05-31-2012
|
#1
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Tàu chiến Nhật sẽ áp sát cửa ngơ Trung Quốc
Nhật Bản đang cân nhắc khả năng triển khai một loạt tàu khu trục Aegis tối tân của Lực lượng Pḥng vệ Hàng hải đến vùng biển quốc tế ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Đây là khu vực nằm ngay cửa ngơ Trung Quốc.
Tờ Asahi Shimbun hôm qua (30/4) đưa tin, họ đă biết được thông tin trên từ một bản báo cáo của Bộ Quốc pḥng Nhật Bản. Bản báo cáo này xác định những vấn đề liên quan đến phản ứng của Nhật Bản đối với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng 4. Bản cáo cáo của Bộ Quốc pḥng cho biết, bộ này đang cân nhắc điều các tàu khu trục “đến vùng lănh hải gần với nơi phóng tên lửa của Triều Tiên. Mục đích là để có thể phát hiện dễ dàng hơn đường đi của tên lửa Triều Tiên” nếu nước này phóng thêm các tên lửa khác.
Theo tờ Asahi Shimbun, bản báo cáo trên đă được Bộ trưởng Quốc pḥng Naoki Tanaka phê chuẩn và sẽ sớm được công bố chính thức sau các cuộc thảo luận cuối cùng tại văn pḥng của Thủ tướng Nhật Bản.
Ư định triển khai một loạt tàu chiến tối tân đến gần bán đảo Triều Tiên là một phần trong kế hoạch xoa dịu sự tức giận của công chúng Nhật Bản đối với thất bại của nước này trong việc phát hiện sớm đường đi của tên lửa Triều Tiên hồi tháng 4. Khi đó, Nhật Bản đă phái 3 tàu khu trục được trang bị tên lửa đánh chặn SM3 đi giám sát vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Tên lửa Triều Tiên được phóng đi từ lúc 7h39 phút sáng 13/4 nhưng phải đến 8h20 cùng ngày, Nhật Bản mới phát hiện, tên lửa này rơi xuống biển. Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin về thất bại đó chỉ 15 phút sau khi tên lửa Triều Tiên được phóng đi.

Nhật Bản có thể viện vào những chỉ trích của công chúng làm cái cớ để tăng cường sự hiện diện của Hải quân Nhật Bản ở vùng biển gần Triều Tiên và Trung Quốc. Những tàu chiến được Tokyo dự định điều động đến gần bán đảo Triều Tiên được trang bị những hệ thống radar tối tân có tầm hoạt động lên tới 1.000km. Điều này đồng nghĩa với việc, Nhật Bản có thể dễ dàng giám sát hoạt động huấn luyện liên quan đến tên lửa ở các căn cứ quân sự trên bờ biển phía đông Trung Quốc cũng như hoạt động đào tạo lực lượng không quân nước này.
Phản ứng của Trung Quốc
Lực lượng Pḥng vệ Hàng hải Nhật Bản (MSDF) khẳng định, tàu của họ đến khu vực chỉ để thu thập thông tin t́nh báo. Tuy nhiên, lời khẳng định này chẳng thể khiến Trung Quốc an ḷng. Rơ ràng, Bắc Kinh không thể không quan ngại khi ngay cửa ngơ họ xuất hiện một loạt tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu tối tân.
Năm ngoái, để giám sát "sự bành trướng" trên biển của Trung Quốc, Nhật Bản từng sửa đổi Sách trắng Quốc pḥng. Theo đó, nước này đă chuyển Lực lượng Pḥng vệ Hàng hải của ḿnh từ một đội quân mang tính pḥng vệ đơn thuần trở thành một đội quân có tính chiến đấu cao. Ngoài ra, hôm 30/4, tại một cuộc họp thượng đỉnh ở thủ đô Washington, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Yoshihiko Noda đă xác định lại đặc điểm của liên minh Mỹ-Nhật như là một lực lượng nhằm cân bằng sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Châu Á-Thái B́nh Dương.
Chính phủ Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về các động thái trên. Nhưng nước này chắc chắn sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nhật Bản điều tàu chiến tối tân đến cửa ngơ của họ. “Tàu khu trục được trang bị hệ thống chiến đấu tối tân Aegis của Nhật Bản có phạm vi hoạt động rất rộng. V́ thế, dù tàu chiến của Nhật Bản có hoạt động ở vùng lănh hải quốc tế th́ Trung Quốc cũng nằm trong tầm bắn của những chiếc tàu hiện đại đó. Như vậy, xung đột rất có thể xảy ra”, ông Kim Jong-dae, chủ bút của tạp chí quân sự online Defense 21+, đă nhận định như vậy.
Về phía Hàn Quốc, nước này được cho là sẽ không phản ứng ǵ với kế hoạch của Nhật Bản. Lập trường của chính phủ Hàn Quốc là, không có lư do ǵ để ngăn Tokyo điều tàu chiến đến khu vực lănh hải gần bán đảo Triều Tiên nếu những chiếc tàu này hoạt động trong vùng lănh hải quốc tế. Trên thực tế, Nhật Bản và Hàn Quốc đang thắt chặt quan hệ nhằm đối phó với cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc.
Kiệt Linh - (theo Hankyoreh
|
|
|