Thẩm phán Hannah Dugan của bang Wisconsin từ chức sau khi bị kết tội hình sự vì giúp đỡ người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh sự bắt giữ của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ).
Thẩm phán Hannah Dugan của Tòa án Quận Milwaukee cuối cùng đã từ chức sau khi bị kết tội hình sự vào tháng 12 vì cản trở các nhân viên nhập cư liên bang trong khi giúp một người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh bị bắt.
Bà Dugan, người đã tích cực giúp một người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh bị bắt ngay tại tòa án của mình, đã đệ đơn từ chức lên Thống đốc đảng Dân chủ Tony Evers vào thứ Bảy, đúng lúc các đảng viên Cộng hòa ở Wisconsin đang chuẩn bị cho các thủ tục luận tội.
Vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 4 tại Tòa án Quận Milwaukee.
Eduardo Flores-Ruiz, một công dân Mexico 31 tuổi, người đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ sau khi bị trục xuất trước đó, đang hầu tòa trước thẩm phán Dugan về tội hành hung theo luật tiểu bang. Các nhân viên Cục Nhập cư và Hải quan Liên bang (ICE), được trang bị lệnh bắt giữ hành chính, đã chờ sẵn bên ngoài phòng xử án của bà để bắt giữ anh ta vì vi phạm luật nhập cư.
Thay vì tuân thủ pháp luật, Dugan đã đối đầu với các nhân viên thực thi pháp luật, chất vấn quyền hạn của họ và hướng dẫn họ đến văn phòng chánh án.
Trong lúc họ mất tập trung, bà đã hộ tống Flores-Ruiz và luật sư của ông ta ra ngoài qua một cửa riêng dành cho bồi thẩm đoàn nhằm giúp ông ta trốn thoát. Các đặc vụ phát hiện ra nhóm người này, đuổi theo bằng chân và cuối cùng bắt giữ Flores-Ruiz ở bên ngoài.
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ sau đó đã xác nhận việc trục xuất ông vào tháng 11.
Hành động của thẩm phán là một hành vi cản trở có chủ đích, gây nguy hiểm cho các quan chức liên bang và coi thường pháp luật.
Vào tháng 4, các công tố viên liên bang thuộc Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Wisconsin đã buộc tội Dugan về tội cản trở tố tụng (tội hình sự), có thể bị phạt tù đến 5 năm, và tội che giấu nhằm ngăn chặn việc bắt giữ (tội nhẹ), có thể bị phạt tù đến 1 năm.
“Những cáo buộc chống lại Thẩm phán Dugan và Thẩm phán Cano rất nghiêm trọng: không ai, nhất là thẩm phán, được phép cản trở hoạt động thực thi pháp luật,” Bộ trưởng Tư pháp Pamela Bondi cho biết trong một thông cáo báo chí vào thời điểm đó. “Làm như vậy sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của các sĩ quan thực thi pháp luật và làm suy yếu pháp quyền. Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục theo đuổi sự thật — không ai đứng trên pháp luật.”
Phiên tòa xét xử Dugan ở cấp liên bang bắt đầu vào tháng 12, và các công tố viên đã trình bày lời khai từ các nhân viên ICE, những người mô tả chi tiết về sự can thiệp của bà ta.
Sau sáu giờ nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết tội cô về tội cản trở công lý nghiêm trọng nhưng tuyên bố cô vô tội về tội che giấu thông tin.
Việc tuyên án đang chờ xử lý, nhưng nhóm luật sư của Dugan đã đệ đơn yêu cầu xét xử lại.
Ngày 19 tháng 12, Chủ tịch Hạ viện Robin Vos và Lãnh đạo phe đa số Tyler August đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi ông Dugan từ chức ngay lập tức, viện dẫn điều khoản cấm những người phạm tội hình sự nắm giữ chức vụ công trong Hiến pháp Wisconsin.
“Người dân Wisconsin xứng đáng được biết rằng hệ thống tư pháp của họ công bằng và công lý không thiên vị. Thẩm phán Hannah Dugan không đáp ứng được cả hai điều đó, và đặc quyền phục vụ người dân Wisconsin của bà đã chấm dứt”, họ tuyên bố.
Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ khởi xướng thủ tục luận tội nếu bà từ chối, đây là hành động đầu tiên như vậy chống lại một thẩm phán ở Wisconsin kể từ năm 1853.
Đối mặt với nguy cơ bị luận tội, Dugan đã nhượng bộ vào thứ Bảy, gửi thư từ chức cho Thống đốc Evers có hiệu lực ngay lập tức.
Trong bức thư, bà đã bảo vệ 10 năm làm thẩm phán của mình, khẳng định rằng bà đã xử lý "hàng ngàn vụ án với cam kết đối xử với tất cả mọi người bằng phẩm giá và sự tôn trọng, hành động công bằng, thận trọng và nhất quán, đồng thời duy trì một phòng xử án trang nghiêm và an toàn mà công chúng xứng đáng được hưởng."
Bà coi cuộc chiến pháp lý của mình là cuộc đấu tranh cho “sự độc lập tư pháp” và bày tỏ “nỗi lòng nặng trĩu” khi phải từ chức để tránh một “cuộc tranh giành phe phái trong cơ quan lập pháp tiểu bang”.
Theo bản tin từ Fox 6 , người phát ngôn của ông Evers đã xác nhận việc nhận được bức thư và cho biết thống đốc sẽ "nỗ lực để lấp đầy vị trí còn trống mà không chậm trễ".