(ĐVO) Không có giải pháp cho châu Âu, lo ngại suy thoái toàn cầu gia tăng sẽ khiến cho nhà đầu tư phải luôn trong tình trạng sẵn sàng “xả hàng” để bảo vệ tiền vốn của mình khỏi bị “cơn bão” khủng hoảng cuốn trôi, giới phân tích nhận định.
Làn sóng bán ra ồ ạt
Thị trường toàn cầu phiên giao dịch ngày 10/11 chứng kiến một “cơn bão tống khứ tài sản” trên tất cả các kênh đầu tư.
Giá hàng hóa, chứng khoán và đồng euro đồng loạt giảm. Chỉ số S&P GSCI của 24 loại hàng hóa mất 1,3% khi 23 trong số 24 mặt hàng thuộc chỉ số GSCI giảm giá. Dẫn đầu đà giảm là mức trên 3% của ca cao, kẽm và lúa mì.
Biểu hiện trên thị trường chứng khoán cũng tồi tệ không kém như việc bán tháo trên thị trường hàng hóa. Yếu tố phản ánh rõ nét nhất về mức độ lo lắng của nhà đầu tư chứng khoán quốc tế là chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của phố Wall nhảy vọt tới 31,6%, mức tăng mạnh nhất kể từ trung tuần tháng 8 tới nay.
Trong khi đó, vàng, vốn được coi là nên trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng cũng được bán ra trong lúc hỗn loạn.
Matt Smith, chuyên gia phân tích của hãng năng lượng Summit, nhận định: “Những lo sợ về khả năng vỡ nợ công ở Italy đang bao trùm thị trường, dẫn tới tình trạng nhà đầu tư bán tháo nhiều loại tài sản có trong tay”.
Nhà đầu tư toàn cầu ngày càng hoang mang về thị trường và dẫn đến tâm lý "sẵn sàng" bán ra mọi tài sản trong tay để bảo toàn đồng vốn.
Ảnh: AFP.
Giải thích cho nhận định của mình, chuyên gia này cho hay, lợi suất trái phiếu Chính phủ của Italy chốt phiên giao dịch đen tối ngày 10/11 ở mức 7,05% sau khi đã nhảy vọt lên 7,502% vào đầu phiên, vượt xa mức mà Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha phải ngửa tay xin tiền. Lợi suất cao đồng nghĩa với việc nhà đầu tư yêu cầu một mức sinh lời lớn hơn do tài sản ẩn chứa nhiều rủi ro.
Trong khi đó, theo nguồn tin của tờ
Wall Street Journal, Cục Dự trữ liên bang Mỹ yêu cầu chi nhánh mà các ngân hàng lớn của châu Âu đang hoạt động tại New York phải báo cáo về tình hình tài chính để được phép tiếp tục hoạt động. Trong bối cảnh đó, việc Morgan Stanley hạ mức dự báo tăng trưởng đối với kinh tế toàn cầu được xem là giọt nước làm tràn chiếc ly sợ hãi của giới đầu tư.
Còn nhiều phen “đổ đống”?
Đến phiên giao dịch ngày 11/11, tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư dường như có phần cải thiện khi các quyết định bán của phiên giao dịch trước đó được thay thế bằng hợp đồng mua. Do đó, thị trường dầu thô và chứng khoán cho thấy sự phục hồi rõ rệt.
Tuy nhiên, theo dự báo của biên tập viên kinh tế nổi tiếng của BBC Robert Peston, với sự bấp bênh của thị trường, đà bán tháo của nhà đầu tư chắc chắn không dừng lại ở đây.
Ông Robert Peston giải thích, những yếu tố giúp trấn an nhà đầu tư dường như không có gì đáng thuyết phục, điển hình là tuyên bố không có cơ sở của Tổng thống Italy rằng, nước này có khả năng trả khoản nợ khổng lồ, bất kể mức lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng vọt.
Những tuyên bố kiểu này có thể tạm thời xoa dịu nỗi sợ hãi của nhà đầu tư nhưng chắc chắn không thể loại bỏ tâm lý “sẵn sàng bán ra” của họ để bảo toàn tiền vốn.
Trong khi đó, tổ chức Exclusive Analysis (EA) nhận định, có tới 65% khả năng xảy ra khủng hoảng ngân hàng từ ngày 23 - 26/11 do Hy Lạp vỡ nợ và nhà đầu tư ào ạt rút vốn khỏi các ngân hàng Italy.
Theo tổ chức này, cơ hội vượt qua khủng hoảng nợ công của giới lãnh đạo châu Âu ngày càng mong manh. Từ đó, EA đưa ra một giai đoạn cụ thể về khả năng khu vực đồng tiền chung rơi vào khủng hoảng tài chính ngân hàng.
EA cho rằng, kịch bản tệ nhất là một cuộc khủng hoảng bất ngờ diễn ra khi Mỹ, Anh và khối BRICS từ chối cứu châu Âu thông qua Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Chính phủ Hy Lạp và Bồ Đào Nha sẽ sụp đổ do không đồng thuận trong giải quyết nợ.
Trong trường hợp khả quan hơn, EA dự báo có 25% khả năng EU sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo mới ở Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm được giải pháp mới cho cuộc khủng hoảng. Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn không thể đáp ứng được các mục tiêu cắt giảm ngân sách như đã thỏa thuận. Do đó, gói giải cứu của Quỹ Tiền tệ quốc tế và châu Âu dành cho nước này vẫn bất ổn, Pháp vẫn bị hạ bậc tín nhiệm do khả năng vỡ nợ của Hy Lạp.
Nói một cách khác, dù với kịch bản nào, tệ hại hay sáng sủa thì theo EA, cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu vẫn sẽ diễn biến xấu và khó tránh khỏi tình trạng sụp đổ ở một hay nhiều nền kinh tế thành viên khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Đến khi đó, vòng xoáy của sự bấp bênh và bất ổn định về tài chính sẽ lan rộng khắp toàn cầu và nhà đầu tư không còn cách nào khác là bán tất cả những tài sản có trong tay để đảm bảo đồng vốn của mình không bị “teo tóp”.
Bích Diệp (tổng hợp)