Mỹ tự tin tiêu diệt virus Tàu và âm mưu của Trung Cộng
Nước Mỹ có vĩ đại hay không, nó không phải đến từ việc thiếu hụt khẩu trang, thiếu đội ngũ Y- bác sĩ, hay chưa có thuốc để điều trị Covid 19 (mà trong cơn đại dịch toàn cầu, với tâm lý đám đông, việc thiếu hụt một vài mặt hàng cấp thiết đó là điều rất dễ hiểu). Sự vĩ đại của nước Mỹ chính là nằm ở bản Hiến pháp, cũng như sự đa dạng về các điều luật, đạo luật- mà ở đó, các quyền con người được tôn trọng một cách toàn vẹn.
Hiến pháp Mỹ đảm bảo các quyền tối thượng của công dân, từ các quyền, như: Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do ứng cử- bầu cử...cho đến quyền sở hữu súng đạn của người dân. Ví như, năm 2016, dự luật kiểm soát súng đạn của cựu tổng Obama được công bố, khi này, người Mỹ quan tâm dự luật ở 2 vấn đề. Thứ nhất, việc trao quyền cho chính phủ có quá nhiều hơn so với người dân; thứ hai, người Mỹ khó có thể bảo vệ bản thân và gia đình. Đối với người dân Mỹ, hiến pháp Mỹ được lập ra để bảo vệ quyền được cầm súng của họ, chứ không phải quyền kiểm soát súng đạn của chính phủ. Chính phủ được lập ra là để bảo vệ quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân, nếu CP đi ngược lại những điều đó, người dân có quyền đứng lên phế truất chính phủ. Dự luật kiểm soát súng đạn của TT Obama khi này thất bại.
Sự vĩ đại của nước Mỹ còn nằm ở chỗ, bất kì vị Tổng thống đương nhiệm nào cũng có thể bị luận tội, bị phế truất hoặc bị ngồi tù nếu bị kết án phạm tội. Cơ chế 'Tam quyền phân lập' nghiêm ngặt, ở đó, sự độc lập của cả ba nhánh Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đã kiểm soát mọi thứ, không để Tổng thống dễ dàng lạm quyền, tha hoá, suy thoái – tất cả mọi người đều bình đẳng và có thể thực hiện những quyền chính trị của mình. Khi tự do báo chí, tự do ngôn luận được tôn trọng, người dân dùng những quyền này để chỉ trích những cái sai trái của chính phủ; mạnh mẽ hơn, họ có thể biểu tình phản đối. Khi này, tiếng nói của họ luôn được tôn trọng.
Trở lại vấn đề "Nước Mỹ vĩ đại" hay không giữa đại dịch Covid19. Có thể nói, Mỹ chậm trễ trong việc ngăn chặn virus lây nhiễm, vì thật ra, lỗi này phần nhiều do chính quyền Trung Quốc bưng bít thông tin, đến khi...Mỹ trở tay không kịp. Nhưng đến khi chính phủ Mỹ đặt tình trạng khẩn cấp, thì các cơ quan công quyền Mỹ lao vào làm việc với cường độ...khốc liệt. Khi các trường học, quán xá, sòng bài, khu vui chơi đóng cửa thì các cơ quan công quyền Mỹ vẫn làm việc miệt mài, bất kể giờ giấc.
Thứ tư 18-3-2020, Tòa Bạch Ốc công bố bản phác thảo gói cứu trợ một ngàn tỷ USD, gồm 500 tỷ USD tiền mặt chi cho các công dân Mỹ; 300 tỷ USD giúp doanh nghiệp nhỏ; 50 tỷ USD cho công nghiệp hàng không; và 150 tỷ USD cho các khu vực khác bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
Cũng thứ tư 18-3, gói giải cứu khẩn cấp 100 tỷ USD được Lưỡng viện thông qua đã được Tổng thống ký thành luật. Nội dung gồm:
1/ Xét nghiệm coronavirus miễn phí;
2/ Tạm nghỉ việc được hưởng lương
3/ Tăng trợ cấp thất nghiệp;
4/ Hỗ trợ thực phẩm cho người có thu nhập thấp (chi 250 triệu USD trong việc giao thức ăn tận nơi cho người lớn tuổi; 400 triệu USD cho các ngân hàng thực phẩm; 500 triệu USD cho các bà mẹ có con nhỏ; hỗ trợ hệ thống nhà trường việc cung cấp các bữa ăn sáng lẫn trưa cho học sinh tiểu học
5/ Tăng quỹ liên bang cho chương trình Medicaid giúp người nghèo.
"Coronavirus đã tấn công tất cả 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Lệnh “phong tỏa” được ban hành khắp nơi. Ở cấp liên bang, đã có những tuyên bố khẩn cấp liên quan dịch bệnh. Ở cấp tiểu bang, luật pháp Mỹ cho phép giới chức y tế tiểu bang được quyền phong tỏa, cách ly, kiểm tra và khử trùng đối với người, động vật, nhà cửa...vv bất cứ khi nào họ xét thấy cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Luật còn cho phép giới chức y tế tiểu bang được quyền kiểm soát (control) cơ thể của bất kỳ người sống (hoặc chết) nào để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Không cần ý kiến thống đốc, thậm chí có thể yêu cầu cảnh sát trưởng địa hạt phải thi hành những yêu cầu cấp thiết của họ".(Mạnh Kim)
Các cơ quan công quyền quyết liệt giải quyết những vấn đề lớn, chẳng hạn như bơm tiền cứu trợ, đến việc rất nhỏ là chăm lo bữa ăn miễn phí cho học sinh. Chỉ riêng sáng thứ tư 18-3, hơn 400.000 khẩu phần “grab-and-go” đã được giao ở Los Angeles. Các học khu San Francisco, Fresno, San Diego… cũng thực hiện tương tự.
Hiến pháp nước Mỹ chú trọng quyền con người; các cơ quan chính phủ về an sinh xã hội chú trọng sức khỏe công dân...vv. Khi này, bản hiến pháp nước Mỹ càng giá trị hơn, và, nước Mỹ càng vĩ đại hơn nhiều người tưởng.
(stt có sử dụng số liệu từ một stt của nhà báo Manh Kim).
Khang Nguyên
Đừng TIN những gì (chó) DUMP nói - Mà hãy nhìn kỹ, nhứng gì (chó) DUMP làm.
Hết TIN nổi cái mỏ tru Đích Vịt của con chó đầu đàn DUMP của tụi bây.
Khoác lác, dối trá, tự kiêu tự đại ...... đến tháng 4 là ttooi sẽ kiểm soát được Corona ... SHJIT láo khoesc chó DUMP ... don't worry. Đúng rồi đừng lo, để chết hơn 500 người, hơn 30 ngàn người nhiễm binh cũng chưa lo hả chó DUMP.
Tị nạn chính trị và tị nạn kinh tế có sự khác biệt rất lớn đó bác.
Tị nạn chính trị dù có khổ đi cày họ vẫn vui , cái khổ họ từng trải qua dưới chế độ CS , bây giờ họ được ở nước Tự Do thì không còn gì sung sướng bằng .
Cái tị nạn kinh tế họ cũng sống dưới thời CS nhưng khó làm ăn , nên bỏ chạy . Đến đất tự do họ đi làm , có người làm giàu và cũng có người chờ hoặc đang được quyền lợi .... mà mất quyền lợi là họ chửi cái đời Tổng Thống nào cắt quyền lợi của họ . rất là đơn giản :haf ppy:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following User Says Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Truyền thông Mỹ: Bây giờ là thời điểm để trục xuất ĐCSTQ
24/03/20, 07:48 Trung Quốc 4,407
Qua đợt dịch bệnh lần này, thế giới đã càng nhìn rõ hơn bộ mặt tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những người ảo tưởng về sự thay đổi của nó cũng đã dần vỡ mộng. Đây là thời điểm cho một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên không có ĐCSTQ.
Truyền thông nước ngoài: Bây giờ là thời điểm để lật đổ ĐCSTQ (ảnh 1)
Người dân Hồng Kông giơ cao biểu ngữ “trời diệt Trung Cộng” trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ. (Ảnh: Epoch Times)
Ngày 19/3, tờ Breitbart News của Mỹ đưa tin, trong khi các nước trên thế giới đang bận rộn ngăn chặn virus viêm phổi Vũ Hán thì người Trung Quốc nên nghĩ về tương lai mà họ thực sự mong muốn.
Bài báo nói, nhân dân Trung Quốc nhất định phải biết, dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ thì họ sẽ trở thành những kẻ lưu lạc bị cô lập khỏi thế giới văn minh, nếu như đây không phải là tương lai mà họ muốn, thì đã đến lúc phải trỗi dậy và lật đổ ĐCSTQ.
ĐCSTQ chỉ vì lợi ích của mình mà mặc kệ sự sống chết của nhân dân Trung Quốc
Trong những ngày đầu bùng phát viêm phổi Vũ Hán, ĐCSTQ đã mang đến một bài học chết người và khó quên cho toàn thế giới, đó là họ sẽ không làm gì khác ngoài việc bảo vệ lợi ích chính trị và kinh tế của chính mình.
Họ thích dẫn dắt dư luận, dùng luận điệu xuyên tạc để chống lại các quốc gia văn minh, không ngừng bàn tán về “tiêu chuẩn toàn cầu, luật pháp quốc tế và hợp tác cùng có lợi”, cái mà chính họ cũng không tin tưởng, không quan tâm đến sự sống chết của công dân Trung Quốc, chứ đừng nói đến người nước ngoài.
Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, các quan chức ĐCSTQ luôn cấm các quan chức quốc tế đến thăm các điểm nóng của vùng dịch; về chính trị, phá hủy địa vị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), xua đuổi các nhà báo nước ngoài, từ đó cắt đứt con đường truyền bá về tình hình thực sự của dịch bệnh. WHO bị ĐCSTQ hãm chân, phản đối lệnh cấm du lịch ở nhiều quốc gia, luôn không thừa nhận là một “đại dịch” cho đến khi không thể phủ nhận sự thật được nữa.
Truyền thông nước ngoài: Bây giờ là thời điểm để lật đổ ĐCSTQ (ảnh 2)
Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trước cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 28/1/2020. (Ảnh: Reuters)
Các tổ chức quốc tế nên trục xuất ĐCSTQ
Bài báo nói, ĐCSTQ thực sự rất không minh bạch, quá coi thường các quyền cơ bản của con người, không nên có chỗ đứng trong các tổ chức quốc tế, khi tham gia các tổ chức quốc tế, nó sẽ mang đến sự phá hoại, tất cả các tổ chức quốc tế nên trục xuất ĐCSTQ, hoặc cho xuống làm người dự thính.
WHO nên đi đầu bằng cách ngừng bài xích Đài Loan, để Đài Loan trở thành hội viên chính thức, cho Bắc Kinh xuống là người dự thính. Tuy nhiên, muốn vậy thì trước hết WHO phải làm sạch tất cả các quan chức đã nhượng bộ ĐCSTQ, trở thành một tổ chức đáng tin cậy.
Một trong những lý do để Đài Loan có thể chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán thành công là vì Đài Loan đã không làm con rối của ĐCSTQ – một thành viên của WHO. Ví dụ về Đài Loan cho thấy rõ rằng, thế giới trước tiên phải cách ly kẻ thống trị ĐCSTQ, để tránh việc nó “lây nhiễm chính trị” cho các tổ chức quốc tế.
Chủ trương để ĐCSTQ hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, lại khiến cho nó càng trở nên độc đoán hơn
Thế giới không có lựa chọn nào khác ngoài việc giải quyết các vấn đề của ĐCSTQ theo cách này, đây cũng có thể là một phương pháp không thể tránh khỏi, bởi vì bản chất của chủ nghĩa Cộng sản sẽ không thay đổi. Trách nhiệm cho những chuyển biến xấu liên tục của vấn đề này thuộc về tất cả mọi người, bởi vì một số người theo chủ nghĩa toàn cầu hóa muốn làm giàu nhanh chóng, trong khi một số nhà tư tưởng không nhìn rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Một số người chủ trương tăng cường sự tham gia của ĐCSTQ vào các vấn đề quốc tế, có thể giúp ĐCSTQ thay đổi, tuy nhiên, kết quả là không chỉ đe dọa thế giới tự do, mà còn khiến ĐCSTQ trở nên độc đoán hơn. Hiện tại, ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với Hollywood có thể lớn hơn nhiều so với chính phủ Hoa Kỳ, Bắc Kinh còn có thể ép buộc các hãng hàng không quốc tế thay đổi nội dung trang web không phù hợp với nhận thức chính trị, hoặc yêu cầu các nhà bán lẻ nước ngoài không được trưng bày áo sơ mi, bởi vì hình vẽ trên áo xúc phạm sự nhạy cảm chính trị của ĐCSTQ.
Hiện tại, ĐCSTQ thậm chí còn yêu cầu WHO thay đổi bản đồ dịch bệnh toàn cầu về virus viêm phổi Vũ Hán, bởi vì họ kiên quyết rằng bản đồ phải bao gồm Đài Loan là một phần của Trung Quốc Đại lục, tránh toàn thế giới chú ý đến số ca nhiễm bệnh thấp đến kinh ngạc của Đài Loan.
Cách ly ĐCSTQ, tránh làm ô nhiễm thế giới tự do
Giống như virus viêm phổi Vũ Hán phải được cách ly để tránh lây nhiễm cho con người, ĐCSTQ cũng phải được cách ly để tránh gây ô nhiễm thế giới tự do. Nếu các quốc gia thực hiện các chính sách ngăn chặn tích cực đối với ĐCSTQ, ĐCSTQ sẽ mất tiền và quyền lực cần thiết để chạy theo chương trình nghị sự ngoại giao của chủ nghĩa đế quốc, đến lúc đó nhân dân Trung Quốc sẽ hăng hái đứng lên chống lại chế độ này.
Thời cơ đã chín muồi, bởi vì ĐCSTQ đã mở rộng quá mức chủ nghĩa thực dân kiểu mới thông qua việc xây dựng quân đội quy mô lớn và sáng kiến “Một vành đai, Một con đường”. Bây giờ là thời điểm tuyệt vời để ngăn chặn ĐCSTQ tham gia vào các vấn đề kinh tế và thương mại toàn cầu, để ĐCSTQ một mình đối mặt với các hóa đơn không thể thanh toán và các khoản nợ không thể thu hồi.
Truyền thông nước ngoài: Bây giờ là thời điểm để lật đổ ĐCSTQ (ảnh 3)
Sau Trung Quốc thì Ý là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch viêm phổi Vũ Hán, người ta cho rằng đây là hậu quả của thỏa thuận “một vành đai, một con đường” của Ý với ĐCSTQ. (Ảnh: AP)
Đối với những người bị ĐCSTQ khống chế, sự vô tình tàn khốc của ĐCSTQ dường như là một kẻ địch không thể nào đối kháng, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Viêm phổi Vũ Hán rõ ràng cho thấy, rất nhiều Đảng viên ĐCSTQ là những kẻ ngốc vô năng, những kẻ lừa đảo ác độc và hèn nhát.
Người Trung Quốc là một dân tộc vĩ đại, đã đến lúc quyết định tương lai
Người Trung Quốc là một dân tộc vĩ đại, có lịch sử lâu đời, họ có thể đánh bại Đảng Cộng sản. Trung Quốc không phải là ĐCSTQ, kẻ đã vu khống cho Mỹ chế tạo virus, mà là những người dân Hồng Kông và Đài Loan đã dũng cảm chống lại ĐCSTQ, và những “người thổi còi” đã dũng cảm cảnh báo về viêm phổi Vũ Hán. Sự can đảm được kế thừa qua mấy ngàn năm văn hóa của Trung Quốc, vang vọng trong âm thanh của những người chống lại chính quyền ĐCSTQ, ngay cả khi họ biết rằng ĐCSTQ có thể khiến họ “biến mất” bất cứ lúc nào.
Bây giờ là lúc để người dân Trung Quốc quyết định một diện mạo chân thực mà họ muốn cho thế giới thấy trong thế kỷ tới, và mỗi chúng ta, những người đang sống trong thế giới tự do văn minh đều có trách nhiệm nói rõ ràng rằng, hãy để cho ĐCSTQ phải hứng chịu lấy tất cả mọi hậu quả trong tương lai.
Minh Huy (Theo NTDTV)
The Following 3 Users Say Thank You to longhue For This Useful Post:
HOM NAY BEN PHAP DA CO NGUOI UONG THUOC SOT RET RUNG NGAY XUA TRUOC 75
QUININE NAY LA LOAI THUOC TEN l'hydroxychloroquine DO HANG SANOFI CUA PHAP LAM RA RAT CONG HIEU VI DA CO NGUOI BINH CORONA VIRUS DUNG VA KET QUA KHA QUAN
KET QUA THAT SU LOI DAU TAU KHUA RA DAN DAU NO
Tị nạn chính trị dù có khổ đi cày họ vẫn vui , cái khổ họ từng trải qua dưới chế độ CS , bây giờ họ được ở nước Tự Do thì không còn gì sung sướng bằng .
Cái tị nạn kinh tế họ cũng sống dưới thời CS nhưng khó làm ăn , nên bỏ chạy . Đến đất tự do họ đi làm , có người làm giàu và cũng có người chờ hoặc đang được quyền lợi .... mà mất quyền lợi là họ chửi cái đời Tổng Thống nào cắt quyền lợi của họ . rất là đơn giản :haf ppy:
quá đúng:hand shake:
The Following User Says Thank You to duyle For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.