HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2011: Mừng ít lo nhiều
Old 10-05-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Sản xuất đồ gỗ xuất khẩu tại một doanh nghiệp ở Long An. Theo nhiều doanh nghiệp, mức tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ 11,2% của cả nước trong tám tháng đầu năm không phản ánh đúng thực trạng của ngành gỗ. Ảnh: Thanh Tao.
(TBKTSG) - Kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu tăng mạnh trong tám tháng đầu năm. Tuy nhiên, những con số tăng trưởng đó không phản ánh đúng thực tế khó khăn mà doanh nghiệp xuất khẩu phải đối mặt trong thời gian qua...
Kim ngạch tăng, doanh nghiệp khó...
Trong tám tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của cả nước đạt hơn 2,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2010. Nhưng theo nhiều doanh nghiệp, mức tăng này không phản ánh đúng thực trạng của ngành xuất khẩu gỗ.
Ông Võ Trường Thành, Tổng giám đốc tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành, cho rằng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ qua chế biến (bàn ghế, đồ gỗ nội ngoại thất...) chỉ tăng 2,2% trong tám tháng đầu năm nay. “Mức tăng 11,2% như các cơ quan thống kê đưa ra là do họ tính luôn cả số lượng dăm gỗ và gỗ nguyên liệu của Việt Nam”, ông Thành nói. Tám tháng đầu năm 2011, lượng xuất khẩu dăm gỗ và gỗ thô (súc gỗ, gỗ nguyên liệu chưa qua chế biến) của Việt Nam tăng mạnh, dù chưa có số liệu thống kê cụ thể.
Trong khi nhiều nhà máy giấy trong nước phải nhập khẩu dăm gỗ và nguyên liệu gỗ về chế biến xuất khẩu với giá cao, Việt Nam lại đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng này sang Trung Quốc. Nhà nước không những không có biện pháp ngăn chặn, nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu trong nước, mà còn xếp những mặt hàng này vào nhóm gỗ chế biến xuất khẩu. Đó là lý do kim ngạch xuất khẩu gỗ trong nước tăng cao trong tám tháng qua.
Đáng lo ngại hơn, năm 2007, doanh nghiệp Việt Nam chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 44%. Hiện tỷ lệ này đã thay đổi, doanh nghiệp FDI chiếm đến 55%, trong khi kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước giảm còn 45%.
Hiện nay ở Đồng Nai, Bình Dương có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu để hưởng chứng từ xuất xứ từ Việt Nam (C/O) qua đó hưởng ưu đãi từ quốc gia nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc kiểm soát thủ thuật chuyển giá của doanh nghiệp FDI liên tục khai báo lỗ chưa thực sự quyết liệt. “Họ được hưởng mức lãi suất thấp, không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, cộng thêm những ưu đãi khi xuất hàng từ Việt Nam. Thử hỏi làm sao những doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh”, ông Thành đặt vấn đề.
Trong khi đó, bảy tháng đầu năm 2011, tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu của ngành dệt may, da giày Việt Nam đạt 1,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2010, chiếm 3% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trung Quốc dẫn đầu về kim ngạch cung cấp nguyên phụ liệu dệt may, da giày cho Việt Nam, đạt 474 triệu đô la Mỹ, tăng 30,1% so với cùng kỳ, chiếm 27,6% tổng kim ngạch.
Ông Uông Đức Thịnh, Giám đốc điều hành tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), cho biết trong tám tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn đạt 1,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng lợi nhuận của Vinatex không như kỳ vọng. Hiện ngành may vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu nên giá trị gia tăng của ngành vẫn ở mức thấp. Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp trong ngành chủ yếu nhận nguyên phụ liệu từ các công ty nước ngoài về gia công. Ngoài ra, giá bông tăng mạnh trong gian gần đây đã đẩy giá nguyên phụ liệu tăng theo, càng làm doanh nghiệp khó khăn hơn.
Vẫn chờ hạ lãi suất
Mong mỏi lớn nhất của doanh nghiệp lúc này vẫn là việc giảm lãi suất của Nhà nước. Theo ông Võ Trường Thành, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, nếu tiếp tục cầm cự và cạnh tranh với doanh nghiệp FDI. Hiện lãi suất vay vốn kinh doanh của doanh nghiệp FDI chỉ khoảng 2,5-3%/năm. Doanh nghiệp Thái Lan vay với lãi suất 3%, Đài Loan 2,5%, Singgapore chưa đến 2%. Khi xuất khẩu các mặt hàng cùng loại sang thị trường Mỹ, EU và Nhật Bản, sản phẩm của doanh nghiệp trong nước không thể cạnh tranh về giá so với các doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Đỗ Hà Nam, Tổng giám đốc Công ty Intimex, cho rằng với mức lãi suất cao như hiện nay, tiền làm ra không đủ để trả lãi ngân hàng. Ông cho biết từ đầu năm đến nay, tiền lãi ngân hàng của công ty đã lên đến 140 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), cho biết: “Với mức lãi suất cao trong thời gian qua, riêng tiền lãi vay công ty phải trả hơn 300 tỉ đồng”.
Nghị quyết 11 về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã đưa doanh nghiệp vào thế tiến thoái lưỡng nan. Thông thường, vào đầu vụ, các doanh nghiệp kinh doanh cà phê ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng để mua nông sản, nhưng năm nay các ngân hàng đã gây khó cho doanh nghiệp. Ông Hoàng cho rằng, ngành cà phê là ngành kinh doanh thời vụ, doanh nghiệp buộc phải trữ hàng và chỉ bán khi giá thế giới tăng. Nhưng việc ngân hàng cho vay ngắn hạn (khoảng ba tháng) thủ tục chậm đã làm nhiều doanh nghiệp thua lỗ.
Khi vay được tiền, doanh nghiệp mua được cà phê thì giá thế giới rớt, doanh nghiệp buộc phải bán vì đến hạn trả tiền vay ngân hàng. “Chúng tôi cần thời hạn vay đủ dài để chủ động hơn trong việc kinh doanh”, ông Hoàng nói tại buổi tọa đàm về đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam nhằm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô do Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV), Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Công Thương phối hợp tổ chức tại TPHCM hồi tuần trước.
Theo dự báo của doanh nghiệp, tình hình xuất khẩu những tháng còn lại của năm 2011 sẽ còn nhiều khó khăn, khi cuộc khủng hoảng nợ công và việc cắt giảm chi tiêu ngân sách tại các nước EU tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu. Trong bối cảnh đó, áp lực lạm phát tại nhiều nước trên thế giới tiếp tục tăng cao làm suy giảm sức cầu, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.
Lợi thế về giá rẻ của hàng xuất khẩu Việt Nam cũng giảm dần do chi phí lãi vay tăng cao. Mặc dù giá cả trong nước đã bắt đầu có tín hiệu giảm nhiệt nhưng lạm phát được dự báo vẫn còn ở mức cao, do đó lãi suất cho vay khó có thể giảm mạnh.
Ngoài ra, việc tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô khiến việc tiếp cận nguồn tín dụng của doanh nghiệp để đầu tư phát triển sản xuất, xuất khẩu còn nhiều khó khăn. “Nhiều doanh nghiệp Việt Nam lẽ ra đã có được quy mô sản xuất tương đương các quốc gia chung quanh, nhưng thực tế họ đang suy yếu dần. Nếu Nhà nước không mạnh tay hơn nữa trong việc cắt giảm lãi suất, e rằng nhiều doanh nghiệp sẽ không trụ vững hết năm nay”, ông Thành cảnh báo.
(Báo thesaigontimes.vn)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	89bec_do_go.jpg
Views:	9
Size:	25.4 KB
ID:	322016  
 
User Tag List


Tổng thống ‘Hòa Bình’ và những biên giới đỏ lửa: Thái–Miên, Pakistan–Afghanistan và vở kịch giải thưởng cho Trump Chernobyl lại báo động đỏ: Lá chắn thép 2,1 tỷ euro bị drone đánh thủng, IAEA cảnh báo mất chức năng an toàn Paris lại đăng quang, Bangkok đông nghẹt, Viêng Chăn vẫn lặng lẽ: Bản đồ du lịch 2025 giữa kỷ lục mới và những góc bình yên
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan
Cú quay đầu của lá phiếu Latino: từ ‘kỳ tích’ Trump 2024 đến khối cử tri dao động nhất nước Mỹ Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả?
Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11800 seconds with 13 queries