Khi chính quyền Trump được cho là đã tạm dừng các cuộc truy quét và bắt giữ người nhập cư trên hầu hết các ngành nông nghiệp, khách sạn và nhà hàng, một số người California làm việc trong các lĩnh vực đó dự đoán rằng động thái này sẽ không mang lại nhiều hơn là tạo ra cảm giác an toàn giả tạo cho những người lao động không có giấy tờ.
"Đây không phải là chiến thắng", Reyna Maldonado, chủ sở hữu Las Guerreras, một nhà hàng Mexico ở trung tâm thành phố Oakland, cho biết. "Đây là một tính toán chính trị và chúng tôi có mọi lý do để tiếp tục hoài nghi".
Theo một email mà tờ New York Times có được và các hãng thông tấn khác đưa tin, chính quyền Trump đã chỉ đạo các viên chức Thực thi Di trú và Hải quan vào thứ Năm tạm dừng phần lớn các hoạt động thực thi trên khắp các nhà hàng nông nghiệp và nơi làm việc của khách sạn. Chỉ thị này được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump thừa nhận trên phương tiện truyền thông xã hội rằng cuộc đàn áp nhập cư quyết liệt của ông đang gây tổn hại đến các ngành mà ông trông cậy vào sự hỗ trợ.
"Những người nông dân vĩ đại của chúng ta và những người trong ngành Khách sạn và Giải trí đã tuyên bố rằng chính sách rất quyết liệt của chúng ta về vấn đề nhập cư đang lấy đi những người lao động rất giỏi và lâu năm của họ, với những công việc đó gần như không thể thay thế được", ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Các ngành công nghiệp được Trump chỉ đích danh là những đơn vị khai thác chính ở California, do đó, tác động của cuộc đàn áp nhập cư và khả năng đảo ngược có thể rất đáng kể. Theo sở nông nghiệp của tiểu bang, tiểu bang này sản xuất hơn một phần ba lượng rau và ba phần tư lượng trái cây và hạt của cả nước. California cũng là điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước.
Sự thay đổi chính sách diễn ra trong bối cảnh chính quyền thúc đẩy việc giam giữ và trục xuất nhiều người nhập cư không có giấy tờ hơn, điều này đã gây ra các cuộc biểu tình lớn, đặc biệt là ở California. Trump đã triển khai 4.000 quân Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến để ứng phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Los Angeles.
Các cuộc đột kích tại nơi làm việc là một phần trong chiến lược của các nhân viên di trú, nhưng họ cũng đã bắt giữ nhiều người nhập cư xuất hiện để ra hầu tòa theo yêu cầu ở San Francisco và những nơi khác. Việc mở rộng các cuộc đột kích để bao gồm cả những người không phải tội phạm làm việc trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau đã gây ra nhiều tranh cãi.
Trước khi có báo cáo về sự thay đổi chính sách, Cục Nông trại California đã đưa ra tuyên bố vào thứ Sáu rằng các chiến thuật thực thi luật nhập cư của chính quyền đang "gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cộng đồng nông thôn của California và những người nông dân, chủ trang trại, công nhân và gia đình sống và làm việc tại đó".
"Nếu các hoạt động thực thi luật nhập cư của liên bang tiếp tục theo hướng này, việc sản xuất thực phẩm, chế biến và đưa thực phẩm lên kệ hàng tạp hóa sẽ ngày càng khó khăn hơn", Bryan Little, giám đốc cấp cao về vận động chính sách tại Cục Nông trại California, cho biết trong tuyên bố.
Tin đồn về các cuộc truy quét nhập cư lan truyền khắp các cánh đồng ở Thung lũng Trung tâm California trong tuần này, gây ra nỗi sợ hãi trong số những người lao động và khiến một số người phải ở nhà không đi làm.
Andy Naja-Riese, Tổng giám đốc điều hành của Viện Nông nghiệp Marin, đơn vị điều hành hơn nửa tá chợ nông sản, cho biết vào thứ Bảy rằng ông hy vọng những người đang làm việc trên các cánh đồng sẽ không bị trục xuất và họ có thể "tiếp tục làm công việc của mình và ở lại đây với gia đình và hàng xóm của họ".
Tại Oakland, Maldonado, một người nhập cư Mexico và là người nhận Chương trình Hành động Hoãn lại đối với Trẻ em đến Mỹ, được gọi là DACA, đã tổ chức một số cuộc họp nhóm trong những tuần gần đây để trao đổi với nhân viên nhà hàng của cô về các kế hoạch sơ tán trong trường hợp bị đột kích và để đảm bảo rằng mọi người đều biết quyền của mình.
"Thật vô cùng khó khăn đối với tất cả chúng tôi khi phải đến làm việc trong tình trạng căng thẳng và áp lực như vậy", cô nói. "Là chủ doanh nghiệp, chúng tôi đang sống với một chân trong giấc mơ và chân còn lại trong cơn ác mộng".
Mặc dù chính quyền được cho là đã chuyển chiến dịch trục xuất hàng loạt khỏi các trang trại, khách sạn và nhà hàng, Maldonado cho biết hôm thứ Bảy rằng cô cảm thấy không mấy nhẹ nhõm.
"Tình trạng thiếu an toàn không dừng lại ở các nhà hàng. ICE sẽ tiếp tục xuất hiện ở các khu phố, nơi làm việc khác và tại nhà", cô nói. "Đây là một chiến thuật nhằm gây nhầm lẫn cho công chúng, xoa dịu sự chỉ trích từ các ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào lao động nhập cư và sau đó âm thầm tiếp tục khủng bố những người không có giấy tờ".
Lizzy Tapia, chủ tịch của công đoàn công nhân khách sạn San Francisco Unite Here Local 2, cũng đồng tình với quan điểm tương tự.
“Thật tuyệt khi ông ấy được cho là sẽ ngừng truy đuổi những người trong ngành của chúng tôi, nhưng ông ấy đang truy đuổi những người trong lễ tốt nghiệp của con cái họ, ông ấy đang truy đuổi những người trong cửa hàng tạp hóa. Ông ấy đang truy đuổi họ trên những con phố mà họ đang sống”, bà nói. “Quên đi nơi mọi người làm việc. Cộng đồng của chúng tôi đã bị chấn thương vì điều này”.
Tapia đã khẩn cầu các chủ khách sạn phản đối Trump, bảo vệ những người lao động quan trọng của họ và lên tiếng rằng “điều này không tốt cho hoạt động kinh doanh, cùng với việc nó hoàn toàn phi đạo đức và vô đạo đức”.
Tin tức về hướng dẫn mới nổ ra vào buổi tối trước khi các cuộc biểu tình No Kings nổ ra tại hơn 2.000 thành phố trên toàn quốc để phản đối cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn của chính quyền Trump để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 79 của tổng thống.
Tại San Francisco, người biểu tình Alexis Mauricio đứng tại Civic Center Plaza, cầm tấm biển có dòng chữ “Tu Lucha es Mi Lucha,” nghĩa là “Cuộc chiến của bạn là cuộc chiến của tôi.” Bên trong mỗi lá thư, cô minh họa một lá cờ của các quốc gia khác nhau, bao gồm Mexico, Brazil, Honduras và Hoa Kỳ.
Mauricio, 30 tuổi, cho biết cô không ấn tượng với quyết định rút lại các cuộc đột kích tại nơi làm việc của Trump.
“Tôi sẽ tin khi tôi chứng kiến,” cô nói. “Những người đó không bao giờ nên bị nhắm mục tiêu ngay từ đầu.”
|
|