|
Khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, nhiều người dự đoán rằng sức mạnh quân sự vượt trội của Nga sẽ giúp họ giành được chiến thắng nhanh chóng.
Thay vào đó, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi thủ đô, buộc họ phải tham gia vào cuộc chiến khốc liệt kéo dài nhiều năm ở phía đông. Và trong suốt cuộc chiến đó, Ukraine đã phát triển vũ khí, chiến thuật và quy trình sản xuất quốc phòng mà các quốc gia đối tác hiện đang mong muốn.
"Đặc biệt trong hai năm qua, rõ ràng là Ukraine đã phát triển các công nghệ cũng như chiến thuật tác chiến hữu ích cho các tổ chức quân sự khác", cựu Thiếu tướng quân đội Úc Mick Ryan, một chiến lược gia quân sự, nói với Business Insider.
Hiện nay, các đối tác muốn tiếp cận vũ khí của Ukraine, học hỏi kỹ thuật sản xuất của nước này và tích hợp các chiến thuật của Ukraine vào quân đội của họ.
Lực lượng vũ trang Ukraine hiện "chắc chắn là lực lượng thiện chiến nhất và giỏi nhất ở châu Âu hiện nay", Michael Clarke, cựu cố vấn an ninh Anh và hiện là nhà phân tích quốc phòng, nói với BI. Và các đồng minh đang chú ý đến điều này.
Ukraine đang dạy các đồng minh
Các nước đối tác từ lâu đã huấn luyện binh lính Ukraine chiến đấu chống lại Nga, nhưng ngày càng có sự đảo ngược vai trò, với việc người Ukraine chia sẻ chuyên môn của họ với quân đội NATO và tham gia các chương trình huấn luyện của họ, đặc biệt là về chiến tranh bằng máy bay không người lái.
Năm ngoái, NATO đã khai trương Trung tâm Phân tích, Huấn luyện và Giáo dục chung Ukraine (JATEC) nhằm tích hợp những bài học kinh nghiệm chiến trường của Ukraine vào liên minh.
Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, cho biết tuần này rằng liên minh đang ngày càng sử dụng các phi công điều khiển máy bay không người lái của Ukraine làm đối thủ trong các cuộc tập trận huấn luyện của liên minh, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng của NATO. Ông nói rằng Ukraine đã chuyển đổi từ một nước tiêu thụ an ninh thành một nước cung cấp an ninh.
Vào tháng 3, Tư lệnh quân đội Đức, Trung tướng Christian Freuding, nói với Reuters rằng Ukraine đang cử các huấn luyện viên quân sự đến các trường quân đội Đức để truyền đạt những bài học kinh nghiệm thu được trong chiến tranh, đồng thời giải thích rằng "quân đội Ukraine hiện là lực lượng duy nhất trên thế giới có kinh nghiệm chiến đấu trực diện chống lại Nga".
Đan Mạch cũng đang sử dụng các chuyên gia máy bay không người lái của Ukraine cho các nỗ lực chống máy bay không người lái, và Ba Lan hôm thứ Hai đã công bố một đội máy bay không người lái mới được hỗ trợ bởi chuyên gia Ukraine.
Việc huấn luyện quân sự Ukraine của phương Tây vẫn đang tiếp diễn. Quân đội phương Tây thường có hàng chục năm kinh nghiệm và được huấn luyện về các loại hình chiến tranh và vũ khí mà quân đội Ukraine ít quen thuộc. Nhưng ngày càng nhiều, các buổi huấn luyện này đóng vai trò như một cuộc trao đổi chiến thuật và phương pháp chiến đấu, chứ không phải là một chiều.
Đôi khi, binh lính Ukraine đã phản đối việc huấn luyện theo kiểu phương Tây, giải thích lý do tại sao một số chiến thuật khó có thể hiệu quả khi đối đầu với Nga, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm thực tế từ tiền tuyến cho các huấn luyện viên của họ. Những kiến thức chuyên môn đó đang định hình lại cách các lực lượng quân sự đối tác huấn luyện quân đội của chính họ, các huấn luyện viên trong một chương trình do Anh dẫn đầu đã nói với Business Insider.
Tại lễ khai trương trại huấn luyện mới cho binh lính Ukraine ở Ba Lan năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Władysław Kosiniak-Kamysz, cho biết: "Đây không phải là một quá trình một chiều", đồng thời chia sẻ rằng "chúng ta sẽ học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine".
Công nghệ Ukraine đang được ưa chuộng
Các quan chức NATO cho rằng công nghệ quốc phòng của Ukraine rất quan trọng cho các cuộc chiến tranh trong tương lai. Tổng thư ký Mark Rutte năm ngoái đã nói rằng "Ukraine là một cường quốc về đổi mới quân sự và công nghệ chống máy bay không người lái" và việc Ukraine sẵn sàng chia sẻ chuyên môn với các đồng minh là "rất quan trọng".
Sự quan tâm của nước ngoài tăng mạnh khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, khi Mỹ và các đối tác phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái tương tự như những gì Ukraine đã phải đối phó trong nhiều năm.
Những mối đe dọa đó đã thúc đẩy nhu cầu về máy bay không người lái đánh chặn giá rẻ của Ukraine và chuyên môn của nước này trong việc chống lại các cuộc tấn công như vậy. Ukraine cho biết công nghệ của họ hiện đang được sử dụng trong khu vực, với các chuyên gia tư vấn cho các đối tác về phòng không.
Ông Clarke cho biết, nền tảng công nghiệp quốc phòng của Ukraine có "lợi thế hàng đầu thế giới", gọi đây là "nhà cung cấp tốt nhất và duy nhất các công nghệ chống máy bay không người lái ngắn hạn đã được chứng minh và có thể sản xuất rất nhanh chóng".
Keir Giles, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Chương trình Nga và Á Âu của Chatham House, nói với Business Insider rằng: "Ukraine đã trở thành một trung tâm chuyên môn". Ông cho biết thêm, cuộc chiến "đã củng cố đáng kể vị thế của Ukraine trên toàn cầu".
Ukraine cũng đang sản xuất vũ khí tại các nước đối tác để đẩy nhanh tiến độ và giảm rủi ro bị tấn công, một quá trình khiến các công ty phương Tây dễ bị ảnh hưởng bởi phương pháp của nước này.
Các đối tác muốn học hỏi cách Ukraine sản xuất vũ khí, thừa nhận rằng Ukraine thường có thể làm điều đó nhanh hơn và rẻ hơn, với các quy trình khác nhau, ít thủ tục rườm rà hơn và sự hợp tác chặt chẽ hơn với binh lính. Các quan chức NATO đã ca ngợi tốc độ và sự đổi mới của Ukraine và cho rằng các công ty phương Tây nên lưu ý điều này.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch, Troels Lund Poulsen, đã nói với hãng tin BI rằng ông muốn các công ty quốc phòng của nước mình học hỏi từ các công ty Ukraine, để "áp dụng một số bài học kinh nghiệm từ các công ty quốc phòng ở Ukraine vào các công ty quốc phòng của Đan Mạch".
Ông cũng cho biết việc sản xuất vũ khí của Ukraine tại Đan Mạch sẽ giúp quân đội nước này tiếp cận các công nghệ mới hơn và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.
Tuần này, bộ trưởng quốc phòng Na Uy cho biết thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái của Ukraine tại Na Uy "tăng cường sức mạnh cho ngành công nghiệp quốc phòng của Na Uy".
Các công ty phương Tây cũng đang hợp tác với các công ty Ukraine để hoạt động tại Ukraine, tìm cách tận dụng những đổi mới sáng tạo được thúc đẩy bởi chiến tranh của nước này.
Ihor Fedirko, Giám đốc điều hành của Hội đồng Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, một tổ chức đại diện cho hơn 100 công ty, nói với BI rằng các công ty nước ngoài hoạt động tại Ukraine hợp tác với các chuyên gia địa phương của Ukraine, để các đồng minh "có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm và chuyên môn chiến trường trực tiếp từ quân đội của chúng ta".
Ukraine ngày càng tự sản xuất nhiều vũ khí hơn, nhưng vẫn phụ thuộc vào các thiết bị tiên tiến của phương Tây. Ví dụ, Mỹ sản xuất các loại vũ khí quan trọng như hệ thống phòng không mà Ukraine không có sản phẩm thay thế.
Kiev đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và dựa nhiều hơn vào nguồn vốn và quan hệ đối tác, sử dụng chuyên môn ngày càng tăng của mình để củng cố mối quan hệ lâu dài với các đối tác.
|
|