Theo như có một số cổ động viên Trung Quốc mới đây đã la ó khi quốc ca Hàn Quốc vang lên và đã chĩa tia laser vào các cầu thủ Hàn Quốc khi trận đấu đang diễn ra, kkhi đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã thua 0–3 trước Hàn Quốc khi thi đấu trên sân nhà tại Trung tâm Thể thao Universiade Thâm Quyến.

Các cầu thủ của Hàn Quốc là Park Yong-woo (trái), Son Heung-min (thứ hai bên trái), Hwang In-beom (giữa), Lee Kang-in (thứ hai bên phải) và Kim Min-jae (phải) ăn mừng sau khi ghi một bàn thắng trong giải đấu Vòng loại FIFA World Cup AFC 2026 giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 21/11/2023. (Ảnh: AFP qua Getty Images)
Tại trận đấu thuộc Vòng loại FIFA World Cup 2026 vào ngày 21/11, đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc đã thua 0–3 trước Hàn Quốc khi thi đấu trên sân nhà tại Trung tâm Thể thao Universiade Thâm Quyến. Một số cổ động viên Trung Quốc đã la ó khi quốc ca Hàn Quốc vang lên và đã chĩa tia laser vào các cầu thủ Hàn Quốc khi trận đấu đang diễn ra. Trước vụ việc này, một giáo sư đại học Hàn Quốc đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA.
Trước khi trận đấu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra, người hâm mộ Trung Quốc đã la ó một cách ầm ĩ khi quốc ca Hàn Quốc vang lên; và trong suốt trận đấu, người ta thường xuyên nhìn thấy các cầu thủ Hàn Quốc bị chiếu tia laze màu xanh lá cây vào mặt.
Ngoài ra, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số người hâm mộ người Trung Quốc đã lăng mạ những cổ động viên Hàn Quốc đang cầm quốc kỳ của đất nước họ.
Trong trận đấu với Trung Quốc, đội trưởng của đội bóng đá Hàn Quốc là Son Heung-min. Anh này đang chơi cho câu lạc bộ Tottenham Hotspur ở giải Ngoại hạng Anh. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các cổ động viên Tottenham đã bị tấn công sau khi cầu thủ Son ghi bàn trong trận đấu.

Cầu thủ Hàn Quốc bị chiếu tia laze màu xanh lá cây trong trận đấu với Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình đài MBC Hàn Quốc)
‘Phá rối quá khích’
Ông Seo Kyung-duk - Giáo sư người Hàn Quốc tại Đại học nữ Sungshin - cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã đệ đơn khiếu nại chính thức lên Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA). Trong đơn, ông cáo buộc Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc đã vi phạm Quy tắc Kỷ luật của FIFA khi người hâm mộ Trung Quốc la ó về quốc ca của đội đối phương và chiếu tia laser vào các cầu thủ của đội đối phương, dẫn đến việc trận đấu bị cản trở một cách vô lý.
Đơn khiếu nại của ông Seo gọi hành vi của cổ động viên Trung Quốc là “hành vi phá rối quá khích không được phép xảy ra trong trận đấu”.
FIFA - cơ quan quản lý bóng đá quốc tế - đã nhiều lần phạt các hiệp hội bóng đá quốc gia vì người hâm mộ tại các quốc gia này la ó khi quốc ca của các nước khác vang lên hoặc vì người hâm mộ có các hành vi ngang ngược.
Bất chấp thói côn đồ mà một số cổ động viên Trung Quốc thực hiện, cầu thủ Son vẫn vỗ tay và vẫy tay chào khán giả Trung Quốc sau trận đấu. Anh không chỉ được khen ngợi về tài năng mà còn về sự khiêm tốn, tốt bụng và bao dung. Anh thường nói về những giá trị đạo đức mà cha anh đã truyền dạy.
Về hành vi của khán giả Trung Quốc, ông Lý Nguyên Hoa (Li Yuanhua) - nguyên Phó giáo sư tại Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh, nhà sử học gốc Hoa hiện sống ở Úc - nói với The Epoch Times: “Trận bóng đá đó đã phơi bày tình trạng đạo đức xuống cấp của một số người hâm mộ Trung Quốc. Trong trận đấu, việc chiếu tia laser vào mắt các cầu thủ đối phương là rất nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn làm điều đó. Thật xót xa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm người dân Trung Quốc tha hóa. Ngược lại, cầu thủ Hàn Quốc Son Heung-min lại thể hiện tinh thần thể thao đúng mực, trái ngược hoàn toàn với các cổ động viên Trung Quốc”.
Nhiều người hâm mộ Hàn Quốc đã lên mạng xã hội để chỉ trích hành vi côn đồ trong bóng đá xảy ra trong trận đấu.

Cầu thủ Hàn Quốc bị chiếu tia laze màu xanh lá cây trong trận đấu với Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình đài MBC Hàn Quốc)
Chủ nghĩa côn đồ bóng đá, chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Trung Quốc
Chính quyền Trung Quốc đã chi tiền tỷ cho đội tuyển bóng đá quốc gia của họ với mục tiêu thống trị bóng đá thế giới. Tuy nhiên, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc đã vướng vào nhiều vụ bê bối tham nhũng khác nhau, trong khi đội tuyển bóng đá quốc gia thường có thành tích kém cỏi trước các nước khác.
Kể từ tháng 11/2022, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Li Tie và ít nhất 10 quan chức đã bị cơ quan giám sát kỷ luật hàng đầu Trung Quốc là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) điều tra.
Vào tháng 2/2023, người đứng đầu Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc, Chen Shuyuan, đã bị bắt vì tội tham ô.
CCDI từng thừa nhận trong một tuyên bố ngày 8/4 về sự tồn tại của nạn tham nhũng có hệ thống trong bóng đá và các môn thể thao khác.
Đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc chỉ mới một lần vượt qua Vòng loại FIFA World Cup vào năm 2002. Trong lịch sử, đội tuyển Trung Quốc thường thua Nhật Bản và Hàn Quốc ở Vòng loại World Cup và các trận đấu khác, dẫn đến sự kình địch trong thời gian dài giữa các bên.
Trong quá khứ, các cổ động viên bóng đá côn đồ của Trung Quốc từng gây náo loạn sau khi thua ở những trận đấu quan trọng. Trong trận chung kết Asian Cup 2004, cổ động viên Trung Quốc đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động ở Bắc Kinh sau khi đội bóng nước này thua Nhật Bản. Năm 1985, các vụ náo loạn tương tự từng nổ ra khi Trung Quốc thua Hong Kong ở Vòng loại World Cup. Trong những năm gần đây, các vụ việc cổ động viên bóng đá có hành vi côn đồ đã ngày càng gia tăng trong các trận đấu của China Super League.
Các chiến dịch tuyên truyền theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một phần tạo ra và thúc đẩy sự thất vọng của người hâm mộ trước những trận thua bẽ mặt của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Do Nhật Bản liên minh với Hoa Kỳ, ĐCSTQ thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền chống Nhật Bản trong những thập kỷ qua. Bên cạnh đó, sau khi ông Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, Soeul đã có lập trường cứng rắn hơn chống lại Bắc Kinh trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan và Biển Đông, dẫn đến việc Hàn Quốc thường xuyên bị Trung Quốc chỉ trích.
ĐCSTQ gieo rắc quan điểm của họ về các vấn đề địa chính trị như trên thông qua các phương tiện truyền thông nhà nước, từ đó nuôi dưỡng và thúc đẩy tình cảm dân tộc cực đoan trong dân chúng. Theo các nhà quan sát về Trung Quốc, những tình cảm dân tộc cực đoan này thường bộc phát trong các sự kiện thể thao, bởi vì ĐCSTQ kiểm soát quá gắt gao, hạn chế người dân tiếp xúc với các quan điểm khác với quan điểm của Đảng, đồng thời đàn áp bất đồng chính kiến, khiến người dân không có nơi nào khác để giải tỏa cảm xúc.