Thuốc thử nghiệm đem đến hy vọng cho việc điều trị coronavirus
Một loại thuốc điều trị thử nghiệm có tên remdesivir đã đem đến những dấu hiệu ban đầu cho thấy rằng, đối với những người bị bệnh nặng do nhiễm coronavirus, loại thuốc này có thể bắt đầu có tác dụng trong vòng 24 giờ sau liều đầu tiên. Được bào chế bởi công ty Gilead Science, loại thuốc chống virus trên được cho là có tác dụng theo cơ chế ngăn chặn việc virus tự sinh sản trong cơ thể. Remdesivir là một trong những phương pháp điều trị tiềm năng được tổng thống Trump đề cập trong cuộc họp báo hôm thứ năm (19 tháng 3).
Nhìn chung, ít nhất 2 bệnh nhân được điều trị bằng remdesivir có vẻ như đang bắt đầu cảm thấy ổn hơn vào ngày hôm sau. Theo NBC News, các nghiên cứu trên động vật đã cho thấy loại thuốc này cũng có thể điều trị MERS, một chủng coronavirus khác. Trước đây, nó cũng được quảng bá rộng rãi như một phương pháp điều trị tiềm năng cho Ebola, nhưng không cho thấy bất kỳ lợi ích đáng kể nào. Phát ngôn viên của bệnh viện Providence Regional Medical Center cho biết, khoảng 1,000 bệnh nhân sẽ được thử nghiệm lâm sàng với remdesivir. Các bệnh nhân đang dần được lựa chọn để tham gia các cuộc thử nghiệm.
]
Công ty Gilead tuyên bố, remdesivir là một loại thuốc chống virus có số lượng dữ kiện hạn chế tại thời điểm này. Ngoài ra, nó không được chấp thuận ở mọi nơi trên thế giới, và không được chứng minh là an toàn hoặc hiệu quả cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Công ty đang hỗ trợ 5 thử nghiệm lâm sàng trên khắp thế giới để nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của remdesivir trong việc điều trị COVID-19.
SARS-CoV-2 có lây truyền qua sữa mẹ không? Đọc ngay để biết
Đại dịch Covid-19 xảy ra khiến nhiều phụ nữ đang nuôi bằng sữa mẹ lo lắng không biết liệu SARS-CoV-2 có lây truyền qua sữa mẹ, cách vệ sinh máy hút sữa mẹ, bình bú cho bé như thế nào để đảm bảo an toàn cho con trong mùa dịch.
Trên thế giới hiện nay, số người mắc và tử vong vì dịch Covid-19 ngày một gia tăng làm cho không ít bà mẹ đang nuôi con nhỏ lo lắng.
SARS-CoV-2 là một chủng virus mới nên y học thế giới vẫn đang nghiên cứu để có được nhiều thông tin hơn về nó. Do đó, bạn hãy theo dõi sát các cảnh báo và hướng dẫn về cách ngăn ngừa mà Bộ Y tế thường xuyên cập nhật và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trong bài viết này, Hello Bacsi cung cấp giải đáp SARS-CoV-2 có lây truyền qua sữa mẹ hay không và một số vấn đề liên quan.
SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua sữa mẹ không?
Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) thừa nhận rằng có không ít nhân viên y tế chưa biết về cách SARS-CoV-2 lây lan.
Các nghiên cứu hiện nay cho thấy, SARS-CoV-2 lây lan từ người sang người chủ yếu qua các giọt hô hấp được tạo ra khi người nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh ho hoặc hắt hơi. Cách thức lây truyền này cũng tương tự như cách mà bệnh cúm và các loại virus đường hô hấp khác lây lan.
Trong một nghiên nhỏ được hiện trên 9 phụ nữ mang thai mắc Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc, cho đến nay vẫn chưa phát hiện ra SARS-CoV-2 có trong sữa mẹ, máu cuống rốn hoặc nước ối. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe của CDC Hoa Kỳ vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng SARS-CoV-2 có lây qua sữa mẹ hay không.
Nếu có các triệu chứng giống với bệnh Covid-19, bạn có thể cho con bú?
Sars-CoV-2 có lây qua sữa mẹ không
Các chuyên gia y tế của CDC vẫn chưa thể khẳng định được SARS-CoV-2 có lây lan qua sữa mẹ hay không. Thế nên, nếu nhiễm bệnh hay nghi ngờ nhiễm bệnh, cách tốt nhất là mẹ nên báo cho cơ quan y tế gần nơi sinh sống và trao đổi với họ về việc có tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ.
Bác sĩ nhi khoa Daniel S. Ganjia, công tác tại Trung tâm Y tế Providence Saint John, Santa Monica, California, Hoa Kỳ, cho biết: Với trẻ trong độ tuổi nhũ nhi, sữa mẹ vẫn nắm vai trò chủ chốt trong mục tiêu bảo vệ sức khỏe của trẻ, ngăn cản các trường hợp nhiễm trùng xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp đặc thù khiến việc nuôi con bằng sữa mẹ không được khuyến khích.
Ngoài ra, bạn nên trao đổi với các thành viên trong gia đình áp dụng các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt trong khi chăm sóc bé để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm trong mùa dịch này.
Ngoài ra, nếu có các triệu chứng ho khan, khó thở, sốt, bạn nên đi khám ngay và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm cho con. Hãy:
•Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn trong ít nhất 20 giây.
•Hạn chế tiếp xúc với bé, nếu buộc phải tiếp xúc cần đeo khuẩn trang.
•Dùng máy vắt sữa vắt sữa cho bé bú. Trước khi vắt, bạn nên rửa tay, vệ sinh dụng cụ thật sạch (tiệt trùng bằng cách đun sôi), đeo khẩu trang kể cả khi vắt sữa và nhờ người khác cho bé bú (nếu có thể).
Các khuyến nghị của CDC về việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể thay đổi khi các nhà khoa học có thêm nhiều thông tin về SARS-CoV-2. Nếu bạn nghi ngờ nhiễm virus hay có tiếp xúc với người nhiễm bệnh, hay nghi ngờ nhiễm bệnh, hãy gọi vào đường dây nóng 1900 9095 – 1900 3228 (miễn phí) của Bộ Y tế để được hướng dẫn cách ly an toàn.
10 biến chứng của COVID-19 và nguy cơ ảnh hưởng tính mạng
Tác giả: Ngà Trương
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
10 biến chứng của COVID-19 và nguy cơ ảnh hưởng tính mạng
Dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra hiện nay có khả năng ảnh hưởng đến bất kỳ đối tượng nào nên biến chứng của COVID-19 cũng được quan tâm sâu sắc. Trong đa số trường hợp, COVID-19 tác động tương đối nhẹ nhưng người già và người có bệnh lý nền lại có thể đứng trước nguy cơ ảnh hưởng tính mạng.
Theo thống kê, cứ 6 người nhiễm virus corona chủng mới thì sẽ có 1 người mắc biến chứng của COVID-19. Trong bài viết sau, Hello Bacsi mời bạn cùng điểm qua những biến chứng nguy hiểm từ căn bệnh lây truyền qua dịch tiết cơ thể này.
1. Suy hô hấp cấp tính
Suy hô hấp cấp là tình trạng phổi đột nhiên không đảm bảo chức năng trao đổi khí, gây ra thiếu oxy máu hoặc tăng nồng độ cacbon dioxit trong máu hay cả 2 trường hợp. Trong một nghiên cứu trên 68 người Trung Quốc tử vong vì COVID-19, suy hô hấp cấp chính là nguyên nhân hàng đầu.
2. Biến chứng của COVID-19: Viêm phổi
Viêm phổi là biến chứng nổi bật ở những ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên phát hiện tại Trung Quốc, do đó ban đầu COVID-19 còn được gọi là bệnh “viêm phổi lạ”. Viêm phổi trong trường hợp này là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp dưới sau một đợt nhiễm virus corona chủng mới ở đường hô hấp trên. Virus đã làm tổn thương niêm mạc đường dẫn khí làm cho vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và tấn công vào phổi.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu hình ảnh phim phổi của những trường hợp mắc COVID-19 thể nặng. Phổi của những người bệnh này chứa đầy chất lỏng, mủ và mảnh vụn tế bào. Trong những trường hợp đó, cơ thể người bệnh không còn khả năng vận chuyển oxy trong máu, ảnh hưởng đến các chức năng hệ thống.
3. Hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS)
Vào đầu đợt bùng phát COVID-19 tại Trung Quốc, hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) là một trong những biến chứng phổ biến nhất. Khi mắc hội chứng này, phổi bị tổn thương nghiêm trọng gây tích tụ dịch trong túi khí, ngăn chặn oxy vào máu và các phần còn lại của cơ thể, gây suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Người bệnh có thể cần sự hỗ trợ từ máy thở.
4. Tổn thương gan cấp tính
Nghiên cứu cho thấy những người mắc COVID-19 thể nặng có nguy cơ bị tổn thương gan rất cao. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa chắc chắn liệu nguyên nhân có phải là do virus corona chủng mới này hay không. Tổn thương gan cấp tính và suy gan là các biến chứng đe dọa tính mạng.
dấu hiệu tổn thương gan 1
5. Biến chứng của COVID-19: Tổn thương tim cấp tính
Các nghiên cứu về những người dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung Quốc cho thấy sự xuất hiện của vấn đề về tim mạch bao gồm cả rối loạn nhịp tim. Nghiên cứu đối với người bệnh COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện bang Washington (Hoa Kỳ) cũng trả về những kết quả liên quan đến bệnh tim. Sau khi đã hồi phục, người bệnh COVID-19 cũng có xu hướng mắc các vấn đề về tim. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có cơ sở để khẳng định COVID-19 gây hại trực tiếp lên tim.
6. Tổn thương thận cấp tính
Tình trạng này không phải một biến chứng phổ biến nhưng nếu xảy ra thì mức độ có thể rất nghiêm trọng. Nếu chức năng thận không còn hoạt động đúng cách, người bệnh cần phải được cấp cứu ngay lập tức. Người bệnh sẽ cần được lọc máu (chạy thận) cho đến khi thận có thể hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp những tổn thương này là vĩnh viễn, khiến bệnh thận trở thành mạn tính, cần phải được kiểm soát lâu dài.
Nhiễm trùng thứ phát là loại nhiễm trùng trên cơ thể đang bị suy yếu do một nhiễm trùng khác, có nghĩa là tình trạng bị nhiễm trùng không liên quan đến nguyên nhân đầu tiên người bệnh gặp phải.
Theo đánh giá của một số nghiên cứu trên bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện, nhiễm trùng thứ phát là một biến chứng có thể xảy ra nhưng không phổ biến. Khuẩn tụ cầu và liên cầu chính là “thủ phạm” gây nhiễm trùng thứ phát. Chúng có thể ảnh hưởng đến mức làm tăng nguy cơ tử vong ở người mắc COVID-19.
8. Sốc nhiễm trùng
sốc nhiễm trùng
Nhiễm khuẩn huyết hay nhiễm trùng máu là biến chứng phức tạp của tình trạng nhiễm trùng và có khả năng đe dọa đến tính mạng. Bệnh xảy ra do virus giải phóng những hóa chất vào máu để chống lại các phản ứng viêm. Những phản ứng này tạo ra hàng loạt các thay đổi trong cơ thể dẫn đến tổn thương các cơ quan như gan, thận và khiến cơ thể suy yếu nhanh. Nếu quá trình này không dừng lại, người bệnh có thể bị sốc nhiễm trùng, hạ huyết áp nhanh và dễ dẫn đến tử vong.
9. Đông máu nội mạch lan tỏa
Bệnh đông máu nội mạch lan tỏa là tình trạng các cục máu đông hình thành trong các mạch máu nhỏ của cơ thể. Những cục máu đông (huyết khối) có thể làm giảm hoặc ngăn chặn dòng chảy của máu qua các mạch máu, từ đó làm hỏng các cơ quan của cơ thể. Bệnh có thể gây chảy máu và đe dọa đến tính mạng. Trong một nghiên cứu từ người mắc COVID-19 tại Trung Quốc, biến chứng này cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tử vong.
10. Biến chứng của COVID-19: Tiêu cơ vân
Đây là một biến chứng của COVID-19 cực kỳ hiếm gặp, nhưng các nhà nghiên cứu COVID-19 vẫn đặt tiêu cơ vân vào danh sách cần theo dõi. Tiêu cơ vân hay còn gọi là ly giải cơ vân là tình trạng xảy ra khi cơ và mô bị tổn thương, giải phóng sắc tố myoglobin vào máu. Bình thường thận lọc được các sắc tố này ra khỏi máu, tuy nhiên khi có quá nhiều lượng sắc tố từ cơ này, thận có thể bị tổn thương do tắc nghẽn, dẫn đến suy thận và gây tử vong
bước đẩy lùi dịch Covid-19 mà bạn cần làm ngay hôm nay!
Tác giả: Dung Nguyễn
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
5 bước đẩy lùi dịch Covid-19 mà bạn cần làm ngay hôm nay!
Việt Nam đang trong giai đoạn quan trọng quyết định sự thành công của việc đẩy lùi đại dịch Covid-19. Tình hình đang trở nên phức tạp hơn khi số ca mắc bệnh không chỉ dừng lại ở những người đi về từ vùng dịch mà đã lây nhiễm chéo trong cộng đồng.
Trong thời điểm nhạy cảm này, nhiệm vụ của chúng ta là đồng lòng, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm bệnh. Dưới đây là 5 điều bạn cần thực hiện ngay hôm nay.
1. Rửa tay thường xuyên và đúng cách
Rửa tay thường xuyên và đúng cách trong mùa dịch vẫn luôn là phương pháp quan trọng hàng đầu để phòng tránh và đẩy lùi Covid-19. Bộ Y tế khuyến cáo bạn cần rửa tay với xà phòng và nước trong tối thiểu 20 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước, bạn có thể dùng dung dịch rửa tay loại chứa ít nhất 60% cồn để vệ sinh tay.
rửa tay đúng cách
2. Hạn chế ra ngoài
Kể từ 0 giờ ngày 28-3, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tất cả người dân được yêu cầu ở nhà, hạn chế ra ngoài và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.
Cũng theo chỉ đạo này, Thủ tướng yêu cầu các tuyến giao thông công cộng phải tạm dừng hoặc tổ chức lại, người dân hạn chế di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đến các tỉnh thành khác; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo; cấm tụ tập trên 20 người (bên ngoài công sở, bệnh viện, trường học cấm tập trung trên 10 người).
Cách ly tại nhà
Đồng thời, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đồng loạt đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, làm đẹp, thẩm mỹ, ăn uống … để tránh tụ tập làm tăng nguy cơ lây lan virus.
3. Chung tay đẩy lùi Covid-19: giữ khoảng cách và đeo khẩu trang
Theo WHO, giữ khoảng cách xã hội là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để đẩy lùi Covid-19. Bằng việc duy trì khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người nơi công cộng và đeo khẩu trang, bạn sẽ tránh được việc hít phải các dịch tiết đường hô hấp khi người khác hắt hơi, ho hoặc nói chuyện.
Bên cạnh việc chú ý khoảng cách giữa mình với người khác, bạn cũng nên che kín mũi miệng của mình khi ho và hắt hơi. Điều này giúp làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Sau khi sử dụng khăn giấy, bạn cần vứt bỏ ngay vào thùng rác và rửa tay sạch sẽ.
Giữ khoảng cách để đẩy lùi covid-19
4. Vệ sinh, khử khuẩn tại nhà để đẩy lùi Covid-19
Ngoài lây nhiễm qua đường hô hấp, Covid-19 còn lây lan qua các vật dụng chứa virus rồi xâm nhập vào cơ thể khi chúng ta đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
Bạn có thể quan tâm: Coronavirus sống trên các bề mặt trong bao lâu?
Do đó, bên cạnh việc vệ sinh cá nhân, giữ khoảng cách và hạn chế ra ngoài thì việc vệ sinh, khử khuẩn tại gia đình là rất quan trọng. Bạn hãy tiến hành vệ sinh khử khuẩn nhà cửa hàng ngày bằng chất tẩy rửa thông thường cùng xà phòng và nước. Nền nhà, phòng tắm, phòng vệ sinh, tường, bàn, ghế, các bề mặt và vật dụng có nguy cơ tiếp xúc cần được khử khuẩn ít nhất 1 lần/ngày. Các vị trí tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính, điều khiển từ xa, điện thoại… cần được khử khuẩn ít nhất 2 lần/ngày. Lưu ý đeo khẩu trang và găng tay cao su khiến tiến hành khử khuẩn, vệ sinh.
vệ sinh phòng tắm để đẩy ùi covid-19
Đồng thời, bạn cần bố trí thùng rác có nắp đậy ở những nơi thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý rác thải hằng ngày theo quy định.
Ngoài ra, việc tập thói quen không đưa tay lên mắt, mũi miệng cũng là điều quan trọng không kém. Để hạn chế chạm tay vào mặt, bạn có thể dùng khăn giấy hoặc khăn mặt để thay thế bàn tay trực tiếp. Lưu ý vứt bỏ khăn giấy hoặc giặt sạch khăn mặt ngay sau khi sử dụng và rửa sạch tay. Ngoài ra, việc sử dụng dung dịch dưỡng da tay có mùi thơm, đeo khẩu trang và sử dụng găng tay cũng giúp bạn bỏ bớt thói quen đưa tay lên mặt của mình.
5. Khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường
Nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, bạn cần khai báo y tế ngay lập tức. Làm theo hướng dẫn cụ thể của nhân viên y tế để được hướng dẫn đến cơ sở y tế địa phương thích hợp. Điều này giúp bảo vệ bạn và giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus.
sốt
Những ngày tới là những ngày thể hiện rõ nhất trách nhiệm của bạn với gia đình, xã hội và đất nước. Mỗi cá nhân cần nghiêm túc thực hiện những biện pháp trên để chiến thắng trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
3 cách giữ gìn mối quan hệ vợ chồng trước “bóng đen” Covid-19
Tác giả: Dung Nguyễn
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
3 cách giữ gìn mối quan hệ vợ chồng trước “bóng đen” Covid-19
Đại dịch Covid-19 không chỉ khiến thế giới đối mặt với nhiều nguy cơ, mà nó còn tạo ra những thách thức mới cho các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng.
Dưới đây là 3 giải pháp chính có thể giúp bạn gìn giữ và củng cố mối quan hệ với người bạn đời của mình trong mùa dịch.
1. Làm tốt các nghĩa vụ của mình trong mối quan hệ vợ chồng
Covid-19 đã gây ra không ít bất ổn và căng thẳng cho cuộc sống của tất cả chúng ta. Kinh tế suy giảm, nhiều doanh nghiệp đóng cửa, sự lo lắng khi số ca nhiễm bệnh ngày một tăng… đôi khi khiến bạn cảm thấy mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trong hoàn cảnh khó khăn này, điều tốt nhất bạn có thể làm là trấn an bản thân và làm tốt nghĩa vụ của mình. Thay vì nghĩ người kia nên làm gì, bạn nên tập trung vào những gì bản thân có thể làm được cho mối quan hệ vợ chồng trong gia đình. Bạn có thể ảnh hưởng đến hành vi và thái độ của vợ/chồng mình nhưng không thể kiểm soát cô ấy/anh ấy.
Cuộc sống của các cặp đôi không thể tránh được việc lớn tiếng, cãi vã hoặc gây tổn thương nhau. Việc tập trung làm tốt phần việc của mình mỗi ngày và giữ tinh thần tích cực sẽ tạo ra sự khác biệt, giúp bạn và người ấy cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ hơn, tránh những xung đột không đáng có.
Cặp đôi cãi nhau
2. Giải quyết vấn đề, đừng để mọi thứ trôi qua
Không ra quyết định giải quyết vấn đề mà để mọi chuyện trôi đi sẽ dần tạo ra khoảng cách giữa bạn và người ấy. Dịch bệnh Covid-19 đã hình thành một giai đoạn hoàn toàn mới mẻ với rất nhiều thay đổi tác động lên mọi đối tượng. Khi nghỉ ở nhà trong thời gian dài, các thói quen sinh hoạt của bạn có thể bị xáo trộn, đồng thời vai trò trước đây của các thành viên có thể không còn đúng nữa. Do đó, hai bạn cần phải trao đổi với nhau để đưa ra quyết định cho mọi chuyện. Việc không chia sẻ những khó khăn có thể dẫn đến hiểu lầm và rạn nứt tình cảm về sau.
Dưới đây là một số gợi ý về vấn đề các bạn nên trao đổi với đối phương:
– Hiện tại mỗi người cần đảm nhiệm những việc gì?
– Việc làm việc từ xa ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng trong gia đình như thế nào?
– Nếu một trong hai người vẫn còn làm việc bên ngoài, điều đó có ảnh hưởng đến người kia hoặc gia đình không? Có thêm rủi ro và mối quan tâm nào khác không? Làm thế nào để cùng nhau đối phó với điều đó?
– Hiện tại các bạn có khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau không?
– Tiền bạc, thu nhập, các khoản nợ có thay đổi gì không sau khi ra quyết định?
Kiểm soát tài chính là một trong những cách giảm căng thẳng hiệu quả
Các quyết định của bạn hoàn toàn có thể thay đổi khi tình hình hiện tại thay đổi. Do đó, đừng quá lo lắng và chần chừ khi cần trao đổi với bạn đời của mình về vấn đề đang gặp phải.
Giải pháp này cũng có hiệu quả trong những khoảnh khắc tức thời, chẳng hạn như lúc bạn nói điều gì đó gây tổn thương hoặc hiểu nhầm cho đối phương. Ví dụ: Một người nói A nhưng người kia lại nghe thành B, dẫn đến tranh cãi. Trong những lúc như vậy, việc bỏ qua vấn đề sẽ để lại ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của các bạn. Thay vào đó, bạn và người ấy hãy ngồi lại để giải quyết xung đột và vướng mắc cùng nhau.
3. Kết nối, trao đổi một cách “an toàn”
“An toàn” trong mối quan hệ vợ chồng mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
An toàn về mặt thể chất nghĩa là bạn không cảm thấy sợ hãi, bị kiểm soát hoặc tổn hại về thể chất khi cố gắng trao đổi với đối phương.
An toàn về mặt cảm xúc nghĩa là bạn cảm thấy mình có thể chia sẻ và được chấp nhận. Những thay đổi và lo lắng vì dịch bệnh có thể khiến bạn trở nên khó chịu, thường xuyên la mắng, chỉ trích và lạnh nhạt với đối phương. Đây đều là những điều gây tổn hại đến an toàn về mặt cảm xúc của hai bạn. Trốn tránh các cuộc cãi vã là dấu hiệu của một cặp vợ chồng không thể duy trì sự an toàn trong tình cảm.
Để việc kết nối cảm xúc và trao đổi của hai bạn được “an toàn”, bạn hãy cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình với gia đình và người ấy. Điều này khiến đối phương cảm thấy mình được lắng nghe, yêu thương và thấu hiểu. Theo Psychology Today, một số gợi ý dưới đây có thể giúp bạn xây dựng sự an toàn trong mối quan hệ của mình:
– Bạn có gặp khó khăn khi muốn giao tiếp với bạn đời của mình trong hoàn cảnh bình thường không? Hãy học cách để việc giao tiếp của hai bạn không còn là rào cản.
– Nhường nhịn bạn đời và con cái của bạn. Lắng nghe nhiều hơn. Chỉ trích ít hơn.
– Ôm nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn.
Ôm nhiều hơn giúp bạn giữ gìn mối quan hệ gia đình
Hy vọng những giải pháp trên sẽ giúp bạn củng cố và giữ gìn mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp trong mùa dịch. Điều quan trọng nhất là bạn hãy cố gắng làm những việc mình có thể làm và đối diện thẳng thắn với vấn đề. Các giải pháp trên cũng có thể áp dụng cho các mối quan hệ khác trong xã hội. Hãy tích cực và luôn mở lòng mình để đón nhận yêu thương, bạn nhé!
7 cách giúp bạn rèn luyện tinh thần thép trong dịch bệnh Covid-19
Tác giả: Thảo Viên
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
7 cách giúp bạn rèn luyện tinh thần thép trong dịch bệnh Covid-19
Bạn có thể đang cảm thấy lo lắng về những con số cập nhật liên tục ca nhiễm và tử vong mỗi ngày. Làm sao bạn có thể rèn luyện tinh thần thép khi đối diện với một “kẻ thù vô hình” trong dịch bệnh Covid-19 đây?
Tinh thần thép trong mùa dịch bệnh Covid-19 không có nghĩa là bạn có thể thản nhiên đi lễ 5 lần/ngày ngay cả khi thuộc diện cách ly. Tinh thần thép thời virus corona hoành hành lại càng không phải là tinh thần lạc quan “Việt Nam chưa là gì so với các nước khác!”
Trước khi chiếm vị trí đầu bảng với con số tử vong hơn 6.000 người (gấp đôi Trung Quốc), nước Ý cũng bắt đầu từ con số 0. Vì thế, chúng ta cần rèn luyện tinh thần thép để có thể đủ tỉnh táo biết mình nên làm gì đúng đắn mà không bị cuốn vào đám đông hoảng loạn hay chủ quan.
1. Đừng quá tin vào những điều bạn nghĩ
tinh thần thép
Tiến sĩ Michael Sinclair (Anh) cho biết: “Ngay từ thuở hồng hoang của loài người, tổ tiên của chúng ta đã bắt đầu bị ám ảnh với những nỗi sợ hãi. Chúng ta cứ nghĩ mãi về cái chết, sự diệt vong và học kỹ năng sinh tồn mới.” Để rèn luyện tinh thần thép, chúng ta cần nhận ra rằng những nỗi sợ hãi thường bắt đầu từ trí tưởng tượng chứ không phải là thực tế.
Tại Việt Nam, có người vì sợ hãi nhiễm bệnh mà uống 15 viên thuốc sốt rét chloroquine với hy vọng có thể phòng Covid-19, kết cục lại dẫn đến ngộ độc. Những niềm tin thiếu xác thực về cách phòng bệnh như thế này có thể khiến bạn nguy hiểm đến tính mạng trước cả khi bị virus tấn công!
Thay vì lo lắng “Mình sẽ bị bệnh”, bạn nên tự nhủ: “Số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh quá khiến mình lo sợ bị bệnh”.
2. Phân biệt dấu hiệu thể chất do stress
tinh thần thép mùa dịch covid-19
Theo tiến sĩ Sinclair, đôi khi chúng ta cảm thấy không khỏe hoặc có linh cảm xấu giống như bị virus tấn công. Mỗi khi bạn rơi vào tâm trạng lo lắng hoặc rối loạn lo âu, cơ thể xuất hiện các triệu chứng như khó thở và tim đập thình thịch. Đây cũng chính là các dấu hiệu cảnh báo khi bạn bị stress nặng.
Mỗi khi cơ thể bạn xuất hiện các dấu hiệu của stress, bạn không cần cố gắng phủ nhận “đây không phải triệu chứng nhiễm bệnh”. Hãy bình tĩnh trải nghiệm và mô tả dấu hiệu để theo dõi thêm 1 – 2 ngày nữa sau khi tâm trạng bình ổn hơn.
Trong những giây phút hoảng loạn, bạn nên cố gắng hít thở sâu, ngồi xuống và đếm hơi thở trong 10 giây. Sau đó, bạn lặp lại cho đến khi cảm thấy bình tĩnh.
3. Viết ra mọi cảm giác lo lắng của bạn
tinh thần thép mùa dịch covid-19
Tinh thần thép không có nghĩa là bạn không sợ hãi hay lo lắng mà là khả năng kiểm soát những trạng thái tiêu cực này. Elizabeth Turp – Hiệp hội Tư vấn và Tâm lý trị liệu Anh (BACP) khuyên bạn nên làm điều gì đó thiết thực nằm trong khả năng để giải tỏa tâm trạng lo lắng. Bạn có thể học cách viết nhật ký để xua tan stress hoặc ghi chép lại cảm giác lo lắng.
Bạn cũng có thể kiểm soát stress bằng cách vẽ hai vòng tròn: một vòng tròn lo lắng (circle of concern) và một vòng tròn ảnh hưởng (cirle of influence):
•Vòng tròn lo lắng: những điều khiến bạn lo lắng và không kiểm soát được.
•Vòng tròn ảnh hưởng: những điều bạn có thể ảnh hưởng và kiểm soát.
Tiếp theo, bạn viết ra ý nghĩ của mình để lấp đầy hai vòng tròn. Sau đó, bạn tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng để mở rộng những điều bạn có thể kiểm soát được. Khi bạn không thích viết nhật ký với những đoạn văn, bài tập vẽ hình này sẽ có tác dụng chuyển hướng sang suy nghĩ tích cực.
Bạn hãy cho phép bản thân lo lắng và viết ra một quyển sổ. Nếu muốn, bạn có thể viết vào giấy rồi bỏ nó đi. Điều này sẽ giúp bạn giải phóng những ý nghĩ tiêu cực đang tích tụ.
4. Giới hạn đọc tin tức 1 – 2 lần mỗi ngày
tinh thần thép mùa dịch covid-19
Nếu bạn muốn tập trung vào những điều mình có thể làm khi rèn luyện tinh thần thép, hãy hạn chế đọc tin tức khiến bạn lo lắng. Bạn không nhất thiết phải cập nhật Facebook hay các kênh báo chí từng giờ để biết con số người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là bao nhiêu.
Chuyên gia tâm lý Silva Neves (Anh) đồng ý rằng cảm giác lo lắng là tất yếu, nhưng ông cảnh báo “nỗi hoảng sợ cũng là một căn bệnh lây nhiễm”. Neves nói thêm: “Tôi không khuyến khích bạn thờ ơ với tin tức. Dịch bệnh này thật sự là nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn có thể giảm thiểu tâm trạng lo lắng bằng cách hạn chế thời gian nghĩ về dịch bệnh”.
Bạn có thể chọn khung giờ đọc tin tức là 12h trưa và 7h tối. Đây là hai thời điểm sẽ giúp bạn tránh ảnh hưởng đến tinh thần buổi sáng và chất lượng giấc ngủ buổi tối.
Cùng với mục tiêu suy nghĩ tích cực, bạn nên thực hiện các hướng dẫn phòng dịch bệnh một cách nghiêm túc. Khi hiểu rõ cách phòng ngừa virus corona chủng mới, bạn sẽ có thể duy trì tinh thần thép để luôn vững vàng trong mùa dịch bệnh.
• Rửa tay: Hãy luôn chuẩn bị sẵn chai nước rửa tay khô trong túi xách để bạn có thể chủ động sử dụng khi ra ngoài.
• Đeo khẩu trang: Bạn nên lưu ý đeo khẩu trang đúng cách khi đến các nơi công cộng hoặc tiếp xúc với người nhiễm bệnh.
• Ở nhà thường xuyên: Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, bạn nên ở nhà thường xuyên và hạn chế ra ngoài tiếp xúc với nhiều người.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị mọi người không cần phải đi mua khẩu trang y tế, găng tay cao su hoặc các dụng cụ bảo vệ chuyên dụng khác nếu biết cách giữ gìn vệ sinh tốt.
6. Tránh đầu cơ và lan truyền tin tức giả
tinh thần thép mùa dịch covid-19
Trong một thế giới cập nhật tin tức 24/7, bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào cơn bão truyền thông thiếu kiểm soát trên mạng xã hội với rất nhiều tin tức giả. Tình trạng đầu cơ tích trữ cũng là một trong những sai lầm dễ mắc phải trong mùa dịch bệnh.
Thay vì lướt Facebook, bạn nên cập nhật tin tức dịch bệnh qua các kênh chính thống như: WHO, Bộ Y tế và Cục Y tế Dự phòng. Nếu cảm thấy lo lắng khi ở trong trung tâm dịch bệnh hoặc gần khu vực phong tỏa cách ly, bạn cũng chỉ nên mua các nhu yếu phẩm vừa đủ dùng trong 1 – 2 tuần. Đừng để đại dịch virus biến thành “đại dịch tâm lý” khiến bạn đánh mất tinh thần thép!
Đại dịch không chỉ là hữu hình, nó còn mang theo một cái bóng gọi là đại dịch tâm lý và tổn thương xã hội – Monica Schoch-Spana (nhà nhân chủng học y tế Mỹ)
7. Duy trì tương tác online với mọi người
tinh thần thép mùa dịch covid-19
Gerard Barnes (Giám đốc điều hành của chuyên gia sức khỏe tinh thần Smart TMS) cho biết chúng ta có xu hướng cô lập bản thân khi bị căng thẳng. Bạn có thể trò chuyện với bạn bè và người thân bằng góc nhìn tích cực và thậm chí pha trò với các nguy cơ lây nhiễm.
Dịch bệnh có thể xem là một cơ hội để bạn khám phá những điều tốt đẹp như lòng tử tế, sự kiên nhẫn, khả năng sáng tạo… Nếu đã từng xem qua video “Ghen Cô Vy” sau đây, bạn sẽ nhận ra dịch bệnh cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nghệ sĩ đấy!
Khi bạn cần cách ly tại nhà hay các trung tâm y tế, những tương tác online với bạn bè và người thân sẽ giúp bạn giữ vững tinh thần thép để đi qua mùa dịch bệnh.
Thực tế, rất ít người có thể chịu khó ở nhà đúng như hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh vì cảm thấy cô đơn và buồn chán. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến đội ngũ các y bác sĩ đang chiến đấu không ngừng nghỉ với rủi ro lây nhiễm virus thì bạn sẽ thấy mình thật may mắn khi ở nhà. Nếu nhìn thấy những “chiến sĩ tiền tuyến” nằm lăn lóc ngoài khu cách ly, bạn sẽ nhận ra chiếc giường sắt cũ kỹ cũng thật đáng quý…
Hàng ngàn con người dũng cảm đang phải ra ngoài để bảo vệ bạn. Vì thế, bạn hãy ở nhà để rèn luyện tinh thần thép mùa dịch bệnh Covid-19 nhé!
Mặc dù các nhà khoa học đang nghiên cứu loại vắc xin mới giúp phòng ngừa virus corona, song vẫn còn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Liệu có cách nào giúp bạn bảo vệ bản thân và gia đình khỏi dịch bệnh đáng sợ này đây?
Virus corona từ Vũ Hán đã bùng phát không chỉ trên khắp Trung Quốc mà còn lan rộng trên toàn thế giới. Người dân Trung Quốc ngày càng cảm thấy bất lực. Chính phủ nước này buộc phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn virus như đưa ra một số hạn chế đi lại ở Bắc Kinh.
Kể từ khi virus corona tấn công Việt Nam với 2 bệnh nhân đầu tiên, dân cư mạng ngày nào cũng thấp thỏm về tình trạng bùng phát dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Dường như bất cứ ai theo dõi tin tức đều hoang mang không dám ra đường. Làm sao chúng ta có thể bảo vệ bản thân và gia đình khỏi virus corona đây?
Trong thời gian các nhà khoa học đang nghiên cứu vắc xin, bạn có thể áp dụng các cách sau đây để phòng ngừa virus corona.
1. Đeo găng tay khi đến nơi công cộng
đeo găng tay phòng ngừa virus corona
Khi bạn rời khỏi nhà, hãy đeo găng tay để tránh tiếp xúc với các đồ dùng công cộng. Tùy theo điều kiện thời tiết, bạn có thể đeo găng tay loại dày hoặc mỏng. Bạn nên thay găng tay hàng ngày, giặt sạch và tránh đeo găng tay ẩm. Đừng bao giờ quên găng tay khi bạn đi máy bay, tàu hỏa, tàu điện ngầm, xe buýt, tắc xi…
2. Tránh để tay tiếp xúc với mặt
rửa tay đúng cách
Nếu bạn ở trong một tình huống giao tiếp buộc phải tháo găng tay (bắt tay hoặc ăn uống), đừng chạm vào mặt hoặc mắt dù là cảm thấy ngứa. Bạn có thể dùng khăn giấy sạch khi cần dụi mắt hoặc lau vết bẩn. Trước khi bạn đeo găng tay trở lại, hãy rửa tay đúng cách với xà phòng và nước ấm hoặc dùng nước rửa tay khô.
Trong thời gian còn dịch bệnh, bạn không nên bắt tay hoặc ôm người khác. Bạn có thể lịch sự nói rằng việc giữ khoảng cách sẽ tốt hơn cho cả hai để phòng ngừa virus corona.
3. Sử dụng khẩu trang đúng cách
sử dụng khẩu trang đúng cách
Bạn nên đeo khẩu trang y tế khi đi ra ngoài và đến các nơi công cộng có đông người. Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt và khó thở thì nên đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà. Đây là những dấu hiệu cảnh báo có thể bạn đã bị nhiễm virus corona.
Tuy nhiên, hầu hết các khẩu trang đều tệ đi sau 1 – 2 lần đeo. Nếu bạn sử dụng cùng một khẩu trang ngày này qua ngày khác thì còn đáng sợ hơn. Khi đó, những chất bẩn từ miệng và mũi sẽ phủ bên trong mặt nạ với mùi hấp dẫn vi khuẩn. Chính vì thế, bạn nên thay khẩu trang y tế sau mỗi 8 tiếng. Nếu không có khẩu trang y tế, bạn có thể sử dụng khẩu trang vải và giặt sạch, phơi nắng hàng ngày.
Laurie Garrett (cựu thành viên cao cấp về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại và là tác giả khoa học đoạt giải Pulitzer) cho biết: “Tôi hiếm khi đeo khẩu trang mặc dù đã trải qua hơn 30 dịch bệnh. Thay vào đó, tôi tránh xa đám đông và giữ khoảng cách với người khác khoảng nửa mét”.
Nếu ai đó ho hoặc hắt hơi, bạn nên yêu cầu họ đeo khẩu trang để ngăn nước bọt có khả năng lây lan virus. Tốt nhất bạn nên bước cách họ 1 mét hoặc rời khỏi nơi đó.
4. Không dùng chung đồ dùng cá nhân
không dùng chung đồ dùng cá nhân
Bạn nên lấy tất cả khăn ra khỏi phòng tắm ngay lập tức và thay thế chúng bằng khăn sạch của từng thành viên trong gia đình. Mỗi người chỉ nên sử dụng khăn riêng của mình và không nên chạm vào thành viên khác trong gia đình.
Bạn nên giặt tất cả khăn 2 lần/tuần. Đừng để khăn ẩm ướt vì đây là điều kiện lý tưởng cho các loại virus sinh sôi như cảm lạnh thông thường và corona.
5. Cẩn thận khi chạm vào các đồ vật
phòng ngừa virus corona
Đầu tiên, bạn nên chú ý đến tay nắm cửa. Bạn có thể mở và đóng cửa bằng khuỷu tay hoặc vai. Bạn có thể đeo găng tay để xoay tay nắm cửa hoặc rửa tay sau khi chạm vào nó. Nếu bất cứ ai trong nhà bạn bị ốm (đặc biệt là khi có triệu chứng sốt, ho và khó thở), hãy lau sạch tay nắm cửa thường xuyên.
Tương tự như vậy, bạn hãy thận trọng với tay vịn cầu thang, máy tính để bàn, điện thoại di động, đồ chơi, laptop hay bất kỳ đồ vật nào có bề mặt tiếp xúc với tay. Nếu bạn cầm điện thoại di động, dụng cụ nấu ăn hoặc laptop của người khác, hãy chú ý không chạm vào da mặt bạn và rửa tay ngay sau đó.
Bạn chỉ nên sử dụng đồ vật cá nhân của riêng mình để giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm virus corona từ người khác.
Nếu theo dõi các bản tin về những ca tử vong do virus corona, bạn sẽ thấy đặc điểm chung của các bệnh nhân là lớn tuổi và đang mắc thêm bệnh khác. Ngoài người lớn tuổi, những đối tượng sau đây cũng có hệ miễn dịch yếu: trẻ em, phụ nữ mang thai và người đang đau ốm.
Để phòng ngừa virus corona, bạn nên điều chỉnh lối sống lành mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể:
•Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng
•Chú ý cách chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh
•Sử dụng thực phẩm bổ sung lợi khuẩn probiotic
•Tập thể dục 30 – 45 phút, ít nhất 3 buổi mỗi tuần
•Từ bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và chất kích thích
•Ăn nhiều rau củ quả, các loại đậu và hạt tốt cho sức khỏe
•Bổ sung tỏi vào các món ăn hàng ngày để thúc đẩy hệ miễn dịch
•Giảm stress công việc, suy nghĩ tích cực và ngủ đủ 7 – 8 tiếng mỗi ngày
7. Lưu ý khi ăn với nhiều người
Lưu ý khi ăn nhiều người
Theo thông lệ ở các gia đình Việt Nam, mọi người thường sử dụng đũa cá nhân để lấy thức ăn trên bàn. Bạn không nên làm điều này cho đến khi dịch bệnh virus corona kết thúc.
Trong một bữa ăn, bạn không nên sử dụng đũa và dụng cụ cá nhân của bạn để lấy thức ăn ra khỏi bát hoặc đĩa chung. Tất nhiên, bạn cũng không nên uống chung ly nước hoặc đồ đựng các loại thức uống với người khác.
Bạn có thể đặt muỗng hoặc đũa vào mỗi món ăn và hướng dẫn mọi người trong bàn lấy những gì mình muốn vào đĩa hoặc bát cá nhân. Sau đó, mọi người chỉ dùng muỗng (đũa) cá nhân để thưởng thức các món trong bát (đĩa) của mình.
Bạn nên rửa sạch tất cả thực phẩm và dụng cụ nhà bếp kỹ lưỡng. Nếu ăn ngoài, bạn cần tránh các quán ăn có vệ sinh kém hoặc không đảm bảo an toàn thực phẩm.
♦ Tuyệt đối không mua, giết mổ hoặc tiêu thụ bất kỳ động vật hoang dã nào cho đến khi chúng ta biết loài nào là nguồn gốc của virus corona.
8. Lưu thông không khí
mở cửa sổ để phòng ngừa virus corona
Nếu bạn sinh sống ở những nơi có thời tiết mát hoặc nóng ấm, hãy mở các cửa nhà bạn cũng như tại nơi bạn làm việc để không khí được lưu thông. Virus không thể tồn tại trong một không gian thông thoáng. Song nếu trời lạnh hoặc thời tiết khắc nghiệt, hãy giữ ấm và đóng các cửa đó lại.
9. Chăm sóc người bị bệnh
phòng ngừa virus corona cho trẻ em
Nếu nhà bạn có người bị sốt, và bạn chưa biết chắc người đó có bị nhiễm virus corona hay không, để an tâm, bạn hãy cách ly họ ở một phòng, nơi họ cảm thấy thoải mái. Bạn và cả người bệnh cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nhau. Mỗi khi thay khẩu trang cho người bệnh, bạn cần mặc quần áo dài tay, đeo găng tay y tế, cẩn thận gỡ khẩu trang từ tai người bệnh, cho vào túi nilông và buộc kín lại rồi cho vào thùng rác có nắp đậy.
Tiếp theo bạn vệ sinh găng tay đang đeo sạch sẽ bằng dung dịch khử trùng rồi rửa mặt cho người bệnh bằng xà phòng và nước ấm, cũng như làm sạch những nơi mà người bệnh chạm vào như khăn trải giường, khăn tắm và dụng cụ. Sau khi làm xong, bạn cần bỏ găng tay, khẩu trang của bạn vào thùng rác đậy kín cũng như giặt sạch sẽ quần áo.
Và tốt nhất, hãy cho người bệnh đi khám hoặc gọi trực tiếp đến đường dây nóng của Bộ Y tế để được chăm sóc đúng cách: 1900 3228, 1900 9095.
Theo thông tin mới đây vào ngày 29.01.2020, các nhà nghiên cứu ở Hồng Kông đang phát triển loại vắc xin phòng ngừa virus corona. Tuy nhiên, loại vắc xin mới này cần ít nhất vài tháng thử nghiệm trên động vật và thêm 1 năm thử nghiệm lâm sàng trên người. Trong thời gian chờ đợi, bạn cần học cách tự bảo vệ bản thân và gia đình ngay từ bây giờ!
Dịch bệnh viêm phổi cấp do coronavirus: Việt Nam có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 53
Tác giả: Thảo Viên
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
Dịch bệnh viêm phổi cấp do coronavirus: Việt Nam có bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 53
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 14-3-2020 | Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 53, 16 ca đã chữa khỏi.
♦ Bệnh nhân thứ 49 là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, là chồng của bệnh nhận thứ 30, đi trên chuyến bay VN0054.
Bệnh nhân được cách ly từ ngày 8-3 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế.
♦ Bệnh nhân thứ 50 là nam, 50 tuổi, ngụ tại phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân đi công tác tại Paris và về nước ngày 9-3. Ngày 11-3, bệnh nhân bị sốt, ho khan. Ngày 13-3, bệnh nhân vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.
♦ Bệnh nhân thứ 51 là nữ, 22 tuổi, ở Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh ở châu Âu. Sáng 13-3, bệnh nhân bay về sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR968 và được chở thẳng vào Bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh, được xét nghiệm và chẩn đoán dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.
♦ Bệnh nhân thứ 52 là nữ, 24 tuổi, ở khu 4B, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh. Bệnh nhân bay từ London về Việt Nam ngày 9-3. Sau khi xuống sân bay Nội Bài, bệnh nhân bắt taxi về nhà tại Hạ Long, tự cách ly tại nhà. Ngày 13-3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Quảng Ninh, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến cơ sở số 2 tại tỉnh Quảng Ninh.
♦ Bệnh nhân thứ 53 là nam, 53 tuổi, quốc tịch Cộng hòa Czech. Ngày 10-3, bệnh nhân đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR 970, quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar). Sau khi vào Việt Nam, bệnh nhân lưu trú tại quận 1, TP. HCM. Ngày 13-3, bệnh nhân có biểu hiện ho khan, mệt mỏi nên đến khám tại Bệnh viện Y học cổ truyền TP. HCM. Sau khi chụp X-quang có dấu hiệu thâm nhiễm 1/3 dưới đáy phổi, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
———————————————————— ————————————-
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 13-3-2020 | Việt Nam có thêm 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 46, 16 ca đã chữa khỏi.
Theo Bộ Y tế, 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 40, 41, 42, 43 và 44 đều có liên quan đến bệnh nhân thứ 34, 51 tuổi tại Bình Thuận, là thành viên đoàn doanh nhân nữ của VCCI. Cụ thể:
Bệnh nhân thứ 40 là nữ, 2 tuổi.
Bệnh nhân thứ 41 là nam, 59 tuổi.
Bệnh nhân thứ 42 là nam, 28 tuổi.
Bệnh nhân thứ 43 là nữ, 47 tuổi – sui gia của bệnh nhân thứ 34. Cả bốn đều sống tại Phan Thiết, Bình Thuận.
Bệnh nhân thứ 44 là nam, 13 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với bệnh nhân 37 – là nhân viên của bệnh nhân thứ 34.
Tất cả các trường hợp mắc Covid-19 và trường hợp nghi ngờ mắc bệnh được điều trị cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
* Chiều 13-3-2020, Bộ Y tế thông báo hai ca nhiễm mới gồm:
Bệnh nhân thứ 46 là nữ, 30 tuổi, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân là tiếp viên hàng không từ London về Hà Nội ngày 9-3-2020. Ngày 10-3, bệnh nhân bị sốt và ho đờm, không tức ngực. Ngày 11-3, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm Y tế Hàng không, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh và được cách ly, lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
Bệnh nhân thứ 47 là nữ, 43 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân là giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân số 17. Hiện bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 Đông Anh.
Bệnh nhân thứ 48 là nam, 31 tuổi, ngụ tại phường 14, quận 10, TP. HCM, ngồi chung xe ôtô với ca 45 và tiếp xúc với ca thứ 34 tại Bình Thuận.
Sáng 11-3, sau khi biết thông tin ca thứ 34 mắc bệnh Covid-19, bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM đã lấy mẫu xét nghiệm của bệnh nhân, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào tối 13-3.
———————————————————— ————————————-
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 11-3-2020 | Việt Nam có thêm 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 39, 16 ca đã chữa khỏi.
* Theo thông báo của Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 35 là nữ, 29 tuổi, là nhân viên bán hàng siêu thị Điện máy Xanh ở quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Ngày 4-3, khoảng 18-19 giờ, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với hai người Anh tại siêu thị, những người này sau đó được xác định là dương tính với Covid-19, là người thứ 22 và 23.
Tối 10-3, Viện Pasteur Nha Trang đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
* Bệnh nhân thứ 36, 37, 38 có liên quan đến bệnh nhân thứ 34 (bệnh nhân nữ 51 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 29-2 có quá cảnh ở Qatar). Bệnh nhân thứ 36 nữ, 64 tuổi, ở Phan Thiết, Bình Thuận, giúp việc cho bệnh nhân số 34. Bệnh nhân thứ 37 cũng là nữ, 37 tuổi, nhân viên của bệnh nhân số 34. Bệnh nhân thứ 38 là nữ, 28 tuổi, con dâu của bệnh nhân số 34. Cả ba hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.
* Bệnh nhân thứ 39 là nam, sinh năm 1995, là hướng dẫn viên du lịch Công ty Amazing Ninh Bình, ngụ Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội. Anh đã tiếp xúc với khách du lịch người Anh đi chuyến bay VN0054. Hiện anh đang được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương.
———————————————————— ———————————————-
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 10-3-2020 | Việt Nam có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34. Thế giới có 114.435 người bệnh và 4.027 người tử vong do coronavirus.
Bệnh nhân 32 là N.T.T, người Việt Nam, sống tại London (Anh), có dự tuần lễ thời trang Milan. Tối 27-2, T. đi chơi với “bệnh nhân 17” N.H.N. và một nhóm bạn tại Anh.
T. khởi phát ho vào ngày 2-3 tại London, không sốt nên đến bệnh viện để khám và được cho thuốc về nhà điều trị.
Sau khi biết N.H.N. – bệnh nhân thứ 17 tại Việt Nam nhiễm virus corona, ngày 7-3, T. lại đi khám nhưng triệu chứng ho khan không giảm.
Do không an tâm, T. thuê máy bay riêng về Việt Nam lúc 8 giờ 15 ngày 9-3. Cô có nhiệt độ 37,5°C, ho khan, ngay lập tức được chuyển về Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt. Chụp X-quang cho thấy cô bị viêm phổi mô kẽ nên được chuyển về cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM lúc 20 giờ 30 ngày 9-3.
Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP. HCM lúc 22 giờ 30 ngày 9-3 cho thấy cô bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
* Ca nhiễm viêm phổi cấp Covid-19 thứ 33 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 17. Bệnh nhân đang lưu trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã gửi mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này và kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.
* Ca mắc Covid-19 thứ 34 tại Việt Nam là bệnh nhân nữ, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam.
Ngày 22-2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Ngày 29-2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng 2-3, nhập cảnh vào Việt Nam tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.
Sáng 9-3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
———————————————————— ————————————
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 9-3-2020 | Việt Nam có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN0054, là người Anh, nâng tổng số ca lên 31.
Bệnh nhân mới nhất 66 tuổi, đến từ Anh, trên chuyến bay VN0054. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân ra Huế và vẫn đang ở Huế.
Sau khi rà soát những hành khách đi trên chuyến bay VN0054, ngày 7-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế đã điều tra, cách ly bệnh nhân số 30 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy bệnh nhân đã nhiễm COVID-19.
♦ Theo thông tin mới nhất của Bộ Y tế, người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới nhất 49 tuổi, người Anh, đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 từ rạng sáng 2-3. Sau khi đến Hà Nội, bệnh nhân đã đến Quảng Nam và hiện đang được cách ly, điều trị tại Quảng Nam.
Hiện ca nhiễm tại các nước như Ý, Hàn Quốc, Iran vẫn tăng nhanh, với 7.335, 7.134 và 6.566 ca. Số người tử vong tại Ý là 366 ca, xếp thứ 2 sau Trung Quốc.
Đã có 106 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh, bạn có thể xem thêm thông tin trong ảnh sau:
các nước có ca nhiễm Covid-19
Ảnh: Tuổi Trẻ
———————————————————— ——————————————— ———
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 8-3-2020 | Việt Nam có thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân thứ 17, 8 người nước ngoài trên chuyến bay VN0054, nâng tổng số ca lên 29. Thế giới có 105.856 ca nhiễm coronavirus chủng mới, 3.605 người tử vong.
Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 21 là ông N.Q.T, 61 tuổi, sống ở Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội. Ông T. từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 rạng sáng 2-3, ngồi ghế 5A, tương đối gần bệnh nhân số 17 N.H.N. (ghế 5K).
Tối 6-3, sau khi điều tra dịch tễ bệnh nhân N.H.N, cơ quan chức năng thấy ông T. cũng có dấu hiệu nhiễm virus SARS-CoV-2 nên đã lấy mẫu xét nghiệm chuyển tới Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Hiện ông T. được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2. Những người có tiếp xúc gần với ông T. được đưa đi cách ly từ sáng sớm 8-3.
Chiều nay, Bộ Y tế thông báo ngoài 4 bệnh nhân liên quan đến bệnh nhân thứ 17 có quốc tịch Việt Nam, đi chuyến bay VN0054, có thêm 8 người nước ngoài, bao gồm 4 người đang ở Quảng Ninh, 2 ở Lào Cai và 2 ở Đà Nẵng dương tính với COVID-19.
Như vậy, tổng số bệnh nhân ghi nhận tại Việt Nam là 29 người, trong đó có 10 người đi chuyến bay VN0054, 2 người bị lây từ bệnh nhân 17 đi chuyến VN0054 và 1 người từ Hàn Quốc về Việt Nam trên chuyến bay VJ981.
Hiện các nước có tỷ lệ tử vong cao vẫn là Trung Quốc với 3.097 người, Hàn Quốc 50 người, Ý 233 người, Iran 145 người. Đã có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm virus SARS-CoV-2. Bạn có thể xem thông tin trong ảnh sau:
102 nước và vùng lãnh thổ có người nhiễm nhiễm virus SARS-CoV-2
Ảnh: Tuổi Trẻ
———————————————————— ——————————————— ————
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 7-3-2020 | Việt Nam có thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thế giới có 101.685 ca nhiễm coronavirus chủng mới, 3.503 người tử vong.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam là N.H.N, 26 tuổi, quản lý khách sạn, sống tại phố Trúc Bạch, Hà Nội. N. từ Hà Nội đi London (Anh) vào ngày 16-2 và ở nhà chị gái. Sau đó, cả hai đi Milan, Ý để du lịch. Chiều 20-2, N. trở lại London và ở đến 25-2. Kế tiếp, cô đến quận 8, Paris, Pháp, bằng tàu cao tốc rồi lại trở về London. Ngày 1-3, N. trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0054, tới sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 sáng 2-3.
Sau đó, N. trở về nhà tại 125 phố Trúc Bạch bằng xe riêng. Chiều 5-3, N. đi khám ở bệnh viện Hồng Ngọc. Sau khi khai thác bệnh sử cũng như lịch sử dịch tễ, biết N. từng đi qua vùng dịch nên bác sĩ cho khám lâm sàng, xét nghiệm máu, chụp X-quang phổi, nội soi tai – mũi – họng. Kết quả chụp X-quang phổi phát hiện hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải. Nghi ngờ N. nhiễm virus SARS-CoV-2, bệnh viện Hồng Ngọc thông báo đến Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh chiều cùng ngày. N. được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, lấy mẫu xét nghiệm. 21 giờ tối 6-3, N. có kết quả dương tính với nCoV.
xịt khử trùng tại phố Trúc Bạch
Quân đội xịt khử trùng tại phố Trúc Bạch. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tính đến sáng 7-3, có khoảng 200 người tiếp xúc với N. phải cách ly. Khu phố Trúc Bạch quanh nhà N. cũng bị cách ly giám sát y tế, khử khuẩn. Bệnh viện Hồng Ngọc đóng cửa, bệnh nhân đang điều trị được yêu cầu không xuất viện. 18 y bác sĩ được cách ly tại bệnh viện Nhiệt đới.
Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM đã kêu gọi những hành khách trong chuyến bay VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 sáng 2-3, sau đó di chuyển trên chuyến bay VN233 từ Nội Bài vào TP. HCM, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 54 sáng 2-3, liên hệ ngay số điện thoại 0869 577 133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh COVID-19.
người dân tại phố Trúc Bạch khai báo lịch sử dịch tễ
Người dân tại phố Trúc Bạch khai báo lịch sử dịch tễ
Ca nhiễm thứ 18 là một thanh niên 27 tuổi, quê ở Ninh Bình, từ Daegu, Hàn Quốc, về Việt Nam và được cách ly ngay, nay xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ngày 17-2, anh và em gái 24 tuổi đến sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan, sau đó về Daegu. Cả hai cùng hai người bạn Việt Nam đi siêu thị tại Daegu hai lần vào ngày 18 và 19-2.
Hai người bạn này đã về Việt Nam hôm 26-2, được cách ly tại Trường Quân sự Sơn Tây (Hà Nội) theo quy định.
Ngày 4-3, anh trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn. Sau khi nhập cảnh, anh được cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.
Hai ca nhiễm tiếp theo là bác gái và lái xe của gia đình N.H.N., bệnh nhân thứ 17. Theo đó, bệnh nhân thứ 19 là L.T.H., sinh năm 1956, là bác ruột của N.. Bệnh nhân thứ 20 là D.Đ.P., lái xe của gia đình N. Hiện cả hai được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới: Thế giới hiện có 101.685 ca nhiễm, 3.503 ca tử vong, 56.875 trường hợp nhiễm bệnh. Số ca nhiễm tại Hàn Quốc vẫn tăng với 6.767 ca, 47 người tử vong. Iran có 4.747 ca nhiễm, 124 ca tử vong. Ý có 4.636 ca nhiễm, 197 ca tử vong. Hiện có 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc bệnh Covid-19, bạn có thể xem thông tin trong ảnh bên dưới.
các ca nhiễm covid-19 trên thế giới
Ảnh: Tuổi Trẻ
———————————————————— ——————————————— ———
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp Covid-19 ngày 6-3-2020 | Thế giới có 97.814 ca nhiễm coronavirus chủng mới, 3.392 người tử vong.
Bốn nước có nhiều ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 gồm Trung Quốc (3.042), Ý (148), Iran (107) và Hàn Quốc (42). Các quốc gia như Tây Ban Nha, Anh, Thái Lan, Ecuador… cũng có ca tử vong đầu tiên do coronavirus.
Tại Việt Nam, chiều 4-3, ông L.V.D. (65 tuổi, ở Đồng Tháp) cùng vợ đi Hàn Quốc thăm con, về đến sân bay Cần Thơ bị ngất xỉu. Sau đó ông D. tử vong. Nguyên nhân do bị sốc nhiễm trùng vì viêm phổi, suy thận cấp, có bệnh thận mãn, hôn mê do nhiễm toan ceton – biến chứng bệnh đái tháo đường type 2. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm virus corona, kết quả cho thấy ông đã nhiễm virus SARS-CoV-2.
Hiện có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm virus SARS-CoV-2. Bạn có thể xem thêm thông tin trong ảnh sau.
các ca nhiễm coronavirus ở các nước
Nguồn: Tuổi Trẻ
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp ngày 13-2-2020 | Việt Nam có 16 ca nhiễm bệnh, thế giới có 60.062 trường hợp nhiễm bệnh, 5.680 người được chữa khỏi và 1.363 ca tử vong do coronavirus.
Ca nhiễm mới 50 tuổi, là bố của N.T.D, một trong 8 công nhân trở về từ Vũ Hán, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy gia đình D. có 4 người dương tính với virus corona bao gồm cô, bố mẹ và em gái.
Sau khi mẹ và em gái D. dương tính với coronavirus, bố cô cũng nằm trong diện giám sát chặt chẽ. Dù bố D. không ho, sốt nhưng ngày 11-2, khi thấy bố D. có dấu hiệu mệt mỏi, cán bộ y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương xét nghiệm. Hiện bệnh nhân được cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên.
———————————————————— ————————————
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp ngày 11-2-2020 | Việt Nam có 15 ca nhiễm bệnh, thế giới có 43.098 trường hợp nhiễm bệnh, 3.996 người được chữa khỏi và 1.018 ca tử vong do virus corona.
Ca nhiễm mới nhất là bé gái N.G.L, sinh ngày 15-11-2019, ngụ tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bé L. là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B, hàng xóm của N.T.D, một trong 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán về nước ngày 17-1.
Ngày 28-1, mẹ L. đưa con về bà ngoại chơi và ở lại 4 ngày. Khi bà B. bị dương tính với virus corona, những người tiếp xúc gần với bà cũng nằm trong diện giám sát. Ngày 6-2, bé L. có biểu hiện ho và chảy nước mũi, không rõ sốt. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Kết quả, bé L. dương tính với coronavirus.
Hiện hai mẹ con bé L. được cách ly cùng nhau. Mẹ bé vẫn khỏe mạnh, đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.
———————————————————— ————————————-
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp ngày 9-2-2020 | Việt Nam có 14 ca nhiễm bệnh, thế giới có 37.047 trường hợp nhiễm bệnh, 2.152 người được chữa khỏi và 813 ca tử vong do virus corona.
Ca nhiễm thứ 14 là người phụ nữ 55 tuổi, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hàng xóm của N.T.D, một trong 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán về nước ngày 17-1.
Bệnh nhân đến chơi và chúc tết nhà D. khoảng 1 tiếng, sau đó nằm trong diện giám sát do nghi nhiễm coronavirus. Ngày 4-2, bệnh nhân bắt đầu ốm, sốt, đau đầu, chảy nước mũi nên được đưa vào cách ly tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đem xét nghiệm và kết quả là dương tính với virus corona. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tai Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
———————————————————— —————————————
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp ngày 8-2-2020 | Việt Nam có 13 ca nhiễm bệnh, thế giới có 34.872 trường hợp nhiễm bệnh, 1.568 người được chữa khỏi và 724 ca tử vong do virus corona.
Ca nhiễm bệnh mới là N.T.N, 29 tuổi, là một trong 8 người đi tập huấn ở Vũ Hán về nước ngày 17-1. N sống tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. N không có biểu hiện bệnh như sốt, ho, song vẫn được cách ly tại cơ sở y tế.
Ngày 3-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã lấy mẫu xét nghiệm của N và những người còn lại trong đoàn, kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với virus corona mới.
Như vậy, tính đến nay Việt Nam đã có 13 trường hợp nhiễm 2019-nCoV bao gồm 8 người ở Vĩnh Phúc, 1 ở Thanh Hóa (đã ra viện), 1 ở Khánh Hòa (đã ra viện) và 3 ở TP. HCM (1 đã ra viện).
———————————————————— ————————————-
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp ngày 7-2-2020 | Việt Nam có 12 ca nhiễm bệnh, thế giới có 30.850 trường hợp nhiễm bệnh, 1.341 người được chữa khỏi và 637 ca tử vong do virus corona.
Hai ca nhiễm virus corona chủng mới tại Việt Nam đều là nữ: người mẹ 49 tuổi và con gái 16 tuổi, người nhà của N.T.D, một trong 8 công nhân ở Vĩnh Phúc đi tập huấn tại Vũ Hán, Trung Quốc về nước ngày 17-1. Cả hai ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ngay sau khi D. có xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, những người thân được đưa vào diện giám sát chặt chẽ. Ngày 4-2, cả hai mẹ con có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi. Sau khi xét nghiệm, cả hai đều dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán.
———————————————————— ————————————-
Cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp ngày 4-2-2020 | Việt Nam có 10 ca nhiễm bệnh, thế giới có 20.664 trường hợp nhiễm bệnh và 427 ca tử vong do virus corona.
Ca nhiễm virus corona chủng mới (2019-nCoV) (30 tuổi, ngụ tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc) thứ 9 là T.C.P, cũng là công nhân trong đoàn 8 người đi tập huấn tại Vũ Hán về nước vào ngày 17-1, trên chuyến bay CZ 8315 của Southern China Airlines.
Khi về đến sân bay nội bài, P. cũng được xe công ty đón, tham gia hội họp sau đó trở về nhà riêng. Hiện anh P. đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội.
Bộ Y tế mới công bố bệnh nhân thứ 10 nhiễm virus corona là người nhà của một trong ba bệnh nhân trở về từ Vũ Hán phát bệnh đầu tiên. Bệnh nhân này là người nhà của nữ bệnh nhân 23 tuổi, sống tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 25-1, khi bệnh nhân nữ 23 tuổi phát bệnh, cô cũng nằm trong diện giám sát. Sau khi được xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, cô đã dương tính với virus corona.
———————————————————— ————————————-
Cập nhật dịch viêm phổi cấp ngày 3-2-2020 | Việt Nam có 8 ca nhiễm bệnh, thế giới có 17.387 trường hợp nhiễm bệnh và 361 ca tử vong do virus corona.
Sáng sớm ngày 3-2, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 8 là V.H.L, 29 tuổi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). L. là công nhân đi tập huấn tại Vũ Hán, Trung Quốc trong 2 tháng và đã về nước ngày 17-1. Trước đó, 3 người trong đoàn này đã được xác nhận mắc bệnh, L. là người thứ tư.
Theo Bộ Y tế, ngày 17-1 đoàn của L. về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài trên chuyến bay CZ 8315 của Southern China Airlines, sau đó được xe công ty đón về trụ sở công ty. Tại công ty có nhóm họp, bao gồm cả bệnh nhân L. và 7 người trong đoàn. Kết thúc cuộc họp, L. về nhà riêng cùng 1 đồng nghiệp trên chuyến xe.
Sau khi 3 trong số 8 người trong đoàn có kết quả dương tính với virus corona, ngày 31-1 vừa qua, Bộ Y tế đã cử đoàn về điều tra tại Vĩnh Phúc, có 2 trong 5 người còn lại trong đoàn tiếp tục có biểu hiện bệnh, trong đó có bệnh nhân L. Tất cả những người này đã được cách ly và ngày 3-2 Bộ Y tế xác nhận thêm mẫu bệnh phẩm của L. tiếp tục dương tính với corona.
———————————————————— ————————————
Cập nhật dịch corona ngày 2-2-2020 | Việt Nam mới phát hiện một Việt kiều, ông T.K.H, 73 tuổi, quá cảnh ở Vũ Hán ngày 15-1, dương tính với virus corona.
Ông H khởi bệnh ngày 26-1. Ngày 31-1, ông vào bệnh viện trong tình trạng không đau cơ, không sốt, ho khan, đôi khi khó thở. Hiện ông đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM, trong tình trạng hỗ trợ thở oxy, điều trị thuốc kháng sinh và thuốc kháng virus.
Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona tính đến ngày 2-2-2020
• Việt Nam: Hiện Việt Nam có 7 ca nhiễm gồm 3 người Việt trở về từ Vũ Hán, 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi), nữ nhân viên lễ tân ở Khánh Hòa và ông H nói trên.
• Thế giới: Theo Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc, đến 9 giờ 40 ngày 2-2-2020, trên toàn Trung Quốc có 14.441 ca nhiễm virus corona và trên toàn thế giới là 14.551 người.
Về số ca tử vong vì virus corona, riêng tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã tăng thêm 45 trường hợp, nâng tổng số ca ở riêng tỉnh này lên 294 ca, toàn Trung Quốc là 304 ca. Ở Philippines có 2 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 1 người Trung Quốc, 44 tuổi, đến từ Vũ Hán, tử vong vào ngày 1-2.
———————————————————— —————————–
Cập nhật ngày 1-2-2020 | Tính đến sáng nay, Việt Nam đã có thêm 1 trường hợp mắc bệnh là nhân viên lễ tân khách sạn tiếp xúc với hai cha con người Trung Quốc, nâng tổng số nhiễm tại Việt Nam lên 6 ca.
Theo đó, nữ nhân viên lễ tân 25 tuổi tại Khánh Hòa đã tiếp xúc với hai cha con người Trung Quốc vào ngày 16-1-2020. Sau đó ngày 18-1-2020 cô bị ho nhẹ và sốt. Ngày 24-1-2020, cô được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur TP. HCM. Ngày 27-1-2020, cô được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa và hiện cô không còn ho, sốt.
Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona tính đến ngày 1-2-2020
• Việt Nam: Hiện Việt Nam có 6 ca nhiễm gồm 3 người Việt trở về từ Vũ Hán, 2 cha con người Trung Quốc (1 đã khỏi) và nữ nhân viên lễ tân nói trên.
• Thế giới: Tính đến thời điểm này, thế giới đã có 11.948 ca dương tính với virus corona, 259 người tử vong do dịch bệnh viêm phổi cấp.
———————————————————— —————————–
Cập nhật ngày 31.01.2020 | Nước ta đã có 3 trường hợp người Việt Nam dương tính với virus corona, gồm 2 người ở Hà Nội và 1 người ở Thanh Hóa. Cả 3 bệnh nhân đều sống tại Vũ Hán 2 tháng và cùng trở về vào ngày 17.01.2020.
Điều đáng lo ngại là cả ba người bị nhiễm virus corona đã di chuyển và tiếp xúc với nhiều người. Người thứ nhất là một bệnh nhân nữ (25 tuổi, công nhân tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về đến sân bay Nội Bài đã được công ty đón bằng xe tới trụ sở tại xã Thiện Kế, huyện Bình Sơn, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23.01.2020, cô ra bến xe Giáp Bát bắt xe khách và về Yên Định lúc 18h cùng ngày, tới khoảng 22h cô có biểu hiện sốt và ho. Hiện cô đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng ổn định và chuẩn bị lấy mẫu dịch xét nghiệm lần 2.
Người thứ hai (29 tuổi, ngụ tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) khi có triệu chứng đã đi khám bệnh tại phòng khám tư tại huyện Tam Dương, sau đó đến bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc ngày 23.01.2020. Do điều trị không khỏi nên bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Giải Phóng ngày 26.01.2020. Hiện nay bệnh nhân đang được cách ly tại cơ sở này.
Người thứ ba là nữ (23 tuổi, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) khởi phát tại nhà ngày 25.01.2020. Sau đó, cô đi taxi cùng bố đến nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Cô được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lấy mẫu ngày 27.01.2020. Kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam ngày 17.01.2020, cô đã tiếp xúc với nhiều người thân và họ hàng.
Tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona tính đến ngày 31.01.2020
• Việt Nam: Hiện Việt Nam đã cách ly 98 người nghi nhiễm virus corona (nCoV), trong đó có 50 người miền Bắc, 44 người miền Trung và 4 người miền Nam.
• Thế giới: Tính đến thời điểm này, thế giới đã có 9.600 ca dương tính với virus corona, 213 người tử vong do dịch bệnh viêm phổi cấp. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố viêm phổi do nCoV là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.
Xuất phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona đã bắt đầu tấn công Việt Nam với những ca nhiễm bệnh đầu tiên.
Trong những ngày đầu năm mới của Tết Canh Tý, nhiều tin tức nóng hổi về các ca nhiễm virus corona đầu tiên đã khiến người dân lo lắng và hoang mang. Virus corona là gì mà thế giới lo ngại sẽ trở thành một “đại dịch toàn cầu” chẳng kém dịch SARS năm 2003?
Corona (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “vương miện”) được đặt tên theo hình dạng của virus với những chiếc gai giống như chiếc vương miện của vua chúa. Loại virus này gây ra bệnh viêm phổi cấp có thể lây lan và dẫn đến tử vong.
Ngày 01.12.2019, các triệu chứng về căn bệnh mới này đã được báo cáo lần đầu tiên. Ngày 31.12.2019, chính quyền thành phố Vũ Hán mới ra thông báo chính thức về 27 ca nhiễm bệnh mà lúc đó còn gọi là “bệnh viêm phổi lạ” vì chưa xác định được nguyên nhân.
Theo The New York Times ngày 28.01.2020, một đợt dịch bệnh viêm phổi cấp mới do virus corona ở thành phố Vũ Hán đã giết chết ít nhất 106 người ở Trung Quốc. Tiếp đó, nhiều quốc gia khác trên thế giới đã báo cáo thêm nhiều ca nhiễm virus. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đang hoang mang trước cơn tấn công ồ ạt của dịch bệnh này.
Số người nhiễm virus corona tăng cao
dịch bệnh viêm phổi cấp
Virus corona gây ra dịch bệnh viêm phổi cấp có thể dẫn đến tử vong
Trong số gần 3.000 người nhiễm virus corona, đại đa số sống ở Trung Quốc. Số ca tử vong tăng cao đến hơn 100 người khi Trung Quốc ghi nhận trường hợp mới. Trừ một số ít những người tử vong, những người bị nhiễm virus chủ yếu ở tỉnh miền Trung của Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh.
Sau đây là những thông tin mới nhất được cập nhật trên The New York Times về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona tại Trung Quốc và các nước khác trên thế giới.
• Bắc Kinh | Các quan chức ở thủ đô Bắc Kinh, nơi có dân số khoảng 21 triệu người, tuyên bố ca tử vong đầu tiên do virus corona ở thành phố vào hôm thứ Hai ngày 27.01.2020. Bệnh nhân là một người đàn ông 50 tuổi, đã đến Vũ Hán vào ngày 08.01 và bị sốt sau khi trở lại Bắc Kinh một tuần sau đó. Ông được chẩn đoán vào ngày 22.01 và tử vong vì suy hô hấp, theo Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh.
• Vũ Hán | Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của thành phố Vũ Hán cho biết có khoảng 3.000 bệnh nhân trong thành phố đang được điều trị bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Theo ông dự đoán, một nửa số bệnh nhân đó cuối cùng sẽ xét nghiệm dương tính với căn bệnh viêm phổi cấp này.
• Trung Quốc | Trên khắp Trung Quốc, đã có 2.744 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona, trong đó có 1.423 trường hợp ở Hồ Bắc. Trường hợp trẻ nhất được xác nhận là một bé gái 9 tháng tuổi ở Bắc Kinh.
• Thế giới | Thái Lan và Hồng Kông từng báo cáo 8 trường hợp nhiễm bệnh; Hoa Kỳ, Đài Loan, Úc và Ma Cao có 5 người; Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia có 4 người; Pháp có 3 người; Canada và Việt Nam có 2 người; Nepal, Campuchia và Đức mỗi nước có 1 người.
Tính đến thời điểm hiện tại ngày 28.01.2020, chưa có trường hợp tử vong do virus corona được báo cáo bên ngoài Trung Quốc.
Việt Nam khẩn cấp phòng ngừa dịch bệnh
dịch bệnh viêm phổi cấp
Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona đã đến Việt Nam
Ca nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona đầu tiên ở Việt Nam là ông Li Ding (66 tuổi, Trung Quốc) đã nhập viện ngày 22.01.2020 tại bệnh viện Chợ Rẫy (Hồ Chí Minh). Ngoài chẩn đoán nhiễm virus corona, ông còn mang trong mình đến 4 bệnh nền khác là tăng huyết áp, tiểu đường tuýp 2, u phổi và bệnh mạch vành.
Tình trạng của ông Li Ding khá trùng hợp với phần lớn những người bệnh đã tử vong trong số 17 trường hợp đầu tiên được ghi nhận bị nhiễm virus corona ở Trung Quốc. Các bệnh nhân đều trên 60 tuổi và có sẵn các bệnh nền khác trong người như tiểu đường, xơ gan.
Trong suốt quá trình ông Li Ding bị sốt, người con tên Li Zichao (28 tuổi) đã tiếp xúc và bị lây bệnh. Đây chính là 2 ca nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam mà bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực cách ly và điều trị. Theo bệnh viện, hiện nay 2 bệnh nhân sức khỏe ổn định, giảm sốt và ăn uống bình thường. Người mẹ và vợ đi cùng bệnh nhân đang ở khách sạn chưa có dấu hiệu bệnh thì đang được theo dõi chặt chẽ.
Bệnh dịch viêm phổi cấp do virus corona không chỉ bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) mà đã lây lan trên thế giới và bắt đầu tấn công Việt Nam.
Theo báo Tuổi Trẻ, Chính phủ đã có cuộc họp khẩn cấp vào chiều ngày 27.01.2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Bộ Y tế cho biết tình hình hiện tại theo khuyến cáo của WHO và các chuyên gia đầu ngành về dịch tễ và điều trị, chúng ta chưa cần phải công bố dịch bệnh và đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, bạn vẫn nên chủ động phòng ngừa virus corona bằng cách lưu ý những điều sau đây.
•Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn.
•Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện ho cảm và hắt hơi.
•Không ăn rau sống chưa rửa kỹ, tiết canh hay trứng sống.
•Dùng khăn giấy hoặc khuỷu tay che mũi miệng khi ho, hắt hơi.
•Nấu chín kỹ thức ăn có nguồn gốc động vật, đặc biệt là thịt và trứng.
•Đeo khẩu trang y tế khi ra ngoài, nhất là khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở.
•Không tiếp xúc với động vật hoang dã và vật nuôi lạ mà không có đồ phòng hộ.
Hoang mang vì bệnh dịch mới, nhiều người đổ xô nhau mua khẩu trang N95 đắt tiền với hy vọng ngăn chặn virus corona. Thực tế, chúng ta vẫn chưa đủ dữ liệu chứng minh loại khẩu trang này có thể bảo vệ bạn tốt hơn loại khác. Bạn có thể sử dụng khẩu trang y tế thông thường kết hợp với thói quen sống lành mạnh và tránh xa những nơi đông đúc để giảm thiểu rủi ro.
Điều đáng lo ngại là hiện nay chúng ta vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa virus corona trong khi dịch bệnh ngày càng bùng phát và lan rộng. Đây là một loại virus biến đổi khôn lường nên không dễ dàng tạo ra loại vắc xin ngăn ngừa hiệu quả. Vì vậy, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là bạn nên lưu ý các thói quen hàng ngày. Nếu có những dấu hiệu đặc trưng như sốt, ho và khó thở thì bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra nhé
Virus corona gây bệnh viêm phổi lạ: Những điều cần biết
Tác giả: Đài Trương
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
Virus corona gây bệnh viêm phổi lạ: Những điều cần biết
Sau khi có hàng chục người nhập viện và tử vong vì những triệu chứng của bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc, các nhà khoa học đã ráo riết tìm ra nguồn gốc gây bệnh là virus corona (coronavirus).
Mới đây, giới chức Việt Nam đã phát hiện và cách ly hai người mang quốc tịch Trung Quốc (cư trú tại Vũ Hán – nơi đầu tiên xuất hiện những trường hợp viêm phổi lạ do virus corona) nhập cảnh vào Việt Nam. Hai người này có biểu hiện sốt và một số dấu hiệu khác liên quan đến bệnh viêm phổi lạ.
Trong bài viết này, Hello Bacsi mời bạn tìm hiểu cụ thể hơn về những triệu chứng viêm phổi lạ ở Trung Quốc do virus corona gây ra ở người, cũng như mối liên hệ đặc biệt nguy hiểm giữa coronavirus và các bệnh hô hấp cấp tính như SARS, MERS.
Virus corona là gì?
Corona là loại virus tạo ảnh hưởng tiêu cực đến đường hô hấp của các sinh vật có vú, bao gồm cả con người. Khi tấn công vào cơ thể người, chúng gây ra những triệu chứng liên quan đến cảm lạnh, viêm phổi và các hội chứng hô hấp cấp tính nặng. Coronavirus cũng có thể gây ảnh hưởng đến ruột của người bệnh.
Theo Medical News Today, virus corona được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1937. Khi đó, chúng được xem là loại virus viêm phế quản truyền nhiễm ở chim, chuột và các loại động vật có vú. Sau nhiều năm, coronavirus đã có sự biến thể và gây bệnh ở người.
Coronavirus gây bệnh ở người được xác định lần đầu tiên vào năm 1960. Khi đó, nó sống trong mũi của bệnh nhân đang có những dấu hiệu cảm lạnh thông thường. Ở người, virus corona có sáu loại và hoạt động mạnh nhất vào những tháng mùa đông và đầu mùa xuân.
Những triệu chứng thường gặp khi bạn bị nhiễm virus corona
cô gái nằm trên giường
Các triệu chứng giống cảm lạnh hoặc cảm cúm thông thường sẽ xuất hiện trong vòng 2-4 ngày sau khi bạn bị nhiễm virus corona. Những dấu hiệu ấy bao gồm:
– Hắt xì
– Sổ mũi
– Mệt mỏi
– Ho
Trong những trường hợp hiếm gặp, bệnh nhân có thể bị sốt, đau họng hoặc hen suyễn ở mức độ nghiêm trọng.
Các chủng coronavirus ở người không thể được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm một cách dễ dàng để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho việc đánh giá những tác động của chúng đối với sức khỏe cộng đồng.
Nguồn tin từ trang Medical News Today cho biết, bệnh do virus corona gây ra vẫn chưa có thuốc đặc trị. Vì thế, điều tốt nhất chúng ta cần làm là tự chăm sóc bản thân với những phương pháp sau đây:
– Nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức
– Uống đủ nước
– Không hút thuốc lá và tránh những khu vực có khói thuốc lá
– Uống acetaminophen, ibuprofen hoặc naproxen để giảm đau và hạ sốt. Lưu ý liều dùng của từng người không giống nhau, bạn nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn y tế trước khi sử dụng thuốc.
– Sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc máy phun sương mát để cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày mắc bệnh.
Các loại virus corona gây bệnh ở người
Mỗi loại coronavirus sẽ có mức độ lây lan và khả năng gây bệnh khác nhau. Hiện tại, y học thế giới ghi nhận có sáu loại virus corona có thể lây nhiễm sang người. Trong đó, alpha corona virus gồm 229E, NL63; beta coronavirus gồm OC43, HKU1; MERS-CoV và SARS-CoV.
Trong sáu loại virus corona gây bệnh ở người thì có 2 loại đặc biệt nguy hiểm là MERS-CoV và SARS-CoV vì chúng gây ra hội chứng hô hấp cấp tính có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vài giờ.
Hiện nay, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định corona có thể lây truyền từ người này sang người khác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng mắc bệnh nếu tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ mũi và hệ hô hấp của bệnh nhân.
Theo đó, virus corona có thể lây lan theo những cách sau:
– Người bệnh ho hoặc hắt hơi mà không che miệng, làm phát tán virus vào không khí
– Chạm hoặc bắt tay với người bị nhiễm bệnh
– Tiếp xúc trực tiếp với bề mặt hoặc vật thể có chứa virus. Sau đó chạm vào mũi, mắt hoặc miệng của chính mình.
– Trong những trường hợp hiếm hoi, coronavirus có thể lây lan qua đường tiếp xúc với phân của bệnh nhân.
Corona hoạt động và phát triển quanh năm, đặc biệt là vào những tháng cuối mùa đông và đầu mùa xuân. Người trẻ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người già vì đặc tính di chuyển nhiều. Khi bạn đã bị nhiễm virus corona và điều trị khỏi, bạn vẫn có thể mắc bệnh trở lại một hoặc nhiều lần trong suốt cuộc đời.
Khoa học cho rằng tính đột biến của coronavirus chính là điều giúp nó có khả năng lây lan ngày càng mạnh.
Để phòng ngừa việc lây nhiễm, bạn hãy nghỉ ngơi hoàn toàn tại nhà khi gặp các triệu chứng đã nêu và tránh tiếp xúc gần gũi với người khác. Đồng thời, bạn cần che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khăn tay khi ho hoặc hắt hơi. Sau đó, bạn hãy chắc chắn mình đã vứt bỏ hết tất cả các loại khăn giấy và khăn tay đã sử dụng trong thời gian mang bệnh ra khỏi không gian sống của mình.
Mối liên hệ giữa virus corona với MERS và SARS
Coronavirus và SARS
hình ảnh virus corona
Hội chứng hô hấp cấp tính nặng là một bệnh truyền nhiễm do coronavirus SARS-CoV gây ra. Nó thường khiến bệnh nhân bị viêm phổi và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của bệnh nhân.
Coronavirus SARS-CoV xuất hiện lần đầu tiên ở tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) vào tháng 11/2002. Sau khi tiến đến Hồng Kông, nó nhanh chóng lan rộng khắp thế giới và lây nhiễm cho người dân ở 37 quốc gia.
SARS-CoV có khả năng lây nhiễm ở cả đường hô hấp trên và dưới. Nó cũng có thể khiến bạn bị viêm dạ dày hoặc viêm ruột.
Các triệu chứng của bệnh SARS sẽ phát triển liên tục trong khoảng 1 tuần, bắt đầu bằng biểu hiện sốt. Trong hầu hết các trường hợp, người bệnh sẽ có những dấu hiệu như cúm, chẳng hạn như:
– Ho khan
– Khó thở
– Đau nhức cơ thể
– Ớn lạnh
– Tiêu chảy
Sau giai đoạn xuất hiện những triệu chứng này, nếu người bệnh không được chữa trị, bệnh sẽ phát triển thành viêm phổi, nhiễm trùng phổi cấp độ nặng. Ở giai đoạn nguy kịch nhất, bệnh nhân sẽ bị suy yếu chức năng tim, gan, phổi.
Trong quá khứ, đợt bùng phát dịch SARS do thể corona virus SARS-CoV đã khiến 8.098 người mắc bệnh và có 774 trường hợp tử vong. Người lớn tuổi mắc bệnh dễ có nguy cơ biến chứng nhiều hơn người trẻ tuổi.
Bệnh được kiểm soát hoàn toàn vào tháng 7/2003.
Virus corona và MERS
MERS là hội chứng hô hấp cấp tính do thể virus corona MERS-CoV gây ra. Lần đầu tiên căn bệnh này được công nhận vào năm 2012 tại Ả Rập Saudi. Sau đó, virus lan rộng sang các quốc gia khác. Virus corona MERS-CoV tạo thành ổ dịch lớn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng thế giới khi xảy ra ở Hàn Quốc vào năm 2015.
Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, khó thở và ho. Bệnh rất dễ lây lan qua đường tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân.
nên rửa tay sạch để ngừa virus corona
Ở giai đoạn khởi phát, MERS có triệu chứng giống như cúm. Sau đó, bệnh làm xuất hiện các triệu chứng của viêm phổi (tương tự với SARS). Nhiều người bị MERS có thể bị bệnh hô hấp nhẹ, thậm chí không biểu hiện triệu chứng gì đặc biệt. Trong khi đó, những bệnh nhân khác sẽ bị suy hô hấp nặng và cần được điều trị tích cực ở bệnh viện trong thời gian dài. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân cần được thở máy.
Triệu chứng bệnh diễn biến khác nhau ở mỗi bệnh nhân. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong việc nhận biết và điều trị bệnh sớm, phòng ngừa biến chứng.
Theo các chuyên gia y tế, virus corona MERS-CoV rất dễ lây lan nhưng không có khả năng lây truyền giữa người với người nếu không có sự tiếp xúc gần gũi. Phương pháp phòng bệnh tốt nhất là tăng cường sức đề kháng cho bản thân và thường xuyên rửa tay với xà phòng diệt khuẩn trước khi cho tay tiếp xúc với mắt, mũi, miệng.
Hiểu rõ triệu chứng viêm phổi để bảo vệ gia đình
Đây là một bài viết được tài trợ. Để biết thêm thông tin về chính sách Quảng cáo và Tài trợ của chúng tôi, vui lòng đọc thêm tại đây.
Tài trợ bởi
Tác giả: Ngân Phạm
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
Hiểu rõ triệu chứng viêm phổi để bảo vệ gia đình
Hiện nay, không khí tại Hà Nội và TP. HCM thường xuyên trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng đã khiến các bệnh lý về đường hô hấp gia tăng, trong đó có bệnh viêm phổi. Thế nhưng, phần lớn chúng ta đều dường như chưa thật sự hiểu rõ về các triệu chứng viêm phổi và những dấu hiệu nguy hiểm cần lưu ý.
Sức khỏe của người dân ở TP. HCM, Hà Nội và nhiều thành phố lớn khác trên cả nước đang phải đối mặt với sự tấn công “ồ ạt” của nhiều tác nhân gây hại đến từ môi trường như NO2, SO2, CO, bụi lơ lửng, đặc biệt là “sát thủ” nguy hiểm mang tên bụi mịn PM10, PM 2.5. Một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất mà những tên “sát thủ” này gây ra chính là viêm phổi. Để giúp bạn có thêm một số thông tin về triệu chứng viêm phổi nhằm có cách bảo vệ bản thân và gia đình trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề, Hello Bacsi đã tổng hợp một số thông tin hữu ích thông qua những chia sẻ dưới đây.
Viêm phổi và những sự thật bất ngờ
Viêm phổi là tình trạng phổi bị nhiễm trùng, các túi khí trong phổi (phế nang) chứa đầy mủ và chất lỏng khiến oxy không thể đi vào máu. Đây là bệnh rất nguy hiểm và có thể đe dọa tính mạng mà bạn cần hết sức chú ý, đặc biệt là trong thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp như hiện nay:
•Nguyên nhân gây viêm phổi rất đa dạng nhưng thường bắt đầu từ việc nhiễm vi khuẩn, virus và nấm hoặc hít phải hóa chất, khói bụi độc hại… với các triệu chứng từ nhẹ đến nặng. Đa phần các trường hợp viêm phổi ở trẻ nhỏ chủ yếu là do virus gây ra.
•Viêm phổi có thể gặp ở mọi độ tuổi, kể cả người trẻ và người khỏe mạnh. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người đang gặp vấn đề về sức khỏe và người có hệ miễn dịch kém là những đối tượng dễ mắc bệnh nhất.
•Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, viêm phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của trẻ nhỏ. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi ở trẻ dưới 2 tuổi chiếm 13% trong tất cả các bệnh truyền nhiễm.
•Viêm phổi thường xảy ra quanh năm nhưng hay gặp nhất là vào thời điểm giao mùa (ở miền Nam), mùa thu đông, đầu xuân (ở miền Bắc), chủ yếu lây qua đường hô hấp và việc giữ vệ sinh tay kém.
Triệu chứng viêm phổi dễ nhầm lẫn với đau họng và cảm lạnh
Các triệu chứng của viêm phổi thường diễn tiến từ nhẹ đến nặng tùy vào tác nhân gây viêm nhiễm, độ tuổi của người bệnh và tình trạng sức khỏe. Ở giai đoạn sớm, bạn sẽ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên với các triệu chứng thường gặp như khi bị đau họng hoặc cảm lạnh.
1. Ho, thay đổi màu sắc đờm hoặc dịch tiết đường hô hấp
Ho thường là triệu chứng đầu tiên của viêm phổi. Bạn có thể ho thành cơn, ho thủng thẳng, ho có đờm hoặc ho khan. Với những trường hợp ho có đờm, đờm thường có màu rỉ sắt, một số trường hợp còn có màu vàng, màu xanh, đôi khi còn có mủ và có mùi hôi.
2. Đau ngực, khó thở
Viêm phổi còn có thể khiến cho bạn bị đau ngực ở vùng bị tổn thương, tùy theo thể trạng của mỗi người mà có thể đau ít hoặc nhiều, có trường hợp đau rất dữ dội. Ngoài ra, bạn còn có thể bị khó thở, thở nhanh nông, có thể co kéo cơ hô hấp.
3. Sốt
Sốt cũng là triệu chứng viêm phổi thường gặp. Bạn có thể bị sốt thành từng cơn hoặc sốt liên tục cả ngày, kèm theo rét run. Một số trường hợp còn có thể bị sốt cao lên tới 40 – 41 độ C, chủ yếu gặp ở những người có sức đề kháng giảm yếu như người bị suy giảm miễn dịch, người già, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh mạn tính kèm theo.
4. Thở nhanh
Thở nhanh là một trong những triệu chứng quan trọng nhất để xác định viêm phổi. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ dưới 5 tuổi được xem là thở nhanh nếu:
•Nhịp thở từ 60 lần/phút trở lên đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi
•Nhịp thở từ 50 lần/phút trở lên đối với trẻ 2 – 12 tháng tuổi
•Nhịp thở từ 40 lần/phút trở lên đối với trẻ 1 – 5 tuổi
Bạn có thể đếm nhịp thở khi trẻ nằm yên hoặc khi ngủ và phải đếm trong 1 phút. Bạn nên đếm 2 – 3 lần để có kết quả chính xác.
Ngoài các triệu chứng, người bệnh còn có thể bị xuất huyết ban trên da, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, có thể đau đầu, đau mỏi người ở những trường hợp viêm phổi do virus. Ở một số trẻ bị viêm phổi còn có thể bị rối loạn ý thức.
Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm người bệnh cần đi khám ngay
bé đi khám bệnh
Với người trưởng thành có sức khỏe tốt mắc bệnh viêm phổi có thể tự khỏi trong vòng 1 – 2 tuần. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, những người đang mắc phải các căn bệnh mạn tính như đái tháo đường, bệnh tim, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, những người có hệ miễn dịch kém thì viêm phổi thật sự là một căn bệnh rất nguy hiểm.
Người bệnh viêm phổi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gặp phải biến chứng nguy hiểm như:
•Nhiễm khuẩn huyết: Vi khuẩn gây viêm phổi xâm nhập vào hệ tuần hoàn dẫn đến nhiễm trùng máu.
•Tràn mủ màng phổi: Gây khó khăn cho việc hô hấp, xuất hiện tình trạng kháng thuốc.
•Viêm màng não: Tổn thương não vĩnh viễn, rối loạn thần kinh, đe dọa tính mạng.
•Hội chứng suy hô hấp cấp: gây áp xe phổi, viêm phổi mạn tính, suy giảm hệ miễn dịch.
•Tràn dịch màng tim, trụy tim: Ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tuần hoàn gây tràn dịch màng tim, bóng tim to, trụy tim…
Do đó, bạn cần theo kỹ quan sát và theo dõi thật kỹ các triệu chứng, nếu thấy có các triệu chứng sau, bạn cần đi khám ngay:
•Sốt cao trên 38,5 độ C
•Nhịp thở trung bình trên 70 lần ở trẻ dưới 1 tuổi, trên 50 lần với người lớn
•Co lõm lồng ngực
•Khó thở, thở nặng, thở rên
•Cánh mũi phập phồng, ngưng thở
•Tím tái, li bì, bỏ ăn, mất nước (mắt trũng, tiểu ít, thậm chí là không tiểu)…
Tuyệt chiêu phòng bệnh viêm phổi trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Để phòng ngừa viêm phổi, nhất là những ngày giáp Tết, bạn cần tìm cách nâng cao sức đề kháng thông qua việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, bạn cần chú ý giữ vệ sinh môi trường sống, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ và tránh tiếp xúc với khói thuốc. Khi đi ra ngoài hay đến chỗ đông người, bạn cần đeo khẩu trang có tính năng lọc bụi mịn để ngăn ngừa khói bụi ô nhiễm và hạn chế nguy cơ lây nhiễm các bệnh thông thường.
Ngoài ra, nguyên nhân gây viêm phổi thường gặp nhất là phế cầu khuẩn. Phế cầu khuẩn cũng có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết và viêm tai. Do đó, bạn nên lưu ý đến việc tiêm phòng của cả gia đình theo đúng lịch tiêm chủng để đảm bảo tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin như bạch hầu – ho gà – uốn ván, Hib, cúm, phế cầu…
Bên cạnh việc tiêm phòng đầy đủ, bạn cũng nên chú ý giữ vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với các bề mặt nơi công cộng, bởi vệ sinh tay kém là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Theo các chuyên gia, chỉ một động tác rửa tay với xà phòng diệt khuẩn có thể giúp giảm đáng kể tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp từ 19 – 45%.
Chính vì vậy, bạn cần chú ý đến việc rửa tay của bản thân và các thành viên trong gia đình. Với trẻ nhỏ, bạn cần hướng dẫn, nhắc nhở trẻ rửa tay đúng cách bằng xà phòng có chứa thành phần sạch khuẩn “siêu tốc” như Ion Bạc bởi trẻ nhỏ thường có thói quen rửa tay vội vàng, nếu dùng các loại xà phòng thông thường, nhiều khả năng vi khuẩn vẫn còn bám trên tay. Với người lớn, cần rửa tay sạch trước khi chăm bé, khi đi ra ngoài về, khi chế biến thức ăn để tránh vi khuẩn từ bàn tay lây lan vào cơ thể.
triệu chứng viêm phổi
Nước rửa tay Lifebuoy thế hệ mới, được cải tiến với công thức Ion Bạc sẽ có thể giúp trẻ rửa sạch vi khuẩn nhanh chóng trong vòng 10 giây. Hãy nhắc nhở bé rửa tay thường xuyên cũng như rèn luyện những thói quen giữ gìn vệ sinh thật tốt để có thể bảo vệ gia đình bạn một cách toàn diện nhất.
Ngân Phạm / HELLO BACSI
Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:
•Liệu bé yêu của bạn có bị viêm phế quản?
•Bạn đã biết hết các dấu hiệu của cảm lạnh thông thường?
•8 bí quyết giúp mẹ tăng cường sức đề kháng cho trẻ
Chia sẻ ngay! :
Ngày đăng: Tháng Một 10, 2020 | Lần cập nhật cuối: Tháng Ba 23, 2020
Nguồn tham khảo
Bài cùng chuyên mục
bé bị bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ
Chuyên đề sức khỏe, Phòng bệnh cho trẻ
Bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ: Những điều bạn nên biết
Trẻ bị viêm phổi
Chuyên đề sức khỏe, Phòng bệnh cho trẻ
Làm thế nào để nhận biết nếu con bạn bị viêm phổi?
bệnh viêm phổi có nguy hiểm không
Chuyên đề sức khỏe, Ho và bệnh đường hô hấp
Bệnh viêm phổi có nguy hiểm không là do chính bạn
điều trị viêm phổi
Chuyên đề sức khỏe, Ho và bệnh đường hô hấp
5 cách điều trị viêm phổi giúp bạn nhanh khỏe
Bài có nhiều người đọc
Tuyệt chiêu phòng bệnh viêm phổi trong bối cảnh ô nhiễm không khí nghiêm trọng
Để phòng ngừa viêm phổi, nhất là những ngày giáp Tết, bạn cần tìm cách nâng cao sức đề kháng thông qua việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, bạn cần chú ý giữ vệ sinh môi trường sống, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ và tránh tiếp xúc với khói thuốc. Khi đi ra ngoài hay đến chỗ đông người, bạn cần đeo khẩu trang có tính năng lọc bụi mịn để ngăn ngừa khói bụi ô nhiễm và hạn chế nguy cơ lây nhiễm các bệnh thông thường.
Ngoài ra, nguyên nhân gây viêm phổi thường gặp nhất là phế cầu khuẩn. Phế cầu khuẩn cũng có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết và viêm tai. Do đó, bạn nên lưu ý đến việc tiêm phòng của cả gia đình theo đúng lịch tiêm chủng để đảm bảo tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin như bạch hầu – ho gà – uốn ván, Hib, cúm, phế cầu…
Bên cạnh việc tiêm phòng đầy đủ, bạn cũng nên chú ý giữ vệ sinh tay, hạn chế tiếp xúc với các bề mặt nơi công cộng, bởi vệ sinh tay kém là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Theo các chuyên gia, chỉ một động tác rửa tay với xà phòng diệt khuẩn có thể giúp giảm đáng kể tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp từ 19 – 45%.
Chính vì vậy, bạn cần chú ý đến việc rửa tay của bản thân và các thành viên trong gia đình. Với trẻ nhỏ, bạn cần hướng dẫn, nhắc nhở trẻ rửa tay đúng cách bằng xà phòng có chứa thành phần sạch khuẩn “siêu tốc” như Ion Bạc bởi trẻ nhỏ thường có thói quen rửa tay vội vàng, nếu dùng các loại xà phòng thông thường, nhiều khả năng vi khuẩn vẫn còn bám trên tay. Với người lớn, cần rửa tay sạch trước khi chăm bé, khi đi ra ngoài về, khi chế biến thức ăn để tránh vi khuẩn từ bàn tay lây lan vào cơ thể.
triệu chứng viêm phổi
Nước rửa tay Lifebuoy thế hệ mới, được cải tiến với công thức Ion Bạc sẽ có thể giúp trẻ rửa sạch vi khuẩn nhanh chóng trong vòng 10 giây. Hãy nhắc nhở bé rửa tay thường xuyên cũng như rèn luyện những thói quen giữ gìn vệ sinh thật tốt để có thể bảo vệ gia đình bạn một cách toàn diện nhất.
Ngân Phạm / HELLO BACSI
Bạn có thể quan tâm đến chủ đề:
•Liệu bé yêu của bạn có bị viêm phế quản?
Bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ: Những điều bạn nên biết
Đây là một bài viết được tài trợ. Để biết thêm thông tin về chính sách Quảng cáo và Tài trợ của chúng tôi, vui lòng đọc thêm tại đây.
Tài trợ bởi
Tác giả: Ngân Phạm
Tham vấn y khoa: BS. Nguyễn Thường Hanh
Bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ: Những điều bạn nên biết
Viêm phổi là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ. Mỗi năm, trên thế giới, có hơn một triệu ca nhập viện và hơn 50.000 ca tử vong do viêm phổi. Đặc biệt, tại Việt Nam với tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức đáng báo động như hiện nay, căn bệnh này lại càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Thời gian gần đây, chỉ số chất lượng không khí ở các thành phố lớn tại Việt Nam đang ở mức cảnh báo nguy hại cho sức khỏe, cùng với đó chỉ số bụi PM 2.5 luôn liên tục cao hơn ngưỡng an toàn. Bụi PM 2.5 là loại bụi có kích thước siêu nhỏ, chỉ 1/100 lỗ chân lông, do đó, chúng sẽ dễ dàng “luồn lách” vào các túi phổi, tĩnh mạch phổi và gây viêm.
Viêm phổi là một trong những hậu quả đáng sợ của tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt là đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Theo thống kê, năm 2016, tại Việt Nam, hơn 60.000 ca tử vong do đau tim, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có liên quan đến ô nhiễm không khí. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn hãy cùng Hello Bacsi tìm hiểu về căn bệnh này để có cách phòng tránh kịp thời nhé.
Viêm phổi – Sát thủ “vô hình” trong thời đại ô nhiễm
Viêm phổi là tình trạng viêm, nhiễm trùng ở phổi, khiến các túi khí ở phổi bị tổn thương. Khi bị viêm, các túi khí này chứa đầy những chất lỏng, dịch mủ làm cho người bệnh bị sốt, khó thở, ho có đờm.
Theo thống kê trong những năm gần đây, viêm phổi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ em. Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi là nhóm tuổi có nguy cơ mắc và tử vong do viêm phổi cao nhất.
Các chuyên gia y tế đã tìm thấy có đến hơn 30 nguyên nhân khác nhau gây viêm phổi, trong đó virus là nguyên nhân phổ biến nhất. Ngoài ra, nấm, vi khuẩn, ký sinh trùng cũng có thể là thủ phạm gây ra căn bệnh này. Không những vậy, trẻ cũng có thể bị viêm phổi do hít phải khói bụi ô nhiễm hoặc ăn phải những thực phẩm có tác nhân gây bệnh. Thực tế, rất khó để nhận biết được tác nhân nào gây viêm phổi. Thông thường, các bác sĩ sẽ dựa theo kinh nghiệm, các triệu chứng của trẻ để điều trị.
Dấu hiệu nhận biết trẻ bị viêm phổi
Các triệu chứng của viêm phổi thường diễn tiến từ nhẹ đến nặng tùy vào tác nhân gây viêm nhiễm, độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Ở giai đoạn sớm, trẻ sẽ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên với các triệu chứng thường gặp như khi bị đau họng hoặc cảm lạnh:
•Ho, ban đầu có thể ho ít, sau tăng lên, có đờm và kèm theo sốt từ vừa đến sốt cao
•Chảy nước mũi từ ít đến nhiều
•Thở khò khè hoặc thở rít
•Mệt mỏi, quấy khóc có thể bỏ ăn, bỏ bú.
Sau đó, các tác nhân gây hại sẽ tấn công đến phổi. Do dịch nhầy, bạch cầu… tập hợp trong các phế nang khiến cơ thể khó hấp thu được oxy, từ đó dẫn đến tình trạng thở nhanh để phổi có thể cung cấp đủ lượng oxy cần thiết cho cơ thể.
Thở nhanh là một trong những triệu chứng quan trọng nhất để xác định viêm phổi. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thở nhanh được định nghĩa là khi trẻ nằm im, không quấy khóc, không sốt, đếm nhịp thở trong vòng 1 phút, gọi là nhanh khi: thở trên 60 lần trở lên với trẻ dưới 2 tháng; trên 50 lần với trẻ 2 – 12 tháng; trên 40 lần với trẻ 1 – 5 tuổi… Ngoài ra, còn một số dấu hiệu khác như: khò khè, bú kém, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, tím quanh môi…
Với người trưởng thành có sức khỏe tốt, viêm phổi có thể được điều trị khỏi trong vòng 1 – 2 tuần. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, những người đang mắc phải các căn bệnh mãn tính như đái tháo đường, bệnh tim, hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những người có hệ miễn dịch kém thì viêm phổi thật sự là một căn bệnh rất nguy hiểm.
Người bệnh viêm phổi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, nhiễm trùng huyết và áp xe phổi. Do đó, nếu thấy trẻ có các triệu chứng sau, bạn cần đưa trẻ đi khám ngay:
•Sốt cao trên 38,5 độ C
•Nhịp thở trung bình trên 70 lần ở trẻ dưới 1 tuổi, trên 50 lần với trẻ lớn
•Co lõm lồng ngực
•Khó thở nặng, thở rên
•Cánh mũi phập phồng, ngưng thở
•Tím tái, li bì, bỏ bú, mất nước (mắt trũng, tiểu ít, thậm chí là không tiểu)…
Phòng ngừa bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ không khó như bạn nghĩ
Để phòng ngừa viêm phổi, bạn cần tìm cách nâng cao sức đề kháng thông qua việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và khuyến khích trẻ tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, bạn cần chú ý giữ vệ sinh môi trường sống, giữ nhà cửa thoáng mát, sạch sẽ, không để trẻ tiếp xúc với khói thuốc. Chú ý giữ vệ sinh mũi họng cho trẻ, nếu trẻ đã biết súc miệng, bạn nên nhắc nhở trẻ súc họng bằng nước muối sinh lý, nhỏ nước muối sinh lý sau khi đi ngoài đường tiếp xúc với khói bụi, cần mang khẩu trang cho trẻ để tránh hít phải bụi đường. Bên cạnh đó, bạn nên cho trẻ tiêm vắc xin phòng cúm mỗi năm để ngăn ngừa cúm theo mùa bởi cúm là nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm phổi.
Ngoài những phương pháp trên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vệ sinh tay được coi là liều vắc xin tự chế rất đơn giản, dễ thực hiện, hiệu quả trong việc phòng ngừa viêm phổi nói riêng và các bệnh về đường hô hấp nói chung. Chỉ một động tác rửa tay với xà phòng diệt khuẩn có thể giúp giảm đáng kể tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp từ 19 – 45%.
Chính vì vậy, để bảo vệ bé yêu khỏi căn bệnh nguy hiểm này, bạn cần chú ý đến việc rửa tay của trẻ, của người chăm sóc và của chính bạn. Với trẻ nhỏ, bạn cần hướng dẫn, nhắc nhở trẻ rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay sạch khuẩn có Ion Bạc bởi trẻ nhỏ thường có thói quen rửa tay vội vàng, nếu dùng các loại xà phòng thông thường, nhiều khả năng vi khuẩn vẫn còn bám trên tay. Với cha mẹ và người chăm sóc, cần rửa tay sạch trước khi chăm bé, khi đi ra ngoài về, khi chế biến thức ăn để tránh vi khuẩn từ tay người lớn lây nhiễm sang cho bé và gây bệnh.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.