghiệp nào (School Professional Journalism) ở Hoa Kỳ không hay chỉ là nhà báo bất đắc dĩ vì cơm áo, nên không biết đến đạo đức nghề nghiệp (Journalism Ethics) của một nhà báo. Đó là sự “Vô tư” và “Trung thực”. Nhà báo “Người Việt” không đưa ra quan điểm xếp hạng trên, nhưng chủ tâm phổ biến bài khảo sát đó của một nhóm chuyên gia khoa học xã hội trên báo”Hill” (?) cho cộng đồng người Việt, như vậy nhà báo này trực tiếp nhìn nhận bài khảo sát đó là đúng. Ông cũng không nêu ra danh tính, tiếng tăm và uy tín của các chuyên gia khoa học xã hội trong nhóm này trên mạng lưới thông tin Hoa Kỳ.
Thưa quý vị đồng hương, chỉ cần kiểm điểm lại “công và tội” của Joe Biden dưới đây trên 4 bình diện kinh tế, chính trị, bản chất và ngoại giao trong 3 năm ông ta là lãnh đạo cường quốc Hoa Kỳ ra sao thì rõ.
Trên bình diện tổng thể.
Là lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ, Joe Biden phải thực hiện tốt ý nguyện của toàn dân. Đó là “Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth) tức là tăng Tổng sản lượng quốc nội xổi (Gross Domestic Product – GDP) cao và bền vững và an toàn xã hội (Social Security) hàng năm. Trên bình diện chuyên biệt, tức là kinh tế, chính trị, ngoại giao và bản chất trong 3 năm qua, Joe Biden có “Công hay Tội”, “Ưu hay Khuyết điểm”.
Trên bình diện kinh tế.
Nền kinh tế vừa có lạm phát cao và lâu dài, đã 3 năm và chưa biết bao giờ chấm dứt, vừa có trì trệ kinh tế và có chiều hướng rơi vào suy thoái kinh tế (Economic Recession). Nhờ chiến tranh Nga-Ukraine, kỹ nghệ chiến tranh, sản xuất khí giới đã thu dụng khoảng 5 triệu công nhân từ khu vực tư nhân đang bị thất nghiệp mà Biden khoe tỷ lệ thất nghiệp hiện nay chỉ ở mức 3.5% lực lượng lao động tư nhân, mức thất nghiệp thấp nhất trong 5 thập niên qua. Quý vị đồng hương nên biết một viên đạn hay một khẩu súng trường cũng được tính trong tổng sản lượng quốc nội xổi. Nếu 5 triệu công nhân này được sử dụng trong khu vực tư sản xuất tài hóa tiêu thụ và dịch vụ, nạn lạm phát và trì trệ kinh tế đã không tồn tại như hiện nay. Đây là hậu quả của các chính sách tài chánh và tiền tệ sai lầm của Biden trong 3 năm cầm quyền. Đây là “Công hay Tội”?
Trên bình diện chính trị.
Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ mà nạn chia rẽ trầm trọng trong xã hội Hoa Kỳ như hiện nay với các giai cấp đối đầu nhau như mầu da đen trắng, giới tính nam nữ, đồng tình ái và chuyển giới với người bình thường, người vô thần và hữu thần, cộng hòa và dân chủ. Đây là “Ưu hay Khuyết điểm”?
Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có một vị tổng thống đương nhiệm, nay là một công dân bình thường bị đảng chính trị đối lập và vị tổng thống tiền nhiệm của họ quyết tâm triệt hạ bằng những cuộc truy nã và kiện tụng bẩn thỉu, vô căn cứ như cựu tổng thống Donald Trump đã chịu đựng ròng rã trong suốt 7 năm. Và trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có một vị tổng thống tiền nhiệm nào chửi bới và mạ lỵ một vị tổng thống kế nhiệm như Barrack Obama đối với Donald Trump. Obama đã gọi Trump là Racist, SexistPig, a Madman, a Fucking Lunatic, Corrupt Mother Fucker. Những ngôn từ này chỉ có thể phát ra từ cửa miệng của những kẻ vô giáo dục! Đấy là “Ưu hay Khuyết điểm” của đảng Dân Chủ trong đó có Biden và Obama!
Trên bình diện bản chất.
Trong lịch sử Hoa Kỳ chưa có một vị tổng thống nào tham nhũng, sách nhiễu phụ nữ, già lọm khọm, yếu kém về thể lực và trí lực như Joe Biden hiện nay. Ông nói năng lẩm cẩm, trí nhớ có vấn đề, nói trước quên sau, không còn khả năng lãnh đạo như vị công tố đặc biệt mới cho biết gần đây.
Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa có một vị tổng thống nào có đạo đức thấp kém như Joe Biden, ông là một người công giáo giả mạo chủ trương phá thai tự do, một kẻ cướp vợ bạn vốn là một ân nhân của mình, từng ngủ chung với con gái như chính cô này ghi trong cuốn hồi ký đem bán cho một tờ báo lấy 45 ngàn mỹ kim. Những sự kiện trên đây là “Ưu hay Khuyết điểm”.
Trên bình diện ngoại giao.
Trong hơn 3 năm cầm quyền của Joe Biden, thế giới không có “Hòa bình”.
Trong cuộc chiến Nga-Ukraine, Joe Biden ngầm biến Ukraine dính vào cuộc chiến “Ủy nhiệm” như một số các chính trị gia Hoa Kỳ nhận định nhằm cứu vớt nền kinh tế trì trệ và đang đi vào suy thoái, và vì mục tiêu tham nhũng của gia đình và bạn bè. Biden đã đẩy Putin vào chân tường vì bị bao vây từ NATO, không có lối thoát.
Joe Biden cũng dính líu vào cuộc chiến Hamas-Israel, dù đảng Dân Chủ và Biden không có thiện cảm và bất đồng quan điểm về nhiều vấn đề với chính quyền Israel dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Netanyahu và bất đắc dĩ phải ủng hộ và quân viện cho Israel do lệnh của nhóm tài phiệt Do Thái ở Hoa Kỳ.
Một cuộc chiến thứ ba cũng đang xẩy ra với nhóm khủng bố Houthi của Yemen thuộc Trung đông bắn phá các tầu chở hàng hóa quốc tế chạy trong lãnh hải quốc tế gần bờ biển Yemen và bị Hoa Kỳ cùng một số đồng minh bắn trả khốc liệt. Các cuộc bắn phá bằng hỏa tiễn qua lại lên tới cả trăm vụ kéo dài hơn tháng nay. Tại sao nhóm Hamas ở dải Gaza, Hezbollah ở Syria và Houthi ở Yemen có nhiều khí giới như hỏa tiễn, máy bay không người lái v…v… tấn công Israel và các căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Syria và Iraq. Ai cung cấp võ khí và kế hoạch khủng bố cho các nhóm này? Đó là Iran, quốc gia đầu não yểm trợ tích cực cho các nhóm khủng bố nói trên. Nhưng Iran cũng nghèo mạt, lấy tiền đâu để chi? Đó là nhiều tỷ Mỹ kim mà Obama đã chuyển cho trước đây và gần đây Joe Biden cũng đưa cho Iran nhiều tỷ mỹ kim nữa, người viết không rõ vì lý do gì?
Cuộc tháo chạy nhục nhã khỏi Afghanistan năm 2021 làm chết 13 quân nhân Mỹ và bỏ lại vũ khí, đạn dược, chiến xa và quân trang quân dụng và cơ sở quân sự trị giá khoảng 80 tỷ Mỹ kim và ít nhất ½ số vũ khí này đã lọt vào tay bọn khủng bố Hồi giáo. Đây là “Công hay Tội”?
Cường quốc Hoa Kỳ nói chung và Tổng Thống Biden nói riêng mất hết sự nể nang và kính trọng trên chính trường thế giới đối với bạn cũng như thù. Joe Biden là một nhà lãnh đạo bất tài và yếu hèn đã đánh mất tất cả những hào quang hùng mạnh, cương quyết, bén nhậy và nhìn xa trông rộng của một nhà lãnh đạo siêu cường trên thế giới. Tất cả những sự kiện trên bình diện ngoại giao trên đây là “Công hay Tội”, “Ưu hay Khuyết điểm”.
Lời cuối:
Thưa quý vị đồng hương thân mến.
Người viết thực tình không biết tên bồi bút này của báo Người Việt lấy tin từ nguồn tài liệu nào, chỉ nói chung chung từ “The Hill” là một nhật báo, tuần báo, đài phát thanh hay truyền hình, hoặc một trung tâm nghiên cứu (Think Tank) nào, mà chỉ nói từ “một tổ chức hàng đầu của các chuyên gia khoa học xã hội trong phân bộ nghiên cứu tổng thống”, có nổi tiếng và uy tín trong mạng lưới thông tin Hoa Kỳ hiện nay không?
Theo thiển ý người viết, đây là một bản tin do chính tên bồi bút này bịa đặt ra và cho phổ biến trên báo Người Việt để khuynh đảo quan điểm chính trị của quý vị đồng hương trong việc bỏ phiếu lựa chọn ứng viên làm tổng thống năm 2024 này và đây cũng có thể là âm mưu tung tin giật gân để câu khách cho tờ báo.
Thưa quý vị đồng hương, theo một cuộc khảo sát gần đây của đài truyền hình CNN, điểm tín nhiệm tổng quát về sự lãnh đạo của Joe Biden trong dân chúng Hoa Kỳ rớt xuống 36%, mức thấp nhất trong các đời tổng thống, thế mà lại được xếp hạng Tổng Thống vĩ đại thứ 14. Biden phải có những thành tích siêu đẳng và vượt trội nào trên bước thang “Chân, Thiện, Mỹ” thì mới đáng được gọi như vậy chứ.
Những người phò và cuồng Biden, xin cho biết Joe Biden đã lập được những thành tích xuất sắc ích quốc lợi dân nào? Biden chẳng để lại được một dấu ấn gì (legacy) đáng kể. Trong suốt 36 năm làm thượng nghị sĩ liên bang (1972-2008) ông chưa đưa ra được một dự luật, chứ đừng nói tới một đạo luật nào có lợi cho dân chúng Hoa Kỳ. Là phó tổng thống 8 năm dưới thời Obama, Biden cũng chỉ là một phó tổng thống tầm thường, chẳng có gì nổi trội.
Trong 3 năm làm tổng thống, biên giới phía nam mở toang chào đón tội phạm khắp thế giới với bao nhiêu tội ác và bệnh hoạn.
Nhiên liệu xăng dầu, thực phẩm tăng vọt vì lạm phát do các chính sách kinh tế ngu xuẩn. Chiến tranh xẩy ra khắp nơi vì một tổng thống siêu cường quốc bất tài và hèn yếu trong khả năng lãnh đạo thế giới. Phải chăng đây là những thành tích siêu việt có lợi cho dân chúng và đất nước Hoa Kỳ để Biden được xếp hạng thứ 14 các Tổng Thống vĩ đại của Hoa Kỳ?
Trong thị trường sách báo Mỹ, người viết cố tìm một cuốn sách viết và đề cao những ưu điểm và thành tích xuất sắc của Joe Biden do một nhà báo điều tra chuyên nghiệp có uy tín xuất bản mà tìm mãi vẫn chưa ra. Mong tên bồi bút phò Biden nào đó chỉ giùm, người viết thành thực cảm ơn.
Đây là vụ án chính trị.... Dâm Chủ tạo ra đứng sau là ó 3 ma để gây thù oán đen vs trắng ..... Đám vẹt truyền thông, thông gian dâm vào để la ó oh yah thêm cho lớn..... chỉ có thế thôi. Nước Mỹ giờ như nồi cám heo và éo có luật pháp. Dân lậu tràn lan còn bắt dân làm nuôi đám xâm lược này. Hãy nhìn đám dân lậu, đen rủ nhau đi ăn trộm cắp, hãm hiếp, đánh luôn cảnh sát và đám dâm chủ cũng không làm gì. Đúng là hèn với dân xâm lược vào trộm cướp đốt phá và ác với người dân. Dân Mỹ quá hiền như nhưng con cừu ngoan.
Last edited by Anh Hai; 04-10-2024 at 20:49.
The Following 2 Users Say Thank You to Anh Hai For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.