HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ấn Độ tạm ngừng nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới
Old 04-24-2013   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
- Máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Tejas bộc lộ một loạt vấn đề công nghệ nên chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm AMCA sẽ bị tạm dừng.

Mạng quân sự Nga ngày 22/4 cho biết, do máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Tejas trang bị cho Không quân Ấn Độ cách đây không lâu đã bộc lộ một loạt vấn đề công nghệ trong quá trình sử dụng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã yêu cầu Cục phát triển hàng không, đơn vị trực thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng, tạm dừng công tác nghiên cứu chế tạo “máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến” AMCA nhằm tập trung lực lượng cho việc tiến hành hoàn thiện máy bay LCA.


Máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Tejas Ấn Độ

AMCA là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được Ấn Độ bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ năm 2006. Chủ nhiệm Cục phát triển hàng không Ấn Độ kiêm giám đốc điều hành chương trình máy bay tác chiến, ông Subramanyam từng cho biết, AMCA sẽ lấp chỗ trống giữa máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA và máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI.

Theo ý tưởng của cục này, AMCA chủ yếu đảm đương nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng đường không và hệ thống phòng không của kẻ thù trong “ngày đầu bùng phát chiến tranh”.

Ấn Độ đã quyết định mua 126 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo và có khả năng mua thêm 63 chiếc. Ngoài ra, họ còn đang hợp tác với Nga nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm FGFA.

Theo kế hoạch, Không quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận, trang bị ít nhất 140 máy bay chiến đấu FGFA trước năm 2027. Xét tới đa số nhiệm vụ thiết kế cho AMCA đều có thể do FGFA hoàn thành, phía Ấn Độ thực sự có tính toán khôi phục chương trình nghiên cứu chế tạo loại máy bay chiến đấu hạng trung này.


Máy bay chiến đấu LCA Tejas

Công tác nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu LCA, được Ấn Độ tuyên truyền rộng rãi, bắt đầu từ năm 1983, phía Ấn Độ có kế hoạch lấy nó để thay thế cho máy bay chiến đấu MiG-21 kiểu cũ hiện còn đang phục vụ. Chương trình này do Cục phát triển hàng không Ấn Độ (ADA), Công ty TNHH hàng không Hindustan (HAL), Tổ chức nghiên cứu và phát triển Bộ Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Không quân Ấn Độ cùng thực hiện.

Không quân Ấn Độ từng hy vọng máy bay này hoàn thành tích hợp vũ khí vào năm 2011 và có khả năng sử dụng chiến đấu ban đầu “toàn diện” vào tháng 1/2012. Nhưng, căn cứ vào các thông tin mới nhất, thời gian chính thức hoạt động của máy bay LCA sẽ tiếp tục trì hoãn đến giữa năm 2013.

Theo các nguồn tin, radar hiện có của máy bay chiến đấu LCA vẫn không tin cậy, đồng thời có trên 100 thông số chưa đạt yêu cầu của Không quân Ấn Độ. Trong quá trình sử dụng, Không quân Ấn Độ phát hiện, sau mỗi lần bay LCA đều phải được nhân viên hậu cần mặt đất tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.

Theo yêu cầu của Quân đội Ấn Độ, sau khi hoàn thành bay thử lần đầu tiên, máy bay LCA phải làm tốt công tác chuẩn bị bay lần tiếp theo trong vòng 30 phút, nhưng tình hình thực tế là, sau khi nó bay được khoảng 1 giờ, đều phải tiến hành kiểm tra công nghệ 3 ngày đêm.


LCA Tejas

Ngoài ra, một ủy ban công nghệ vẫn đang nỗ lực giải quyết vấn đề quá nặng của máy bay chiến đấu LCA. Do tổng trọng lượng của máy bay vượt thiết kế ban đầu, làm cho tính cơ động và khả năng mang theo vũ khí của loại máy bay chiến đấu này đều bị hạn chế.

Hiện nay, Không quân Ấn Độ đã đặt mua 40 máy bay chiến đấu LCA (đến năm 2017 sẽ có 2 phi đội có năng lực tác chiến). Những máy bay chiến đấu này sẽ trang bị động cơ F404 (lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ trội khoảng 80 kN) do công ty General Electric Mỹ sản xuất.

Còn dòng LCA Mk2 được sản xuất tiếp theo (tổng cộng 80 chiếc, sẽ dùng để thành lập 4 phi đội) sẽ đổi sang lắp động cơ F414 có lực đẩy lớn hơn (trên 90 kN).


Mô hình máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm AMCA của Ấn Độ

theo gd
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	9
Size:	13.2 KB
ID:	463517  
Old 04-24-2013   #2
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Ấn Độ tạm ngừng nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Tejas bộc lộ một loạt vấn đề công nghệ nên chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm AMCA sẽ bị tạm dừng.



Mạng quân sự Nga ngày 22/4 cho biết, do máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Tejas trang bị cho Không quân Ấn Độ cách đây không lâu đã bộc lộ một loạt vấn đề công nghệ trong quá trình sử dụng, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã yêu cầu Cục phát triển hàng không, đơn vị trực thuộc Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng, tạm dừng công tác nghiên cứu chế tạo “máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến” AMCA nhằm tập trung lực lượng cho việc tiến hành hoàn thiện máy bay LCA.
AMCA là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm được Ấn Độ bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ năm 2006. Chủ nhiệm Cục phát triển hàng không Ấn Độ kiêm giám đốc điều hành chương trình máy bay tác chiến, ông Subramanyam từng cho biết, AMCA sẽ lấp chỗ trống giữa máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA và máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI.

Theo ý tưởng của cục này, AMCA chủ yếu đảm đương nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng đường không và hệ thống phòng không của kẻ thù trong “ngày đầu bùng phát chiến tranh”.
Ấn Độ đã quyết định mua 126 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo và có khả năng mua thêm 63 chiếc. Ngoài ra, họ còn đang hợp tác với Nga nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm FGFA.

Theo kế hoạch, Không quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận, trang bị ít nhất 140 máy bay chiến đấu FGFA trước năm 2027. Xét tới đa số nhiệm vụ thiết kế cho AMCA đều có thể do FGFA hoàn thành, phía Ấn Độ thực sự có tính toán khôi phục chương trình nghiên cứu chế tạo loại máy bay chiến đấu hạng trung này.

Máy bay chiến đấu LCA Tejas
Công tác nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu LCA, được Ấn Độ tuyên truyền rộng rãi, bắt đầu từ năm 1983, phía Ấn Độ có kế hoạch lấy nó để thay thế cho máy bay chiến đấu MiG-21 kiểu cũ hiện còn đang phục vụ. Chương trình này do Cục phát triển hàng không Ấn Độ (ADA), Công ty TNHH hàng không Hindustan (HAL), Tổ chức nghiên cứu và phát triển Bộ Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và Không quân Ấn Độ cùng thực hiện.
Không quân Ấn Độ từng hy vọng máy bay này hoàn thành tích hợp vũ khí vào năm 2011 và có khả năng sử dụng chiến đấu ban đầu “toàn diện” vào tháng 1/2012. Nhưng, căn cứ vào các thông tin mới nhất, thời gian chính thức hoạt động của máy bay LCA sẽ tiếp tục trì hoãn đến giữa năm 2013.
Theo các nguồn tin, radar hiện có của máy bay chiến đấu LCA vẫn không tin cậy, đồng thời có trên 100 thông số chưa đạt yêu cầu của Không quân Ấn Độ. Trong quá trình sử dụng, Không quân Ấn Độ phát hiện, sau mỗi lần bay LCA đều phải được nhân viên hậu cần mặt đất tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.
Theo yêu cầu của Quân đội Ấn Độ, sau khi hoàn thành bay thử lần đầu tiên, máy bay LCA phải làm tốt công tác chuẩn bị bay lần tiếp theo trong vòng 30 phút, nhưng tình hình thực tế là, sau khi nó bay được khoảng 1 giờ, đều phải tiến hành kiểm tra công nghệ 3 ngày đêm.

LCA Tejas
Ngoài ra, một ủy ban công nghệ vẫn đang nỗ lực giải quyết vấn đề quá nặng của máy bay chiến đấu LCA. Do tổng trọng lượng của máy bay vượt thiết kế ban đầu, làm cho tính cơ động và khả năng mang theo vũ khí của loại máy bay chiến đấu này đều bị hạn chế.
Hiện nay, Không quân Ấn Độ đã đặt mua 40 máy bay chiến đấu LCA (đến năm 2017 sẽ có 2 phi đội có năng lực tác chiến). Những máy bay chiến đấu này sẽ trang bị động cơ F404 (lực đẩy khi đốt nhiên liệu phụ trội khoảng 80 kN) do công ty General Electric Mỹ sản xuất.

Còn dòng LCA Mk2 được sản xuất tiếp theo (tổng cộng 80 chiếc, sẽ dùng để thành lập 4 phi đội) sẽ đổi sang lắp động cơ F414 có lực đẩy lớn hơn (trên 90 kN).






Việt Dũng
GD
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	3
Size:	13.2 KB
ID:	463519  
 

Tags
Ấn Độ, AMCA, hàng không, không quân, LCA, máy bay, máy bay chiến đấu, nghiên cứu phát triển, Phi đội, tác chiến, Tejas
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:44.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10775 seconds with 15 queries