Các bệnh không lây nhiễm bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và đái tháo đường đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt xa tổng số ca tử vong do HIV/AIDS, lao và sốt rét cộng lại.
Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ưu tiên phòng, chống bệnh không lây nhiễm, coi đây là trọng tâm trong tiến trình đổi mới hệ thống y tế.
Theo Bộ trưởng, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, ban hành ngày 9/9/2025 về “Các giải pháp mang tính đột phá nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”, đã đặt ra yêu cầu chuyển đổi căn bản tư duy y tế – từ mô hình tập trung vào điều trị sang chủ động phòng bệnh và nâng cao sức khỏe toàn diện, đặc biệt trong phòng, chống bệnh không lây nhiễm. Đây được coi là yếu tố then chốt để xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nâng cao tuổi thọ và chất lượng sống của người dân.
Đáng chú ý, ngày 10/12/2025, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Phòng bệnh. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc chuyển mạnh sang y tế dự phòng, củng cố hệ thống phòng bệnh và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong thời gian tới.
Nhấn mạnh tính cấp bách của hành động, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt cảnh báo: “Hãy tưởng tượng một đại dịch mới lan rộng toàn cầu, cướp đi 45 triệu sinh mạng chỉ trong một năm, trong đó có khoảng nửa triệu người tại Việt Nam. Điều đó đang xảy ra ngay lúc này. Và tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn nếu chúng ta không hành động kịp thời”.
Theo Tiến sĩ Pratt, các bệnh không lây nhiễm hiện là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trên toàn cầu, cướp đi nhiều sinh mạng hơn HIV, lao và sốt rét cộng lại. Đây là một cuộc khủng hoảng y tế đang gia tăng mà thế giới không thể tiếp tục làm ngơ.
Cuộc họp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phối hợp đa ngành, với sự tham gia của các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, môi trường, nông nghiệp và giao thông. “Ngành Y tế không thể một mình giải quyết bài toán bệnh không lây nhiễm. Giải pháp hiệu quả nhất để giảm hút thuốc lá, chẳng hạn, lại nằm ở chính sách thuế. Hay với ô nhiễm không khí, y tế là nơi tiếp nhận hậu quả, nhưng lời giải thuộc về các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và năng lượng”, Tiến sĩ Pratt phân tích.
Các đại biểu đã cùng rà soát những thực hành tốt, thảo luận về tăng cường hợp tác đa ngành, ứng dụng công nghệ mới và thúc đẩy lồng ghép yếu tố sức khỏe trong tất cả các chính sách.
Đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, Trưởng Đại diện WHO cho biết, chính sách tăng thuế thuốc lá có thể giúp giảm 2,1 triệu người hút thuốc trong 5 năm tới và ngăn ngừa khoảng 700.000 ca tử vong sớm. Việt Nam cũng đạt nhiều tiến bộ đáng kể trong quản lý tăng huyết áp. Những cải cách theo tinh thần Nghị quyết 72 đang mở ra cơ hội lịch sử để ưu tiên phòng bệnh và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu.
“WHO tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong những nỗ lực này. Với sự chung tay của các đối tác trong nước và quốc tế, chúng ta hoàn toàn có thể tăng tốc hành động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, Tiến sĩ Pratt khẳng định.
Gân bò là “đồ bỏ” trong mắt nhiều người nhưng lại là đặc sản giòn ngon, giàu đạm và mô liên kết, có thể hỗ trợ xương khớp nếu ăn đúng cách và điều độ.
Trước kia, nhiều người làm bếp ngại gân bò vì nghĩ phần này dai nhách, khó nấu, không có nhiều dinh dưỡng nên thường chỉ chọn thịt nạc, bỏ qua gân khi mua bò. Trong khi đó, các đầu bếp nhà hàng và người sành ăn lại tranh nhau đặt gân bò vì khi nấu khéo, gân vừa giòn, vừa dẻo, nước dùng lại ngọt và sánh, tạo nên nhiều món “nhậu” và món lẩu rất hút khách.
Gân bò nằm chủ yếu ở bốn chân và dọc theo các nhóm cơ, được dân buôn và đầu bếp chia thành ba loại: gân trong, gân vàng và gân lẫn thịt. Gân trong là phần rút từ lõi trong bắp bò xuống, được xem là loại ngon nhất vì vừa dẻo vừa thơm; gân lẫn thịt nằm dưới phần thịt thăn, thường có giá rẻ hơn thịt; còn gân vàng tập trung nhiều ở vai, dai hơn nên hay được dùng cho các món cần ninh lâu.
Về ẩm thực, gân bò không hề quá cứng như nhiều người nghĩ mà có độ dai giòn, mềm, ít mùi hôi khi xử lý đúng, rất hợp với các món xào, hầm, lẩu hoặc ngâm mắm. Khi ninh, gân tiết chất tạo độ sánh và vị ngọt tự nhiên cho nước dùng nên được dùng nhiều trong lẩu gân bò, gân bò hầm rau củ, kho gừng, canh dưa nấu gân bò hay gân bò ngâm mắm… giúp nhà hàng dễ làm món “đặc sản” với giá đầu vào rẻ hơn thịt nạc.
Món ngon tốt cho xương khớp
Phân tích dinh dưỡng cho thấy trong 100 g gân bò có hơn 30 g protein, rất ít chất béo nhưng lại chứa canxi, phốt pho, sắt, kẽm, magiê, selen cùng một số vitamin nhóm B và các vi chất khác. Nhờ giàu protein và mô liên kết, gân bò được xem là nguồn bổ sung tốt cho cấu trúc gân, cơ, xương, được khuyên dùng ở mức hợp lý cho người hay đau nhức xương khớp, thể trạng yếu hoặc người cao tuổi cần hỗ trợ sức khỏe xương. Tuy nhiên vẫn cần ăn trong tổng thể chế độ dinh dưỡng cân bằng, không “thần thánh hóa” như thuốc điều trị.
Gân bò thường được nhiều gia đình dùng cho người sau ốm dậy, người lớn tuổi, người hay nhức mỏi gối, đau cơ khớp để “bổ gân cốt”, và đôi khi được thêm vào khẩu phần của thanh thiếu niên trong giai đoạn phát triển thể chất. Một số nơi còn dùng gân bò trong thực đơn cho phụ nữ sau sinh với kỳ vọng hỗ trợ phục hồi cơ thể, lợi sữa, song với bất kỳ đối tượng nào cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh nền như rối loạn mỡ máu, gout hoặc bệnh tim mạch.
Khi mua, nên chọn gân tươi màu sáng, không thâm, không nhớt, không có mùi lạ, ưu tiên gân trong hoặc gân lẫn thịt nếu muốn dễ ăn hơn và thời gian ninh không quá dài. Trước khi nấu, nên rửa kỹ, ngâm nước muối loãng, sau đó chần nhanh với nước sôi có gừng, sả hoặc chút rượu rồi rửa lại, bước này giúp gân bớt hôi, sạch máu đọng và khi hầm lên nước dùng trong, thơm hơn.
Từ gân bò có thể chế biến nhiều món: lẩu gân bò với rau và nấm; gân bò hầm rau củ hoặc đu đủ; gân bò kho gừng; gân bò xào tỏi; canh dưa chua nấu gân bò; hoặc gân bò ngâm mắm để ăn kèm rau sống. Nên ưu tiên các cách nấu hầm, ninh, kho, tránh chiên ngập dầu và kết hợp nhiều rau củ để bữa ăn vừa ngon miệng, vừa cân bằng dinh dưỡng, giúp tận dụng ưu điểm “giòn ngon” của gân mà không làm tăng quá nhiều chất béo bão hòa trong khẩu phần.
Mặc dù gân bò bổ dưỡng, giàu đạm và các vi chất, nhưng bạn không nên ăn quá nhiều hoặc dùng liên tục với số lượng lớn, nhất là người có bệnh lý về chuyển hóa, tim mạch hoặc khớp. Tần suất hợp lý là dùng xen kẽ với cá, thịt nạc, đậu, trứng… để cân bằng nguồn đạm, kết hợp vận động, kiểm soát cân nặng, như vậy lợi ích “tốt cho gân cốt” của món gân bò mới phát huy được trong bức tranh sức khỏe tổng thể.
Giữa những ngày đông lạnh giá, một bát canh cá nóng hổi luôn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu cho bữa cơm gia đình. Thế nhưng, không phải loại cá nào cũng phù hợp để ăn vào mùa đông. Một số loài cá do môi trường sống hoặc đặc tính sinh học có thể tích tụ kim loại nặng vượt mức an toàn , nếu ăn lâu dài sẽ gây hại cho hệ thần kinh, thận và tim mạch .
Dựa trên khuyến cáo của chuyên gia thủy sản và khảo sát thực tế thị trường, bài viết chỉ ra 4 nhóm cá cần đặc biệt thận trọng khi mua vào mùa đông , giúp người tiêu dùng vừa ăn ngon vừa bảo vệ sức khỏe.
1. Cá sống trong bùn lầy (lươn và cá trê)
Lươn là loài cá nước ngọt có sức sống rất mạnh, thường sinh sống ở ao tù, mương rãnh, ruộng lúa nhiều bùn . Với tập tính ăn tạp, lươn thường ăn xác hữu cơ phân hủy, ấu trùng côn trùng, khiến cơ thể dễ tích tụ chì, thủy ngân và các kim loại nặng khác .
Nghiên cứu cho thấy, lươn tự nhiên có hàm lượng kim loại nặng cao gấp 3-5 lần lươn nuôi , đồng thời tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng có thể vượt 60% . Nếu nấu không chín kỹ, các loại ký sinh trùng như sán dây đầu dẹt có nguy cơ xâm nhập vào cơ thể người.
Cá trê, thường bị gọi là “cá ăn rác”, cũng là đối tượng gây nhiều tranh cãi. Loài cá này có thể sinh tồn ở môi trường ô nhiễm nặng, thậm chí gần cửa xả thải công nghiệp , thức ăn bao gồm xác động vật và tảo. Điều này khiến cá trê trở thành nơi tập trung kim loại nặng và mầm bệnh .
Kết quả kiểm tra thị trường năm 2024 tại một địa phương ở Trung Quốc cho thấy, 30% mẫu cá trê có hàm lượng thủy ngân vượt chuẩn , một số mẫu có cadimi cao gấp 8 lần mức an toàn . Khi mua, nếu thấy cá trê có lớp nhớt đục, thịt mềm nhão , nên tuyệt đối tránh xa.
2. Cá chết lâu
Mùa đông nhiệt độ thấp có thể làm chậm quá trình phân hủy, nhưng cá chết quá 6 giờ vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Khi cá chết, protein trong cơ thể bị phân giải tạo ra histamine , có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy . Đồng thời, khi tế bào bị phá vỡ, kim loại nặng càng dễ được hấp thu vào cơ thể người .
Một tiểu thương bán cá tiết lộ: “Cá chết chỉ bán được khoảng 1/3 giá cá sống, nhưng nội tạng đã bắt đầu hỏng. Người bán chúng tôi cũng không dám ăn”.
Cá đao là loại cá biển được ưa chuộng vào mùa đông nhưng rất khó bảo quản . Cá đạt chuẩn thường được cấp đông nhanh ở -18 độ C , thân cá sáng, vảy bám chắc. Ngược lại, cá kém chất lượng thường do rã đông - cấp đông nhiều lần , khiến vảy bong tróc, thịt bở.
Đáng lo hơn, một số người bán còn ngâm cá trong hóa chất bảo quản công nghiệp để che giấu dấu hiệu hư hỏng.
Cách chọn cá đao an toàn:
- Sờ vảy: cá tươi vảy bám sát thân, khó bong.
- Quan sát mắt: mắt căng, trong là cá tươi; mắt lõm, đục là cá đã kém chất lượng.
- Kiểm tra bụng cá: thịt chắc, không mùi lạ; nếu xám trắng, có nhớt, nên bỏ ngay.
4. Cá sống ở vùng nước ô nhiễm
Các loài cá lọc nước như cá mè trắng, cá mè hoa do ăn sinh vật phù du dễ tích tụ kim loại nặng . Cá từ vùng nước ô nhiễm thường có mùi tanh nồng bất thường , dù chế biến kỹ vẫn khó khử hết.
Năm 2025, một tổ chức môi trường Trung Quốc phát hiện cá mè tại khu vực sông gần khu công nghiệp có hàm lượng chì cao gấp 4,2 lần tiêu chuẩn an toàn quốc gia .
Giải pháp thay thế an toàn hơn
- Ưu tiên cá nuôi trong môi trường kiểm soát như cá rô phi, cá vược nuôi tuần hoàn , hàm lượng kim loại nặng thấp hơn cá tự nhiên trên 70%.
- Chọn cá biển nhỏ, ít thủy ngân như cá hồi, cá mòi; tránh cá ăn thịt lớn như cá ngừ, cá kiếm.
- Khi nấu, thêm tỏi, hành tây giàu hợp chất lưu huỳnh giúp hỗ trợ đào thải kim loại nặng.
- Sau bữa ăn, bổ sung trái cây giàu vitamin C như kiwi, hoặc rau xanh như bông cải xanh để tăng khả năng giải độc của gan.
Ăn cá khoa học để vừa ngon vừa an toàn
- Người trưởng thành nên ăn không quá 500g cá mỗi tuần ; phụ nữ mang thai và trẻ em nên giảm một nửa.
- Tránh ăn đầu cá, da cá, nội tạng , vì đây là nơi tích tụ kim loại nặng cao gấp 3-5 lần thịt cá.
- Ưu tiên hấp, nấu canh , vừa giữ được dinh dưỡng vừa tiêu diệt phần lớn ký sinh trùng; hạn chế chiên rán, nướng nhiệt cao.
Ukraine sẽ nhận được lô vũ khí trị giá 5 tỷ USD do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tài trợ thông qua sáng kiến Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL).
Phát biểu trước báo giới, Phó Tổng thư ký NATO Radmila Shekerinska cho biết, Ukraine sẽ nhận được khoảng 5 tỷ USD vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ theo chương trình PURL, hoạt động này sẽ diễn ra vào cuối năm 2025.
Theo quan chức NATO, cơ chế PURL đang đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của Ukraine, trong đó phần lớn các hệ thống phòng không mà Kiev tiếp nhận thời gian qua đều được cung cấp thông qua sáng kiến này.Bà Radmila Shekerinska lưu ý rằng, hoạt động hậu cần của PURL diễn ra liên tục 24/7 thông qua các trung tâm trung chuyển ở Ba Lan và Romania, với nguồn tài trợ đến từ các đồng minh châu Âu và Canada. Gần đây Úc và New Zealand cũng đã tham gia sáng kiến này."Mặc dù đã nhận được lượng viện trợ đáng kể, Ukraine vẫn cần thêm năng lực phòng không, và các nước NATO đang tăng cường sản xuất quốc phòng để giải quyết sự thiếu hụt hiện nay", Phó Tổng thư ký NATO nói thêm.
Tháng 7/2025, Mỹ và NATO đã khởi động sáng kiến PURL nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo chương trình này, Kiev sẽ lập danh sách các nhu cầu vũ khí ưu tiên của mình, sau đó trình lên NATO. Các quốc gia đối tác tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ tương ứng với danh sách này.
Nguồn tiền được chuyển vào một tài khoản đặc biệt của NATO, và vũ khí được mua trực tiếp từ Mỹ. Cơ chế này có thể cung cấp tổng cộng tới 10 tỷ USD vũ khí cho Ukraine.
Tính đến đầu tháng 12, 21 quốc gia trên toàn thế giới đã tham gia sáng kiến này. Nguồn tài trợ cho việc mua sắm vũ khí chủ yếu đến từ Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Đức, Canada, Úc và New Zealand.
Theo tài liệu đang được lưu hành trong giới theo dõi hoạt động của Xưởng Đúc tiền, chân dung mới của Tổng thống Trump dự kiến sẽ xuất hiện ở mặt trước của đồng xu phát hành năm 2026.Xưởng Đúc tiền Mỹ đang xem xét đề xuất phát hành một đồng xu kỷ niệm mệnh giá 1 USD mang hình Tổng thống Donald Trump nhằm chào mừng 250 năm lập quốc.
Theo tài liệu đang được lưu hành trong giới theo dõi hoạt động của Xưởng Đúc tiền, chân dung mới của Tổng thống Trump dự kiến sẽ xuất hiện ở mặt trước của đồng xu phát hành năm 2026.
Theo Newsmax, sự điều chỉnh này phù hợp với chiến lược tái thiết kế toàn diện hệ thống tiền xu năm 2026, khi các đồng tiền sẽ mang 2 mốc năm nhằm ghi nhận năm lập quốc và lễ bán thiên niên kỷ.Xưởng Đúc tiền đã công bố nhiều thiết kế mới nhấn mạnh lịch sử cổ điển của Mỹ, bao gồm các văn kiện lập quốc và Chiến tranh Cách mạng, thay thế hoàn toàn các ý tưởng được phát triển dưới thời chính quyền tiền nhiệm.
Trong năm 2026, 5 đồng xu 25 cent dự kiến sẽ lần lượt khắc họa Khế ước Mayflower, Chiến tranh Cách mạng, Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp Mỹ và Bài diễn văn Gettysburg. Đây được xem là sự trở lại mạnh mẽ với tinh thần lập quốc và những hy sinh nền tảng của quốc gia.
Bộ trưởng Tài chính Brandon Beach xác nhận rằng ý tưởng đúc đồng xu mang chủ đề Tổng thống Trump đang được cân nhắc nghiêm túc. Một số bản phác thảo còn cho thấy mặt sau đồng xu có thể khắc hình Tổng thống Trump giơ cao nắm đấm sau vụ ám sát hụt năm 2024, kèm thông điệp "FIGHT FIGHT FIGHT", biểu tượng cho tinh thần kiên cường và không khuất phục.
Đề xuất này hiện đang đối mặt với rào cản pháp lý, do luật liên bang hiện hành nhìn chung không cho phép tiền xu mang hình ảnh tổng thống còn sống. Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng các thẩm quyền đặc biệt gắn với dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc có thể tạo ra ngoại lệ hợp pháp.
Với giới bảo thủ, câu chuyện cốt lõi không chỉ nằm ở hình ảnh Tổng thống Trump mà còn là sự khôi phục trọng tâm lịch sử lập quốc, tôn vinh các giá trị nền tảng. Đây được xem là một bước đi mang ý nghĩa văn hóa và chính trị sâu sắc khi nước Mỹ nhìn lại hành trình 250 năm của mình./.
Tết cận kề, nhiều gia đình bắt đầu nhóm bếp, bắc chảo dầu để chiên bánh, rán mứt, làm món ăn vặt ngày lễ. Thế nhưng, nếu không hiểu rõ “tính khí” của chảo dầu nóng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng ngay trong gian bếp.
Ngày 4/12 vừa qua, tại thành phố Giới Thủ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), một cô gái khi đang chiên bánh nếp tại nhà đã gặp sự cố nguy hiểm. Ngay khoảnh khắc vừa thả bánh xuống chảo, dầu nóng bất ngờ bắn mạnh lên mặt và tay, suýt gây bỏng nặng, thậm chí có nguy cơ hủy hoại khuôn mặt.
Sau sự việc, cô gái cho biết bánh nếp được lấy từ ngăn đông, rã đông vào buổi sáng và đến tối mới đem chiên. Cô không ngờ rằng dầu nóng lại có thể bắn dữ dội như vậy. May mắn là sau khi bị bỏng, cô đã kịp thời xối nước mát lên vùng bị thương và chườm lạnh, nên ngoài vùng trán bị nặng hơn, các khu vực khác không phồng rộp nghiêm trọng, tránh được hậu quả nặng nề.
Vì sao thực phẩm “phát nổ” khi vào chảo dầu?
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở nước.
Thực phẩm đông lạnh hoặc còn ẩm khi gặp dầu ở nhiệt độ cao sẽ khiến nước bên trong bốc hơi cực nhanh, thể tích giãn nở đột ngột, từ đó đẩy dầu nóng văng tung tóe. Khi người nấu không có đồ che chắn, dầu nóng sẽ dễ dàng bắn trực tiếp lên da mặt, tay, cổ.
Thực tế, rất nhiều người khi chiên rán tại nhà chủ quan bỏ qua khâu xử lý thực phẩm và bảo vệ bản thân, và chính điều này lại trở thành “ngòi nổ” cho những tai nạn chảo dầu.
Những vụ việc tương tự không hề hiếm. Trước đó, tháng 1/2025, tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc), một phụ nữ chia sẻ đoạn video mẹ mình chiên bánh trôi tại nhà. Ngay khi bánh vừa vào chảo, dầu bắn khắp phòng, hiện trường bừa bộn. Cô đùa rằng đây là “loại bom mới” do mẹ sáng chế, nhưng phía sau tiếng cười là một tình huống tiềm ẩn rủi ro lớn.
Tháng 11/2022, tại thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), bà Lý khi xào mộc nhĩ cho con ăn đã cho mộc nhĩ đã ngâm nước vào chảo dầu nóng. Không ngờ mộc nhĩ bất ngờ nổ lách tách trong chảo, dầu văng khắp bếp khiến bà hoảng sợ phải lập tức khóa van gas.
Cảnh báo từ lực lượng cứu hỏa
Theo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), những tai nạn chảo dầu khiến nhiều người “đứng tim” thực chất thường bắt nguồn từ một nguyên nhân rất đơn giản là chọn sai thực phẩm để cho vào dầu nóng.
Có những nguyên liệu trông hoàn toàn bình thường, nhưng khi gặp dầu sôi lại dễ dàng biến thành “bom dầu”.
Đáng chú ý nhất gồm:
- Thực phẩm đông lạnh hoặc còn nước. Nước bên trong gặp nhiệt độ cao sẽ hóa hơi cực nhanh, gây bắn dầu mạnh.
- Các loại đồ khô ngâm nước như mộc nhĩ, nấm hương. Sau khi ngâm, bên trong giữ nhiều nước, khi vào chảo dầu sẽ dễ “nổ”.
- Thực phẩm có vỏ hoặc cấu trúc kín như trứng còn vỏ, xúc xích nguyên cây. Hơi nước bị giữ lại bên trong, khi áp suất tăng đột ngột sẽ làm vỏ bung ra, dầu bắn dữ dội.
Ngoài nguy cơ dầu bắn gây bỏng, cháy chảo dầu cũng là một trong những tình huống nguy hiểm thường gặp nhất trong nấu ăn tại nhà. Nếu xử lý sai cách, đám cháy nhỏ có thể nhanh chóng bùng phát thành hỏa hoạn lớn, đe dọa an toàn của cả gia đình.
Vì vậy, việc hình thành thói quen nấu nướng an toàn, hiểu rõ đặc tính của thực phẩm trước khi cho vào dầu nóng, đồng thời chú ý bảo vệ cơ thể khi chiên rán, là điều không thể xem nhẹ.
Chỉ một chút cẩn thận hơn trong căn bếp, có thể giúp tránh được những tai nạn đáng tiếc ngay trước thềm năm mới.
Theo như có một người đàn ông ở Giang Tô đã quỳ trước ngôi nhà cũ trống vắng, lặng lẽ dập đầu 3 lần trước khi rời quê, hành động này diễn ra trong bối cảnh cha người đàn ông này đã qua đời, mẹ mắc Alzheimer nặng và đang sống tại viện dưỡng lão. Trước khi rời đi, anh đặt hành lý xuống, quỳ trước nơi treo di ảnh cha và dập đầu 3 lần. Anh cho biết, từ khi cha mất, mỗi lần ra khỏi nhà, anh đều cúi chào di ảnh cha như một cách tạm biệt và tự an ủi.
Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người nghẹn ngào. Trong video, một người đàn ông thế hệ 8X, họ Phạm, ở Từ Châu (Giang Tô) quỳ trước cổng ngôi nhà cũ, lạy 3 lạy rồi khóa cửa, xách hành lý rời quê, thông tin từ Baidu.
Hành động này diễn ra trong bối cảnh cha anh đã qua đời, mẹ mắc Alzheimer nặng và đang sống tại viện dưỡng lão. Lần rời đi ấy cũng đồng nghĩa quê nhà không còn người thân chờ đợi. Ngôi nhà cũ, từng đầy ắp tiếng cười gia đình, nay chỉ còn là nơi cất giữ ký ức.
Theo chia sẻ, anh Phạm rời quê từ năm 18 tuổi để đi học, sau đó lập nghiệp và định cư tại Thiên Tân. Ngôi nhà ở quê do cha anh tự tay xây từ những năm 80, được anh sửa sang lại vào năm 2018 với mong muốn cha mẹ có cuộc sống tuổi già tốt hơn. Tuy nhiên, 3 năm trước cha anh qua đời, mẹ dần mất khả năng tự chăm sóc.
Anh Phạm quỳ lạy ngôi nhà cũ. Ảnh: Baidu
Trong lần về quê thăm mẹ ở viện dưỡng lão và ghé lại ngôi nhà đã bỏ trống hơn 1 năm, cảm giác mất mát khiến anh nghẹn ngào. Trước khi rời đi, anh đặt hành lý xuống, quỳ trước nơi treo di ảnh cha và dập đầu 3 lần. Anh cho biết, từ khi cha mất, mỗi lần ra khỏi nhà, anh đều cúi chào di ảnh cha như một cách tạm biệt và tự an ủi.
Đoạn video nhanh chóng chạm đến cảm xúc của đông đảo người xem, đặc biệt là những người xa quê. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh này phản chiếu nỗi niềm chung của một thế hệ: rời quê lên thành phố lập nghiệp, đến khi ngoảnh lại thì cha mẹ đã già yếu hoặc không còn, quê nhà chỉ còn trong ký ức.
Đoạn video được đánh giá không chỉ là khoảnh khắc chia tay một ngôi nhà, mà còn là lời tạm biệt với một giai đoạn đời. Câu chuyện ấy cũng nhắc nhở mỗi người hãy trân trọng thời gian còn cha mẹ bên cạnh và cố gắng thường xuyên trở về, trước khi mọi thứ chỉ còn là hoài niệm.
Hình ảnh của anh Phạm đã chạm đến cảm xúc của nhiều người. Ảnh: Baidu
Dù EU đã đạt được bước tiến quan trọng về mặt kỹ thuật trong việc duy trì đóng băng tài sản Nga, song tranh luận về khuôn khổ pháp lý, trách nhiệm tài chính và các hệ quả địa chính trị của việc sử dụng nguồn tiền này để hỗ trợ Ukraine sẽ tiếp tục là phép thử lớn đối với sự đoàn kết nội khối.Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 đã đạt đồng thuận về việc đóng băng vô thời hạn khoảng 210 tỷ euro tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được nắm giữ tại châu Âu. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn trong kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine, song cũng vấp phải phản ứng gay gắt từ Nga và cho thấy những khác biệt quan điểm ngay trong nội bộ EU.
Theo quyết định mới, các tài sản chủ quyền của Nga sẽ bị phong tỏa trong thời gian không xác định, thay vì phải gia hạn 6 tháng một lần như trước. EU cho rằng cơ chế này giúp bảo đảm nguồn tài chính ổn định cho Ukraine trong bối cảnh khối coi xung đột tại nước này là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh châu Âu.Việc đóng băng vô thời hạn được xem là bước then chốt nhằm thuyết phục Bỉ, quốc gia nơi lưu giữ phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa thông qua trung tâm lưu ký Euroclear, ủng hộ kế hoạch cho Ukraine vay tới 165 tỷ euro trong giai đoạn 2026 - 2027 để đáp ứng các nhu cầu ngân sách quân sự và dân sự. Theo đề xuất, Ukraine chỉ hoàn trả khoản vay khi Nga thanh toán bồi thường xung đột, khiến cơ chế này trên thực tế mang tính hỗ trợ dài hạn.
Tuy nhiên, quyết định trên vẫn gây tranh cãi trong nội bộ EU. Hungary và Slovakia công khai phản đối kế hoạch, cho rằng việc sử dụng tài sản Nga có thể làm gia tăng căng thẳng và cản trở các nỗ lực hòa bình. Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong một tuyên bố nhấn mạnh:
“Thưa ngài Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, tôi muốn tuyên bố rất rõ ràng rằng tại Hội đồng châu Âu sắp tới, tôi không thể ủng hộ bất kỳ giải pháp nào cho nhu cầu tài chính của Ukraine, bao gồm việc chi trả chi phí quân sự trong những năm tới. Chính sách hòa bình mà tôi luôn ủng hộ không cho phép tôi ủng hộ những quyết định có thể kéo dài xung đột quân sự”.
Trong khi đó, theo truyền thông Mỹ, một số quốc gia khác, trong đó có Italy, Malta và Bulgaria, cũng đã bày tỏ lo ngại về các rủi ro pháp lý, tài chính và tiền lệ lâu dài của việc sử dụng tài sản bị đóng băng, đồng thời kêu gọi Liên minh tiếp tục xem xét các phương án thay thế, như phát hành nợ chung của EU để hỗ trợ Ukraine.
Hội đồng châu Âu dự kiến họp vào ngày 18/12 tới để hoàn tất các chi tiết liên quan, trong đó có việc bảo đảm chia sẻ rủi ro pháp lý cho Bỉ trong trường hợp Nga tiến hành kiện tụng.
Về phía Nga, giới chức nước này đã nhiều lần phản đối quyết định của EU kể từ khi ý tưởng đóng băng vô thời hạn tài sản Ngân hàng Trung ương Nga được đề xuất. Phát biểu tại một cuộc họp báo gần đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái “thao túng” nào của EU đối với các tài sản bị đóng băng của Nga đều sẽ vấp phải sự đáp trả.
Bà Zakharova nói: “Tôi xin nhắc lại rằng bất kỳ hành vi thao túng nào đối với tài sản của Nga do EU và các đồng phạm thực hiện sẽ không thể không bị đáp trả mạnh mẽ. Trách nhiệm đối với mọi hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ thuộc về những bên khởi xướng các kế hoạch này”.
Trong một động thái cho thấy Nga đang có các bước đi pháp lý cụ thể, Ngân hàng Trung ương Nga mới đây khẳng định việc EU sử dụng tài sản bị đóng băng là bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế, đồng thời đã khởi kiện trung tâm lưu ký Euroclear tại Tòa án Trọng tài Nga để yêu cầu bồi thường thiệt hại. Moscow cũng cảnh báo sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý và đáp trả cần thiết nếu các tài sản của mình tiếp tục bị “thao túng”.
Nhận định về động thái này, Trưởng bộ phận Luật tài chính và Thị trường vốn của công ty luật Delcredere (Nga), ông Evgeny Konovalov, cho rằng: “Vụ kiện này có một số ý nghĩa mang tính biểu tượng. Nó gửi một tín hiệu rằng Nga sẽ sử dụng tất cả các cơ chế pháp lý hiện có để chống lại các nỗ lực của EU nhằm sử dụng tài sản của mình, bao gồm nhiều tổ chức quốc tế, quốc gia và trọng tài, cũng như thậm chí cả các thủ tục hành pháp tiềm năng ở các khu vực pháp lý khác. Tại Nga, cơ hội thành công của Ngân hàng Trung ương Nga rõ ràng cao hơn. Tại các tòa án châu Âu, có thể sẽ có thái độ thiên vị và sẽ khó có được phán quyết tòa án tích cực. Hơn nữa, việc thi hành phán quyết này sẽ bị chặn bởi gói trừng phạt tiếp theo của EU. Vì vậy, việc đưa vụ kiện ra tòa án EU là không khả thi”.
Giới quan sát nhận định, dù EU đã đạt được bước tiến quan trọng về mặt kỹ thuật trong việc duy trì đóng băng tài sản Nga, song tranh luận về khuôn khổ pháp lý, trách nhiệm tài chính và các hệ quả địa chính trị của việc sử dụng nguồn tiền này để hỗ trợ Ukraine sẽ tiếp tục là phép thử lớn đối với sự đoàn kết nội khối trong thời gian tới.
Theo Daily Mail, nghiên cứu tổng quan mới từ Đại học East Anglia (Anh), Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức) và Trung tâm Cảm giác hóa học Monell (Mỹ) cho thấy bạn không nên lơ là việc mũi mình đột nhiên kém nhạy hoặc nặng hơn là không ngửi được các mùi. Đó có thể là một lời cảnh báo.
Phân tích cho thấy có tới hơn 130 bệnh có liên quan đến tình trạng giảm hoặc mất khứu giác. Đáng chú ý nhất vẫn là các bệnh mà sự thay đổi đột ngột của khứu giác được coi như dấu hiệu cảnh báo.
Đầu tiên là nhóm bệnh thần kinh. Đó có thể là dấu hiệu sớm nhất của chứng mất trí nhớ, được nghi ngờ là do các protein có hại gây ra bệnh bắt đầu tích tụ trong khu vực não chịu trách nhiệm về mùi.
Tình trạng mất khứu giác cũng xuất hiện ở 90% bệnh nhân Parkinson, đôi khi sớm tới 5 năm trước khi các triệu chứng vận động truyền thống xuất hiện.
Thứ hai là nhóm bệnh tim mạch: Một số nghiên cứu dạng quan sát cho thấy việc mất khứu giác có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc đột quỵ và suy tim ở người trưởng thành khỏe mạnh.
Ngoài ra, mất hoặc giảm khả năng nhận biết mùi cũng có thể đơn giản là do các bệnh phổ biến: Viêm mũi xoang mạn tính, COVID-19...
Chưa kể, khứu giác không tốt cũng có thể là yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiều rủi ro: Không thể phát hiện khí gas, khói lửa, hoặc thức ăn bị hư hỏng; tăng nguy cơ gặp rối loạn ăn uống, cô lập xã hội, gây khó khăn trong các mối quan hệ, lo âu và trầm cảm.
Bệnh nhân mất khứu giác thường có xu hướng ăn kém hơn, tiêu thụ ít loại thực phẩm hơn do bị ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng. Họ cũng có xu hướng ăn nhiều thực phẩm giàu calo, chất béo và đường hơn, từ đó làm tăng nguy cơ nhiều bệnh mạn tính.
Nhìn chung, phân tích này cho thấy chiếc mũi "trở chứng" không phải là điều nên lơ là. Đó là lời cảnh báo cho thấy bạn rất cần được bác sĩ tư vấn.
Ăn ba bữa một ngày, ăn đúng cách để "kích hoạt" "hệ thống chống ung thư" trong cơ thể! Trong chế độ ăn uống hàng ngày, có một loại thực phẩm thường bị bỏ qua, có thể âm thầm kích hoạt cơ chế bảo vệ chống ung thư trong cơ thể, đồng thời làm giảm ung thư ruột, ung thư gan, ung thư vú và các bệnh ung thư khác có nguy cơ.
Loại thực phẩm này có giá cả phải chăng và dễ kiếm,. Nó được giấu trong ba bữa ăn mỗi ngày của chúng ta, nhưng nhiều người không biết mà ăn đủ.
Loại thực phẩm này là nhóm thực phẩm giàu chất xơ.
Chế độ ăn nhiều chất xơ có thể phòng ngừa ung thư
Vào tháng 12 năm 2025, một nghiên cứu được công bố trên Cancer Discovery cho thấy rằng tuân thủ chế độ ăn giàu chất xơ dựa trên thực vật có thể cải thiện đáng kể hệ thực vật, sự trao đổi chất và khả năng miễn dịch, trì hoãn sự tiến triển của bệnh tiền thân u tủy, tức là ngăn ngừa các tổn thương tiền ung thư phát triển thành ung thư.
Nói cách khác, ăn đủ chất xơ có thể giúp cơ thể "xây dựng tuyến phòng thủ chống ung thư". Nghiên cứu về can thiệp chế độ ăn giàu chất xơ trong 12 tuần ở 23 bệnh nhân có tiền thân u tủy sớm cho thấy kết quả đáng khích lệ:
- Giảm mệt mỏi và chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể;
- Cải thiện các chỉ số trao đổi chất như trọng lượng cơ thể và kháng insulin;
- Tăng vi khuẩn có lợi trong ruột và giảm mức độ viêm;
- Hệ thống miễn dịch được tăng cường;
- Tất cả các bệnh nhân đều ổn định và không ai trong số họ phát triểnĐa u tủy。
Hơn nữa, những hiệu ứng này không liên quan gì đến việc "ăn ít hơn". Ngay cả khi bạn không cố tình ăn kiêng, miễn là bạn ăn đúng chất xơ, khả năng chống ung thư vẫn sẽ bắt đầu.
Ăn đủ chất xơ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc năm loại ung thư
1. Giảm 33% nguy cơ ung thư vú
Một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Y tế Công cộng Châu Á Thái Bình Dương cho thấy ăn nhiều chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú, đặc biệt là ở người châu Á, với nguy cơ giảm tới 33%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cứ 10 gam chất xơ mỗi ngày, nguy cơ ung thư vú giảm khoảng 4,7%.
2. Giảm nguy cơ ung thư ruột khoảng 25%
Một nghiên cứu năm 2022 liên quan đến 430.000 người được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng và Ung thư cho thấy chất xơ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột khoảng 25%. Bất kể tiêu thụ chất xơ hòa tan hay chất xơ không hòa tan, nó đều có tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột, và nguy cơ có thể giảm lần lượt là 22% và 23%.
3. Giảm 17% nguy cơ ung thư gan
Một nghiên cứu năm 2024 được công bố trên Hepatology chỉ ra rằng ăn nhiều chất xơ làm giảm nguy cơ ung thư gan. Dữ liệu cho thấy cứ 10 gam chất xơ mỗi ngày, nguy cơ ung thư gan giảm 17%.
4. Giảm 11% nguy cơ ung thư buồng trứng
Một nghiên cứu năm 2021 liên quan đến hơn 700.000 phụ nữ được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ có nguy cơ ung thư buồng trứng thấp hơn khoảng 11%. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến chất xơ giúp điều chỉnh nồng độ hormone trong cơ thể và giảm viêm.
5. Giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy 25%-37%
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng vào năm 2021 cho thấy lượng chất xơ càng cao thì nguy cơ ung thư tuyến tụy càng thấp. Chế độ ăn nhiều chất xơ có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy từ 25%-37%.
4 cách dễ dàng ăn đủ chất xơ, tăng khả năng chống ung thư
"Tham khảo lượng chất dinh dưỡng cho người dân Trung Quốc (2013)" đề xuất rằng lượng chất xơ thích hợp cho người lớn là 25-30 gam mỗi ngày. Nhiều người không ăn đủ? Hãy nhớ 4 "bổ sung" sau:
1. Ăn thêm ngũ cốc
Đừng chỉ ăn gạo hảo hạng và mì như một loại thực phẩm chính mà hãy thêm một số loại ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo lứt, bột mì nguyên cám, yến mạch, ngô... Những loại ngũ cốc nguyên hạt này giữ lại nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn.
Ví dụ, nấu cơm trắng trộn với gạo lứt, hoặc thay thế bánh mì trắng thông thường bằng bánh mì nguyên cám.
2. Ăn nhiều rau và trái cây
Rau và trái cây là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Đảm bảo tiêu thụ đủ rau mỗi ngày, chẳng hạn như rau bina, bông cải xanh, cà rốt... và cố gắng chọn các loại rau có màu sắc và chủng loại khác nhau để có được chất dinh dưỡng phong phú hơn.
Trong số các loại trái cây, táo, chuối, cam... rất giàu chất xơ. Nhưng hãy lưu ý rằng trái cây không thể thay thế rau, cả hai đều nên ăn.
3. Các loại đậu không thể thiếu
Các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ và đậu xanh rất giàu chất xơ và cũng chứa protein chất lượng cao. Nó có thể được nấu thành cháo đậu hoặc đánh tan thành sữa đậu nành.
4. Ăn các loại hạt đơn giản điều độ
Các loại hạt như hạnh nhân và hạnh nhân cũng chứa một lượng chất xơ nhất định, nhưng do hàm lượng calo cao trong các loại hạt, bạn có thể ăn chúng điều độ mỗi ngày và cố gắng chọn các loại hạt đơn giản.
Ăn đủ chất xơ và chú ý đến 4 chi tiết này
1. Uống nhiều nước hơn một chút mỗi ngày
Liang Biao, bác sĩ trưởng Khoa Tiêu hóa của Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đã xuất bản một bài báo trên tài khoản công khai WeChat của khoa vào năm 2025 chỉ ra rằng chất xơ cần đủ nước để hoạt động trơn tru và cố gắng uống 1500-2000ml nước ấm mỗi ngày.
2. Lượng tiêu thụ nên dần dần
Những người hiếm khi ăn chất xơ nên tăng từ từ, chẳng hạn như bắt đầu với 10 gam mỗi ngày và tăng thêm 5 gam mỗi tuần để ruột dần thích nghi. Ví dụ, ăn nửa quả ngô hôm nay, tăng lên một quả ngô vào tuần sau và ăn kèm với một nắm cần tây. Tránh khó chịu như chướng bụng và sản xuất quá nhiều khí do khó thích nghi tạm thời với ruột.
3. Nên ăn đủ 2 loại chất xơ
Trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn, hãy bao gồm các loại thực phẩm giàu chất xơ không hòa tan như rau lá xanh và rễ cây (chẳng hạn như khoai lang và khoai mỡ), cũng như các nguồn chất xơ hòa tan như yến mạch, hạt chia, nấm và trái cây (ăn với vỏ).
Ví dụ, ăn cháo bột yến mạch (hòa tan) + trứng luộc + rau bina lạnh (không hòa tan) vào bữa sáng, thêm cơm ngũ cốc vào bữa trưa và ăn kèm với nấm đông cô chiên bông cải xanh cho bữa tối.
4. Chức năng tiêu hóa kém có thể ăn trong bột nhão
Cần lưu ý rằng một số người có chức năng tiêu hóa kém không được khuyến khích ăn trực tiếp thực phẩm giàu chất xơ, và chúng có thể được làm thành hỗn hợp sền sệt trước khi ăn, giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, tránh làm trầm trọng thêm tình trạng khó tiêu.
Theo như có những người mới đây lại chứng kiến vô cùng kinh ngạc về nữ tài xế 38 tuổi đã lái chiếc Jaguar XF của mình lao xuống bể bơi trong nhà sau khi đâm xuyên qua cửa kính do người phụ nữ đã nhầm lẫn giữa bàn đạp phanh và bàn đạp ga trên xe số tự động. Đầu tiên, cô đâm xuyên qua mặt tiền bằng kính của tòa nhà trước khi lao xe xuống nước.
Hình ảnh cho thấy chiếc xe nằm giữa bể bơi công cộng ở La Ciotat, Pháp. Cô con gái 5 tuổi của cô vẫn còn ở trong xe khi chiếc ô tô chìm xuống nước. Hai nhân viên cứu hộ đã nhảy xuống giải cứu người mẹ và đứa con. Được biết, không ai bị thương trong vụ tai nạn.
Tòa thị chính địa phương cho biết: "Những người bên trong xe đã được giải cứu an toàn và không ai bị thương".
Chiếc xe ô tô lao xuống hồ bơi do nữ tài xế đạp nhầm chân ga.
Truyền thông Pháp đưa tin, người phụ nữ đã nhầm lẫn giữa bàn đạp phanh và bàn đạp ga trên xe số tự động. Đầu tiên, cô đâm xuyên qua mặt tiền bằng kính của tòa nhà trước khi lao xe xuống nước.
Công tác trục vớt chiếc xe đã bắt đầu và bể bơi sẽ đóng cửa trong vài ngày.
900 mét khối nước trong bể bơi bị ô nhiễm do chiếc xe gây ra cũng sẽ được tháo cạn trước khi cơ sở này mở cửa trở lại cho công chúng trong vài tuần tới.
Trước đó, một sự việc tương tự đã xảy ra ở Brazil. Theo camera an ninh ghi lại, một người phụ nữ lái xe xuyên qua hàng rào và lao thẳng vào bể bơi của khách sạn. Chiếc xe sau đó nổi trên mặt nước.
Truyền thông địa phương đưa tin, người phụ nữ giấu tên này đang lái xe trên đường cao tốc BR-135 ở Cristino Castro, phía đông bắc Brazil thì đột nhiên mất lái.
May mắn thay, hai cô gái đang đi bơi vào thời điểm đó đã thoát nạn trong gang tấc khi chiếc xe mất lái suýt chút nữa đâm trúng họ.
Người phụ nữ ngồi sau tay lái không bị thương và đã tự mình thoát ra khỏi chiếc xe bị ngập nước nhờ sự giúp đỡ của những người có mặt tại hiện trường.
Cảnh sát đã đến và dùng xe cứu hộ để trục vớt chiếc xe.
Nhà nghiên cứu về tuổi thọ nổi tiếng thế giới Dan Buettner đã hé lộ chế độ ăn uống hằng ngày đơn giản đến bất ngờ mà ông theo đuổi – chế độ đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc, báo Anh Daily Mail đưa tin.
Buettner, nghiên cứu viên của National Geographic và là tác giả sách bán chạy, người đã dành hàng chục năm du hành tới các cộng đồng có tuổi thọ cao nhất thế giới, cho biết những bí quyết sức khỏe cá nhân của ông phần lớn đến từ thói quen ăn uống.
Chia sẻ thói quen của mình với 795.000 người theo dõi trên Instagram, Dan, 64 tuổi, cho biết bác sĩ của ông từng nói rằng ông là “bệnh nhân khỏe mạnh nhất” mà vị bác sĩ này từng gặp. Bác sĩ cho rằng chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật chính là lý do.
Dan Buettner là nhà nghiên cứu về tuổi thọ nổi tiếng thế giới.
Trong khi nhiều người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội quảng bá bột protein và các loại thực phẩm bổ sung đắt tiền, Dan khẳng định chìa khóa của sự trường thọ bắt đầu từ một thứ khiêm tốn hơn nhiều: một bát súp minestrone kiểu Sardinia (Ý).
“Mỗi ngày tôi bắt đầu buổi sáng với một bát minestrone Sardinia, đó là một loại súp rau củ với đậu, tôi rưới thêm một chút dầu ô-liu và một quả bơ lên trên. Điều đó giúp tôi no lâu,” ông giải thích.
Người hâm mộ nhanh chóng đồng tình, với một người viết rằng súp minestrone là ‘món khoái khẩu’ của họ và rất dễ nấu.
Đến bữa trưa, ông không áp dụng chế độ ăn kiêng cứng nhắc. Thay vào đó, ông chọn bất cứ loại trái cây nào hấp dẫn ông trong ngày hôm đó.
“Tôi thường cho phép mình ăn bao nhiêu trái cây tùy thích, và tôi ăn những món khiến tôi cảm thấy muốn ăn trong ngày hôm đó, vì như vậy tôi sẽ tiếp tục ăn chúng,” ông nói trong một đoạn video gần đây đã thu hút 150.000 lượt xem.
Súp minestrone là gì?
Súp minestrone là món ăn truyền thống của ẩm thực Ý, có lịch sử từ thời La Mã cổ đại, vốn được chế biến từ bất kỳ loại rau củ nào sẵn có, và thường được hầm trong nhiều giờ để tạo nên hương vị đậm đà, mặn mà.
Súp minestrone được chế biến từ bất kỳ loại rau củ nào sẵn có, và thường được hầm trong nhiều giờ.
Nhưng tại vùng đồi núi của Sardinia, món súp này không chỉ là một bữa ăn rẻ tiền giúp giữ ấm. Các gia đình đã ăn những biến thể khác nhau của món súp này hằng ngày trong suốt nhiều thế kỷ, kết hợp đậu, rau củ và ngũ cốc theo những cách mà khoa học dinh dưỡng hiện đại hiện nay công nhận là “bản thiết kế” cho sức khỏe vượt trội.
Nghiên cứu sâu rộng của Dan tại các Vùng Xanh (Blue Zones) trên toàn cầu cho thấy chế độ ăn giàu các loại đậu, rau xanh và carbohydrate chưa tinh chế có mối liên hệ chặt chẽ với việc giảm bệnh mạn tính, giảm viêm và kéo dài tuổi thọ đáng kể.
Dan đã cảnh báo rằng nhiều thói quen ăn uống lành mạnh này đang dần biến mất khi văn hóa thức ăn nhanh phương Tây lan rộng. Do đó, việc bảo tồn những bữa ăn đã giúp cả cộng đồng phát triển khỏe mạnh qua nhiều thế hệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Một người xem đã khen ngợi cách tiếp cận nhẹ nhàng và dễ tiếp cận của ông, gọi triết lý của ông là “một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng sự trường thọ không được xây dựng từ những điều cực đoan”, mà từ những thói quen có thể lặp lại, thực phẩm tươi mới và “sự kết nối có ý nghĩa”.
Mặc dù là gương mặt đại diện toàn cầu cho sức khỏe và tuổi thọ, Dan vui vẻ thừa nhận rằng ông ra ngoài ăn tối mỗi tối, vì ông cho rằng sự kết nối giữa con người với nhau quan trọng không kém dinh dưỡng.
“Tôi ăn chủ yếu là thực phẩm nguyên chất có nguồn gốc thực vật, nhưng tôi cũng biết rằng kết nối xã hội là một phần trong tập hợp các yếu tố dẫn đến việc sống tới 100 tuổi,” ông giải thích.
Những người theo dõi rất yêu thích quan điểm này, với một người bình luận: “Tôi thích việc ông nói rằng tham gia vào khía cạnh xã hội của bữa ăn là điều quan trọng.”
Tuy nhiên, không phải ai cũng thấy điều đó dễ dàng, khi một vài người cho biết “rất khó” để tìm được những lựa chọn lành mạnh thuần chay trong thực đơn của các nhà hàng tại nơi họ sống.
Đối với Dan, công thức cho một cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh không liên quan đến các thiết bị đắt tiền hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà là sự cân bằng giữa dinh dưỡng, thói quen và kết nối con người.
“Tôi ăn uống lành mạnh, tôi duy trì kết nối, tôi cảm thấy khá tốt,” ông nói với những người theo dõi.
Cá luôn được xem là thực phẩm “vàng” cho sức khỏe. Với hàm lượng protein cao, ít chất béo bão hòa và giàu axit béo không no, cá thường được khuyến khích sử dụng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Không ít gia đình coi cá là lựa chọn thay thế thịt đỏ, thậm chí ăn cá gần như mỗi ngày với niềm tin rằng “càng ăn càng tốt”.
Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học và quan sát lâm sàng cho thấy, không phải mọi loại cá đều an toàn để tiêu thụ thường xuyên. Một số loại cá, do điều kiện nuôi trồng, môi trường sinh sống hoặc cách chế biến, có thể chứa các yếu tố gây hại cho sức khỏe. Nếu sử dụng lâu dài với tần suất cao, những loại cá này có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, trong đó có ung thư.
Dưới đây là ba nhóm cá được giới chuyên môn cảnh báo cần thận trọng, cùng những lý do khoa học phía sau.
1. Lươn nuôi không kiểm soát
Lươn từ lâu được xem là món ăn bổ dưỡng trong ẩm thực châu Á, thường xuất hiện trong các quán ăn bình dân lẫn nhà hàng. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu, một số lươn nuôi trong môi trường không đạt chuẩn có thể chứa tồn dư thuốc và hóa chất bị cấm.
Đáng chú ý nhất là malachite green (xanh malachite) - một chất kháng khuẩn từng được sử dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản. Chất này đã bị cấm hoàn toàn từ năm 2002 do được chứng minh có khả năng gây độc và liên quan đến ung thư. Khi đi vào cơ thể người, malachite green có thể chuyển hóa thành dạng tồn dư bền vững, tích lũy trong gan và thận, gây tổn thương chức năng các cơ quan này nếu tiếp xúc lâu dài.
Ngoài ra, một số cơ sở nuôi lươn có thể sử dụng kháng sinh không đúng quy định để phòng bệnh hoặc thúc đẩy tăng trưởng. Việc tiêu thụ thường xuyên các sản phẩm chứa dư lượng kháng sinh không chỉ làm tăng nguy cơ kháng thuốc, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch và chuyển hóa của cơ thể.
Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên sử dụng lươn có nguồn gốc rõ ràng, được nuôi trồng theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, tránh mua lươn trôi nổi hoặc chế biến tại những cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm.
2. Cá biển sâu cỡ lớn
Nhóm cá thứ hai cần đặc biệt lưu ý là các loài cá biển sâu có kích thước lớn, tiêu biểu như cá mập, cá kiếm và cá ngừ đại dương cỡ lớn. Những loài cá này thường sống lâu năm và nằm ở tầng cao của chuỗi thức ăn, khiến chúng dễ dàng tích tụ các kim loại nặng thông qua hiện tượng khuếch đại sinh học.
Trong số các kim loại nặng, thủy ngân là mối nguy hiểm được nghiên cứu nhiều nhất. Các bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng phơi nhiễm thủy ngân có thể gây tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và vận động. Đặc biệt, nghiên cứu dịch tễ học của Trường Y tế Công cộng Harvard cho thấy, phụ nữ mang thai ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao làm tăng nguy cơ rối loạn phát triển thần kinh ở thai nhi.
Không chỉ dừng lại ở tác động thần kinh, việc tích lũy kim loại nặng trong cơ thể còn có liên quan đến nguy cơ ung thư gan, thận và phổi khi tiếp xúc kéo dài. Chính vì vậy, nhiều cơ quan y tế khuyến cáo trẻ em, phụ nữ mang thai và phụ nữ cho con bú nên hạn chế hoặc tránh tiêu thụ các loài cá biển sâu kích thước lớn.
3. Cá ướp muối, hun khói
Loại cá thứ ba được xếp vào nhóm rủi ro là các sản phẩm cá chế biến theo phương pháp ướp muối, hun khói hoặc phơi khô, chẳng hạn như cá mặn, cá khô, cá xông khói. Những phương pháp chế biến này giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn và tạo hương vị đặc trưng, nhưng cũng đồng thời làm phát sinh các hợp chất gây hại.
Trong quá trình chế biến và bảo quản kéo dài, đặc biệt ở môi trường có hàm lượng muối cao, cá có thể sinh ra nitrosamine - một nhóm chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm chất gây ung thư loại I. Các nghiên cứu đã chứng minh mối liên hệ rõ ràng giữa nitrosamine và ung thư dạ dày, ung thư vòm họng.
Một nghiên cứu của Trung tâm Phòng chống Ung thư thuộc Đại học Trung Sơn cho thấy, tại những khu vực có thói quen tiêu thụ cá mặn thường xuyên, tỷ lệ mắc ung thư vòm họng cao hơn nhiều lần so với khu vực khác. Điều này phản ánh tác động lâu dài của thói quen ăn uống đối với sức khỏe cộng đồng.
Do đó, các chuyên gia khuyến cáo cá ướp muối, hun khói không nên được sử dụng như thực phẩm hằng ngày, mà chỉ nên ăn với tần suất thấp và lượng nhỏ.
Ăn cá thế nào để an toàn hơn?
Từ cả góc nhìn y học hiện đại lẫn y học cổ truyền, nguyên tắc chung đều là ăn đa dạng, vừa phải và cân đối. Cá vẫn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng không nên lệ thuộc vào một vài loại cá nhất định hoặc tiêu thụ quá mức.
Người tiêu dùng được khuyến nghị lựa chọn cá có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên các loại cá nhỏ, cá nuôi đạt chuẩn, ít tích tụ kim loại nặng. Phương pháp chế biến cũng rất quan trọng: hấp, luộc hoặc nấu canh giúp hạn chế sinh ra các chất độc hại so với hun khói hay ướp muối.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi người chỉ nên ăn cá từ hai đến ba lần mỗi tuần, mỗi lần khoảng 100-150 gram. Việc kết hợp cá với rau xanh, trái cây và các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa cũng góp phần làm giảm tác động của các yếu tố có hại.
(Theo China CDC, Sun Yat-sen University Cancer Center)
Tuổi Tý là con giáp luôn được đánh giá cao bởi tư duy thông minh, nhanh nhạy với thời cuộc nhờ đó, nắm bắt nhanh các xu hướng mới. Với sự lanh lợi này, tuổi Tý luôn đi trước người khác một bước và gặt hái thành công rực rỡ. Giỏi quan sát và phân tích, con giáp này còn biết cách tránh được những rủi ro. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình nên cuộc sống ngày một đủ đầy, thịnh vượng.
Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.
Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.
Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.
Năm Ất Tỵ là một năm tương đối thành công của tuổi Tý, còn tháng 10 âm là thử thách cuối cùng của con giáp này. Nếu không cẩn thận, tuổi Tý có thể sẽ dính vào những rắc rối trong công việc, liên quan đến kiện tụng, ảnh hưởng tài lộc. Tuy nhiên, con giáp này không cần lo lắng, vì chỉ vài ngày nữa, khi tháng 10 âm kết thúc, mọi xui rủi của họ cũng sẽ kết thúc.
Tử vi học có nói, từ tháng 11 âm, con đường sự nghiệp của tuổi Tý như được trải hoa hồng. Khó khăn sẽ biến mất, nhường chỗ cho những cơ hội thuận lợi trong sự nghiệp. Đặc biệt, tháng 12 âm, tuổi Tý sẽ là con giáp được dự báo đón tài lộc ào ạt, về đích viên mãn.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi là con giáp thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhân hậu và tử tế. Họ có trái tim rộng mở, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và nhờ vào phúc khí này mà luôn có quý nhân phù trợ. Ngoài ra, sự lạc quan và thái độ sống tích cực giúp họ biết cách vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng, từng bước vươn lên và gặt hái thành công.
Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công.
Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Ngoài ra, tuổi Hợi còn có sự hỗ trợ của cát tinh Quốc Ấn. Đây là một sao tốt chủ về quyền lực, địa vị. Theo lá số tử vi, người nào được sao này chiếu rọi thì sẽ dễ được quý nhân soi đường dẫn lối, sự nghiệp thăng tiến, có khả năng trở thành lãnh đạo.
Sau khi phải chịu liên tiếp 2 tháng thử thách là tháng 9 âm và tháng 10 âm, tuổi Hợi cũng sắp là con giáp chia tay vận xui và bước vào giai đoạn phát đạt. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, tuổi Hợi sẽ là con giáp có sự cân bằng và viên mãn bậc nhất khi chuyện tình cảm và công việc đều thăng hoa rực rỡ, khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Tuổi Sửu
Con giáp tuổi Sửu được đánh giá cao trong công việc nhờ sự chăm chỉ, cần cù và sự kiệm lời. Không ngại khó khăn, vất vả, họ luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu. Dù giàu có hay đạt được nhiều thành công, tuổi Sửu cũng không bao giờ khoe khoang mà vô cùng khiêm tốn, giống như sông càng sâu lại càng tĩnh lặng, giúp họ tránh được nhiều rắc rối. Ngoài ra, con giáp này còn là người trọng chữ tín, lời nói đi đôi với việc làm, vô cùng đáng tin cậy.
Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Sửu nằm trong số những con giáp phạm Thái Tuế và gặp những thách thức nhất định, bị hung tinh Quyển Thiệt cản đường. Nếu không cẩn thận, họ còn có thể bị tiểu nhân chơi xấu khiến tiền bạc hao hụt ít nhiều.
Tuy nhiên, bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu lại là một trong những con giáp may mắn bậc nhất với đường tài lộc vô cùng khởi sắc. Được cục diện Tam hợp Thái tuế chống lưng, con giáp này dù làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng sẽ ghi được những dấu ấn tích cực. Đặc biệt những người làm về kinh doanh sẽ dễ gặt hái nhiều lộc lá nhất.
Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Sửu gặp thời đổi vận là do có nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng kể nhất là sao Hoa Cái. Đây là một sao tốt chủ về sự thông tuệ, mẫn tiệp trong học tập, sự chăm chỉ, khéo léo, đảm đang và những may mắn mà họ có thể gặp được trong cuộc đời. Có sự hỗ trợ của sao Hoa Cái, con giáp tuổi Sửu sẽ có sự nghiệp thăng tiến, dù làm gì cũng hái ra tiền, cuộc sống sung túc, thịnh vượng.
Chỉ vài ngày nữa, khi tháng 10 âm kết thúc, tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận tin vui lớn. Tử vi học có nói, tháng 11 âm, được lục hợp chiếu rọi, con giáp này làm gì cũng may mắn, đạt đỉnh cao tài lộc. Có thể nói, với những nỗ lực của mình, tuổi Sửu sẽ là con giáp giàu có nhất tháng 11 âm này, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự giàu sang, thịnh vượng khó ai sánh bằng.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.
Tháng 6/2020, trong một chuyến công tác tới Hải Nam, một người đàn ông họ Cận ở Bắc Kinh, Trung Quốc, không ngờ rằng một quyết định mua sắm tưởng chừng vô hại lại trở thành khởi đầu cho chuỗi rắc rối pháp lý kéo dài suốt nhiều năm sau đó.
Theo The Paper, trong thời gian lưu trú tại Hải Nam, anh Cận tham dự một bữa tiệc và tình cờ quen biết doanh nhân họ La. Sau cuộc gặp gỡ, người này mời anh Cận tới thăm biệt thự riêng. Tại đây, vị khách đến từ Bắc Kinh nhanh chóng bị choáng ngợp trước không gian nội thất sang trọng, những món đồ bài trí đắt đỏ mang đậm phong cách xa hoa.
Trong lúc tham quan ngôi nhà, anh Cận đặc biệt chú ý tới một tác phẩm điêu khắc được đặt trang trọng trong phòng khách. Tác phẩm này được làm từ vỏ trai khổng lồ, bề mặt được chạm khắc tinh xảo, mang vẻ đẹp độc đáo và được gia chủ coi là vật phẩm phong thủy “chiêu tài, hút lộc”. Nhận thấy sự quan tâm rõ rệt của vị khách, anh La tiết lộ rằng mình vẫn còn một số vỏ trai tương tự, có thể bán lại nếu anh Cận có nhu cầu.
Đề nghị này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đàn ông đến từ Bắc Kinh. Sau đó, anh La mở két sắt, lấy ra tổng cộng 10 vỏ trai khổng lồ được bảo quản cẩn thận. Sau khi cân nhắc, anh Cận lựa chọn mua 3 chiếc có kích thước từ 0,7m - 1m, gồm 2 vỏ còn nguyên trạng và 1 vỏ đã được chạm khắc thủ công với giá hơn 260.000 NDT ( hơn 969 triệu đồng).
Kết thúc chuyến công tác, anh Cận mang toàn bộ số vỏ trai này về Bắc Kinh. Tại nhà riêng ở quận Thông Châu, người đàn ông đặt tác phẩm điêu khắc từ vỏ trai ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng khách. Hai vỏ trai còn lại được anh để trong phòng của các con để làm đồ trang trí.
Theo thời gian, những món đồ này trở thành “điểm nhấn” mỗi khi gia đình anh Cận có khách. Mỗi lần bạn bè, họ hàng tới chơi, người đàn ông đều mang các vỏ trai ra giới thiệu là vật phong thủy của gia đình.
Tuy nhiên khoảng 3 năm sau đó, chính những món đồ từng được xem là biểu tượng của sự may mắn lại trở thành bằng chứng khiến anh Cận vướng vào vòng lao lý.
Tháng 8/2023, Cục Công an Bắc Kinh nhận được đơn tố giác nặc danh, phản ánh việc có người tại khu vực quận Thông Châu mua bán, tàng trữ trái phép các sản phẩm có nguồn gốc từ loài động vật nguy cấp. Sau khi tiến hành xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm chính là anh Cận.
Trong quá trình khám xét nơi ở của người đàn ông này, cảnh sát phát hiện 1 tác phẩm điêu khắc từ vỏ trai được trưng bày nổi bật trong phòng khách, cùng 2 vỏ trai nguyên bản có kích thước lớn, hình dáng đặc biệt trong phòng của các con.
Trước các chứng cứ thu thập được, anh Cận thừa nhận đã mua 3 vỏ trai này từ người bạn họ La trong chuyến công tác tới Hải Nam vào năm 2020. Từ lời khai của anh Cận, cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra và nhanh chóng bắt giữ doanh nhân họ La để phục vụ công tác làm rõ vụ việc.
Trong quá trình lấy lời khai, anh La khai nhận đã mua số lượng lớn vỏ trai thông qua mạng Internet từ một người họ Trịnh, sau đó mang về gia công, chạm khắc và bán lại với giá cao nhằm kiếm lợi nhuận. Không lâu sau, đối tượng họ Trịnh cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Theo kết quả giám định chuyên môn, số vỏ trai mà 3 đối tượng trên mua bán chính là vỏ của trai tai tượng – loài nhuyễn thể lớn nhất thế giới hiện nay. Trai tai tượng có thể đạt chiều dài hơn 1m, trọng lượng vượt quá 200 kg. Do kích thước khổng lồ và vẻ ngoài bắt mắt, vỏ của loài này thường bị săn lùng để làm đồ trang trí hoặc chạm khắc nghệ thuật.
Tuy nhiên, trai tai tượng là loài sinh vật biển có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái rạn san hô. Việc khai thác quá mức trong thời gian dài đã khiến số lượng của chúng suy giảm nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, trai tai tượng được xếp vào danh sách động vật hoang dã quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định pháp luật. Mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và tàng trữ các sản phẩm từ loài này đều có thể bị xử lý hình sự.
Với hành vi liên quan đến việc mua bán và tàng trữ sản phẩm từ loài động vật nguy cấp, cả 3 đối tượng gồm anh Cận, anh La và anh Trịnh đều phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với những cá nhân vẫn còn coi nhẹ quy định bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Một thảm kịch rợn người đã xảy ra vào ngày 14/8 trên núi Rausu, thuộc dãy Shiretoko, tỉnh Hokkaido (Nhật Bản). Người đàn ông tên Sota Keisuke (26 tuổi) đã tử vong ngay sau khi bất ngờ bị gấu nâu tấn công và kéo vào rừng sâu lúc đang leo núi.
Điều khiến vụ việc gây ám ảnh đặc biệt là toàn bộ những phút cuối cùng của nạn nhân đã được tái hiện gần như trọn vẹn thông qua dữ liệu GPS từ chiếc đồng hồ thông minh mà anh đeo trên tay.
Cuộc leo núi định mệnh
Theo thông tin từ đài NHK và báo Asahi Shimbun, sáng 14/8, Keisuke cùng một người bạn bắt đầu hành trình leo núi Rausu – một địa điểm nổi tiếng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do đây là nơi gấu nâu sinh sống.
Vào lúc di chuyển trên đường mòn, Keisuke bất ngờ bị một con gấu nâu tấn công. Người bạn đi cùng may mắn chạy thoát và ngay sau đó trình báo với lực lượng chức năng. Một đội tìm kiếm cứu nạn đã triển khai phương án giải cứu.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện một mảnh áo sơ mi và chiếc ví được cho là của nạn nhân, trước khi tìm thấy Keisuke vào buổi chiều cùng ngày. Keisuke được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ thông báo rằng anh đã tử vong trước đó.
Dữ liệu đồng hồ thông minh vạch trần khoảnh khắc kinh hoàng
Sau vụ việc, cảnh sát thu hồi chiếc đồng hồ thông minh có GPS của Keisuke. Chính thiết bị này đã cung cấp những dữ liệu gây rùng mình về những gì đã xảy ra.
Vào khoảng 11 giờ sáng ngày 14/8, dữ liệu cho thấy chiếc đồng hồ bất ngờ rời khỏi đường mòn leo núi, lao xuống một sườn dốc rậm rạp trong rừng. Ngay sau đó, thiết bị ghi nhận những dao động mạnh, rung lắc bất thường, trước khi xoay vòng nhiều lần quanh cùng một khu vực – dấu hiệu cho thấy một cuộc vật lộn dữ dội đã xảy ra.
Các chỉ số sinh trắc học cho thấy tim của Keisuke ngừng đập khi anh ở cách đường mòn khoảng 100–130 mét, cho thấy nạn nhân đã bị kéo sâu vào rừng trước khi tử vong. Đáng sợ hơn là chiếc đồng hồ sau khi bất động suốt đêm lại bất ngờ di chuyển thêm vài trăm mét trong khu rừng vào khoảng 9 giờ sáng hôm sau. Các nhà điều tra nhận định rằng khả năng con gấu đã quay trở lại hiện trường và tiếp tục kéo lê thi thể nạn nhân đi sâu hơn vào bụi rậm.
Theo Asahi Shimbun, đội tìm kiếm đã phát hiện thi thể Keisuke đang bị một con gấu mẹ kéo đi, bên cạnh là hai con gấu con. Do mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với an toàn công cộng, “cả ba con gấu nâu đã bị bắn hạ tại chỗ”.
Thi thể Keisuke được đưa về đồn cảnh sát Shari và ngay sau đó cha mẹ anh đã trực tiếp xác nhận danh tính.
Giới chức trách Hokkaido cho biết, đây là vụ gấu tấn công đầu tiên được ghi nhận tại dãy Shiretoko trong vòng 63 năm. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn Nhật Bản, tình hình lại đang ngày càng đáng báo động.
Theo số liệu của Bộ Môi trường Nhật Bản, từ tháng 4 đến nay đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương do gấu tấn công. Nguyên nhân của các vụ tấn công này được cho là do biến đổi khí hậu, thiếu thức ăn và sự xâm lấn ngày càng nhiều của con người vào môi trường sống tự nhiên.
Các nguồn thạo tin tiết lộ, sau khi rời khỏi Damascus một năm trước, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu học tiếng Nga và chuẩn bị quay trở lại con đường làm bác sĩ nhãn khoa.
Theo tờ Guardian, lời kể của bạn bè và thông tin do các hãng thông tấn Nga và Syria đăng tải đã hé lộ về cuộc sống của gia đình cựu Tổng thống Bashar al-Assad sau khi bị lật đổ.
"Ông Assad đang học tiếng Nga, đồng thời ôn lại chuyên môn nhãn khoa. Đó là đam mê của ông ấy, và rõ ràng ông ấy không làm điều đó vì tiền. Ngay cả trước khi cuộc binh biến ở Syria nổ ra, ông ấy cũng thường xuyên hành nghề nhãn khoa tại Damascus", một người bạn vẫn giữ liên lạc với gia đình Assad cho biết.
Các nguồn tin của truyền thông Nga nói, gia đình của cựu tổng thống Syria đang cư trú tại Rublyovka, một khu dân cư khép kín dành cho giới thượng lưu ở thủ đô Moscow, Nga. Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cũng được cho đang sống tại khu vực này.Dù không thiếu thốn về vật chất nhưng ông Assad được nói "khá cô đơn" khi nhiều đồng minh thân cận ở Syria không còn liên hệ với ông. Bên cạnh đó, chính quyền Nga cũng có một số hạn chế nhất định với cựu tổng thống Syria.
Tại một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11, Đại sứ Nga tại Iraq Elbrus Kutrashev xác nhận cựu Tổng thống Assad bị cấm tham gia các hoạt động công khai.
"Ông Assad có thể sống ở Nga nhưng không thể tham gia các hoạt động chính trị. Ông ấy cũng không được tham gia bất kỳ hoạt động truyền thông nào", ông Kutrashev nhấn mạnh.
"Ông ấy có một cuộc sống lặng lẽ. Ông ấy hầu như không hoặc rất ít liên hệ với thế giới bên ngoài, chỉ giữ liên lạc với một vài người từng làm việc trong dinh tổng thống", một người bạn của gia đình Assad kể.
Trong khi đó, nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cũng xác nhận, ông Assad hầu như không còn liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới chính trị Nga.
Khi mới chuyển tới Moscow, gia đình Assad tập trung vào việc chữa bệnh cho cựu Đệ nhất phu nhân Asma, người đã mắc bệnh bạch cầu nhiều năm. Hiện sức khỏe của bà Asma đã hồi phục sau khi được điều trị liệu pháp thử nghiệm dưới sự giám sát của các cơ quan an ninh Nga.
Theo như cựu Tổng thống Syria Bashar Assad ở Nga sau khi rời khỏi đất nước vào năm ngoái đã được các nguồn tin đã tiết lộ một phần cuộc sống của gia đình ông Bashar al-Assad đã rời dinh tổng thống khi phe đối lập tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quy chế tị nạn cho gia đình ông Assad và họ đã tới Moscow.
Cựu Tổng thống Bashar al-Assad cùng vợ, bà Asma, đi dạo với các con tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria vào năm 2022 (Ảnh: AFP).
Cựu Tổng thống Syria Bashar Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã từ bỏ quyền lực vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu chiếm thủ đô Damascus.
Chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ chỉ 10 ngày sau khi các phe đối lập mở chiến dịch tấn công quy mô lớn từ thành trì Idlib. Khi phe đối lập tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus, gia đình ông Assad đã rời dinh tổng thống.
Sự kiện này đặt dấu chấm hết cho hơn nửa thế kỷ lãnh đạo Syria của gia tộc Assad.
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quy chế tị nạn cho gia đình ông Assad và họ đã tới Moscow.
Một người bạn của gia đình ông Assad, cùng các nguồn tin ở Nga và Syria, cũng như dữ liệu bị rò rỉ, đã giúp hé lộ những thông tin hiếm hoi về cuộc sống của gia đình cựu Tổng thống Syria.
Báo Guardian (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết, sau khi rời bỏ quyền lực ở Syria và chuyển đến Nga, cựu Tổng thống Assad được cho là đang quay lại với con đường y khoa, cụ thể là nhãn khoa. Trước đây, ông Assad từng được đào tạo về nhãn khoa ở London, Anh.
“Ông ấy đang học tiếng Nga và ôn lại kiến thức nhãn khoa”, một người bạn của gia đình ông Assad, người vẫn giữ liên lạc với họ, cho biết.
“Đó là niềm đam mê của ông ấy, rõ ràng ông ấy không cần tiền. Ngay cả trước khi xung đột ở Syria bắt đầu nổ ra, ông ấy vẫn thường xuyên hành nghề nhãn khoa ở Damascus”, nguồn tin tiết lộ, ám chỉ rằng giới thượng lưu giàu có ở Moscow có thể là khách hàng ưu tiên mà ông Assad hướng đến.
Theo Guardian, một năm sau khi binh biến nổ ra ở Syria, gia đình ông Assad đang sinh sống tại khu Rublyovka danh tiếng, một khu dân cư khép kín dành cho giới thượng lưu Moscow.
Mặc dù dư dả tài chính và sống trong điều kiện sung túc, gia đình ông Asssad lại bị tách biệt khỏi giới thượng lưu Syria và Nga dù các mối quan hệ này vẫn được duy trì trước đây.
“Cuộc sống của ông ấy rất lặng lẽ. Ông ấy hầu như không liên lạc với thế giới bên ngoài. Ông ấy chỉ liên lạc với một vài người từng ở trong dinh tổng thống trước đây, như (cựu bộ trưởng phụ trách các vấn đề tổng thống Syria) Mansour Azzam và (cộng sự kinh tế hàng đầu của Assad) Yassar Ibrahim”, một người bạn thân của gia đình ông Assad cho biết.
Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói rằng, ông Assad hầu như không còn liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin và giới tinh hoa chính trị Nga.
Trong những tháng đầu tới Nga, gia đình ông Assad đã tập trung ở Moscow để chữa bệnh cho bà Asma, cựu Đệ nhất phu nhân Syria. Bà Asma đã mắc bệnh bạch cầu nhiều năm. Theo một nguồn tin, cựu Đệ nhất phu nhân Syria đã hồi phục sau liệu pháp thử nghiệm dưới sự giám sát của các cơ quan an ninh Nga.
Zein al-Assad (váy trắng) trong lễ tốt nghiệp đại học (Ảnh: Guardian).
Trong khi đó, cuộc sống của các con nhà Tổng thống Assad dường như khá êm đềm, khi họ dần thích nghi với cuộc sống mới ở Moscow.
“Chúng có vẻ hơi ngơ ngác. Tôi nghĩ chúng vẫn còn hơi sốc. Chúng đang quen dần với cuộc sống không còn là gia đình quyền lực nhất nữa”, một người bạn của gia đình Assad, người từng gặp các con của ông vài tháng trước, cho biết.
Lần duy nhất gia đình Assad, không có cựu tổng thống, xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi rời khỏi Syria là tại lễ tốt nghiệp của con gái ông, Zein al-Assad, vào ngày 30/6. Zein nhận bằng cử nhân quan hệ quốc tế tại MGIMO, trường đại học danh tiếng ở Moscow mà phần lớn quan chức cấp cao của Nga theo học.
Một bức ảnh trên trang web chính thức của MGIMO cho thấy Zein, 22 tuổi, đứng cùng các sinh viên tốt nghiệp khác. Trong một video khác từ sự kiện, các thành viên trong gia đình ông Assad, bao gồm bà Asma và 2 con trai của bà là Hafez, 24 tuổi, và Karim, 21 tuổi, cũng tham dự sự kiện.
Ban đầu, gia đình ông Assad hy vọng sẽ chuyển từ Moscow đến UAE. UAE là một địa điểm quen thuộc hơn nhiều đối với họ. Theo một người bạn của gia đình, họ không nói tiếng Nga và gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào các mối quan hệ xã hội ở Nga.
Tuy nhiên, gia đình ông Assad hiện nhận ra rằng việc chuyển đến sống hoàn toàn ở UAE sẽ không thể xảy ra trong một khoảng thời gian nữa, vì ngay cả UAE cảm thấy không thoải mái khi tiếp đón cựu Tổng thống Syria, theo Guardian.
Sau Thế chiến II, khắp nước Đức rải rác những hầm trú ẩn khổng lồ màu xám xịt. Nhiều trong số đó cuối cùng được chuyển đổi thành các câu lạc bộ nhảy techno hoặc công viên leo núi.
Nhưng ở đâu đó tại Frankfurt, một hầm trú ẩn đã được chuyển đổi mục đích sử dụng thành một kho chứa các vật liệu quan trọng chiến lược. Giữa bối cảnh biến động địa chính trị và căng thẳng thương mại, hầm chứa này một lần nữa lại nắm giữ những bí mật quan trọng.
Lượng dự trữ các kim loại quan trọng và nguyên tố đất hiếm ở châu Âu đã cạn kiệt kể từ khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu vào tháng 4 để trả đũa việc Mỹ áp thuế nhập khẩu trên diện rộng.
Tradium, một trong 2 nhà nhập khẩu đất hiếm lớn của Đức, đã bắt đầu mua lại các nguyên liệu thô quan trọng từ các chủ sở hữu tư nhân và cung cấp trực tiếp một số nguyên liệu cho các công ty công nghiệp châu Âu trong các lĩnh vực từ ô tô, điện tử đến năng lượng, quốc phòng.
Công ty này đã chuyển đổi hầm trú ẩn thời Thế chiến II thành một nhà kho rộng lớn kể từ năm 2011, một năm sau khi Trung Quốc gây ra cú sốc đầu tiên về đất hiếm bằng cách áp đặt lệnh cấm xuất khẩu sang Nhật Bản do tranh chấp đảo kéo dài.
Theo mô tả của phóng viên Nikkei Asia sau chuyến tham quan độc quyền vào ngày 3/12, bên trong hầm chứa là hàng chục thùng và rương mang nhãn hiệu sở hữu của một công ty công nghệ hàng đầu châu Á trong khu vực lưu trữ an ninh cao của nhà kho. Tuy nhiên, Tradium không cho phép Nikkei tiết lộ tên công ty này.
Kho này bao gồm khu vực lưu trữ an ninh cao rộng 1.400 m2 và khu vực lưu trữ an ninh thấp rộng 1.000 m2. Kho chứa vẫn còn thoang thoảng mùi sơn mới. Cả 2 khu vực đều chứa hàng trăm thùng màu xanh lam và xanh lục đựng đầy các loại đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm neodymium, praseodymium, terbium và dysprosium, cũng như các kim loại đặc biệt như gallium, germanium, indium, antimony, rhenium và hafnium.
Những bức tường dày cả gang bảo vệ nhà kho của Tradium, được trang bị camera và rèm che để ngăn tầm nhìn từ bên ngoài. Phần chính của nhà kho là một hầm kín không có cửa sổ, chỉ có thể tiếp cận qua một cánh cửa nặng 4 tấn. Tradium cho biết khả năng chịu trọng lượng cực lớn của sàn hầm khiến nó trở nên lý tưởng cho việc lưu trữ các nguyên tố đất hiếm.
Tradium cho biết ngay cả trong trường hợp hiếm hoi là có vật liệu bị đánh cắp, chúng cũng không thể được bán vào chuỗi cung ứng công nghiệp, vì người mua sẽ yêu cầu chứng nhận sản phẩm.
Với tổng cộng 300 tấn nguyên liệu thô quan trọng, Tradium cho rằng họ sở hữu kho dự trữ lớn nhất châu Âu, mặc dù công ty không loại trừ khả năng có những kho dự trữ lớn hơn, bí mật hơn mà họ không biết hoặc không muốn tiết lộ.
Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc trong năm nay đã đẩy giá các kim loại chiến lược tăng chóng mặt. Ngay cả thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Trung Quốc đạt được vào tháng 10 cũng chỉ giúp giá giảm nhẹ so với mức cao kỷ lục gần đây.
Theo Argus Media, giá dysprosium tại châu Âu đã tăng vọt lên 910 USD/kg vào ngày 27/11, gấp 3 so với mức trước khi Trung Quốc hạn chế xuất khẩu hồi đầu năm nay. Một kg terbium được giao dịch với giá 3.700 USD, gấp khoảng 4 lần giá trước khi hạn chế xuất khẩu.
Cả 2 kim loại này đều được sử dụng để cải thiện khả năng chịu nhiệt của nam châm trong động cơ xe điện. Giá của chúng đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Trước sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với nguồn cung đất hiếm toàn cầu, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã đến thăm Bắc Kinh ngày 15/12 và gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao. Sau cuộc gặp đó, ông Wadephul nói: “Tôi đã nhận được tín hiệu, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm”. Điều này ám chỉ vấn đề đất hiếm Trung Quốc vẫn còn nan giải.
“Thông thường, khi đi qua lớp vỏ đại dương, người ta sẽ cho rằng phía dưới đó là lớp phủ. Nhưng tại Bermuda tồn tại một lớp khác nằm bên dưới lớp vỏ, ngay trong mảng kiến tạo mà Bermuda toạ lạc phía trên”,ông William Frazer, nhà địa chấn học tại Viện Khoa học Carnegie ở Washington D.C. và là trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.
Dù nguồn gốc của lớp đá này vẫn chưa được xác định cụ thể, ông Frazer nói với Live Science rằng nó có thể giúp giải thích bí ẩn lâu nay về Bermuda.
Quần đảo này nằm trên một vùng nhô cao của đáy đại dương, nơi lớp vỏ đại dương cao hơn rõ rệt so với khu vực xung quanh. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy hoạt động núi lửa gần đây đã tạo ra vùng nhô cao đó, và đợt phun trào núi lửa gần đây nhất được biết đến tại Bermuda đã diễn ra khoảng 31 triệu năm.
Việc phát hiện cấu trúc khổng lồ mới này cho thấy vụ phun trào cuối cùng có thể đã đưa vật chất từ lớp phủ lên lớp vỏ, nơi chúng nguội đi và đông cứng, tạo thành một cấu trúc giống như chiếc “bè”, giúp nâng đáy đại dương lên khoảng 500m.
Tam giác Bermuda từ lâu đã gắn liền với hàng loạt vụ mất tích bí ẩn, đặc biệt từ năm 1945. Liệu có điều gì đó mang tính siêu nhiên hay tất cả đều có thể được giải thích bằng khoa học?
Trên thực tế, Bermuda từ lâu đã được coi là vùng đất bí ẩn, phần lớn vì là một phần của “tam giác quỷ” Bermuda - nằm giữa quần đảo Bermuda với bang Florida và Puerto Rico, nơi được cho là có số lượng tàu thuyền và máy bay mất tích bất thường, dù thực tế phần lớn đã bị phóng đại. Theo các nhà khoa học, bí ẩn thực sự là vùng nhô cao đáy đại dương ở Bermuda.
Những chuỗi đảo như Hawaii hình thành do các điểm nóng trong lớp phủ, nơi vật chất nóng từ sâu trong Trái đất dâng lên, gây ra hoạt động núi lửa. Tại vị trí điểm nóng tiếp xúc với lớp vỏ, đáy đại dương thường bị đẩy cao lên. Nhưng khi chuyển động kiến tạo khiến lớp vỏ trượt ra khỏi điểm nóng đó, vùng nhô cao thường sẽ dần sụt xuống.
Tuy nhiên, ông Frazer cho biết vùng nhô cao dưới Bermuda không hề suy giảm, dù đã 31 triệu năm không có hoạt động núi lửa.
Ông Frazer và GS Jeffrey Park, một chuyên gia về khoa học Trái đất và hành tinh tại Đại học Yale, đã sử dụng dữ liệu ghi nhận từ một trạm địa chấn ở Bermuda, thu thập sóng địa chấn từ các trận động đất lớn ở xa trên toàn cầu, để tạo ra hình ảnh cấu trúc Trái đất sâu tới 50km bên dưới quần đảo. Họ phân tích những khu vực nơi sóng địa chấn đột ngột thay đổi, từ đó phát hiện lớp đá dày bất thường.
Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 28/11, trên tạp chí Geophysical Research Letters .
Ông Frazer đang nghiên cứu thêm các hòn đảo khác trên thế giới để xác định liệu có tồn tại những lớp cấu trúc tương tự như dưới Bermuda hay không, hay quần đảo này thực sự là trường hợp duy nhất.
Theo như thông tin được tiết lộ trong chuyến thăm, Dark Eagle có tầm bắn khoảng 3.500km và có thể đánh trúng mục tiêu trong vòng chưa đầy 20 phút, sau khi lần đầu Mỹ hé lộ một số thông tin về tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle mà nước này đang phát triển. Đây là vũ khí siêu vượt âm thực thụ đầu tiên được Mỹ lên kế hoạch đưa vào biên chế tác chiến tuyến đầu.
Dark Eagle trong một vụ phóng thử (Ảnh: TWZ).
Mỹ lần đầu công bố chi tiết cụ thể về tầm bắn, thời gian bay và sức công phá của hệ thống vũ khí siêu vượt âm Dark Eagle, thông qua chuyến thị sát gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tới căn cứ Redstone (bang Alabama), nơi ông chính thức chỉ định làm trụ sở mới của Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ (SPACECOM).
Theo thông tin được tiết lộ trong chuyến thăm, Dark Eagle có tầm bắn khoảng 3.500km và có thể đánh trúng mục tiêu trong vòng chưa đầy 20 phút.
Những con số này vượt mức tầm bắn tối thiểu 2.775km từng được Lầu Năm Góc công bố trước đây, cho thấy các số liệu ban đầu có thể đã được cố ý công bố thấp hơn thực tế, điều thường thấy với các chương trình tên lửa chiến lược.
Dark Eagle, còn được gọi là Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), là hệ thống vũ khí siêu vượt âm phóng từ bệ kéo, có khả năng bay với vận tốc vượt Mach 5, cơ động bất quy tắc trong khí quyển Trái Đất. Nhờ đó, nó được thiết kế để tập kích các mục tiêu có giá trị cao, được bảo vệ nghiêm ngặt và có tính thời gian, bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy, kiểm soát và các mạng lưới cảm biến của đối phương.
Đây là vũ khí siêu vượt âm thực thụ đầu tiên được Mỹ lên kế hoạch đưa vào biên chế tác chiến tuyến đầu. Cấu trúc tên lửa của Dark Eagle cũng đang được Hải quân Mỹ áp dụng cho phiên bản phóng từ biển trong khuôn khổ chương trình IRCPS.
Một sĩ quan Lục quân Mỹ tại sự kiện cho biết đầu đạn của Dark Eagle nặng dưới 13,6kg, nhỏ hơn cả đầu đạn của tên lửa không đối không AIM-120. Vai trò chính của đầu đạn là tạo hiệu ứng sát thương trên diện tích xấp xỉ một bãi đỗ xe.
Giới phân tích nhấn mạnh rằng sức mạnh chính của Dark Eagle đến từ động năng cực lớn của phương tiện siêu vượt âm, hơn là từ thuốc nổ thông thường. Tuy vậy, đầu đạn mảnh nổ vẫn hữu ích trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu “mềm” như trận địa phòng không hoặc radar.
Thông tin về đầu đạn đặc biệt đáng chú ý vì các nhóm thử nghiệm của Lầu Năm Góc từng bày tỏ lo ngại về mức độ sát thương của Dark Eagle chỉ mới năm ngoái. Các thử nghiệm ban đầu chưa bao gồm mục tiêu đại diện cho điều kiện tác chiến thực tế, khiến khả năng gây thiệt hại thực tế của vũ khí này chưa được xác nhận đầy đủ.
Dù chương trình từng gặp nhiều trì hoãn, đến tháng 6 năm nay, Lục quân Mỹ vẫn đặt mục tiêu đưa Dark Eagle vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khi kết thúc năm tài khóa 2025.
Lục quân Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng một quả Dark Eagle mỗi tháng, với mục tiêu nâng lên 2 quả mỗi tháng (24 quả/năm). Năng lực sản xuất này đang là mối quan tâm lớn, trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng Dark Eagle là loại vũ khí đắt đỏ, số lượng ít, khó tạo tác động lớn trong một cuộc xung đột kéo dài.
Tuy vậy, với việc các thông số kỹ thuật then chốt lần đầu được hé lộ công khai, Lầu Năm Góc có thể đang tiến rất gần tới thời điểm chính thức tuyên bố Dark Eagle đạt trạng thái tác chiến, trong bối cảnh Mỹ đang chịu áp lực để bắt kịp các đối thủ trong cuộc đua về vũ khí siêu vượt âm.
Theo SCMP, các nhà khoa học tại Đại học Nông Lâm Tây Bắc (Trung Quốc) phát triển công nghệ mới cho phép chiết xuất và thu gom boron từ nước biển.
Boron là nguyên tố nhẹ được dùng làm nhiên liệu rắn cho động cơ scramjet trên một số vũ khí siêu thanh tiên tiến của Trung Quốc. Ngoài ra, đây còn là thành phần quan trọng trong nam châm đất hiếm neodymium-sắt-boron, loại vật liệu được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp và quốc phòng.
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại liên quan đến khoáng sản chiến lược, nhu cầu ổn định nguồn cung boron, cùng với neodymium và sắt, ngày càng trở nên quan trọng với chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trung Quốc có nhu cầu boron lớn nhất thế giới nhưng không phải quốc gia sản xuất chủ lực. Phần lớn khoáng sản boron toàn cầu hiện do Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ cung cấp.
Nước biển chứa lượng boron rất nhỏ mà công nghệ khử mặn thẩm thấu ngược hiện nay không thể loại bỏ, thậm chí còn có thể làm tăng nồng độ. Việc sử dụng lâu dài nước lọc vẫn còn boron có thể gây hại cho sức khỏe.
Trong nghiên cứu công bố ngày 7/11 trên tạp chí Science Bulletin, nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ bay hơi giao diện bằng năng lượng mặt trời (SDIE) đang được xem là giải pháp bền vững cho sản xuất nước ngọt.
Nhóm cho biết việc tích hợp các chất hấp phụ chọn lọc vào hệ thống SDIE gần đây đã mở ra khả năng tách đồng thời nước ngọt và thu hồi nhiều nguyên tố giá trị như lithium, uranium hay cesium. Từ nền tảng đó, họ phát triển một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời để vừa tạo nước ngọt, vừa tách boron khỏi nước biển.
Nhóm chế tạo một loại gel mới gọi là MMS, sử dụng natri alginat làm nền và bổ sung hai hợp chất công nghệ cao MXene và MgO. MXene là vật liệu nano hai chiều có cấu trúc giống graphene, nổi bật với khả năng chuyển đổi quang nhiệt hiệu quả, giúp tăng tốc độ bay hơi. Trong khi đó, MgO hoạt động như chất hấp phụ, cho phép thu giữ boron theo cơ chế chọn lọc.
Gel MMS được tạo thành các tấm mỏng dày 2 mm. Lớp trên nổi trên mặt nước để hấp thụ ánh sáng và trao đổi không khí, còn lớp dưới chìm trong nước biển để thực hiện quá trình hấp thu.
Dưới ánh nắng, nước bay hơi từ bề mặt gel tạo ra chênh lệch nồng độ, khiến nước biển được kéo lên qua lớp gel. Phần gel tiếp xúc nước biển liên tục hút nước và boron, trong khi các hạt MgO bên trong giữ lại boron.
Theo nhóm nghiên cứu, nước ngọt được tạo ra từ quá trình bay hơi trong gel composite MXene-MgO, còn boron được tích lũy bên trong gel. Trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, hệ thống đạt tốc độ bay hơi tối đa 2,14 kg nước/m2 gel mỗi giờ và thu giữ 225,52 mg boron.
Hiệu quả của MMS đến từ cấu trúc xốp phân tầng đặc biệt và sự kết hợp giữa MXene và MgO. MXene hấp thụ ánh sáng và chuyển đổi năng lượng thành nhiệt, còn MgO là chất hấp phụ boron hiệu quả. Sự thay đổi về nhiệt độ, nồng độ và dòng chảy bên trong gel cũng góp phần tăng tốc độ thu giữ boron.
Để kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế, nhóm tiến hành thử nghiệm ngoài trời tại Hong Kong. Sau ba giờ vận hành, hơi nước ngưng tụ xuất hiện ở phần trên của thiết bị. Dù bức xạ mặt trời tháng 3 khá yếu, gel vẫn tạo được 5,20 kg nước/m2 và thu giữ 122,45 mg boron/m2. Không phát hiện ion boron trong nguồn nước ngưng.
Theo nhóm nghiên cứu, gel MMS có thể tái sử dụng nhiều lần. Sau bảy chu kỳ, khả năng hấp phụ boron vẫn duy trì trên 86%, còn tốc độ bay hơi gần như không giảm.
“Kết quả cho thấy MMS có tiềm năng lớn trong việc đồng thời sản xuất nước ngọt và chiết xuất boron từ nước biển hoặc nước lợ”, ông Fan Zhimin, chủ nhiệm dự án nghiên cứu, cho biết, đồng thời nhấn mạnh nhóm muốn tiếp tục đánh giá chi phí và khả năng mở rộng công nghệ cho các ứng dụng quy mô lớn.
Một nghiên cứu mới đây vừa hé lộ một bước ngoặt trong hiểu biết về nguồn gốc các mỏ vàng lớn tại vùng Scotland và Ireland. Nhờ ứng dụng công nghệ phân tích đồng vị helium tinh vi, các nhà khoa học tại Đại học Glasgow và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Đại học Scotland (SUERC) đã phát hiện rằng, các mỏ vàng quý giá thực chất có nguồn gốc từ lớp sâu nhất của Trái đất - lớp phủ (mantle), thay vì lớp vỏ như giả thuyết phổ biến trước đây.
Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Fin Stuart dẫn đầu đã sử dụng phép phân tích khối phổ để đo đồng vị khí helium (3He/4He) có trong khoáng vật sunfua chứa vàng tại các mỏ như Cononish, Curraghinalt và Cavanacaw, đều thuộc vành đai địa chất Caledonian trải dài từ Bắc Mỹ sang Na Uy qua Anh và Ireland. Kết quả cho thấy các mẫu chứa tỷ lệ đồng vị helium dao động từ 0.09 đến 3.3 Ra, mức cao bất thường và đặc trưng cho helium xuất phát từ lớp phủ.
Điều này chứng tỏ các mỏ vàng tại khu vực này hình thành nhờ sự tan chảy của đá ở lớp mantle - quá trình tạo ra khí magma giàu năng lượng, đẩy các dòng chất lỏng nóng chứa kim loại quý như vàng lên bề mặt. Đây là bằng chứng đầu tiên xác nhận vai trò chủ đạo của lớp phủ trong việc hình thành những mỏ khoáng có giá trị toàn cầu.
Từ lâu, giới địa chất đã tranh luận gay gắt về câu hỏi liệu vàng có nguồn gốc từ lớp vỏ hay lớp phủ? Một số ý kiến cho rằng kim loại quý được di chuyển bởi dòng chất lỏng nóng chảy sinh ra trong quá trình va chạm kiến tạo giữa các mảng lục địa. Nhóm khác lại nghiêng về giả thuyết nguồn gốc từ lớp phủ, nhưng thiếu bằng chứng định lượng.
Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Geology đã giúp giải quyết tranh cãi kéo dài này. Phân tích của SUERC cho thấy tất cả các mỏ, dù lớn hay nhỏ, đều chứa dấu vết helium có nguồn gốc sâu. Dấu hiệu này chỉ có thể xuất hiện nếu magma từ lớp phủ tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành mỏ vàng.
Tiến sĩ Calum Lyell, nhà địa chất thuộc Western Gold Exploration và là tác giả chính của nghiên cứu, nhận định: “Dấu hiệu đồng vị helium này có thể trở thành chỉ dấu địa hoá học đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc xác định các hệ khoáng sản tiềm năng trên toàn cầu.”
Một phát hiện đặc biệt quan trọng từ nghiên cứu là mối liên hệ giữa tỷ lệ helium có nguồn gốc sâu và kích thước của mỏ vàng. Những nơi có hàm lượng helium cao và nhiệt độ khoáng hoá cao hơn thường đi kèm với trữ lượng vàng lớn hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà địa chất hoàn toàn có thể dùng helium như một chỉ dấu để định lượng tiềm năng của các mỏ vàng còn ẩn sâu trong lòng đất.
Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Địa chất Hoa Kỳ (USGS) và nhiều cơ quan khoa học địa chất, tổng trữ lượng vàng có thể khai thác được trong lớp mantle sâu của Trái đất ước tính có thể lên tới 50.000 - 70.000 tấn, gấp khoảng 2 lần tổng lượng vàng đã từng được khai thác trên bề mặt địa cầu (ước tính khoảng 205.000 tấn tính đến năm 2022).
Tuy nhiên, phần lớn trong số đó vẫn đang “ngủ yên” trong lòng đất do nằm quá sâu dưới lớp vỏ hoặc không dễ tiếp cận bằng công nghệ hiện tại. Việc xác định được các chỉ dấu như helium sẽ giúp giới địa chất nhắm trúng các vị trí có khả năng khai thác cao, tránh phải khoan thăm dò đại trà, tốn kém và không hiệu quả.
Từ phát hiện tại dãy Caledonian, các nhà khoa học hy vọng có thể mở rộng nghiên cứu đến các vùng đai kiến tạo khác trên thế giới như Himalaya, Andes hay các khu vực có nguồn gốc địa chất phức tạp. Việc xác định nguồn gốc từ lớp mantle không chỉ giúp hiểu rõ hơn quá trình hình thành vàng mà còn mở đường cho việc tìm kiếm các kim loại công nghệ quan trọng khác như niken, coban hay đất hiếm.
Giáo sư Stuart khẳng định: “Nếu lớp phủ chính là cái nôi sinh ra vàng, thì đồng vị helium sẽ là bản đồ khoáng sản mới cho nhân loại.” Điều này không chỉ giúp ngành khai khoáng giảm thiểu rủi ro đầu tư mà còn mang lại lợi ích to lớn cho an ninh năng lượng, công nghệ và kinh tế toàn cầu trong những thập kỷ tới.
Cuộc chiến thuế quan thường được biện minh như công cụ bảo vệ việc làm hoặc đưa hoạt động sản xuất trở lại để cải thiện an ninh quốc gia. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc kéo theo hệ lụy ít được chú ý, đó là ô nhiễm môi trường.
Khi thuế quan buộc chuỗi cung ứng toàn cầu phải thay đổi lộ trình, chuyển sang những phương án vận chuyển và sản xuất kém hiệu quả hơn, lượng phát thải khí carbon dioxide (CO₂) theo đó cũng tăng lên. Phân tích tác động môi trường của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cho thấy, biện pháp thuế quan không chỉ làm xáo trộn thương mại quốc tế mà còn trực tiếp góp phần đẩy tổng lượng phát thải CO₂ trên toàn cầu lên cao hơn.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mang nguy cơ tiềm ẩn về ô nhiễm môi trường.
Gia tăng khí thải trên toàn cầu
Vận tải biển là một phần quan trọng của nền kinh tế thế giới, chiếm hơn 80% thương mại quốc tế. Trong 20 năm qua, cùng với sự mở rộng hội nhập kinh tế thế giới, thương mại quốc tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, điều này cũng tạo ra những cơ hội phát triển quan trọng cho ngành vận tải biển.
Theo số liệu thống kê từ cơ sở dữ liệu phân tích thương mại của Liên hợp quốc, thương mại quốc tế tăng từ 6,22 nghìn tỷ USD năm 2001 lên 15,35 nghìn tỷ USD năm 2019, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 5%.
Sự phát triển này nhanh chóng thúc đẩy giao lưu kinh tế và thương mại giữa các khu vực khác nhau và tất yếu kéo theo một loạt vấn đề môi trường. Ví dụ, sự gia tăng lượng khí thải carbon do nhu cầu vận tải biển ngày càng tăng trở thành một trong những mối quan ngại quan trọng trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính toàn cầu.
Là hai quốc gia có giá trị thương mại lớn nhất thế giới, xung đột thuế quan giữa Trung Quốc và Mỹ không chỉ làm giảm đáng kể giao lưu thương mại giữa hai nước, dẫn đến hiện tượng chuyển hướng thương mại phức tạp, mà còn ảnh hưởng đến mô hình vận tải biển toàn cầu. Từ đó tác động phức tạp và sâu sắc đến lượng khí thải carbon từ vận tải biển.
Trong góc nhìn khác, nếu cả Trung Quốc và Mỹ cùng áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu - mức thuế tương đương với những leo thang căng thẳng gần đây sẽ dẫn đến sự gia tăng đột biến lượng khí thải toàn cầu lên gần 410 triệu tấn, xấp xỉ lượng khí thải của 165 triệu ô tô chạy bằng xăng (động cơ 1,6 lít) mỗi chiếc di chuyển 10.000 km.
Trung Quốc đang gánh chịu một phần không nhỏ trong sản lượng phát thải cao của thế giới. Theo cơ sở dữ liệu Chuỗi giá trị toàn cầu UNCTAD-EORA, năm 2017 (trước khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu), 33,9% lượng carbon trong hàng nhập khẩu của Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Lượng khí thải này không biến mất khi thuế quan làm gián đoạn thương mại song phương, chúng được Mỹ tái nhập khẩu thông qua sản xuất trong nước với chi phí cao hơn hoặc được chuyển hướng sang các nước thứ ba.
"Các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, mang lại những tác động tiêu cực và làm gia tăng sự bất ổn cho nền kinh tế toàn cầu, điều này cũng khiến Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu", tờ Reuters dẫn lời quan chức Trung Quốc đưa tin.
Tác động đến nước thứ ba
Trường hợp căng thẳng thương mại định hình lại cấu trúc công nghiệp ở Trung Quốc và Mỹ, việc chuyển dịch sản xuất sang hoạt động tiêu thụ nhiều năng lượng hơn sẽ làm tăng cường độ phát thải carbon bình quân của cả hai nền kinh tế, ngay cả khi cường độ phát thải cụ thể của từng ngành không thay đổi. Nghiên cứu của CNA cho thấy sự gia tăng phát thải do những thay đổi cấu trúc gây ra vượt xa sự giảm phát thải liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại.
Nhưng tác động này còn rõ rệt hơn ở những nước đang phát triển. Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ duy trì ở mức trên 4% GDP trong thập kỷ qua, cho thấy cuộc chiến thương mại của nước này với Trung Quốc dẫn đến việc chuyển sản xuất sang nước láng giềng và nước có quan hệ thân thiện, thay vì đưa sản xuất trở lại trong nước.
Mỗi phần trăm trong thuế quan song phương giữa Mỹ và Trung Quốc gây ra sự gia tăng từ 0,1% đến 0,34% lượng khí thải carbon phát sinh trong thương mại giữa các nước thứ ba. Kết quả mô phỏng xác nhận rằng việc giảm nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc phần lớn được bù đắp bằng nhập khẩu từ nền kinh tế Đông Nam Á hoặc Mỹ Latinh, nơi nhiều ngành công nghiệp có cường độ phát thải carbon cao hơn so với Trung Quốc. Về cơ bản, Mỹ chỉ thay thế nhà cung cấp bằng nhà cung cấp khác, từ đó làm tăng tổng lượng khí thải CO₂ toàn cầu.
Trong điều kiện kinh tế bình thường, cường độ phát thải carbon của một quốc gia thường vận động theo quy luật của đường cong Kuznets môi trường: phát thải gia tăng trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, trước khi chững lại và giảm dần khi nền kinh tế bước sang giai đoạn cao hơn.
Nếu không tồn tại cuộc chiến thương mại, các quốc gia sẽ dịch chuyển theo quy luật này theo thời gian. Khi các nền kinh tế đang phát triển phát thải nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa , mức tăng đó có xu hướng được bù đắp bởi sự sụt giảm phát thải ở các nền kinh tế phát triển.
Nhưng xung đột thương mại đã phá vỡ sự cân bằng này. Thuế quan cao làm suy yếu hiệu quả kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc, đẩy hai nước này sang trái dọc theo đường cong Kuznets, về phía giai đoạn mà lượng khí thải tăng lên thay vì giảm xuống. Đồng thời, việc chuyển hướng chuỗi cung ứng khiến nhiều nền kinh tế đang phát triển tăng sản lượng và tiến lên, như dự kiến, dọc theo đoạn tăng dần của đường cong.
Lượng phát thải carbon không chỉ gia tăng ở các nền kinh tế đang phát triển mà còn tăng lên ngay cả ở quốc gia phát triển. Tác động môi trường từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được cho là nghiêm trọng hơn nhiều so với những tính toán ban đầu, vốn ước tính mức tăng đột biến khoảng 410 triệu tấn khí CO₂ trên phạm vi toàn cầu.
Hướng tới thương mại xanh
Quan hệ thương mại hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc được đánh giá là mang đặc trưng “phát thải cao”, khi phần lớn gánh nặng ô nhiễm bị đẩy ra bên ngoài biên giới quốc gia, qua đó làm suy giảm nỗ lực chung của thế giới trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực trạng này cho thấy thương mại, nếu thiếu định hướng phù hợp, có thể trở thành lực cản đối với mục tiêu môi trường toàn cầu.
Theo ông Xu Qiyuan, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, việc xây dựng mô hình quan hệ thương mại “xanh” với chính sách thương mại và mục tiêu khí hậu liên kết rõ ràng là rất quan trọng.
Ví dụ, bằng cách giảm bớt rào cản đối với công nghệ carbon thấp và thừa nhận việc giảm thuế quan có thể là hình thức hợp tác khí hậu khi nó tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại sạch hơn và hạn chế hoạt động sản xuất thâm dụng carbon.
Trước đó, Trung Quốc cũng tập trung vào tài chính khí hậu trong tương lai và phối hợp với ngân hàng trung ương cùng cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu để xây dựng chính sách hỗ trợ dự án giảm phát thải carbon trên toàn quốc, bao gồm năng lượng tái tạo và xe điện.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa thể đáp ứng một yêu cầu quan trọng của thỏa thuận khí hậu Paris là lập báo cáo kiểm kê carbon hàng năm đầy đủ để đệ trình lên Liên hợp quốc, do nước này thiếu nhân lực và nguồn lực.
Trong khi môi trường thương mại toàn cầu có nguy cơ đẩy thế giới vào vòng xoáy luẩn quẩn của việc leo thang thuế quan, suy thoái chuỗi cung ứng và gia tăng khí thải. Nếu các cường quốc tiếp tục con đường này, phớt lờ thực tế rằng cuộc chiến thương mại gây tổn hại đến hệ sinh thái hành tinh mà mọi nền kinh tế đều phụ thuộc vào, thì tất cả đều sẽ chịu thiệt.
Ngân hàng Trung ương đã đệ đơn kiện Euroclear tại một tòa án Nga. Các luật sư nhấn mạnh rằng tình hình xung quanh trò chơi nguy hiểm của EU đã lên đến đỉnh điểm, và khả năng công ty lưu ký của Bỉ phải chịu trách nhiệm về tình trạng này đã tăng lên đáng kể.
Trong trường hợp đó, tổn thất về uy tín và tài chính là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Sự kiên nhẫn đã cạn kiệt
Kế hoạch đóng băng tài sản của EU đã đẩy cuộc tranh chấp, vốn đang được cả thế giới theo dõi, lên một tầm cao mới. Ủy ban châu Âu tiếp tục thúc đẩy ý tưởng về một "khoản vay bồi thường" cho Kiev bằng cách sử dụng các quỹ này. Họ nhấn mạnh vào việc đóng băng "vô thời hạn".
Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương Nga đã tuyên bố đệ đơn kiện Euroclear lên Tòa án Trọng tài Moscow để đòi bồi thường thiệt hại.
Theo giải thích của cơ quan quản lý, thiệt hại bao gồm số tiền bị phong tỏa, giá trị của các chứng khoán và lợi nhuận bị mất.
Ngân hàng Trung ương nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của mình tại các tòa án quốc tế và các cơ quan trọng tài, và sau đó thực thi các đạo luật này tại các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc.
"Lý lẽ ở đây là trong khi EU đang thảo luận về quá trình chuyển đổi từ 'đóng băng đơn thuần' sang các cấu trúc mà theo đó tài sản trên thực tế trở thành cơ sở để tài trợ cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, thì cơ quan quản lý lại đang tăng chi phí pháp lý cho bất kỳ hành động nào có thể được hiểu là tẩu tán tài sản của người khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu", Evgeny Shatov, đối tác tại Capital Lab, giải thích với RIA.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định hành động ngay lập tức, trong khi các kế hoạch của EC vẫn chưa được định hình rõ ràng.
Euroclear đã bị bỏ rơi trong tình thế khó xử
Phải nói rằng chính Bỉ từ lâu đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc phong tỏa, chứ đừng nói đến việc tịch thu tài sản, cảnh báo EU về những rủi ro pháp lý, tài chính và uy tín đang hiện hữu. Tuy nhiên, dưới áp lực mạnh mẽ từ EU, những tuyên bố "thỏa hiệp" hơn đã xuất hiện.
Theo Reuters, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngân sách Bỉ Vincent van Peteghem nhất trí rằng số tiền bị đóng băng sẽ phải được sử dụng cho nhu cầu của Ukraine vào một thời điểm nào đó. Nhưng ông nói thêm: Bỉ "sẽ không hành động thiếu thận trọng" cho đến khi đạt được thỏa thuận nào đó về vấn đề này.
Trên thực tế, trung tâm lưu ký này đã trở thành con tin của các hành động bất hợp pháp của EU, vi phạm mọi chuẩn mực của luật pháp quốc tế. Nhưng nó không thể làm gì được – Euroclear bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi chế độ trừng phạt của EU.
Tuy nhiên, có vẻ như họ sẽ phải phản hồi. Về cơ bản, kịch bản mà người đứng đầu trung tâm lưu ký, Valerie Urbain, lo sợ đang dần trở thành hiện thực. Bà khẳng định: "Chúng tôi không sẵn sàng để rơi vào tình huống Nga gõ cửa đòi lại chứng khoán của chúng tôi".
Về lý thuyết, Ngân hàng Trung ương Nga lẽ ra phải khởi kiện các cơ quan EU đã đóng băng tài sản. Tuy nhiên, nguyên tắc miễn trừ chủ quyền ngăn cản điều này: các tòa án Nga nói chung không thụ lý các vụ kiện chống lại các cơ quan chính phủ nước ngoài.
Do đó, họ chỉ giới hạn hành động của mình trong phạm vi quỹ tín thác, theo lời giải thích của Sergei Budylin, cố vấn tại hãng luật Bartolius.
"Cơ chế thực thi chính vẫn là thu hồi tài sản nằm trong phạm vi quyền tài phán của Nga. Điều này liên quan đến tài sản của các công ty châu Âu, bao gồm cả Euroclear", Olga Gogaladze, một nhà kinh tế và chuyên gia thị trường tài chính, cho biết thêm.
Mất tài sản
Dĩ nhiên, các tòa án Nga sẽ ủng hộ yêu cầu này. Và dĩ nhiên, phán quyết này sẽ không được phương Tây công nhận.
Nhưng hiện tại, ngân hàng này đang đối mặt với viễn cảnh vô cùng khó chịu là mất toàn bộ tài sản mà họ sở hữu ở Nga - 16 tỷ euro.
"Liệu EU có sẵn lòng bồi thường cho Euroclear những tổn thất của họ hay không là một câu hỏi lớn", Budylin nhận xét.
Xác suất rất thấp
Cơ quan lưu trữ đã phản hồi: "Chúng tôi sẵn sàng tự bào chữa tại các tòa án Nga".
Nhưng điều đó nghe không hợp lý lắm.
"Trong thực tiễn của Nga đã có những tiền lệ mà các tòa án đã thành công trong việc ra lệnh cho các tổ chức lưu ký bồi thường toàn bộ giá trị của các danh mục đầu tư mà chủ sở hữu không thể tiếp cận.
Mặc dù các quyết định này có thể bị kháng cáo và việc thực thi phụ thuộc vào chế độ pháp lý, nhưng chúng tạo ra một môi trường không thuận lợi cho Euroclear", ông Gogaladze nhấn mạnh.
Bà cho rằng vụ kiện của Ngân hàng Trung ương Nga làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ kiện tương tự khác và tạo ra gánh nặng mang tính tiền lệ cho tổ chức nhận tiền gửi.
Đòn giáng mạnh vào danh tiếng
Tuy nhiên, những thiệt hại về vật chất chẳng là gì so với những thiệt hại về danh tiếng.
"Trung tâm lưu ký này hợp tác với nhiều quốc gia, bao gồm cả những quốc gia không muốn gây thù chuốc oán với Moscow và sẽ thi hành phán quyết của tòa án Nga.
Điều này sẽ chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của Euroclear với tư cách là một tổ chức nổi tiếng trên toàn thế giới", Vyacheslav Ushkalov, Giám đốc điều hành của Pleshakov, Ushkalov & Partners, cho biết.
Quyết định kịp thời
Giới quan sát tin rằng vụ kiện được đệ trình đúng lúc. Giờ đây, Brussels sẽ phải tự bảo vệ mình trước công chúng trên mặt trận pháp luật quốc tế.
"Hầu hết tài sản được nắm giữ ở Tây Âu dưới dạng trái phiếu Eurobond. Điều này có nghĩa là bên vay nợ, tức châu Âu, cũng đang ăn cắp tiền của bên cho vay. Tất cả chỉ là trò lừa bịp. Cơ cấu tài chính của EU đang lung lay, và các nước láng giềng phương Tây trên lục địa cần nhanh chóng bị 'gây áp lực'", nhà kinh tế học Andrey Loboda nhận định.
Ngân hàng Trung ương Nga đang tìm cách cố định các khoản lỗ và tạo ra một "điểm tựa" pháp lý cho các hành động tiếp theo: để có được phán quyết của Nga về bản chất vụ việc, Shatov nói thêm.
Và để sử dụng chính thực tế của tranh chấp như một lập luận chống lại bất kỳ cấu trúc nào của EU biến tài sản quốc gia thành nguồn thanh khoản.
Cảnh báo thời tiết màu vàng về mưa lớn gây lũ lụt đã được Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) ban hành đối với khu vực phía Tây Scotland, Bắc Ireland, một phần phía Tây xứ Wales và vùng Tây Bắc nước Anh. Cảnh báo "nguy hiểm đến tính mạng" được ban hành đối với Scotland đến ngày 14/12 và các khu vực còn lại đến ngày 15/12.
Cảnh báo màu cam nghiêm trọng hơn sẽ có hiệu lực ở hạt Cumbria từ 6h đến 18h ngày 14/12 (giờ địa phương). Cơ quan Khí tượng Anh dự báo lượng mưa lên tới hơn 200 mm có thể xảy ra ở một số địa điểm ở khu vực này.
Cảnh báo màu cam cũng đã được ban hành ở vùng Dumfries và Galloway và khu vực biên giới Scotland hôm 13/12. Cảnh báo đó có hiệu lực từ nửa đêm 13/12 đến 23h59 ngày 14/12.
Cơ quan Khí tượng Anh cho biết nước lũ chảy siết hoặc sâu có thể xảy ra, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhà cửa, doanh nghiệp có thể bị ngập lụt, gây thiệt hại cho một số tòa nhà.
Ông Jonathan Day - quản lý phụ trách lũ lụt của Cơ quan Môi trường Anh - cho biết lượng mưa lớn ở Cumbria sẽ gây lũ lụt nghiêm trọng trên sông và ngập lụt đường sá.
"Chúng tôi kêu gọi người dân không lái xe qua vùng nước lũ. Nước thường sâu hơn vẻ ngoài và chỉ cần 30 cm nước lũ chảy cũng đủ để làm nổi xe của bạn" - ông Jonathan Day nói.
Bộ trưởng phụ trách lũ lụt Emma Hardy kêu gọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng tuân thủ khuyến cáo của chính quyền địa phương, đăng ký nhận cảnh báo về lũ lụt và cập nhật thông tin mới nhất.
Theo Cơ quan Khí tượng Anh, một số khu vực ở vùng Tây Bắc nước này sẽ tiếp tục có mưa rào cho đến chiều muộn 15/12.
Đột phá này có tên: Thép siêu bền FeCrAl. Tác giả của nó là Peter Szakálos, thuộc Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH ở Stockholm (Thụy Điển).
Bằn cách "biến hóa" thành phần, các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã tạo ra loại thép chưa từng có, FeCrAl (Sắt-Crom-Nhôm). Nó bền đến mức có thể chịu được nhiệt độ lên đến 800°C. Mức nhiệt này vượt xa điều kiện hoạt động điển hình của lò phản ứng hạt nhân.
Bước đột phá về hợp kim siêu bền, chống oxy hóa, chống ăn mòn tuyệt vời này có thể rung chuyển cùng lúc ba lĩnh vực toàn cầu đó là ngành sản xuất lò công nghiệp, chất xúc tác và lớp vỏ nhiên liệu hạt nhân thế hệ tiếp theo.
Giớ nghiên cứu Thụy Điển đã làm như thế nào?
Các nhà nghiên cứu tại KTH đề xuất một phương pháp kết hợp sử dụng một loại thép ferrit tạo lớp alumina mới (FeCrAl) - được phát triển tại KTH bởi nhà nghiên cứu Peter Szakálos - với AISI 316L, một loại thép không gỉ austenit được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp.
“Khi được sử dụng cùng với thép không gỉ austenit thông thường dưới dạng vật liệu nhiều lớp, những vật liệu này có thể cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài cần thiết cho các lò phản ứng làm mát bằng chì trong tương lai”, các nhà nghiên cứu cho biết.
Không giống như thép AISI 316L, các loại thép FeCrAl này tạo thành một lớp màng alumina tự phục hồi (công thức Al₂O₃) ngăn chặn sự hòa tan nhanh chóng được quan sát thấy trong nghiên cứu. Lớp màng bảo vệ này tỏ ra bền bỉ ngay cả ở nhiệt độ cực cao.
Phát minh từ Học viện Công nghệ Hoàng gia KTH ở Stockholm (Thụy Điển) đã định lượng chính xác tốc độ và mức độ ăn mòn tinh tế của chì lỏng đối với thép không gỉ, mở ra hướng đi dựa trên dữ liệu để chế tạo các lò phản ứng hạt nhân bền hơn.
Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng sự ăn mòn được kích hoạt bởi một lớp màng chì lỏng vô hình chỉ dày 1 micron, làm tăng tốc độ mất kim loại đến mức đáng kinh ngạc: Vài milimét mỗi năm.
Nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng cấu trúc nhanh chóng này nằm ở sự tương tác giữa các thành phần của thép và chì. Trái ngược với quan niệm cho rằng chì từ từ ngấm vào kim loại, nghiên cứu cho thấy các nguyên tử niken—thành phần chiếm phần lớn trong thép AISI 316L—có khả năng hòa tan cao trong chì lỏng.
Quá trình hòa tan xảy ra khi các nguyên tử niken khuếch tán ra khỏi thép và hòa tan vào chất lỏng chì xung quanh. Sau quá trình khuếch tán này, lượng sắt và crom còn lại sẽ tái cấu trúc thành pha ferit, nhưng do thiếu niken nên cấu trúc mới này yếu và có độ xốp cao. Từ đó làm tăng tốc độ hao hụt vật liệu một cách đáng kể.
Vì cơ chế ăn mòn này tấn công thành phần cơ bản của thép austenit, nên việc chỉ điều chỉnh công thức hợp kim khó có thể tạo ra vật liệu "chống ăn mòn". Chì lỏng chắc chắn sẽ ngấm vào và làm bong tróc lớp niken.
Những phát hiện này, được công bố trên tạp chí Corrosion Science.
Bên trong một phòng xử án kín ở Los Angeles, có điều gì đó không ổn. Các thư ký làm việc cho thẩm phán tòa án gia đình Amy Pellman đang xem xét các đơn xin mang thai hộ. Họ bất ngờ phát hiện ra một câu chuyện bất thường: cùng một cái tên xuất hiện lặp đi lặp lại.
Một tỷ phú người Trung Quốc đang tìm kiếm quyền làm cha đối với ít nhất bốn đứa con chưa chào đời. Nghiên cứu bổ sung của tòa án cho thấy ông ta đã có hoặc đang trong quá trình có thêm ít nhất tám đứa con nữa—tất cả đều thông qua hình thức mang thai hộ.
Khi thẩm phán Pellman triệu tập Xu Bo đến phiên điều trần kín vào mùa hè năm 2023, ông ta xin vắng mặt. Nhà sản xuất trò chơi điện tử giả tưởng này sống ở Trung Quốc và chỉ xuất hiện qua video, nói chuyện thông qua người phiên dịch. Ông nói rằng ông hy vọng sẽ có khoảng 20 đứa con sinh ra ở Mỹ thông qua phương pháp mang thai hộ—toàn con trai, vì con trai vượt trội hơn con gái—để một ngày nào đó tiếp quản công việc kinh doanh của mình.
Một vài đứa con của Xu Bo đang được các bảo mẫu nuôi dưỡng ở Irvine trong khi chờ đợi thủ tục giấy tờ để sang Trung Quốc. Ông nói với thẩm phán rằng ông chưa gặp chúng vì công việc bận rộn.
Theo những người tham dự phiên điều trần, Pellman đã rất lo ngại. Họ cho rằng mang thai hộ là một công cụ giúp mọi người xây dựng gia đình, nhưng những gì Xu mô tả dường như không phải là việc làm cha mẹ.
Thẩm phán sau đó đã bác bỏ yêu cầu công nhận quyền làm cha của ông – một thủ tục thường được chấp thuận nhanh chóng. Quyết định này đã khiến những đứa trẻ được trả tiền để sinh ra rơi vào tình trạng pháp lý không rõ ràng.
Xu, một người nổi tiếng trên mạng nhưng lại sống khép kín ngoài đời, hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí và đã không xuất hiện trước công chúng gần một thập kỷ nay. Người đại diện của công ty Xu, Duoyi Network, không trả lời các câu hỏi cụ thể về phiên điều trần hoặc việc Xu sử dụng người mang thai hộ.
“Ông chủ không chấp nhận yêu cầu phỏng vấn từ bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích nào,” người đại diện cho biết trong một email gửi tới tờ The Wall Street Journal, đồng thời nói thêm rằng “phần lớn những gì bạn mô tả là không đúng sự thật”.
Quyết định của Thẩm phán Pellman, vốn chưa từng được công bố trước đây, là lời chỉ trích hiếm hoi đối với một xu hướng ít được biết đến trong ngành công nghiệp mang thai hộ phần lớn không được kiểm soát tại Mỹ. Giới thượng lưu và tỷ phú Trung Quốc đang tìm cách ra khỏi đất nước - nơi việc mang thai hộ bị coi là bất hợp pháp, để âm thầm sinh ra nhiều trẻ em tại Mỹ.
Một số bậc cha mẹ Trung Quốc đã chi hàng triệu đô la phí mang thai hộ để thuê phụ nữ ở Mỹ. Xu tự xưng là “người cha đầu tiên của Trung Quốc” và được biết đến ở Trung Quốc như một người chỉ trích mạnh mẽ chủ nghĩa nữ quyền. Trên mạng xã hội, công ty của ông tuyên bố ông có hơn 100 đứa con được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ ở Mỹ.
Một giám đốc điều hành giàu có khác người Trung Quốc, Wang Huiwu, cũng thuê người mẫu Mỹ và những người khác hiến trứng để sinh 10 cô con gái, với mục đích một ngày nào đó sẽ gả họ cho những người đàn ông quyền lực.
Theo những người môi giới các vụ mang thai hộ, khách hàng Trung Quốc thường là những giám đốc điều hành quyền lực không có thời gian và ý muốn sinh con, những bậc cha mẹ lớn tuổi hoặc các cặp đôi đồng giới. Tất cả đều có đủ tài chính để thực hiện việc mang thai hộ ở nước ngoài trong khi vẫn duy trì được sự riêng tư cần thiết để quản lý các vấn đề tiềm tàng về truyền thông và pháp lý khi trở về nước. Một số người thậm chí còn có ảnh hưởng chính trị để tránh bị chỉ trích.
Các chuyên gia cho biết, thị trường này đã phát triển rất tinh vi, đến mức đôi khi các bậc cha mẹ Trung Quốc có con sinh ra ở Mỹ mà không cần đặt chân đến đất nước này. Một ngành công nghiệp nhỏ phát triển mạnh mẽ gồm các công ty môi giới mang thai hộ, các công ty luật, phòng khám, dịch vụ đỡ đẻ và dịch vụ giữ trẻ của Mỹ - thậm chí cả việc đón trẻ sơ sinh từ bệnh viện - đã mọc lên để đáp ứng nhu cầu, cho phép các bậc cha mẹ gửi mẫu vật ra nước ngoài và nhận con sinh ra ở nước ngoài, với chi phí lên tới 200.000 đô la mỗi đứa trẻ.
Thị trường dịch vụ hỗ trợ sinh sản quốc tế phát triển mạnh ở châu Á đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Mỹ, trong đó có Peter Thiel, người đã đầu tư vào một chuỗi phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm trên khắp Đông Nam Á và một chi nhánh mới mở gần đây ở Los Angeles.
Hầu hết các tiểu bang của Mỹ không cấm các bậc cha mẹ quốc tế sử dụng người mang thai hộ ở Mỹ. Luật pháp Trung Quốc không nghiêm cấm công dân nước này ra nước ngoài để nhờ người mang thai hộ, nhưng các quan chức đã chỉ trích điều này. Những câu chuyện về người nổi tiếng hoặc quan chức chính phủ Trung Quốc sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở nước ngoài đôi khi gây ra tai tiếng trong dư luận trong nước.
Trẻ sơ sinh chào đời tại Mỹ là công dân Mỹ theo Tu chính án thứ 14. Việc công dân nước ngoài sử dụng quyền công dân được Hiến pháp đảm bảo từ lâu đã là một điểm nóng chính trị.
Năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã có động thái kiềm chế cái gọi là “du lịch sinh con”, siết chặt các quy định về thị thực đối với phụ nữ bị nghi ngờ đến Mỹ để sinh con. Vào tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh từ chối cấp quốc tịch cho trẻ em sinh ra ở Mỹ trừ khi một trong hai cha mẹ là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp. Hiện chưa rõ liệu cả hai quy định này có áp dụng cho người nước ngoài làm việc với người mang thai hộ là công dân Mỹ hay không.
Tháng trước, Thượng nghị sĩ Rick Scott, đảng Cộng hòa bang Florida, đã đệ trình một dự luật lên Thượng viện nhằm cấm sử dụng phương pháp mang thai hộ ở Mỹ đối với người dân từ một số quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc. Ông dẫn chứng cuộc điều tra buôn người liên bang đang diễn ra đối với một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Hoa ở Los Angeles, những người có hơn hai chục đứa con, gần như tất cả đều được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ trong vòng bốn năm qua.
Nathan Zhang, người sáng lập kiêm CEO của IVF USA, một mạng lưới các phòng khám hỗ trợ sinh sản ở Mỹ và Mexico phục vụ giới thượng lưu Trung Quốc và hợp tác với các công ty môi giới mang thai hộ, cho biết khách hàng của ông trước đây chủ yếu là các bậc cha mẹ muốn tránh chính sách một con của Trung Quốc. Trẻ em được đưa về Trung Quốc, với tư cách công dân Mỹ thay vì công dân Trung Quốc, sẽ không bị hệ thống trừng phạt của nước này áp dụng. Chính sách một con đã bị bãi bỏ vào năm 2015.
Gần đây, một nhóm khách hàng mới đã xuất hiện. “Elon Musk đang trở thành hình mẫu lý tưởng,” Zhang nói. Ông cho biết, ngày càng nhiều khách hàng “siêu giàu” đặt hàng hàng chục, thậm chí hàng trăm trẻ sơ sinh sinh ra ở Mỹ với mục tiêu “xây dựng một đế chế gia tộc bất khả chiến bại”.
Ông Zhang cho biết, một doanh nhân giàu có ở Trung Quốc, cũng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục giống như ông Wang, muốn có hơn 200 đứa con cùng một lúc thông qua phương pháp mang thai hộ, với ý định xây dựng một doanh nghiệp gia đình.
“Tôi đã hỏi thẳng ông ta: 'Ông định nuôi dạy tất cả những đứa trẻ này như thế nào?' Ông ta không nói nên lời”, ông Zhang nói và cho biết ông đã từ chối làm khách hàng của ông ta.
Các chuyên gia về mang thai hộ khác cũng mô tả những con số đáng kinh ngạc tương tự. Chủ sở hữu một công ty ở California cho biết ông đã giúp đáp ứng đơn đặt hàng của một phụ huynh người Trung Quốc muốn có 100 đứa con trong vài năm qua, một yêu cầu được phân bổ cho nhiều công ty khác nhau.
Amanda Troxler, một luật sư chuyên về mang thai hộ ở Los Angeles, cho biết công ty của bà đã tư vấn cho một phụ nữ Trung Quốc đang mong muốn có 8 hoặc 10 ca mang thai hộ và yêu cầu giảm giá.
“Tôi đã nói, 'Không, chúng tôi không phải là Costco'”, bà Troxler nói, và bà đã không nhận khách hàng này.
Được biết, các công ty môi giới thường nhận được từ 40.000 đến 50.000 đô la cho mỗi ca mang thai hộ. Khoản tiền này tách biệt với khoản thanh toán cho người mang thai hộ.
Theo như vụ xả súng hàng loạt vào ngày 14/12 ở Sydney đã mô tả một khung cảnh tượng đầy đau đớn và hỗn loạn khiến có hai nhân viên ứng cứu khẩn cấp có mặt tại hiện trường ngay sau vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là vụ xả súng chết chóc nhất tại Australia kể từ năm 1996.
Nhân viên y tế tại hiện trường vụ xả súng ở bãi biển Bondi (Ảnh: ABC News).
Chiều tối 14/12, tại bãi biển Bondi, Sydney, Australia, hơn 1.000 người tận hưởng một lễ hội: trẻ em chạy nhảy, đám đông chen chúc qua lại giữa các xe bán đồ ăn, và nhiều người thưởng thức các tiết mục biểu diễn trực tiếp trong lúc tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày. Bất ngờ, tiếng súng vang lên lúc gần 19h.
Từ một cây cầu đi bộ nhỏ, chỉ cách khu vui chơi trẻ em vài mét, các tay súng nổ súng vào đám đông. Một chiếc xe chứa đầy bom tự chế đậu gần đó, nhưng các thiết bị này đã không phát nổ.
Một nhân chứng có tên Barry mô tả cảnh tượng đám đông bắt đầu la hét và chạy tán loạn qua công viên để thoát khỏi vụ tấn công. “Đó là sự hỗn loạn và hoảng loạn tột độ”, ông nói.
Vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây là vụ xả súng chết chóc nhất tại Australia kể từ năm 1996.
Cô Kaitlin Davidson, y tá 28 tuổi, cho biết cô đã chứng kiến vụ tấn công diễn ra từ cửa sổ căn hộ tầng trệt của mình, ngay bên kia đường đối diện.
“Chúng cứ liên tục thay băng đạn. Chúng có một lượng đạn dược khổng lồ và nhiều khẩu súng”, cô kể lại.
Hai nghi phạm được cảnh sát xác định là một người đàn ông 50 tuổi và con trai 24 tuổi của ông ta. Hai nghi phạm đã nổ súng tấn công vào đám đông tại sự kiện đánh dấu đêm đầu tiên của lễ Hanukkah của người Do Thái.
Ngay khi các tay súng dường như đã bị khống chế, cô Davidson cho biết, cô chạy tới hỗ trợ, trong lúc cảnh sát đang bận bảo đảm rằng các tay súng không còn gây nguy hiểm.
Cô nói thêm, xe cứu thương gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường vì mọi người đã bỏ lại xe tại ngã tư để chạy trốn.
Một nữ cảnh sát đã bị bắn trúng áo giáp chống đạn. Davidson cho biết cô đã tháo áo giáp đó ra để chắc chắn viên cảnh sát không bị thương nặng.
Khi sang phía bên kia cây cầu, nơi xảy ra vụ xả súng, cô vô cùng bàng hoàng trước cảnh tượng ở đó. “Đó giống như một chiến trường”, cô nói.
Cô đã sơ cứu cho hơn 10 người bị thương do trúng đạn ở chân, mông hoặc vai. Cô cho biết thêm, ít nhất một người bị bắn vào lưng, dường như trong lúc đang chạy trốn.
Vụ xả súng khiến ít nhất 16 người thiệt mạng (Ảnh: AFP).
David Smith, 25 tuổi, là tình nguyện viên của Community Health Support, một tổ chức Do Thái hỗ trợ y tế khẩn cấp. Là người sinh ra và lớn lên tại bãi biển Bondi, anh cho biết mình đã được tổ chức cử tới hiện trường vụ xả súng.
Anh hỗ trợ từ nạn nhân này sang nạn nhân khác, đánh giá mức độ thương tích và gắn thẻ theo mức độ ưu tiên y tế, màu đỏ cho những trường hợp khẩn cấp nhất, trong đó có hơn 20 nạn nhân.
Anh nhớ lại cảnh mọi người la hét, trẻ em tìm kiếm cha mẹ, trong khi một số người bị thương bật khóc tuyệt vọng rằng họ chẳng làm gì để đáng phải chịu điều này.
Smith cho biết anh quen biết 3 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương hiện vẫn nằm viện.
Bi kịch càng trở nên khó tin hơn khi bãi biển xinh đẹp này vốn là nơi quen thuộc cho các sinh hoạt hàng ngày của anh. Anh ngậm ngùi: “Đây là nơi tôi chạy bộ buổi sáng, đây là nơi tôi bơi vào buổi chiều”.
Trong báo cáo vừa được trình lên Quốc hội Mỹ, FTC cho biết lừa đảo tài chính đối với người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi cũng đang tăng theo thời gian: từ 3,4 tỉ USD trong năm 2020 lên 12,8 tỉ USD trong năm 2024. Tuy nhiên, do báo cáo không đầy đủ, con số thực tế trong năm 2024 có thể lên đến 195,9 tỉ USD.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, tội phạm sử dụng nhiều cách thức khác nhau để tiếp cận nạn nhân, bao gồm e-mail, tin nhắn, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến. Chẳng hạn, theo đài CNBC, một tin nhắn tưởng chừng vô hại từ người lạ có thể dần phát triển thành mối quan hệ tin cậy. Khi kẻ lừa đảo gợi ý đầu tư vào một cơ hội "rất hấp dẫn", nạn nhân tin tưởng sẽ chuyển tiền vào tài khoản mà họ tin rằng có thể mang lại nhiều lợi nhuận.
Để đối phó, các chuyên gia đã chỉ ra những phương thức giúp tránh sập bẫy lừa đảo, như cách bọn tội phạm tìm kiếm nạn nhân. "Chẳng hạn, nếu một người lạ bất ngờ liên hệ và tỏ ra rất gấp gáp thì đó là dấu hiệu rất rõ cho thấy ai đó đang tìm cách lừa đảo" - bà Kathy Stokes, thành viên Mạng lưới giám sát gian lận AARP (Mỹ), cho biết.
Vi nhựa là thuật ngữ dùng để chỉ các hạt nhựa có đường kính nhỏ hơn 5 mm. Chúng hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: sự bào mòn của đồ nhựa trong quá trình sử dụng, các hạt vi nhựa có trong mỹ phẩm, hoặc các sợi nhựa bong ra từ quần áo tổng hợp khi giặt giũ. Nhờ kích thước siêu nhỏ, vi nhựa dễ dàng phát tán trong môi trường và xâm nhập vào cơ thể con người thông qua đường hô hấp, thực phẩm và nguồn nước.
Theo nhiều nghiên cứu, trung bình mỗi người có thể vô tình tiêu thụ một lượng vi nhựa mỗi tuần với khối lượng ước tính tương đương một chiếc thẻ ngân hàng. Sau khi đi vào cơ thể, vi nhựa không chỉ lưu lại ở phổi mà còn có thể xâm nhập vào máu, tích tụ trong các cơ quan nội tạng và gây ra những hệ lụy sức khỏe khó lường.
Nhiều người cho rằng rau củ và trái cây là những thực phẩm hoàn toàn tự nhiên và an toàn. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy vi nhựa trong rau củ quả đã trở thành một vấn đề đáng báo động. Những loại thực phẩm quen thuộc hằng ngày có thể đang âm thầm đưa vi nhựa vào cơ thể con người.
Do kích thước rất nhỏ, vi nhựa có thể xuyên qua các lỗ li ti trên rễ cây, xâm nhập vào mô thực vật và tích tụ trong thân, lá hoặc củ. Từ đó, rau củ và trái cây trở thành “điểm tiếp nhận” vi nhựa, và cuối cùng những hạt này theo thực phẩm đi vào cơ thể con người.
Các nghiên cứu gần đây đã tiến hành phân tích hàm lượng vi nhựa trong nhiều loại rau củ và trái cây phổ biến. Kết quả cho thấy, 2 loại củ quả dưới đây có mức độ ô nhiễm vi nhựa cao nhất, khiến giới khoa học đặc biệt quan ngại:
Táo
Táo được xem là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất, thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn uống hằng ngày. Tuy nhiên, các phân tích cho thấy táo có hàm lượng vi nhựa cao đáng kể. Vi nhựa có thể xâm nhập vào táo thông qua đất và nguồn nước ô nhiễm, sau đó tích tụ trong phần thịt quả.
Ngoài ra, theo một nghiên cứu năm 2021 đăng trên tạp chí Environmental Research, các nhà nghiên cứu tại ở La Catania, Ý phát hiện ra rằng thực vật hấp thụ vi nhựa qua rễ và sau đó chuyển chúng đến quả, lá và thân cây.
Trong đó, các nhà khoa học phát hiện ra rằng táo là loại trái cây bị ô nhiễm nhiều nhất về vi nhựa. Một gam táo chứa đến hơn 195.500 mảnh vi nhựa.
Khi con người ăn táo, đặc biệt là ăn cả vỏ, vi nhựa có thể đi vào hệ tiêu hóa, theo thời gian xâm nhập vào máu và tích tụ trong các cơ quan nội tạng, từ đó ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Cà rốt
Cà rốt là loại rau củ phát triển trực tiếp trong đất, nơi vi nhựa tồn tại với mật độ cao do ô nhiễm môi trường. Nhờ kích thước siêu nhỏ, vi nhựa dễ dàng xâm nhập qua rễ và tích tụ trong phần củ mà con người tiêu thụ.
Việc sử dụng cà rốt thường xuyên, đặc biệt khi nguồn đất trồng bị ô nhiễm, có thể khiến cơ thể tiếp xúc với vi nhựa trong thời gian dài mà không hề hay biết.
Trong một dự án nghiên cứu của Trung Quốc và Hà Lan, các chuyên gia đã chứng minh rằng thực vật "uống" các hạt nhựa từ nước và hấp thụ chúng qua hệ thống rễ. Cà rốt là một trong những loại rau củ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cũng theo nghiên cứu nêu trên, trong tất cả các loại rau, cà rốt có các hạt vi nhựa nhỏ nhất, chứa hơn 101.950 hạt/gam.
Giảm thiểu rủi ro từ vi nhựa: bắt đầu từ thói quen hằng ngày
Vi nhựa hiện diện khắp nơi trong môi trường, từ thực phẩm, nguồn nước cho đến không khí. Chúng đã được phát hiện ở những nơi xa xôi nhất như Bắc Cực hay đáy đại dương sâu thẳm. Gió, dòng nước và hoạt động của con người đã khiến vi nhựa lan rộng trên toàn cầu, trở thành một vấn đề môi trường không biên giới.
Việc xử lý rác thải nhựa không đúng cách càng làm trầm trọng thêm tình trạng này. Khi vi nhựa xâm nhập vào đất và nước, chúng được cây trồng hấp thụ, đi vào chuỗi thực phẩm và quay trở lại cơ thể con người.
Trước mối đe dọa vô hình này, mỗi cá nhân đều có thể góp phần giảm thiểu rủi ro bằng những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt. Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, ưu tiên sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường là những bước đi thiết thực.
Trong đời sống hằng ngày, việc sử dụng ấm trà bằng thủy tinh hoặc gốm sứ thay cho túi trà nhựa, lựa chọn thực phẩm hữu cơ và làm sạch nguyên liệu kỹ lưỡng có thể giúp giảm lượng vi nhựa hấp thụ.
Cá là thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, với những người sống ở khu vực nội địa, cá nước ngọt thường được sử dụng nhiều hơn vì dễ mua, giá rẻ. Cá biển muốn ăn thường phải ra chợ hải sản, vừa bất tiện lại vừa đắt đỏ. Thế nhưng, ít ai biết rằng có những loại cá biển không chỉ giàu dinh dưỡng, giá phải chăng mà còn ít xương gần như không có mùi tanh, ăn rất “đã miệng”.
Dưới đây là 4 loại cá như vậy.
1. Cá kèo
Cá kèo là loài cá có khả năng “ẩn mình” rất tốt. Khi gặp nguy hiểm, chúng thường vùi mình vào bùn cát hoặc ngụy trang khéo léo để tránh kẻ săn mồi. Nhờ đặc tính sống linh hoạt này, cá kèo có thịt chắc, ngọt tự nhiên.
Giá cá kèo nhìn chung không cao, dễ mua ở chợ. Dù kích thước không lớn, nhưng thịt cá thơm, ít tanh, rất phù hợp để kho, nấu canh chua hoặc nướng, ăn vừa ngon vừa bổ.
2. Cá khoai
Cá khoai là loại cá có ngoại hình trơn nhẵn, thân mềm. Khi chế biến chín, thịt cá mềm mịn như đậu phụ, vì thế nhiều nơi còn gọi vui là “cá đậu phụ”.
Do cá khoai rời khỏi nước là nhanh hỏng nên trên thị trường thường bán ở dạng đông lạnh. Tuy nhiên, nếu chọn được cá còn tươi, cá khoai có vị ngọt thanh, rất dễ ăn. Ưu điểm lớn của loại cá này là rất ít xương, phù hợp cả với trẻ em và người lớn tuổi, ăn một lần là khó quên.
3. Cá đù vàng nhỏ
So với cá đù vàng lớn, cá đù vàng nhỏ có giá mềm hơn rất nhiều nhưng chất lượng lại không hề thua kém. Thịt cá mềm, ngọt, ít tanh, dễ chế biến thành nhiều món như chiên, kho hay nấu canh.
Dù kích thước nhỏ, cá đù vàng nhỏ vẫn giàu đạm, khoáng chất, là lựa chọn tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình.
4. Cá thu
Cá thu là cái tên khá quen thuộc trên thị trường và thường có giá dễ chịu. Thịt cá thu săn chắc, khi ăn có độ dai vừa phải, không bở, không tanh, rất hợp để nấu lẩu, kho tộ hoặc om chuối đậu.
Do nguồn cung tương đối dồi dào nên cá thu thường bị “đánh giá thấp” vì giá rẻ. Thực tế, giá trị dinh dưỡng của cá thu rất tốt, giàu protein, ăn ngon mà không ngấy, hoàn toàn xứng đáng xuất hiện thường xuyên trên mâm cơm.
Thành công và sự giàu có hiếm khi đến từ may mắn nhất thời. Trong thực tế, những người đàn ông đạt được thành công lớn thường không dễ dàng đạt được thành tựu ngay từ đầu, mà âm thầm tích lũy năng lực, tư duy và nguồn lực trong thời gian dài.
Dưới đây là 4 dấu hiệu phổ biến cho thấy một người đàn ông đang đi đúng hướng và có nhiều khả năng chạm tới thành công bền vững, đạt được sự giàu có trong tương lai.
1. Có tầm nhìn xa và suy nghĩ dài hạn
Một dấu hiệu quan trọng của đàn ông có tiềm năng thành công là họ không chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Thay vì hỏi “việc này được gì ngay?”, họ thường tự hỏi: “Điều này mang lại giá trị gì trong 5-10 năm tới?”
Những người đàn ông có tầm nhìn xa thường lựa chọn công việc, dự án dựa trên tiềm năng phát triển lâu dài. Họ sẽ không đánh đổi uy tín và giá trị cốt lõi để lấy lợi ích ngắn hạn. Họ cũng chấp nhận đi chậm ở giai đoạn đầu để xây nền tảng vững chắc.
Tư duy dài hạn giúp họ tránh được nhiều quyết định sai lầm và tạo lợi thế lớn khi thị trường hoặc hoàn cảnh thay đổi.
2. Kỷ luật cao, đặc biệt với thời gian và tiền bạc
Giàu có bền vững hiếm khi đến từ những người sống tùy hứng. Đàn ông dễ thành công thường rất kỷ luật trong sinh hoạt, công việc và tài chính.
Họ biết quản lý thời gian hiệu quả, tập trung vào việc tạo giá trị thay vì chỉ bận rộn. Trong chi tiêu, họ ưu tiên tiết kiệm, đầu tư cho tri thức, sức khỏe và các mối quan hệ chất lượng, thay vì chạy theo tiêu dùng phô trương.
Chính kỷ luật cá nhân giúp họ duy trì phong độ ổn định và tích lũy nguồn lực theo thời gian.
3. Luôn học hỏi và sẵn sàng thay đổi khi cần thiết
Trong cuộc sống có nhiều thay đổi, và những người thành công là những người không cố chấp với cách làm cũ. Đàn ông sắp chạm tới thành công thường có tư duy học hỏi suốt đời.
Họ chủ động cập nhật kiến thức mới, lắng nghe phản hồi và không ngại thừa nhận mình cần cải thiện. Khi nhận ra con đường đang đi không còn phù hợp, họ sẵn sàng điều chỉnh chiến lược thay vì cố bám víu vì sĩ diện hay thói quen.
Khả năng học hỏi và thích nghi giúp họ đi đường dài trong sự nghiệp và kinh doanh.
4. Người đàn ông có tính kiên trì
Một điểm chung khác là khả năng chịu đựng giai đoạn nỗ lực nhiều nhưng chưa thấy thành quả rõ rệt. Đàn ông có thể chạm tới thành công hiểu rằng kết quả lớn thường đến sau một quá trình dài tích lũy.
Họ không nản lòng khi bị chậm hơn người khác, cũng không bỏ cuộc chỉ vì vài lần thất bại. Thay vào đó, họ coi mỗi vấp ngã là dữ liệu để điều chỉnh và tiếp tục tiến lên.
Sự kiên trì và bền bỉ chính là yếu tố giúp họ vượt qua phần lớn đối thủ trên đường dài.
Kết luận
Không phải cứ có đủ 4 dấu hiệu trên là chắc chắn thành công, giàu có, nhưng thực tế cho thấy đây là những đặc điểm thường xuất hiện ở những người đàn ông đạt được thành công lớn và bền vững. Quan trọng hơn, đây đều là những yếu tố có thể rèn luyện thông qua tư duy đúng, thói quen tốt và sự nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày.
Thành công không đến trong ồn ào, mà được định hình từ sớm qua tư duy và những lựa chọn bền bỉ theo thời gian.
Nhiều người có thể không biết rằng buổi sáng là sự khởi đầu của một ngày mới đối với cơ thể, và ngay cả những cử chỉ nhỏ nhất cũng có thể tác động sâu sắc đến cơ thể.
1. Tại sao buổi sáng là "thời điểm vàng" để giữ gìn sức khỏe?
Sau một đêm "sạc", cơ thể đang mở ra thời điểm khởi động lại, trước hết gan và thận sẽ đẩy nhanh công việc và dọn dẹp chất thải cần xử lý gấp, vì vậy 6-8 giờ sáng cũng là giai đoạn cao điểm của quá trình trao đổi chất của gan.
Thứ hai, buổi sáng cũng là nguồn năng lượng cho cả ngày, adrenaline và cortisol sẽ tiết ra một lượng lớn hormone giúp cơ thể tràn đầy năng lượng nhằm đáp ứng năng lượng cần thiết cho các hoạt động trong ngày, nếu bỏ lỡ thời gian này, lượng hormone tiết ra không đủ, bạn có thể cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi và thậm chí hạ đường huyết suốt cả ngày.
Ngoài ra, sáng sớm là thời điểm nồng độ máu của cơ thể con người cao nhất, đồng thời cũng là thời điểm bệnh nhân mắc bệnh tim mạch dễ gặp vấn đề nhất.
2. Con người sống được bao lâu, bạn có thể biết điều đó bằng cách nhìn vào buổi sáng của họ?
Một số người cho rằng buổi sáng là giai đoạn quá mức của cơ thể chuyển từ nghỉ ngơi sang nơi làm việc, và các mối nguy hiểm cho sức khỏe của cơ thể cũng sẽ bộc lộ vào thời điểm này. Đặc biệt, nếu có 5 biểu hiện sau đây vào buổi sáng, có thể liên quan chặt chẽ đến bệnh tật, bạn tuyệt đối không được coi thường.
1. Đau đầu và nôn mửa
Vào sáng sớm, tôi thường xuyên cảm thấy đau đầu. Đó không phải là cơn đau liên tục, đôi khi nhẹ và đôi khi nặng. Nó thể kèm theo mờ mắt hoặc nôn mửa, nhưng không có cảm giác khó chịu về đường tiêu hóa. Dấu hiệu này có thể liên quan đến tăng áp lực nội sọ, nhiều bệnh và thậm chí là u não cũng sẽ dẫn đến tăng áp lực nội sọ. Vì vậy, cần chú ý thăm khám kịp thời.
2. Màu nước tiểu bất thường
Nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng do tích trữ suốt một đêm nên sau khi cô đặc, màu có thể vàng hơn và mùi nặng hơn. Khi ăn uống và vận động trong ngày, màu nước tiểu sẽ dần nhạt lại. Tuy nhiên, nếu thường xuyên thấy nước tiểu vàng đậm hoặc nâu sẫm, da cũng ngày càng vàng, kèm cảm giác khó chịu âm ỉ vùng thượng vị, thì cần cảnh giác vì có thể gan đang gặp vấn đề.
3. Tê bì tay chân
Buổi sáng thức dậy thấy tay chân tê bì, ngoài nguyên nhân do tư thế ngủ đè ép, còn có hai trường hợp cần đặc biệt lưu ý.
Nếu tê bì chỉ xuất hiện ở một bên cơ thể, có thể kèm nói khó, nhìn mờ, một bên tay chân khó kiểm soát…, thì rất có thể là dấu hiệu báo trước của nhồi máu não.
Ngoài ra, nếu thường xuyên bị tê cả hai bàn chân, kèm cảm giác nóng rát, như điện giật hoặc kiến bò, cần chú ý khả năng biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường. Trường hợp này thường biểu hiện bằng tê bì đối xứng ở các chi.
4. Bất thường khi đại tiện
Nếu buổi sáng đi ngoài thường xuyên bị tiêu chảy hoặc phân có dạng dài và nhỏ, có thể là do khối u đường ruột làm thay đổi thói quen đại tiện. Khi khối u lớn dần, đường thoát phân bị cản trở, để bài tiết thuận lợi hơn, phân buộc phải thay đổi hình dạng; thậm chí nhu động ruột tăng lên, gây tiêu chảy nhằm hỗ trợ thải phân.
5. Ho kèm đờm lẫn máu
Nếu sau khi ngủ dậy thường xuyên ho, chủ yếu là ho khan, đã loại trừ yếu tố thời tiết, cảm lạnh hay viêm họng mà tình trạng kéo dài, cần cảnh giác nguy cơ ung thư phổi. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có thể ho dai dẳng không rõ nguyên nhân, thuốc ho thông thường không hiệu quả. Về sau có thể xuất hiện ho ra máu hoặc những cơn ho dữ dội.
Sức khỏe không đến từ những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ cách ta lắng nghe cơ thể mỗi sáng và duy trì những thói quen nhỏ nhưng đúng đắn. Nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, sống chậm lại một chút khi vừa thức dậy, chăm sóc bản thân từ những việc giản dị nhất – đó chính là cách bền bỉ nhất để tích lũy sức khỏe, giúp chúng ta đi xa hơn và sống an yên hơn trong những năm tháng về sau.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, rau củ là thực phẩm cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, các chị em nội trợ nên lưu ý khi sử dụng các loại sau đây vì chúng chứa độc tố.
Thứ nhất, mộc nhĩ tươi
Trong mộc nhĩ tươi có chứa chất morpholine, loại độc tố có thể gây ngộ độc nếu xâm nhập vào cơ thể.
Nguy cơ chứa độc tố gây ngộ độc trong mộc nhĩ tươi.
Người ăn mộc nhĩ tươi hoặc mộc nhĩ ngâm không đúng cách có thể xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt, thậm chí tổn thương gan, thận nếu ngộ độc nặng. Bộ Y tế khuyến cáo chỉ nên sử dụng mộc nhĩ khô, được ngâm nở và nấu chín kỹ trước khi ăn.
Giá đỗ không rễ
Giá đỗ là thực phẩm phổ biến, nhưng giá đỗ không rễ, thân to, trắng bất thường có nguy cơ cao được sản xuất bằng chất kích thích tăng trưởng.
Nguy cơ tồn dư hoá chất trong giá đỗ không rễ
Việc sử dụng các loại hóa chất này có thể khiến giá đỗ tồn dư độc tố, gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và sức khỏe lâu dài nếu sử dụng thường xuyên.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên chọn giá đỗ có rễ, thân nhỏ, màu trắng tự nhiên, tránh mua giá đỗ quá mập, bóng và không có rễ.
Bí đỏ để lâu
Bí đỏ là thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên bí đỏ để quá lâu, bị dập nát hoặc có dấu hiệu hư hỏng có thể sinh ra các chất không có lợi cho sức khỏe.
Không nên sử dụng bí đỏ đã bổ ra và để lâu.
Đặc biệt, bí đỏ đã cắt ra nhưng bảo quản không đúng cách trong thời gian dài có nguy cơ nhiễm vi sinh vật, gây ngộ độc thực phẩm. Người dân được khuyến cáo không sử dụng bí đỏ có mùi lạ, chảy nước hoặc đổi màu.
Khoai tây mọc mầm
Khoai tây khi mọc mầm hoặc chuyển sang màu xanh chứa solanin, một chất độc có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.
Tuyệt đối không ăn khoai tây mọc mầm.
Người ăn khoai tây mọc mầm có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, rối loạn thần kinh, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu ăn với lượng lớn. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo tuyệt đối không ăn khoai tây đã mọc mầm, có vỏ xanh, kể cả khi đã cắt bỏ mầm.
Cà chua xanh
Mặc dù chứa nhiều chất dinh dưỡng quý giá nhưng cà chua xanh lại chứa hàm lượng khá lớn alkaloid, có thể gây ngộ độc nếu dùng quá nhiều. Các triệu chứng ngộ độc cà chua xanh bao gồm mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, viêm dạ dày.
Không nên sử dụng cà chua xanh.
Trong quá trình chín của cà chua, lượng alkaloid giảm dần và sẽ hết khi quả chín đỏ. Vì vậy, chị em nội trợ không nên ăn cà chua xanh, nếu vẫn sử dụng thì không nên dùng quá nhiều và thường xuyên.
Nhiều người cho rằng mùa đông thời tiết hanh khô thì tóc sẽ ít bết hơn so với mùa hè nóng ẩm. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại: không ít người nhận thấy tóc mình nhanh bết dầu, xẹp và thiếu sức sống hơn ngay cả khi trời lạnh. Vậy đâu là nguyên nhân khiến tóc “đổ dầu” mạnh vào mùa đông, và làm thế nào để chăm sóc tóc, da đầu đúng cách trong thời điểm này?
Để da đầu quá khô
Vào mùa đông, độ ẩm trong không khí giảm mạnh khiến làn da nói chung và da đầu nói riêng dễ rơi vào tình trạng khô ráp, bong tróc. Khi da đầu thiếu nước, cơ chế tự bảo vệ sẽ được kích hoạt: các tuyến bã nhờn tăng cường tiết dầu để bù lại độ ẩm đã mất. Chính phản ứng “bù trừ” này khiến da đầu trở nên nhờn hơn, kéo theo tình trạng tóc nhanh bết, dù môi trường bên ngoài không hề oi nóng.
Ngoài ra, việc đội mũ len, mũ bảo hiểm trong thời gian dài cũng khiến da đầu bị bí, hạn chế sự thoáng khí, càng tạo điều kiện cho dầu tích tụ nhiều hơn ở chân tóc.
Gội đầu bằng nước nóng
Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tóc nhanh bết vào mùa đông là thói quen gội đầu bằng nước nóng. Nước nóng giúp cơ thể thư giãn, dễ chịu trong thời tiết lạnh, tuy nhiên lại làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đầu. Khi lớp dầu này bị rửa trôi quá mức, tuyến bã nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn để “bù đắp”, dẫn đến tình trạng da đầu vừa khô vừa nhiều dầu.
Không chỉ vậy, nước nóng còn khiến tóc dễ khô xơ, chẻ ngọn và làm da đầu nhạy cảm hơn. Các chuyên gia khuyến nghị nên gội đầu bằng nước ấm, ở mức khoảng 40-45 độ C, đồng thời massage nhẹ nhàng để làm sạch mà không gây kích ứng.
Vuốt tóc, chải tóc quá nhiều
Nhiều người có thói quen vô thức vuốt tóc, chỉnh tóc hoặc chải tóc liên tục trong ngày. Những hành động tưởng chừng vô hại này lại góp phần khiến tóc nhanh bết hơn. Khi chạm tay vào tóc, dầu và bụi bẩn từ tay dễ dàng bám sang tóc, đồng thời việc chải tóc nhiều lần sẽ kích thích da đầu tiết thêm dầu.
Để hạn chế tình trạng này, bạn nên giữ tay sạch sẽ trước khi chạm vào tóc, vệ sinh lược thường xuyên và tránh chải tóc quá nhiều lần trong ngày, đặc biệt là khi tóc đã có dấu hiệu nhờn.
Gội đầu quá thường xuyên
Khi tóc nhanh bết, nhiều người lựa chọn cách gội đầu mỗi ngày để giữ mái tóc sạch sẽ. Tuy nhiên, gội đầu quá thường xuyên, nhất là vào mùa đông, lại là “con dao hai lưỡi”. Việc làm sạch liên tục khiến lớp dầu tự nhiên trên da đầu bị suy giảm, buộc tuyến bã nhờn phải hoạt động mạnh hơn để bù lại.
Hệ quả là tóc không những nhanh bết hơn mà còn dễ khô xơ, gãy rụng, chẻ ngọn và xuất hiện gàu. Theo khuyến cáo, tần suất gội đầu lý tưởng trong mùa đông là khoảng 2-3 lần mỗi tuần, tùy vào tình trạng da đầu và mức độ hoạt động hàng ngày.
Lựa chọn dầu gội không phù hợp với da đầu
Sử dụng dầu gội không phù hợp cũng là nguyên nhân khiến tóc bết nhanh. Vào mùa đông, bạn nên ưu tiên những loại dầu gội có độ pH cân bằng, khả năng làm sạch vừa phải, không chứa quá nhiều chất tẩy mạnh. Các sản phẩm có thành phần từ tinh dầu thiên nhiên như tràm trà, oải hương, bạc hà… thường giúp kiểm soát dầu tốt hơn, đồng thời làm dịu da đầu và giảm tình trạng bong tróc.
Ngoài ra, không nên lạm dụng dầu xả và tránh thoa dầu xả trực tiếp lên da đầu, vì điều này dễ khiến tóc nặng và nhanh bết.
Chưa chú trọng chăm sóc tóc từ bên trong
Bên cạnh các tác động bên ngoài, chế độ ăn uống và trạng thái tinh thần cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của da đầu. Vào mùa đông, nhiều người có xu hướng tiêu thụ nhiều đồ chiên rán, đồ ngọt, thực phẩm giàu muối hoặc các sản phẩm từ sữa. Những thực phẩm này có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, khiến tóc dễ bết dầu.
Để cải thiện tình trạng này, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B, vitamin E, kẽm, rau xanh, chất béo lành mạnh từ cá, quả bơ, các loại hạt… Đây đều là những dưỡng chất có lợi cho tóc và da đầu.
Đặc biệt, nếu đã điều chỉnh chế độ chăm sóc tóc và ăn uống nhưng tóc vẫn nhanh bết, nguyên nhân có thể đến từ căng thẳng kéo dài. Stress làm tăng hormone cortisol trong cơ thể, từ đó kích thích tuyến bã nhờn tiết nhiều dầu hơn. Vì vậy, giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc và cân bằng cuộc sống cũng là cách quan trọng để bảo vệ mái tóc trong mùa đông.
Theo như có một cuộc khảo sát được tiến hành từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, bao gồm hàng trăm người trả lời trên khắp lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, khiến làm gia tăng thêm sức ép với Tổng thống Volodymyr Zelensky, khi có khoản 75% người Ukraine không chấp nhận nhượng bộ lớn trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến đi Đức ngày 15-12 - Ảnh: REUTERS
Cuộc thăm dò do Viện Xã hội học quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện và được công bố ngày 15-12 cho thấy 72% người Ukraine sẵn sàng cho một thỏa thuận đóng băng chiến tuyến hiện tại và có một số thỏa hiệp.
Tuy nhiên, 75% tin rằng một kế hoạch thân thiện với Nga bao gồm việc Ukraine nhượng lại lãnh thổ hoặc giới hạn quy mô quân đội mà không nhận được đảm bảo an ninh rõ ràng là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Cuộc khảo sát được tiến hành từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12, bao gồm 547 người trả lời trên khắp lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.
Giám đốc điều hành KIIS, Anton Hrushetskyi, cho biết dư luận về vấn đề này vẫn ổn định trong những tháng gần đây bất chấp áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ.
63% người Ukraine sẵn sàng tiếp tục chiến đấu và chỉ 9% tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc vào đầu năm 2026.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Ukraine nhanh chóng đạt được hòa bình trong cuộc chiến kéo dài gần 4 năm, trong bối cảnh quân đội Nga mạnh và được trang bị tốt hơn đang tiến sâu vào chiến trường Ukraine.
Ở phía ngược lại, Kiev và các đồng minh châu Âu đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Washington như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào. Tổng thống Volodymyr Zelensky thậm chí tuyên bố hôm 14-12 rằng Ukraine sẽ từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy điều đó.
Tuy nhiên, chỉ 21% người Ukraine tin tưởng Mỹ - giảm từ 41% của tháng 12 năm ngoái. Niềm tin vào NATO cũng giảm từ 43% xuống 34% trong cùng kỳ.
"Nếu các đảm bảo an ninh không rõ ràng và ràng buộc, người dân Ukraine sẽ không tin tưởng chúng, và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sẵn sàng chung để phê duyệt kế hoạch hòa bình tương ứng", ông Hrushetskyi viết.
Về vấn đề bầu cử, chỉ có 9% người Ukraine muốn một cuộc bầu cử trước khi chiến sự kết thúc, theo cuộc thăm dò của KIIS.
Tổng thống Zelensky, người có nhiệm kỳ theo lẽ bình thường đã kết thúc năm ngoái, nói rằng ông sẽ sẵn sàng cho một cuộc bầu cử mới nếu Mỹ có thể đóng vai trò lãnh đạo trong việc đảm bảo an ninh.
Niềm tin vào ông Zelensky hiện ở mức 61% sau khi trợ lý hàng đầu của ông bị sa thải và áp lực mới từ phía Mỹ. Theo trang RBC-Ukraine, ông Zelensky cũng đã chỉ đạo soạn thảo một luật cho phép Ukraine tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật.
Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực và dù niềm tin vào ông Zelensky đang cao, không gì có thể bảo đảm người dân Ukraine sẽ tiếp tục chọn ông hoặc mặn mà với một cuộc bầu cử vào thời điểm hiện tại.
"Việc khăng khăng đòi bầu cử ở Ukraine bị công chúng chỉ trích gay gắt và được coi là một nỗ lực nhằm làm suy yếu đất nước", ông Hrushetskyi giải thích thêm về con số chỉ 9% người dân muốn bầu cử.
Theo như lộ khoảnh khắc Mai Tài Phến không chỉ đáp lại khi được nữ ca sĩ Mỹ Tâm nhắc tên trước gần 40.000 người, nam diễn viên này còn chia sẻ: “Hiện tại là đẹp nhất”, sau khi sự xuất hiện của Mai Tài Phến tại concert (hòa nhạc) của Mỹ Tâm gây chú ý trước 40.000 người tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ đánh dấu cột mốc mang tính “lịch sử” trong sự nghiệp hơn 25 năm ca hát của nữ ca sĩ này.
Concert See the light của Mỹ Tâm tối 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ đánh dấu cột mốc mang tính “lịch sử” trong sự nghiệp hơn 25 năm ca hát của nữ ca sĩ, mà còn tạo nên nhiều khoảnh khắc khiến khán giả bàn tán sôi nổi.
Một trong số đó là giây phút Mai Tài Phến - người nhiều năm vướng tin đồn tình cảm với Mỹ Tâm - được nữ ca sĩ nhắc tên trực tiếp giữa biển người gần 40.000 khán giả.
Xuyên suốt hơn 4 tiếng đồng hồ diễn ra concert, Mỹ Tâm thể hiện gần 40 ca khúc, đưa khán giả đi qua nhiều giai đoạn cảm xúc khác nhau của hành trình âm nhạc mang tên “Tri âm”.
Khoảnh khắc Mỹ Tâm gọi tên Mai Tài Phến sau khi khoe ảnh tình tứ với anh ngay trong concert cá nhân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Khi nữ ca sĩ cất giọng trong ca khúc Nơi mình dừng chân, nhạc phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, trên màn hình LED lớn bất ngờ xuất hiện hình ảnh Mỹ Tâm tình tứ bên Mai Tài Phến. Khoảnh khắc này lập tức khiến hàng chục nghìn khán giả reo hò, không khí sân vận động Mỹ Đình trở nên bùng nổ.
Trước phản ứng cuồng nhiệt của khán giả, Mỹ Tâm cười và chia sẻ trên sân khấu: “Các bạn reo vì hình ảnh này hả, dễ thương mà phải không? Bạn ấy có ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi, hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy”.
Lời nói tưởng chừng bông đùa ấy lại nhanh chóng được xem như một sự “xác nhận ngầm” khi trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một người đàn ông ngồi dưới hàng ghế khán giả, có vóc dáng và mái tóc giống Mai Tài Phến.
Những tưởng khán giả khó thấy được Mai Tài Phến trả lời thì mới đây trên mạng xã hội xuất hiện video nam diễn viên nhiệt tình đáp lời Mỹ Tâm.
Ngay khi Mỹ Tâm lên tiếng, Mai Tài Phến lập tức vẫy tay đầy nhiệt tình về phía sân khấu. Sau đó, anh còn “bắn tim” đáp lại Mỹ Tâm.
Khoảnh khắc tương tác ngắn ngủi nhưng đầy thân mật này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những đoạn clip được chia sẻ nhiều nhất sau concert See the light. Nhiều khán giả nhận xét, giữa không gian sân vận động rộng lớn, sự hiện diện âm thầm của Mai Tài Phến lại tạo cảm giác gần gũi, riêng tư và “tình bể bình” theo cách rất khác.
Sau đêm diễn, Mai Tài Phến tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp tại concert trên Facebook cá nhân. Kèm theo bức ảnh là dòng chia sẻ ngắn gọn: “Hiện tại là đẹp nhất”.
Bài đăng không nhắc trực tiếp đến Mỹ Tâm, không giải thích thêm, nhưng bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lời khẳng định đầy ẩn ý của nam diễn viên, nhất là khi anh xuất hiện lặng lẽ để cổ vũ Mỹ Tâm giữa hàng chục nghìn khán giả.
Thậm chí, nhiều fan của Mỹ Tâm đã ùa vào bài đăng của Mai Tài Phến để nhận... "anh rể".
Hình ảnh Mai Tài Phến chia sẻ trên Facebook cá nhân kèm chú thích: "Hiện tại là đẹp nhất" (Ảnh: Facebook nhân vật).
Trong concert See the light, Mỹ Tâm cũng khiến khán giả bất ngờ khi hé lộ sẽ trở lại với điện ảnh vào đầu năm 2026. Trên màn hình lớn, đoạn clip “nhá hàng” cho thấy hình ảnh nữ ca sĩ tựa đầu vào vai một người đàn ông với ánh nhìn xa xăm.
Những lớp họa tiết nhòe, xước như bề mặt phim cũ bao phủ khung hình, gợi liên tưởng đến dòng phim tâm lý - lãng mạn. Danh tính nhân vật nam được giữ kín, nhưng không ít khán giả tin rằng đó rất có thể là Mai Tài Phến và dự đoán về khả năng Chị trợ lý của anh có phần tiếp theo.
Trước đó, Mai Tài Phến cũng từng nhiều lần đồng hành cùng Mỹ Tâm một cách âm thầm. Anh xuất hiện trong buổi tổng duyệt concert, có mặt trong bữa tiệc mừng cùng ê-kíp sau đêm diễn, nhưng luôn giữ vị trí lặng lẽ phía sau.
Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ bắt đầu được công chúng chú ý từ sau lần hợp tác trong Chị trợ lý của anh năm 2019. Suốt nhiều năm qua, cả hai thường xuyên bị bắt gặp bên nhau trong các sự kiện, đời thường, song chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm.
Hình ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim "Chị trợ lý của anh" (Ảnh: Nhà sản xuất).
Về phía mình, Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng cô cảm thấy vui và an toàn khi ở bên Mai Tài Phến.
Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhiều lần né tránh những câu hỏi liên quan đến đời tư, giữ thái độ kín tiếng quen thuộc. Chính sự mập mờ, vừa đủ khoảng cách nhưng cũng không giấu giếm hoàn toàn này khiến câu chuyện giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là đề tài được công chúng quan tâm.
Theo như nữ minh tinh Trương Mạn Ngọc đang tận hưởng cuộc sống chậm rãi với việc làm vườn, trồng cây, nuôi gà, sau khi nữ minh tinh này lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế giao du với bạn bè trong giới và từ chối tham dự nhiều sự kiện nghệ thuật. Vì Trương Mạn Ngọc từng được xem là biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Trương Mạn Ngọc hiện sống bình yên tại Pháp.
Trên trang cá nhân, Trương Mạn Ngọc cho biết thời gian qua bà dành phần lớn thời gian để cải tạo và thiết kế ngôi nhà mơ ước tại Pháp. Khu đất ban đầu cỏ dại mọc cao quá eo người, nữ diễn viên đã thuê nông dân đến dọn dẹp, cải tạo lại.
Ngoại hình và thần thái rạng rỡ của Trương Mạn Ngọc khi bước qua tuổi 60 (Ảnh: Weibo).
Sau vài tuần, cỏ non mọc xanh mướt, Trương Mạn Ngọc cảm nhận bản thân và mảnh đất đều bước sang một khởi đầu mới. Bà tiếp tục dành thời gian biến khu vườn thành nơi trồng trọt, chăn nuôi, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên nơi xứ người. Theo minh tinh, cuộc sống tại Bordeaux (Pháp) diễn ra đơn giản và lặng lẽ.
Trung tuần tháng 12, Trương Mạn Ngọc đăng tải đoạn video ngắn ghi lại một ngày sinh hoạt bình thường. Trong video, mỹ nhân phim Tâm trạng khi yêu xuất hiện với trang phục giản dị, để mặt mộc, toát lên vẻ rạng rỡ, thư thái.
Chia sẻ suy ngẫm về cuộc sống, bà viết: “Cuộc sống là một khu vườn. Hãy đến và ngồi xuống. Trong khu vườn ấy, tất cả chúng ta cùng nhau bước đi. Dù con đường bằng phẳng hay gập ghềnh, hãy cùng nhau chia sẻ cảnh đẹp trên suốt chặng đường”.
Nữ diễn viên 61 tuổi tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ tại nước ngoài (Ảnh: Weibo).
Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, giúp nữ diễn viên nhận về hơn 600.000 lượt theo dõi chỉ sau một ngày.
Khán giả nhận xét, ở tuổi ngoài 60, Trương Mạn Ngọc vẫn giữ được làn da căng mịn, gương mặt thanh tú và thần thái tươi tắn. So với những hình ảnh gây tranh cãi vài năm trước, nữ nghệ sĩ hiện được khen ngợi có phong thái rạng rỡ và tràn đầy sức sống.
Trương Mạn Ngọc rút lui khỏi màn ảnh từ năm 2013. Vài năm gần đây, bà sử dụng mạng xã hội thường xuyên hơn để chia sẻ về cuộc sống ẩn dật. Nói về lựa chọn hiện tại, nữ diễn viên bày tỏ: “Nhiều sự việc trong đời không có đáp án. Khi bạn cảm thấy thích hợp, đó chính là đúng lúc”.
Theo truyền thông Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc hiện sống luân phiên giữa châu Âu và Trung Quốc. Không còn mặn mà với ánh đèn sân khấu, bà dành thời gian đạp xe dạo phố, ngắm công viên, vui đùa cùng thú cưng.
Trương Mạn Ngọc từng gầy gò, mệt mỏi trước khi giải nghệ (Ảnh: Sohu).
Dù gặp gỡ bạn bè hay tận hưởng khoảnh khắc một mình, Trương Mạn Ngọc cho biết bà luôn trân trọng hiện tại. Nhờ đó, cuộc sống của nữ diễn viên trở nên nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Trương Mạn Ngọc (SN 1964) nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983, giành danh hiệu Á hậu rồi gia nhập làng giải trí. Trong giai đoạn hoàng kim, bà được xem là biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh xứ hương cảng, thuộc “tứ đại mỹ nhân” Hong Kong thập niên 1980-1990.
Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm kinh điển như: Vượng giác ca môn, Đông Tà Tây Độc, A Phi chính truyện, Nguyễn Linh Ngọc, Thanh Xà, Tâm trạng khi yêu, 2046, Anh hùng…
Trương Mạn Ngọc còn là nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ LHP Cannes. Bà từng 5 lần giành giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và 4 lần giành giải Kim Mã trong hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc. Đây là thành tích đáng nể với giới nghệ sĩ Hoa ngữ.
Sau khi rời xa điện ảnh, Trương Mạn Ngọc từng thử sức với ca hát và sáng tác nhạc nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Từ đó, bà chọn cách rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để tận hưởng cuộc sống riêng.
Trương Mạn Ngọc được xem là biểu tượng sắc đẹp Hong Kong thời trẻ (Ảnh: Sina).
Về đời tư, Trương Mạn Ngọc từng trải qua một cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm và nhiều mối tình. Sau những đổ vỡ, bà lựa chọn cuộc sống độc thân.
Kể từ khi chia tay đạo diễn người Pháp Olivier Assayas vào năm 2001, nữ diễn viên kín tiếng trong chuyện tình cảm và không công khai mối quan hệ mới. Bà từng chia sẻ: “Hôn nhân khiến tôi nhận ra mình hoàn toàn không phù hợp”.
Nhiều ý kiến cho rằng đời sống tình cảm nhiều trắc trở là một trong những nguyên nhân khiến Trương Mạn Ngọc dần rời xa các hoạt động của làng giải trí. Minh tinh Hoa ngữ lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế giao du với bạn bè trong giới và từ chối tham dự nhiều sự kiện nghệ thuật.
Chia sẻ về Trương Mạn Ngọc, “vua hài” Châu Tinh Trì từng nhận xét: “Mạn Ngọc là nữ diễn viên vừa giỏi vừa xinh đẹp nhất Hong Kong. Tôi đã ngưỡng mộ cô ấy từ lâu và từng muốn theo đuổi cô ấy”.
Thực tế, Châu Tinh Trì có thời gian bày tỏ tình cảm với Trương Mạn Ngọc, song nữ diễn viên Tâm trạng khi yêu chỉ xem ông như một đồng nghiệp thân thiết.
Theo như thời gian qua, cuộc sống hôn nhân của nam siêu mẫu Vĩnh Thụy luôn khiến netizen tò mò. Bởi từ khi kết hôn đến nay đã được 2 năm nhưng nam siêu mẫu này chưa từng công khai bất kỳ khoảnh khắc rõ mặt nào của vợ, khiến dân tình thích thú lần hiếm hoi khoe ảnh vợ của Vĩnh Thụy .
Mới đây trên trang cá nhân, Vĩnh Thụy gây chú ý khi có bài đăng mới. Lần lên sóng này, anh "chơi lớn" khi khoe ảnh về bà xã. Khoảnh khắc ghi lại khi cả 2 tham dự tiệc cưới của một người bạn tại Đà Lạt.
Và điều khiến dân tình bất ngờ chính là việc anh dùng icon để che chắn, không muốn để lộ ngoại hình của nửa kia.
Vĩnh Thụy khoe vợ theo cách đặc biệt.
Dù vậy, vợ Vĩnh Thụy vẫn khiến cư dân mạng xuýt xoa khi sở hữu làn da trắng sáng, vóc dáng cân đối, gợi cảm. Cả 2 được ngợi khen rất xứng lứa vừa đôi.
Thời gian qua, cuộc sống hôn nhân của Vĩnh Thụy luôn khiến netizen tò mò. Bởi từ khi kết hôn đến nay đã được 2 năm nhưng anh chưa từng công khai bất kỳ khoảnh khắc rõ mặt nào của vợ. Những hình ảnh siêu mẫu chia sẻ chỉ là cái nắm tay, bóng lưng của đối phương.
Hình ảnh hiếm hoi về hôn lễ của cặp đôi do bạn bè đăng tải.
Theo tìm hiểu, Vĩnh Thuỵ tổ chức đám cưới tại TP.HCM vào tháng 10/2023 và tại Đà Lạt vào tháng 12/2023. Thời điểm diễn ra đám cưới, anh cũng quyết giữ "kín như bưng". Ảnh cưới của cặp đôi chỉ lộ đúng 2 khoảnh khắc do khách mời đăng tải, 1 ảnh trong lễ gia tiên tại một căn villa ở TP.HCM, 1 ảnh rõ mặt cô dâu tại đám cưới ở Đà Lạt.
Vợ siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tên Thúy, không hoạt động trong làng giải trí, sở hữu vóc dáng và nhan sắc ấn tượng. Cô là "con gái rượu" của một đại gia bất động sản nổi tiếng giàu có tại Đà Lạt.
Rich kid này có học vấn nổi trội khi từng du học tại Singapore, hiện tại đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh. Cả hai có thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước khi tiến đến hôn nhân.
Vĩnh Thụy từng là cái tên nổi đình đám của làng mẫu Việt.
Vĩnh Thụy công khai chuyện có bạn gái vào dịp Valentine năm 2021. Cuối năm 2021, anh cầu hôn nửa kia. Vào đầu tháng 10/2023, cả hai tổ chức lễ vu quy tại TP.HCM.
Vĩnh Thụy sinh năm 1988, bắt đầu hoạt động trong giới giải trí với vai trò người mẫu. Người mẫu có vẻ ngoài nam tính, điển trai. Anh góp mặt tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Bạc vào năm 2009. Anh còn tham gia một số bộ phim như Nhật Ký Bạch Tuyết, Truy Sát, Chuyện Tình Đảo Ngọc...
Vĩnh Thụy có khoảng thời gian rút lui khỏi showbiz để tập trung cho công việc kinh doanh. Đến năm 2020, anh quay lại hoạt động nghệ thuật và xuất hiện tại một số sàn diễn, làm đại sứ thương hiệu cho một số nhãn hàng.
Theo như cảnh sát lại xác định là vụ giết người và con trai nạn nhân là nghi phạm số một của đôi vợ chồng đạo diễn Rob Reiner khi đạo diễn này và vợ mới đây đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng. Đại diện gia đình chia sẻ với Variety: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi đột ngột của Michele và Rob Reiner. Chúng tôi tan vỡ trước mất mát này và mong được giữ sự riêng tư trong thời gian khó khăn”.
Tờ New York Post dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết ông Rob Reiner và vợ, bà Michele Singer Reiner, bị đâm chết tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ) vào ngày 14/12.
Theo People, Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) nhận được cuộc gọi cầu cứu vào khoảng 15h30 ngày 14/12. Khoảng 10 phút sau, đội cứu hộ phát hiện một đàn ông 78 tuổi và một phụ nữ 68 tuổi tử vong bên trong ngôi nhà.
Rob và Michele Reiner bị sát hại tại nhà riêng. Ảnh: Fox News.
Hai nạn nhân sau đó được xác định là Rob và Michele. Con gái họ, Romy, là người phát hiện ra thi thể.
Đại diện gia đình chia sẻ với Variety: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi đột ngột của Michele và Rob Reiner. Chúng tôi tan vỡ trước mất mát này và mong được giữ sự riêng tư trong thời gian khó khăn”.
Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) thông tin với The Post thám tử thuộc Đơn vị Điều tra Cướp - Giết người của LAPD cũng có mặt tại hiện trường. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm xử lý các vụ án nghiêm trọng, có tính chất nổi bật trên toàn thành phố.
Con đường phía trước ngôi nhà của ông bà Reiner bị phong tỏa. Truyền thông Mỹ ghi nhận cảnh sát ra vào hiện trường liên tục.
Thi thể hai nạn nhân được tìm thấy trong biệt thự thuộc khu nhà giàu Brentwood của Los Angeles. Ảnh: NBCLA
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ giết người rõ ràng. Con trai nạn nhân, biên kịch Nick Reiner (32 tuổi) nằm trong diện bị nghi vấn trong vụ đâm chết người.
People cho biết Nick từng nghiện ma túy và lâm vào cảnh vô gia cư trong quá khứ. Nam biên kịch 9X chia sẻ với tạp chí Mỹ vào năm 2016: “Tôi từng vô gia cư ở bang Maine. Tôi từng vô gia cư ở New Jersey. Tôi từng vô gia cư ở Texas. Tôi ngủ nhiều đêm ngoài đường. Tôi sống hàng tuần liền trên đường phố. Điều đó không hề dễ chịu”.
Rob Reiner, tên đầy đủ là Robert Norman Reiner, sinh năm 1947 ở New York, Mỹ. Ông là con trai của cố danh hài, diễn viên kiêm biên kịch huyền thoại Mỹ Carl Reiner (1922-2020).
Bản thân ông cũng là nhân vật lớn của điện ảnh và truyền hình Mỹ. Ông được biết đến với nhiều vai trò, gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời là nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lâu dài.
Ông Rob Reiner bắt đầu nổi tiếng với vai Michael “Meathead” Stivic trong series truyền hình kinh điển All in the Family (1971-1979). Vai diễn này giúp ông thắng 2 giải Emmy danh giá.
Từ thập niên 1980, Rob Reiner chuyển sang làm đạo diễn và tạo dấu ấn bền vững. Ông được xem là một trong số hiếm đạo diễn không bị đóng khung thể loại, làm tốt nhiều dòng phim khác nhau.
Một số tác phẩm tiêu biểu của ông gồm This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990), A Few Good Men (1992)...
Vợ ông, Michele Singer Reiner (SN 1957), cũng làm trong ngành nghệ thuật, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Hai người gặp nhau lần đầu khi ông Reiner đang làm bộ phim When Harry Met Sally. Họ kết hôn năm 1989, có ba người con chung là Jake, Nick và Romy. Reiner cũng có con gái nuôi với vợ cũ quá cố, nữ diễn viên Penny Marshall (kết hôn 1971-1981).
Ông bà Reiner và ba con Jake, Nick (ngoài cùng bên phải) và Romy. Ảnh: Getty Images.
Theo như có nhiều người mới đây lại xuýt xoa trước sắc vóc gợi cảm, xứng danh nữ hoàng nội y khi khoe body cực 'cháy' sau bức hình 'phát tướng'."37 rồi, làm sao tự nhiên mà đẹp mãi vậy được", chân dài thật thà chia sẻ. Đồng thời, cô cũng phủ nhận chuyện tiêm má baby. Cô cho biết muốn làm mặt nhỏ gọn hơn chứ không có nhu cầu tạo má baby.
Mới đây, Ngọc Trinh gây chú ý khi xả bộ ảnh mới gây chú ý. Theo đó, người đẹp dần trở lại đường đua hở bạo với trang phục kiệm vải.
Trong hình, chân dài diện áo dáng corset o ép vòng 1 gợi cảm phối cùng quần ngắn cũn khoe trọn vòng 3 nóng bỏng. Người đẹp lựa chọn kiểu tóc xoăn buông xõa cùng layout trang điểm nâu tây khoe thần thái vừa cuốn hút vừa sexy tuyệt đối.
Nữ người mẫu khoe trọn đôi chân dài trứ danh.
Những góc máy táo bạo cùng cách pose dáng ôm vòng 3 gợi cảm của Ngọc Trinh khiến nhiều người "đỏ mặt".
Có vẻ như người đẹp đã lấy lại phong độ sau loạt ảnh camera thường "tố cáo" thân hình phát tướng.
Xuất hiện trong sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long vừa qua, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn tán khi để lộ vẻ ngoài tăng cân. Người đẹp sở hữu gương mặt tròn trịa, má baby, đầy đặn hơn hẳn trước kia. Ảnh: Đi soi sao đi
Trong loạt hình mới, Ngọc Trinh lập tức lấy lại sắc vóc nuột nà, "cân" mọi thiết kế khó nhằn, kiệm vải.
Hồi tháng 10 vừa qua, Ngọc Trinh thừa nhận can thiệp thẩm mỹ, "trùng tu" nhan sắc ở tuổi U40. Chân dài cho biết trước mỗi lần đi quay phim đều "tiêm chích" cho gương mặt nhỏ lại để lên phim cho đẹp. Ngoài ra, việc liên tục phải livestream khuya dẫn đến việc làn da nhanh lão hóa, trũng mắt sâu.
"37 rồi, làm sao tự nhiên mà đẹp mãi vậy được", chân dài thật thà chia sẻ. Đồng thời, cô cũng phủ nhận chuyện tiêm má baby. Cô cho biết muốn làm mặt nhỏ gọn hơn chứ không có nhu cầu tạo má baby. Việc liên tục xuất hiện với gương mặt khác lạ được cô lý giải do kỹ thuật trang điểm.
Cô cho biết: "Thật ra mọi người hay đồn Trinh chích má baby, nhưng mà không, Trinh không có làm. Chỉ chích cho nhỏ mặt thôi. Muốn nhỏ mặt còn không kịp nữa, đâu ra mà chích má baby. Cơ địa Trinh đó giờ là má bầu bĩnh rồi, mọi người đồn mà còn đồn sai nữa. Ví dụ như đồn Trinh chích mặt nhỏ thì còn chịu. Nhưng mà mọi người hay đồn tiêm filler cho má baby lên. Má Trinh vốn như vậy sẵn rồi".
Sau nhiều năm trong nghề, Ngọc Trinh vẫn giữ vững danh xưng "nữ hoàng nội y". Dù không còn tham gia nhiều các hoạt động showbiz kể từ sau khi vướng vòng lao lý nhưng cái tên Ngọc Trinh vẫn giữ được sức nóng mỗi khi xuất hiện.
Cách đây vài ngày là lần giỗ thứ 5 của nghệ sĩ Chí Tài. Trong ngày giỗ của mình, vợ Chí Tài chia sẻ rằng, giờ đây cô là "quả phụ cô đơn". Ở tuổi 66, bà xã Chí Tài chọn sống lạc quan, vui vẻ, vẫn duy trì một thói quen kể từ khi chồng mất. Với những năm qua, vợ Chí Tàu vẫn giữ kết nối với công chúng, thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình tại Mỹ.
Chí Tài và vợ - ca sĩ Phương Loan kết hôn năm 1987. Cả hai có cuộc hôn nhân gắn bó hơn 3 thập kỷ dù không sinh con. Báo chí viết, dù có 33 năm vợ chồng nhưng cặp đôi lại sống xa nhau tới 2 thập kỷ khi Chí Tài quyết định về Việt Nam hoạt động nghệ thuật còn vợ định cư tại Mỹ.
Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng cả hai luôn yêu thương, quan tâm nhau, đặc biệt nam danh hài luôn một lòng chung thủy, sắt son với vợ. Ca sĩ Phương Loan được chồng cưng chiều hết mực.
Chính vì vậy khi nghệ sĩ Chí Tài ra đi ngày 9/12/2020, Phương Loan như mất đi cả nửa thế giới. Dù vô cùng đau lòng nhưng bà xã danh hài vẫn kiên cường vượt qua nỗi đau.
Chí Tài lúc sinh thời và vợ.
Sinh thời, Chí Tài được rất nhiều khán giả và đồng nghiệp yêu mến nên khi anh ra đi mọi người dành hết tình yêu thương đó cho vợ anh – Phương Loan. Cô luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè, khán gải và đó cũng là niềm an ủi, là chỗ dựa tinh thần để cô bớt tủi thân và dần vượt qua cú sốc.
Hồi đầu năm nay, bà xã Chí Tài chia sẻ trên báo Gia đình & xã hội rằng, cô sẽ "không đi bước nữa" vì không tìm được người thứ 2 như nam danh hài. Cô nói: "Tôi phải nói rằng, anh Chí Tài là người số một với tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không thể kiếm được người thứ hai như anh ấy, nên không đi bước nữa".
Trong chương trình "Nhà có khách", bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài cũng tâm sự, suốt mấy năm qua, mỗi tuần cô đều đến thăm mộ chồng, rồi ở đó tâm sự nhiều chuyện trong cuộc sống với di ảnh của chồng.
Nữ ca sĩ nói, dù đã một thời gian trôi qua, nhưng hiện tại khi bước đến nghĩa trang nơi chồng an nghỉ, cô vẫn bồi hồi, xúc động.
"Không đến thăm, tôi cứ có cảm giác anh ấy đợi tôi. Đến thăm, tôi hay kể những chuyện vui buồn mình đã trải qua cho anh nghe. Có khi bạn bè cũng muốn đi thăm anh ấy cùng tôi, nhưng tôi không muốn vì tôi hay ở đó nói chuyện với anh ấy lâu, nhiều lúc còn khóc nữa, nên cũng ngại", Phương Loan nói trong chương trình Nhà có khách.
Duy trì thới quen thăm mộ chồng hàng tuần suốt 5 năm qua.
Cách đây vài ngày là lần giỗ thứ 5 của nghệ sĩ Chí Tài. Trong ngày giỗ của mình, vợ Chí Tài chia sẻ rằng, giờ đây cô là "quả phụ cô đơn". Những năm qua, vợ Chí Tàu vẫn giữ kết nối với công chúng, thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình tại Mỹ.
Báo Dân Trí viết, hiện Phương Loan sống gần nhà mẹ ruột đã gần 90 tuổi và em gái, nên thường xuyên qua lại để ăn uống, trò chuyện cùng gia đình.
"Ngày thường tôi đi làm, cuối tuần thì đi thăm mộ anh Tài, ghé nhà mẹ ruột ăn cơm. Chủ nhật lại đi hát cho nhà thờ", báo Dân Trí trích lồ Phương Loan kể.
Ca sĩ Phương Loan thường nhận hát tại nhà thờ vào các dịp cuối tuần. Với cô, đây không chỉ là công việc yêu thích mà còn là cách giữ mình gắn bó với âm nhạc, tìm sự bình yên trong đời sống tinh thần. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, chơi pickleball cùng bạn bè, đồng nghiệp.
Hiện tại, có thể thấy bà xã Chí Tài đã quay về cuộc sống hàng ngày. Cô thường xuất hiện trong các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ bạn bè, tham dự những sự kiện thân tình...
Hồi đầu năm, bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài gây chú ý khi tham gia vở kịch Tiệm trà náo nhiệt, diễn chung với Hoài Linh, Minh Dự, Thanh Hằng và Văn Ruy. Theo lời bà xã Chí Tài thì cô tham gia vì quý mến Hoài Linh và cũng muốn tưởng nhớ chồng.
Hiện tại, bà xã Chí Tài chọn sống lạc quan, vui vẻ và không có ý định đi bước nữa.
Lúc nghệ sĩ Chí Tài còn sống, vợ chồng cô từng dự định sau khi nghỉ hưu, Phương Loan sẽ về Việt Nam cùng chồng, mở một phòng trà nhỏ để về già có thể đánh đàn cùng ban nhạc. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến mọi kế hoạch dang dở.
Ở tuổi 66, bà xã Chí Tài chọn sống lạc quan, vui vẻ. Theo kế hoạch, 67 tuổi cô sẽ về hưu song vẫn chưa có dự định gì mới.
Trên The New Yorker ngày 8/12, tác giả Atossa Araxia Abrahamian đã cho thực hiện một phóng sự dài hơn 6,500 chữ, về cái gọi là "Làm nhu thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ" ("How to Leave the U.S.A?").
Tượng Nữ Thần Tự Do ở New York. (Ảnh minh họa: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)
Từ trước cho đến nay, có rất nhiều người từng tin tưởng và kỳ vọng quá lớn vào một nền dân chủ đã được xem là mạnh mẽ và vững vàng nhất trên thế giới.
Đúng là chuyện ngược đời. Bây giờ vẫn còn rất nhiều người ao ước, mong muốn đến Mỹ; nhưng, thật lạ đời thay, chính người Mỹ đang xoay sở tìm cách để đi "tỵ nạn né Trump". Báo chí gọi những người muốn đi khỏi nước Mỹ để "khỏi nhìn thấy Trump" là hiện tượng "Trumpugee".
Khi Nữ Thần Tự Do đã chết!
Hiện tượng "Trumpugee" không chỉ đơn giản là một làn sóng di cư vì lý do chính trị thông thường mà là sự biểu hiện rõ nhất của sự rạn nứt niềm tin vào "giấc mơ Mỹ" ("American Dream") ở trong dân chúng, đặc biệt là tầng lớp trung lưu trí thức, cộng đồng LGBTQ+ và giới khoa học gia.
Khác với thái độ bất mãn thời Trump 1.0, lần này người ta không chỉ nói suông "Tôi sẽ sang Canada" mà họ thực sự hành động: cho bán nhà, rút con khỏi trường học, mua vé một chiều và thậm chí chấp nhận giảm đi 30-50 % nguồn thu nhập để đổi lấy cảm giác an toàn và tự do cá nhân.
Con số này tuy chưa lớn (vài chục ngàn người trong dân số hơn 330 triệu dân) nhưng lại tập trung vào nhóm có học vấn cao, có khả năng đóng thuế cao và tạo ra giá trị tri thức, đó chính là những người mà nước Mỹ khó để thay thế nhất.
Theo con số thông kê từ các công ty di trú và cơ quan chính phủ Châu Âu, số người Mỹ xin passport hoặc visa dài hạn đã tăng vọt, với hơn 1,900 đơn xin passport của Anh quốc trong quý đầu năm 2025, mức cao nhất kể từ năm 2004 và khoảng 4,700 đơn xin quốc tịch Ireland, cao nhất trong thập niên qua ("Trumpugees fleeing US for Ireland cite housing crisis and expenses as major drawbacks"/The Irish Mirror).
Làn sóng này không phải là ngẫu nhiên. Một số người đã có kế hoạch từ lâu, nhưng chiến thắng của Trump sau cuộc bầu cử 2024 đã trở thành "ngòi nổ" thúc đẩy họ phải hành động.
Ví dụ, cặp vợ chồng giáo viên Kevin và Jessica Cellura từ Asheville, North Carolina, chỉ có 48 giờ để quyết định nhận công việc dạy học ở Morocco vào tháng 12/2024. Họ mang theo hai con nhỏ và mua vé máy bay một chiều đến Rabat vào ngày 10/8/2025.
Bà Jessica, 40 tuổi, có chia sẻ: "Chúng tôi muốn tránh xa sự hỗn loạn. Nước Mỹ mà chúng tôi lớn lên đang biến mất quá nhanh". Ông Kevin, 52 tuổi, từng bỏ phiếu cho phe Cộng Hòa trong những năm 1990 nhưng nay đã quay sang ủng hộ đảng Dân Chủ, cho rằng chính quyền Trump "đã vượt xa những tranh cãi về chính sách thông thường và tạo ra những bất đồng gay gắt quá lớn". "Tôi không muốn ngồi chờ chết. Tôi phải lập kế hoạch để thoát thân", bà Jessica nói thêm ("These Americans are done with Trump. So they’re leaving America"/CNN).
Sự chia rẻ chính trị là yếu tố chính. Với nhiều người, không khí trong hoạt động chính trị Mỹ ngày càng giống như một loại thời tiết u ám kéo dài. Cảm giác muốn rời bỏ đi không phải chỉ vì bất đồng chính kiến thuần túy. Điều bất thường là ở cường độ. Đời sống chính trị Mỹ mỗi lúc mỗi vận hành như một cơn bão không dứt. "Trumpugee" thực chất là sản phẩm của khí hậu chính trị, chứ không chỉ là phản ứng trước một cá nhân. Trong đời sống Mỹ hiện nay, vấn đề không chỉ là ở bất đồng quan điểm mà là người ta ngày càng cảm thấy ngột ngạt và không thể sống chung với sự bất đồng lên đến đỉnh điểm đến mức không còn có thể cứu vãn.
Như nói ở trên, những người "đi tỵ nạn Trump" ("Trumpugee") hầu hết thuộc tầng lớp trung lưu, có học vấn tương đối cao, có nguồn thu nhập ổn định. Họ muốn chạy ra khỏi nước Mỹ không phải vì lý do kinh tế. Nguyên nhân chính là họ dễ bị tổn thương trước các cú sốc về tinh thần. Như cô đào Angelina Jolie có nói cách đây không lâu: "Tôi không còn nhận ra nước Mỹ của mình nữa", rằng. "bất cứ điều gì ở bất cứ đâu cũng xảy ra tình trạng chia rẽ hoặc hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do cá nhân của bất cứ ai. Điều đó thật là quá nguy hiểm".
Có thể hàng triệu người Mỹ cũng có suy nghĩ tương tự như cô đào Angelina Jolie. Họ thất vọng cay đắng sau khi từng tin tưởng và kỳ vọng quá lớn vào một nền dân chủ được xem là mạnh mẽ và vững vàng nhất trên thế giới. Những sự trải nghiệm chính trị như một phần bản sắc cá nhân của họ giờ đây khiến cho họ quá bị sốc trước sự thay đổi quá nhanh đang xảy ra mỗi ngày ở Mỹ. Cảm giác bất mãn của họ không phải đến từ nỗi lo sợ về sinh tồn mà còn đến từ nỗi thất vọng về tri thức, rằng một nước Mỹ từng là hình mẫu dân chủ toàn cầu bây giờ đang trở thành thứ gì đây?
Sự bất mãn của hàng triệu người Mỹ không phải là một "cảm giác" đơn thuần thoáng qua. Nó là một điều có thật. Một cuộc khảo sát gần đây do Harris Poll thực hiện cho di thấy có 4 trong 10 người trưởng thành ở Mỹ (42%) đã cân nhắc hoặc có kế hoạch chuyển sang sống ở nước ngoài. Ở thế hệ trẻ, con số này thậm chí cao hơn, với 63% người thuộc thế hệ Z và 52% người thuộc thế hệ Millennials ("Number Of 'Trumpugees' Leaving America Continues to Rise"/Newsweek).
"Get The F*** Out (of America)"
Mức độ tìm hiểu cách thức làm như thế nào để ra đi khỏi nước Mỹ đang trở thành xu hướng trên mạng. Một công ty tư vấn chuyên giúp làm hồ sơ "đi tỵ nạn Trump" thậm chí đặt tên cho họ là "Đi quách khỏi Mỹ"("Get The Fuck Out Tours" (GTFO Tours).
GTFO Tours chuyên phụ trách giúp làm hồ sơ định cư qua Hoà Lan cho người Mỹ, do hai người Mỹ Bethany Quinn và Jana Sanchez thành lập. GTFO Tours cho biết , chỉ vài ngày sau quyết định của Trump điều động hàng trăm binh sĩ Vệ Binh Quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình phản đối trục xuất người nhập cư ở Los Angeles, mức độ tìm hiểu chương trình "đi quách khỏi Mỹ" gửi đến văn phòng họ đã tăng lên 200% ("Want To Leave The U.S.? This New Company Will Help You Move Abroad"/Forbes).
Trong hai tháng đầu năm 2025, đơn xin passport Ireland đã tăng lên 60% so với năm trước; ghi nhận từ Pháp cho thấy đơn xin visa dài hạn từ Mỹ cũng tăng đột biến; và Anh ghi nhận số công dân Mỹ xin quốc tịch cao nhất từ trước đến nay. Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank của Anh cho biết "nhiều người Mỹ siêu giàu đang tìm mua bất động sản ở London để tránh xa Trump" ("The Trump migration is prompting the wealthy to move"/Axios).
Có thể nhiều người nói rằng, cái gọi là "Trumpugee" cũng chỉ là "dăm ba mống lẻ tẻ" có thái độ bất mãn với chế độ nhưng vấn đề không phải là ở những con số ít nhiều mà là ở bản chất của hiện tượng này. Nó thể hiện ra một sự chua chát của hiện thực nước Mỹ. Thái độ của những người nổi tiếng đã nói lên rất nhiều điều.
Hồi tháng Ba, bà Roseann O’Donnell, diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng, có cho biết bà đã chuyển đến sinh sống ởIreland. Bà nói, việc phải chứng kiến những gì đang xảy ra về mặt chính trị ở Mỹ khiến cho bà thấy rất đau lòng. Năm 2024, bà Ellen DeGeneres cũng "đi tỵ nạn Trump" khi chuyển qua Anh quốc. Đầu tháng Tám, người dẫn chương trình truyền hình Jimmy Kimmel cho biết ông đã xin nhập tịch Ý, trong bối cảnh nước Mỹ thời Trump "thật không thể tin nỗi được ("'I would not feel safe': Americans on the sorrow – and relief – of leaving Trump’s US for Europe”/The Guardian).
Làn sóng di cư ảnh hưởng mạnh đến giới khoa học gia. Việc Trump cho cắt hàng tỷ đô la nguồn tài trợ nghiên cứu, hủy bỏ trợ cấp cho các trường đại học hàng đầu, và tăng lệ phí visa H-1B cao ngất ngưỡng, khiến cho nhiều nhà khoa học gia Mỹ, đặc biệt gốc Á, phải tìm đường thoát ra khỏi nước Mỹ.
Khi trường Đại học Aix-Marseille ở Pháp mở ra chương trình đón nhận "tỵ nạn khoa học", họ ngay lập tức đã nhận được 500 lá đơn từ Mỹ. Đáng nói nhất là ngày càng có nhiều khoa học gia Mỹ hoặc gốc Mỹ sang TQ. Hóa ra Trump đang làm cho TQ "vĩ đại hơn".
Cần nên biết, hơn 70% các học giả rời khỏi nước Mỹ trong thời gian gần đây là làm việc trong các lĩnh vực STEM (khoa học, kỹ nghệ, kỹ thuật và toán học). Trong số những khoa học gia bỏ Mỹ qua TQ trong năm nay có một chuyên gia về sinh vật học cao cấp tại Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH); một chuyên gia về thống kê nổi tiếng thế giới của Đại học Harvard; và một học giả về năng lượng sạch từng làm việc cho Bộ Năng Lượng Mỹ ("Why Trump’s cuts to scientific research are a big win for China"/The Washington Post).
Đầu tháng Mười Một, Đại Học Westlake ở Hàng Châu thông báo rằng khoa học gia nổi tiếng Lin Wenbin, trước đây là giáo sư Hóa học tại Đại học James Franck ở Chicago, đã gia nhập đội ngũ giảng viên của trường ("Giáo sư Hóa học James Franck" là chức danh giáo sư danh dự, đặt theo tên James Franck, chuyên gia về vật lý người Mỹ gốc Đức, đoạt Nobel Vật Lý năm 1925, từng giảng dạy tại University of Chicago).
Nếu hiện tượng này không dừng lại hoặc không được giải quyết, điều đó có thể dẫn đến nạn "chảy máu chất xám" lâu dài, khiến cho Hoa Kỳ sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh trên toàn cầu, một bài học mà lịch sử các đế chế suy vong đã từng chứng minh cho thấy trước đây.
Nhìn chung, hiện tượng "Trumpugee" không chỉ là để "tránh mặt cá nhân Trump mà chạy trốn một nước Mỹ đang hỗn loạn và chia rẽ, xuất phát từ việc một bộ phận lớn xã hội Mỹ đang đi vào vết xe đổ khi ủng hộ Trump hai lần, bất chấp loạt chính sách bất thường và có tính hủy diệt lâu dài của Trump".
Hơn nữa, "Trumpugee" không chỉ chạy trốn chính sách Trump mà còn là sự kinh hãi trước tình trạng bình thường hóa của ngôn từ chính trị bẩn thỉu, của bạo lực súng ống, của phân biệt đối xử, của việc nền khoa học và sự thật bị chính trị hóa theo cách cho vấy bẩn chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.
Thực tế ngày càng rõ ràng đến mức không còn hỏi "tại sao" mà bây giờ vấn đề cần đặt ra mà "làm như thế nào để đi khỏi Mỹ để đi tỵ nạn Trump" mới thật sự là câu hỏi đáng quan tâm hơn đối với nhiều người.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại mà người Mỹ không còn coi đất nước của mình là quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, ít nhất về mặt dân chủ, mà ngược lại, coi nước ngoài mới là nơi trú ẩn an toàn và hợp lý. Đó là tín hiệu cảnh cáo rất nghiêm trọng về sức khỏe dài hạn của xã hội và thể chế dân chủ tự do ở nước Mỹ.
*** Hãy nghe những người Mỹ đả rời khỏi nước Mỹ và chọn sống ở Đà Nẳng, VN qua video clips dưới đây:
Bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, người vẫn được dư luận quen gọi là “mẹ Cường đô la” – một lần nữa đứng trước nguy cơ bị bắt trở lại khi Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà cùng hàng loạt quan chức, doanh nhân trong một đại án đất đai – cao su gây thất thoát hơn nửa ngàn tỷ đồng tiền tài sản nhà nước.
Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định có dấu hiệu của 5 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng cộng 22 bị can bị đề nghị truy tố, trải dài từ lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam, các công ty con ở Đồng Nai, Bà Rịa, đến các doanh nghiệp tư nhân và cả những cựu lãnh đạo UBND TPHCM. “Nhóm lợi ích” từ đất cao su đến đất vàng
Trọng tâm của vụ án là quá trình chuyển đổi, khai thác quỹ đất khổng lồ thuộc các đơn vị ngành cao su để làm dự án, liên doanh liên kết, rồi từ đó hình thành những phi vụ mua bán, chuyển nhượng có dấu hiệu “bán rẻ” tài sản nhà nước cho doanh nghiệp tư nhân.
Trong kết luận điều tra, ông Lê Quang Thung – nguyên quyền Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam – bị đề nghị truy tố về hai tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Ông Thung bị cáo buộc gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng, nhận hối lộ 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng), đồng thời hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân đối với 200.000 SGD và 300.000 USD, tổng cộng hơn 11 tỷ đồng.
Bên phía doanh nghiệp tư nhân, bà Lê Y Linh – nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín – bị đề nghị truy tố cùng lúc hai tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ. Cơ quan điều tra xác định bà Linh gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân trên 82 tỷ đồng, đồng thời là người đưa hối lộ với tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng: 11 tỷ cho ông Lê Quang Thung, 45 tỷ cho ông Trần Ngọc Thuận (nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su), và 200 triệu đồng cho ông Đoàn Ngọc Phương (cựu Chủ tịch Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên – Môi trường).
Ông Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, cũng không nằm ngoài “vòng xoáy”: bị xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân hơn 74 tỷ đồng, và là người đưa hối lộ tổng cộng hơn 56 tỷ đồng. Riêng ông Dừa được cho là đã đưa cho ông Thung hơn 11 tỷ, đưa ông Thuận 45 tỷ và “bồi dưỡng” ông Phương thêm 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng).
Vai trò của lãnh đạo TPHCM và đường đi của 542 tỷ
Không chỉ là câu chuyện của ngành cao su, kết luận điều tra còn chạm đến những cái tên từng giữ vị trí cao trong bộ máy chính quyền TPHCM.
Bà Nguyễn Thị Hồng – nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM – cùng bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09, bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cả hai bị cáo buộc có liên quan đến việc gây thiệt hại cho nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó riêng bà Hồng được xác định hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỷ đồng.
Những con số thiệt hại lặp lại nhiều lần: hơn 542 tỷ từ một chuỗi quyết định, ký tá, phê duyệt dự án; hơn 390 tỷ liên quan đến nhóm lãnh đạo Cao su Đồng Nai; hơn 151 tỷ ở Cao su Bà Rịa.
Tại Cao su Đồng Nai, các bị can Nguyễn Thành Châu (nguyên Chủ tịch HĐTV), Lê Xuân Hòe, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Văn Minh… bị cho là đã gây thiệt hại tài sản nhà nước trên 390 tỷ đồng; riêng ông Châu hưởng lợi cá nhân 250 triệu đồng.
Ở phía Cao su Bà Rịa, ông Nguyễn Công Tài (nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc) và Nguyễn Trọng Cảnh (nguyên Phó Tổng giám đốc) bị cáo buộc làm thất thoát hơn 151 tỷ đồng, trong đó ông Tài hưởng lợi hơn 1 tỷ.
Một mắt xích khác là ông Trần Khắc Chung, nguyên kiểm soát viên phụ trách chung Tập đoàn Cao su, bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với số tiền thiệt hại mà Nhà nước phải gánh vẫn là con số quen thuộc: hơn 542 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Như Loan – từ nữ doanh nhân đất vàng đến bị can hưởng lợi 297 tỷ
Trong bức tranh chung ấy, cái tên gây chú ý đặc biệt là bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai – doanh nghiệp từng gắn liền với những dự án đất vàng ở TPHCM và hình ảnh “cậu ấm Cường đô la” một thời trên mặt báo.
Theo kết luận điều tra, bà Loan nằm trong nhóm bị can bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, với cáo buộc cùng các cá nhân khác đã “đóng góp” vào khoản thiệt hại hơn 542 tỷ đồng cho ngân sách. Đáng chú ý, bà Loan bị cho là hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng – một con số khiến dư luận không khỏi choáng váng, đặt bên cạnh hình ảnh một doanh nhân từng nổi tiếng với những thương vụ bất động sản đình đám.
Nếu đề nghị truy tố được Viện Kiểm sát chấp nhận và tòa án xem xét, “mẹ Cường đô la” nhiều khả năng sẽ tiếp tục phải đối mặt với biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc hơn, thậm chí nguy cơ bị bắt tạm giam trở lại là điều không thể loại trừ. Con đường pháp lý phía trước của bà vì thế đang trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.
Khi “miếng đất vàng” hóa thành gánh nặng cho ngân sách
Từ những con số khô khốc trong kết luận điều tra, người ta có thể hình dung phần nào cơ chế vận hành của cả một “hệ sinh thái” tham nhũng: đất công, tài sản nhà nước được đưa vào các dự án liên doanh, liên kết, rồi dần dần “biến hình” thành lợi ích riêng cho một nhóm người có quyền, có tiền.
Nếu những cáo buộc được chứng minh tại tòa, hàng trăm tỷ đồng lẽ ra thuộc về ngân sách – nghĩa là thuộc về bệnh viện, trường học, đường sá, chính sách an sinh – đã bị “bốc hơi” để đổi lấy những phong bì USD, SGD, vàng bạc… cho một vài cá nhân.
Trong khi đó, ngoài kia, hàng vạn tiểu thương ở chợ truyền thống đang chật vật với vài triệu doanh thu một ngày; người lao động gồng mình vì thuế phí, vì chi phí sinh hoạt leo thang. Sự tương phản ấy càng khiến dư luận phẫn nộ trước mỗi con số thiệt hại mới được công bố.
Tâm bão chưa có dấu hiệu dừng lại
Việc Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát chỉ là bước tiếp theo trong hành trình pháp lý còn dài phía trước. Tuy nhiên, với đề nghị truy tố đối với 22 bị can và hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng, có thể thấy “cơn bão” chống tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực đất đai, tài sản công, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đối với bà Nguyễn Thị Như Loan và những người trong vụ án này, phiên tòa tới sẽ không chỉ là nơi phân định trách nhiệm hình sự mà còn là “phép thử” đối với cam kết xử lý tận gốc những sai phạm liên quan đến đất công, dự án, nơi lâu nay vẫn bị coi là mảnh đất màu mỡ của nhóm lợi ích.
Còn với người dân, điều họ chờ đợi không chỉ là những bản án nặng nhẹ ra sao, mà là một tín hiệu rõ ràng: từ nay, mỗi mét vuông đất công, mỗi đồng tài sản nhà nước sẽ không thể dễ dàng trôi tuột vào túi riêng của bất cứ ai, cho dù họ từng là “ông lớn” ngành cao su, “bà trùm” bất động sản hay quan chức quyền lực ở những đô thị lớn nhất nước.
Mấy hôm nay dạo chơi trên YouTube, thấy nhiều chuyện hay, muốn mời các bạn tham khảo cho biết (dĩ nhiên không có quảng cáo gì trong đây cả). Đây là câu chuyện về nơi dưỡng lảo ở Đà Nẳng do 1 Youtuber người Đức, có vợ VN đã cho thực hiện cuộc phỏng vấn.
Mời các bạn xem qua để giúp giải trí và giết thì giờ (thay vì đọc qua các tin nhảm nhí, vô bổ)
Inside Da Nang’s FIRST Assisted Living Home (EXCLUSIVE Tour!)
Một cụ bà 86 tuổi sống ở tiểu bang Georgia, được người con trai đưa về Đà Nẳng để sống tại nơi dưỡng lảo và được phỏng vấn về đời sống ở đây. Phải công nhận bà cụ 86 tuổi này nói tiếng Anh, chắc giỏi hơn cá nhân tôi nữa!
“ TRUMP BULLY - CANADA KIÊN ĐỊNH - NÔNG DÂN MỸ VÀO THẾ KẸT Ở GIỮA "
Trump làm cha các nước xuất khẩu — nhưng Canada không chịu nghe !
Thưa ! Chính trường Mỹ vừa chứng kiến một màn “ kịch thương mại ” không thể nào quên :
Tổng thống Donald Trump, với phong cách quen thuộc, quyết liệt ra lệnh và hù doạ Canada mở cửa thị trường sữa, nhưng bị Mark Carney và chính sách supply management của Canada đóng sập cửa ngay trước mặt, khiến nông dân Mỹ hoang mang và cả Washington… ngỡ ngàng.
Nếu nhìn qua, Trump giống như một người cha quyền uy, lớn tiếng ra lệnh :
- “ Canada, nhường đường cho sữa Mỹ, hay chịu hậu quả !”
Mọi chi tiết đều hệt một bộ phim gia trưởng :
- Lời cảnh báo nghiêm trọng, giọng điệu áp lực, và không quên khẳng định quyền lực Mỹ tuyệt đối.
Nhưng ở đây, Canada không phải đứa con ngoan ngoãn, họ đứng vững, giữ nguyên chính sách bảo vệ nông dân nội địa, khiến Trump phải… chưng hửng.
Chiến thuật “đầu gấu hù doạ” kiểu Trump.
Trump từ lâu nổi tiếng với chiến thuật áp lực tối đa và đe nẹt đối tác từ thuế quan lên :
- Trung Quốc
- EU
- Mexico đến những lời cảnh báo “hậu quả nghiêm trọng” nếu đối phương không nhượng bộ. Hành vi của Trump rất đơn giản :
- " Quyền lực là tất cả, hù dọa là công cụ."
Nhưng khi áp dụng với Canada, mọi chuyện trở nên… tréo ngoe.
Supply-management là lá chắn sống còn của ngành sữa Canada, bảo vệ giá sữa và hạn ngạch nội địa.
Carney và Ottawa, với thái độ kiên định, gửi thông điệp rõ ràng :
- “Người Mỹ có thể hù dọa, nhưng chúng tôi không nhúc nhích!”
Trump bị từ chối, và hình tượng “ông cha quyền uy” lập tức gặp… sự thật phũ phàng :
- Không phải lúc nào bully cũng có tác dụng.
Nghịch lý :
- Bully nước khác, hù Canada không xong.
Điều thú vị là Trump trước đây đã áp thuế các nước xuất khẩu sang Mỹ, từ Trung Quốc đến Châu Âu, với mục tiêu bảo vệ công nhân, nông dân Mỹ.
Nhưng giờ đây, khi Canada áp dụng chính sách bảo vệ ngành sữa nội địa, Trump lại phản đối và hù doạ buộc họ mở cửa.
Đây là một nghịch lý kinh điển :
- Nước nào không nhượng bộ thì bị Trump bully, nước nào yếu hơn thì áp thuế, còn nước đủ kiên định (như Canada) thì lập tức… “co vòi lại”.
Phong cách này khiến người dân Mỹ, đặc biệt là nông dân sữa, rơi vào thế kẹt :
Trump hù doạ, Canada không chịu nhượng bộ, nông dân Mỹ chịu thiệt.
Nói cách khác, tất cả các mưu mô bully, hù dọa, hình ảnh mạnh mẽ cuối cùng chỉ tạo rắc rối cho chính dân Mỹ, chứ không phải giúp họ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.