Cục Điều tra Liên bang đã công bố một kho tài liệu về cha của Nancy Pelosi là Thomas D'Alesandro, Jr ..
Các hồ sơ, được tiết lộ một cách lặng lẽ khi nước Mỹ đang lo lắng về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở thủ đô của quốc gia, cho thấy cha của Pelosi có mối quan hệ sâu sắc, có thể chứng minh được với những người cộng sản.
Trong số các tiết lộ là D’Alesandro Jr., người từng là thành viên Quốc hội và là thị trưởng của Baltimore, được cho là có quan hệ với các tổ chức cộng sản, bao gồm cả một nhóm mặt trận của Liên Xô.
Phóng viên điều tra John Solomon đã đào bới các hồ sơ và khai quật những đoạn tiết lộ nhất trên
Just the News:
Ở những nơi khác, bản ghi nhớ trích dẫn một "nguồn tin bí mật, người đã cung cấp thông tin đáng tin cậy trong quá khứ", báo cáo rằng D'Alesandro đã xuất hiện trên sân khấu tại một cuộc mít tinh năm 1943 cho Hội đồng Quốc gia Hữu nghị Mỹ-Xô, được thành lập vào năm 1943 bởi
Đảng Coummunist Mỹ với tư cách là một nhóm bình phong của Liên Xô, theo FBI.
Năm sau, bản ghi nhớ ghi rằng, D'Alesandro được báo cáo là diễn giả chính tại một sự kiện của Lệnh Công nhân Quốc tế, một tổ chức bảo hiểm được Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ đưa vào danh sách các tổ chức lật đổ vào năm 1947 và sau đó bị giải tán theo lệnh của Sở Bảo hiểm Bang New York vì liên kết quá chặt chẽ với Đảng Cộng sản, vi phạm quy định cấm hoạt động chính trị trong ngành.
Các tập tin đôi khi cũng vẽ ra một bức tranh về tham nhũng nghiêm trọng:
Trong cùng một bản ghi nhớ, bắt đầu từ trang 38 của bộ sưu tập, người đại diện này tóm tắt các cáo buộc rằng một D’Alesandro quyền lực đã đền đáp từ những người nộp đơn vào lực lượng cảnh sát và rằng ông ta đã giúp cản trở việc điều tra và truy tố tội phạm.
Tác giả Molly Ball của “Pelosi”, trong một cuộc phỏng vấn NPR về “Hiểu Nancy Pelosi”, chỉ đưa ra một nửa câu chuyện về nguồn gốc Baltimore của Diễn giả trong tương lai:
Một trong những người cố vấn của cô ấy trước đây trong sự nghiệp của cô ấy, Jack Murtha, đã từng nói về cô ấy, đừng nghĩ rằng cô ấy đến từ San Francisco. Cô ấy đến từ Baltimore. Và điều đó vừa đúng theo nghĩa đen vừa đúng theo nghĩa sâu hơn, phải không? Cha cô là một nghị sĩ từ Baltimore và sau đó trở thành thị trưởng của Baltimore. Ông bước ra từ nền chính trị máy móc của Baltimore, một thành phố của đảng Dân chủ. Cô sinh năm 1940, khi cha cô đã tham gia Quốc hội. Vì vậy, theo đúng nghĩa đen kể từ ngày sinh ra, cô đã là một phần của gia đình rất Công giáo, rất Dân chủ, rất Ý này đã tham gia vào đời sống chính trị của thành phố và quốc gia.
Và chính trị máy móc đó, như bạn đã biết ở Philadelphia, nói rất nhiều về loại bộ lạc và phe phái trong thành phố. Các dân tộc khác nhau đều có những khu dân cư nhỏ của riêng họ, và họ đều có một kiểu ông chủ có thể chuyển phiếu bầu của họ, thường là để đổi lấy một thứ gì đó. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy kiểu người giao dịch thỏa thuận như Nancy Pelosi, khi bạn thấy kiểu đàm phán mà cô ấy thực hiện trên Đồi Capitol, tôi nghĩ phần lớn nó có nguồn gốc từ nguồn gốc của cô ấy ở Baltimore.
Có vẻ như môi trường hình thành động lực giành quyền lực của Pelosi là một phần chủ nghĩa cấp tiến và một phần chính trị máy móc. Nó có ý nghĩa hoàn hảo.
Bản thân diễn giả Pelosi cũng đã có những lập trường thể hiện sự thông cảm của bà với những người Cộng sản. Vào những năm 1980, bà đã yêu thích một nhà xã hội chủ nghĩa cởi mở tên là Vivian Hallinan, thậm chí còn gọi bà là “hình mẫu”. Cliff Kincaid đã lưu ý trong một câu chuyện năm 2009:
Thật vậy, Pelosi đã bày tỏ sự tôn kính đối với Vivian Hallinan bằng cách đưa vào Hồ sơ Quốc hội một bài báo nói rằng cô ấy đã 'phản đối chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Mỹ' dưới thời Tổng thống Reagan, đã 'kết bạn với Daniel Ortega, lãnh đạo [Cộng sản] Sandinista của Nicaragua, "và đã gặp Nhà độc tài Cuba Castro.
“Cô ấy là hình mẫu cho nhiều người trong chúng tôi,” Pelosi nói. “Nếu Vincent là sư tử thì Vivian là sư tử cái.”
Conn Hallinan, một trong những người con trai của bà cho biết: “Mẹ tôi và Nancy rất thân thiết với nhau. Vivian Hallinan sẽ hỗ trợ tài chính cho một trong những chiến dịch của Pelosi.
Như Kincaid lưu ý: “Vincent Hallinan, một luật sư qua đời năm 1992, là thành viên sáng lập của phân hội San Francisco của Hiệp hội Luật sư Quốc gia, chính thức được chỉ định là một mặt trận của Đảng Cộng sản, và bảo vệ thành viên bí mật của Đảng Cộng sản và lãnh đạo lao động Harry Bridges . ”
Hallinan tranh cử tổng thống với tấm vé của Đảng Cấp tiến, mà Tiểu ban Tìm kiếm Sự thật của Thượng viện Tiểu bang California về các Hoạt động Không có Người Mỹ mô tả là, “một sinh vật của bộ máy Cộng sản, và bị Đảng Cộng sản thống trị hoàn toàn từ đầu đến cuối”.
Điều này càng làm dấy lên câu hỏi về chính xác Nancy Pelosi là "sinh vật" gì.
Hóa ra, đó là loại từ chối tố cáo chủ nghĩa xã hội. Thay vào đó, Pelosi phủ nhận rằng hệ tư tưởng áp bức là quan điểm chủ đạo của Đảng Dân chủ.
Đánh giá về quá khứ của mình, Nancy Pelosi biết rõ hơn.