"Để giải quyết và hỗ trợ tàu thuyền mắc kẹt tại eo biển Hormuz, trong thời gian qua, lãnh đạo các cấp của Iran và Việt Nam trao đổi với nhau rất nhiều. Mong khó khăn của tàu thuyền Việt Nam sẽ sớm được giải quyết. Chúng tôi không có ý định đóng eo biển với các quốc gia thân thiện" - Đại biện lâm thời Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi cho biết.

Đại biện lâm thời Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi. Ảnh: M.H.
Ngày 10/4, Đại biện lâm thời Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi đã gặp gỡ báo chí để cập nhật các diễn biến về Trung Đông và Iran.
Trả lời câu hỏi của Dân Việt về việc phía Iran hỗ trợ tàu thuyền Việt Nam mắc kẹt trong eo biển Hormuz thế nào, Đại biện Mohammadi cho biết: "Việc hạn chế tàu bè đi lại ở eo biển Hormuz ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Để giải quyết và hỗ trợ tàu thuyền mắc kẹt, trong thời gian qua, lãnh đạo các cấp của Iran và Việt Nam trao đổi rất nhiều với nhau về vấn đề này.
Tình hình hiện tại với eo biển khá phức tạp bởi đây là khu vực đang xảy ra chiến sự, nhưng chúng tôi cố gắng tạo điều kiện cho tàu bè dân sự của các nước không tham gia cuộc chiến này có thể đi qua eo biển.
Có nhiều liên lạc đã diễn ra trong những ngày gần đây. Hy vọng kết quả của các liên hệ đó sẽ được thể hiện rõ ràng bao gồm cả tàu thuyền Việt Nam được phép đi qua eo biển".
Về thông tin Iran chỉ cho 15 tàu đi qua mỗi ngày, rất khó xác nhận việc này vì chưa có bất kỳ quan chức cấp cao nào đưa ra tuyên bố - Đại biện cho biết. Nhưng tình hình khu vực rất phức tạp và việc cho tàu bè đi qua cần thời gian. “Hy vọng ảnh hưởng của cuộc chiến với các quốc gia sẽ sớm được giảm đi” - ông nói.
Ông lưu ý, quân đội Iran buộc phải đóng cửa eo biển Hormuz do việc lợi dụng eo biển để vận chuyển vũ khí phục vụ chiến tranh và gây hại cho Iran, do đó ảnh hưởng đến việc đi lại của tàu thuyền dân sự. Trước cuộc chiến eo biển luôn mở và không có vấn đề gì xảy ra với eo biển này.
Thông tin từ Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam hôm 6/3 cho biết, có 8 tàu và 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, đây đều là các tàu vận tải dầu.
Với câu hỏi liệu tàu thuyền Việt Nam và các nước mắc kẹt ở eo biển Hormuz có gặp khó khăn về hậu cần hay không và có được hỗ trợ hay không, Đại biện Mohammadi nói: "Iran đang có chiến tranh. Tôi không có thông tin về việc có hỗ trợ hậu cần cho các tàu thuyền hay không.
Mong khó khăn của tàu thuyền Việt Nam sẽ sớm được giải quyết. Iran rất hợp tác để giải quyết việc này. Chúng tôi không có ý định đóng eo biển với các quốc gia thân thiện".
Trước vấn đề thu phí qua eo biển Hormuz đang được dư luận quan tâm, Đại biện Mohammadi cho biết: Một phần eo biển Hormuz thuộc về Iran, không phải lãnh hải quốc tế, trước thời điểm chiến sự, việc đi lại ở eo biển tuân thủ luật pháp quốc tế. Những tin tức về thu phí mới chỉ là tin đồn, chưa có cơ quan nào xác nhận việc này.
Tuy nhiên việc thu phí đi qua eo biển đã được đưa ra quốc hội Iran từ khoảng một tháng nay, sau khi chiến tranh nổ ra. Kế hoach này dựa trên chi phí Iran bỏ ra để đảm bảo an ninh an toàn cho eo biển và đảm bảo an ninh an toàn trong tương lai cũng như chi phí bảo vệ môi trường.
"Thu phí là việc bình thường: Những eo biển, kênh đào khác cũng triển khai việc này. Nhưng quyết định phải chờ Quốc hội Iran" - Đại biện nói và nhấn mạnh, chính cuộc chiến phải khiến Iran nghĩ về việc thu phí để đảm bảo an ninh an toàn cho eo biển.
Hy vọng không có sự sụp đổ kinh tế toàn cầu
Với câu hỏi của Dân Việt về việc khôi phục hạ tầng năng lượng để nối lại việc cung cấp dầu khí như trước đây, Đại biện Mohammadi thông tin: Cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran bị phá hủy rất lớn. Chưa có đánh giá cụ thể nào, nhưng theo các đánh giá sơ lược, để khôi phục thì phải mất trên một năm. Hơn nữa, không chỉ cơ sở hạ tầng của Iran mà cả cơ sở hạ tầng trọng yếu của các quốc gia khác cũng bị phá hủy.
Ông lưu ý, một trong những yêu cầu của Iran đưa ra là phía Mỹ và Israel phải bồi thường do ảnh hưởng của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran.
“Tôi hy vọng việc khôi phục cơ sở hạ tầng sẽ diễn ra, với giả định hòa bình lập lại, khu vực ổn định trở lại; các quốc gia trên thế giới sẽ không phải chịu đựng hay chứng kiến sự sụp đổ của kinh tế toàn cầu” – ông nói.
“Iran nổi tiếng trên thế giới về kỹ thuật. Tất cả cơ sở hạ tầng của Iran được nội địa hóa. Giới kỹ sư Iran tuyên bố sẽ sớm xây dựng lại cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy và còn xây dựng to đẹp hơn”.
Nhấn mạnh hậu quả của cuộc chiến, Đại biện cho biết: Chúng tôi hiểu hậu quả cuộc chiến ảnh hưởng đến kinh tế thế giới trong đó có Đông Nam Á và Việt Nam. Chúng tôi lấy làm tiếc về tình hình như vậy. Nếu cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran không diễn ra thì cả thế giới không phải gánh chịu khủng hoảng như hiện nay.
Tình hình người Việt
Về người Việt ở Iran, Đại biện cho biết: Ngay từ đầu cuộc chiến, Chính phủ Iran đã tạo điều kiện hết mức cho công dân Việt Nam ở Iran. Đại sứ quán Iran tại Việt Nam luôn liên hệ chặc chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Iran để tìm hiểu tình hình công dân Việt Nam sinh sống làm việc tại Iran.
Được biết một số người Việt đã di chuyển đến các khu vực lân cận của Iran, một số đi sang các quốc gia láng giềng của Iran, có 1-2 người đã quay trở về Việt Nam.
Tuy nhiên việc học tập của các bạn Việt Nam có bị ảnh hưởng. Một số sinh viên Việt Nam đãnối lại học trực tuyến. “Những gì chúng tôi tạo điều kiện cho công dân của mình thì chúng tôi cũng tạo điều kiện cho công dân các bạn Hy vọng công dân Việt Nam sẽ sớm quay trở lại Iran” – Đại biện nói.
Đại biện đã hoan nghênh lập trường của Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực, tìm kiếm con đường ngoại giao giải quyết xung đột. Quan điểm này đã được đưa ra trong các tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ngày 28/2 và 3/3.
Mới đây nhất, ngày 8/4, trước việc Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được, xem đây là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông.
Việt Nam kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế, hành động trách nhiệm, không làm phức tạp tình hình; tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự cũng như an toàn và tự do giao thông hàng hải ở khu vực; tích cực đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững cho các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vì lợi ích của các bên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đàm phán hòa bình
Đại biện cho biết, Iran đưa ra lập trường 10 điểm để kết thúc chiến sự, tuy nhiên ông nhắc lại quan điểm mà nhiều quan chức Iran đã cho biết trước đó: “Chúng tôi hoan nghênh đàm phán nhưng với kinh nghiệm đau thương về việc vi phạm cam kết đã có, chúng tôi không hoàn toàn tin tưởng vào đàm phán”.
Ông cũng lưu ý: Một trong những điều kiện Iran đưa ra là đảm bảo hòa bình cho Lebanon. Chúng tôi làm rõ hòa bình không bao gồm Lebanon sẽ không đàm phán. Hy vọng cuộc tấn công vào Lebanon sẽ sớm kết thúc.
Đại biện Mohammadi nhấn mạnh: "Iran là cường quốc trong khu vực, cũng là cường quốc bảo vệ an ninh hòa bình trong khu vực, cường quốc theo đuổi đạo đức
Chúng tôi không có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân vì vũ khí hạt nhân đi ngược lại đạo đức con người".
Vietbf @ Sưu tầm