Lãnh tụ Libya, đại tá Moamar Gaddafi đang trong tình thế bị cô lập. Làn sóng nổi dậy chống lại ông đang nổi lên khắp đất nước, kể cả thủ đô Tripoli. Nhiều nước và nhiều tổ chức quốc tế lên án các vụ bạo lực ở Libya. Trước sức ép ngày càng gia tăng, ông Gaddafi quyết không chịu từ chức. Ông thề sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng.
Đại tá Gaddafi lên nắm quyền hồi năm 1969, khi mới 27 tuổi. Ông đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ vua Idris khi nhà vua đang ở nước ngoài. Từ cấp bậc đại úy, ông tự nâng mình lên cấp bậc đại tá và từ đấy không tự thăng cấp lần nào nữa. Một thời gian dài, đại tá Kaddafi đóng vai trò nhà lãnh đạo chống chủ nghĩa đế quốc. Ông trở thành mối bận tâm thường trực của các nhà lãnh đạo phương Tây. Cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã từng gọi ông là “nhân vật nguy hiểm nhất thế giới”. Một năm sau khi lên nắm quyền, ông đóng cửa hai căn cứ quân sự của Mỹ và Anh tại Libya, trục xuất 110.000 người Do Thái định cư tại Libya mà không bồi hoàn tài sản, quốc hữu hóa các ngân hàng.
Sau các sự kiện ngày 11- 9, và nhất là sau cuộc tấn công của quân Mỹ vào Iraq, nhà lãnh đạo Libya thay đổi hẳn thái độ đối với phương Tây. Ông ngưng tài trợ cho các nhóm khủng bố, từ bỏ chương trình chế tạo các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có bom nguyên tử, bồi thường cho thân nhân các nạn nhân vụ khủng bố máy bay, hợp tác với các nước thuộc Liên minh châu Âu nhằm ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp từ châu Phi vào châu Âu... Sau các sự kiện này các nước phương Tây, kể cả Mỹ, bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Libya. Chính sách mới của ông Gaddafi đã giúp Libya dần thoát khỏi tình trạng bị cô lập và bắt đầu hòa nhập với thế giới.
Ông Gaddafi có 7 con trai và 1 con gái, ngoài ra còn có con gái nuôi đã bị chết trong trận bom của Mỹ. Trong số 7 người con trai của ông, đáng chú ý có Saêf al-Islam (38 tuổi), người vừa lên truyền hình cảnh báo nguy cơ nội chiến tại Libya nếu những người biểu tình không chấm dứt phong trào phản kháng, đồng thời xoa dịu dư luận bằng lời hứa sẽ tiến hành cải cách chính trị. Ông này chính là nhân vật muốn bình thường hóa quan hệ với phương Tây và là người đã đứng ra thương lượng về việc bồi thường cho thân nhân các hành khách đi trên chiếc máy bay bị khủng bố và nổ tung trên bầu trời Lockerbie.
Người con trai đầu, Mohamed, kinh doanh ngành viễn thông, là chủ tịch Ủy ban Olympic Libya, sở hữu một đội bóng đá riêng. Còn Al-Saadi (37 tuổi), cũng rất mê bóng đá, vừa là cầu thủ, vừa là cổ động viên của đội Juventus, Turin. Ông Gaddafi quyết không từ chức cho dù Chính phủ của ông đã mất quyền kiểm soát một số thành phố miền Đông, thậm chí ông còn thề sẽ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Trong bài phát biểu chính thức trên truyền hình của nhà nước Libya, ông Gaddafi khẳng định, ông sẽ không rời bỏ đất nước và đe dọa sẽ xử tử tất cả những người mà ông coi là kẻ thù của Libya.
Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên trên truyền hình kể từ khi các cuộc phản kháng chống chính quyền bắt đầu diễn ra, ông Gaddafi giận dữ lên án những người biểu tình, cho rằng họ là những người điên loạn, bị quỷ dữ xúi giục nên mới gây ra bạo động. Ông còn dọa sẽ xử tử hình những người chống Chính phủ. Tuyên bố của ông Gaddafi đã gây phẫn nộ cả trong nước và nước ngoài. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới lên án ông Gaddafi. Một số quan chức chính quyền Libya sau đó đã quay sang ủng hộ lực lượng nổi dậy.
Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền, tính đến nay đã có 300 người thiệt mạng trong cuộc bạo động từ tuần qua tại Libya. Tổ chức này cũng đã xác nhận việc chính quyền Libya dùng súng bắn vào những người biểu tình là có thật. Còn theo một nguồn tin khác, số nạn nhân bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực ở Libya có thể lên tới hàng ngàn người. Hội động Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc chính quyền Gaddafi dùng vũ lực đàn áp biểu tình và đã tiến hành họp khẩn cấp nhằm bàn về tình hình bạo động ngày càng lên cao tại Libya.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, nước Đức có thể sẽ xem xét lệnh cấm vận đối với Libya nếu chính quyền nước này không chấm dứt các hành động bạo lực đối với người dân của nước mình. Liên đoàn Ả Rập thì ngưng không cho Libya tham gia các cuộc họp của Liên đoàn kể từ khi chính quyền Libya gia tăng đàn áp các cuộc biểu tình chống Chính phủ. Đồng thời, Liên đoàn cũng đe dọa sẽ đình chỉ tư cách làm thành viên của Libya cho tới khi nước này lắng nghe tiếng nói của những người biểu tình. Sức ép cả trong và ngoài nước lên ông Gaddafi ngày càng lớn.
Hiện cộng đồng quốc tế đang thảo luận về các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại Libya. Theo lời người phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney, Tổng thống Obama không loại bỏ bất kỳ chọn lựa nào nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Libya, kể cả biện pháp trừng phạt kinh tế. Đây là thách thức lớn nhất mà ông Gaddafi phải đương đầu kể từ khi lên nắm quyền cách đây 42 năm.
(theo Đại Đoàn Kết)