Trong những ngày gần đây, Bộ Dân chính của chính quyền Cộng sản TQ đã đưa ra một thông báo yêu cầu toàn bộ các cấp chính quyền địa phương tăng cường xác định và tích cực giám sát đối với bộ phận người dân có mức thu nhập thấp.
Hôm 06/05, mạng truyền hình nhà nước TQ CCTV đưa tin, theo thông báo, những người được xem là người dân có thu nhập thấp gồm những cư dân nhận phúc lợi an sinh xã hội tối thiểu, những người đói nghèo cùng cực, những gia đình cận nghèo, và những gia đình thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Thông báo nêu rõ, để tăng cường tích cực giám sát đối với người dân có thu nhập thấp, các cấp chính quyền địa phương cần đặt mục tiêu "phòng ngừa rủi ro"(?), nhưng không nhắc đến tiêu chuẩn đánh giá về mức thu nhập thấp ra sao.
Tháng 01/2022, Bộ Dân chính công bố rằng tính đến cuối năm 2021, số liệu cho thấy có hơn 58 triệu người dân có mức thu nhập thấp trên toàn quốc. Đến tháng 10/2023, Bộ này cho biết họ đã tích cực giám sát người dân có thu nhập thấp và đã thu thập thông tin cơ bản về hơn 66 triệu người dân có thu nhập thấp, chiếm 4,7 % dân số trong cả nước.
Theo các chuyên gia về các vấn đề TQ, số liệu của Bắc Kinh về người có mức thu nhập thấp nhiều hơn so với con số chính thức, và hệ thống giám sát dân số thu nhập thấp của chính quyền là để nhằm mục đích bảo đảm sự ổn định của chế độ khi có ngày nhiều tầng lớp trung lưu rơi vào hoàn cảnh nghèo đói.
Ông Vương Hách (Wang He), một chuyên gia về các vấn đề TQ hiện đang sống tại Hoa Kỳ, đã đặt nghi vấn về số liệu được công bố này.
"Theo số liệu chính thức của ĐCSTQ, số người dân có thu nhập thấp năm 2021 là 58 triệu người. Sau đại dịch COVID-19, số người dân có thu nhập thấp đã tăng thêm 8 triệu người lên thành 66 triệu người. Vấn đề là số người dân có thu nhập thấp của TQ thực sự chỉ có 66 triệu người thôi hay sao?", ông này đặt ra dấu hỏi.
Giám đốc điều hành Hiệp hội Truyền cảm hứng Đài Loan (TIA) Lại Vinh Vĩ (Lai Rongwei) nói với báo chí:
"Khi ĐCSTQ đưa ra công khai ra cái gọi là giám sát người dân có thu nhập thấp này, họ đã làm giả số liệu, tuy nhiên số người dân có thu nhập thấp ngày càng tăng, điều đó cho thấy nền kinh tế TQ đang bị suy thoái nghiêm trọng, và thu nhập của những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu cũng đang giảm sút mạnh".
Đại bộ phận người dân bị rơi vào tình cảnh nghèo đói
Theo Ngân hàng Thế giới, mức nghèo là mức chi phí sinh hoạt hàng ngày từ 5,5 USD trở xuống, tức là khoảng 1,200 nhân dân tệ mỗi tháng. Tháng 05/2020, Thủ tướng TQ đương nhiệm Lý Khắc Cường cho biết, ở TQ có
"600 triệu người có mức thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 1,000 nhân dân tệ". Điều này đã thu hút sự chú ý đến tình cảnh đói nghèo của đại bộ phận người dân thuộc nền kinh tế lớn đứng thứ hai trên thế giới này.
Ông Vương cho biết Thủ tướng Lý đã vô tình tiết lộ ra rằng có 600 triệu người dân có thu nhập thấp trong khi con số chính thức được công bố ra chỉ là có 66 triệu người.
"Điều này cho thấy TQ hiện có một số lượng lớn người dân có thu nhập thấp, và ĐCSTQ đã tìm mọi cách để che đậy tình trạng thực tế này", ông Vương cho biết.
Trong những năm gần đây, hành vi hủ bại, gian lận trợ cấp sinh hoạt của các chính quyền địa phương ở TQ thường xuyên bị báo chí và dư luận vạch mặt, phơi bày ra.
Ông Vương cho biết rằng ban đầu, hệ thống trợ cấp sinh hoạt của ĐCSTQ là để nhằm giúp người nghèo sinh sống, tuy nhiên tình trạng tham ô hủ bại của ĐCSTQ đang tràn lan khắp nơi.
"Quyền để phân phối sự trợ cấp sinh hoạt thuộc về các cấp thị trấn của ĐCSTQ, và họ đã lấy các khoản trợ cấp tài chính của nhà nước để bỏ túi riêng".
Ông Lại cho biết tình trạng tham ô hủ bại hiện diện ở khắp hệ thống của ĐCSTQ, từ cấp trung ương đến cấp địa phương.
"Nhiều gia đình nghèo, có mức thu nhập thấp không được nhận tiền trợ cấp sinh hoạt", ông nói.
Ông Vương còn nói, dân chúng sẽ nổi loạn nếu như họ không cách nào sinh sống, vì vậy ĐCSTQ đã kiểm soát chặt chẽ toàn bộ xã hội và áp dụng nhiều phương pháp, trong đó có thiết lập hệ thống trợ cấp sinh hoạt, và giờ đây là tăng cường giám sát người nghèo.

(Minh họa)
Ông Lại cho biết những người đi làm công ăn lương di dân từ nông thôn không thể tìm được việc làm ở thành phố và không có đủ lương thực có lẽ sẽ ngày càng bất mãn và thậm chí là liên kết với những người khác để hình thành các mạng lưới chông đối. ĐCSTQ hiện đã đưa ra nhiều biện pháp để duy trì sự ổn định, trong đó có việc phát trợ cấp sinh hoạt nhỏ giọt.
"Họ nói rằng đây là khoản trợ cấp sinh hoạt dành cho người dân có mức thu nhập thấp, nhưng thực ra thì đây là một biện pháp tạm bợ để duy trì sự ổn định trong xã hội", ông nói.