Ban đầu, có ba đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu chống lại Johnson, nhưng vào những giây phút cuối cùng của cuộc bỏ phiếu, hai người đã bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên chủ tịch.
Norman: Trump đã giúp Johnson giành chiến thắng
WASHINGTON—Tổng thống đắc cử Donald Trump đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Chủ tịch Hạ viện đắc cử Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-La.) trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, Dân biểu Ralph Norman (Đảng Cộng hòa-La.) phát biểu với các phóng viên sau cuộc bỏ phiếu.
Gần cuối vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu chủ tịch Hạ viện—một nhiệm vụ mà Hạ viện phải thực hiện trước khi các thành viên có thể tuyên thệ nhậm chức—Johnson dường như không đạt được số phiếu cần thiết là 218, mặc dù ông được Trump ủng hộ.
Ba đảng viên Cộng hòa, bao gồm Norman, Dân biểu Keith Self (R-Texas) và Thomas Massie (R-Ky.), ban đầu đã bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác ngoài Johnson, khiến Johnson không thể đạt được số phiếu tối thiểu là 218 cần thiết.
Thay vì chuyển sang một cuộc bỏ phiếu khác, vòng đầu tiên đã được để ngỏ khi lãnh đạo GOP cố gắng thuyết phục hai người không chịu bỏ phiếu. Massie đã nói rõ rằng ông không thể lay chuyển được sự phản đối của mình.
Theo Norman, áp lực thay đổi phiếu bầu không chỉ đến từ Johnson - người đã từng bước ra khỏi phòng họp để nói chuyện riêng với Norman và Self - mà còn từ Trump, người đã triệu tập hai người đào tẩu có thể thuyết phục được.
Trong cuộc gọi đó, Trump đã nói với Norman rằng Johnson là thành viên Cộng hòa duy nhất tại Hạ viện có "khả năng được ưa chuộng" để được bầu làm chủ tịch, Norman nhớ lại.
Nhưng Trump cũng hứa với những người đào tẩu rằng phe bảo thủ sẽ "tham gia đàm phán" về luật. Norman trích dẫn Dân biểu Chip Roy (R-Texas) làm ví dụ về một nhà lập pháp như vậy, người có thể tham gia nhiều hơn.
May mắn cho Johnson, hầu hết các thành viên của Nhóm Tự do Hạ viện đều ủng hộ ông, bao gồm cả các nhà lãnh đạo hiện tại và trước đây như Dân biểu Andy Harris (Đảng Cộng hòa-Mandaria), Scott Perry (Đảng Cộng hòa-Pa.), và sau khi ban đầu bỏ phiếu trắng khi tên ông được gọi, Dân biểu Andy Biggs (Đảng Cộng hòa-Arizona).
Dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng hòa-Colo.), cũng là thành viên của nhóm, đã bỏ phiếu cho Johnson ở vòng đầu tiên, nhưng nói rõ rằng bà hy vọng ông sẽ nhận được sự ủng hộ của bà.
“Đừng làm chúng tôi thất vọng, ngài Chủ tịch,” Boebert phát biểu trên sàn Hạ viện.
Trong một tuyên bố về cuộc bỏ phiếu của mình, House Freedom Caucus cho biết, “Hôm nay, chúng tôi đã bỏ phiếu cho Mike Johnson làm Chủ tịch Hạ viện vì sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Tổng thống Trump và để đảm bảo việc chứng nhận kịp thời cho các cử tri của ông. Chúng tôi đã làm điều này mặc dù chúng tôi có những nghi ngờ chân thành về thành tích của Chủ tịch trong 15 tháng qua.”
Nhưng cả nhóm và Norman - một thành viên của nhóm - đều cho biết họ mong đợi tiến triển nhanh chóng về tài trợ của chính phủ, điều chỉnh ngân sách và các ưu tiên khác vào năm 2025.
“Điều này phải xảy ra trong 12-13 tháng tới, bất kể là ủy ban DOGE hay là những người trong ngân sách, đều không quan trọng,” Norman nói với các phóng viên. “Chúng tôi có một khung thời gian ngắn để thực hiện điều đó.”
Trong tuyên bố của mình, Nhóm Tự do Hạ viện yêu cầu Hạ viện phải hoạt động tích cực trong năm tới và giải quyết một loạt các vấn đề từ an ninh biên giới đến giao dịch chứng khoán quốc hội.
Bất chấp sự phản đối ban đầu, Norman cho biết ông đã cảm thấy nhẹ nhõm sau cuộc trò chuyện với Johnson và nói rằng cách tiếp cận của Johnson khác với cách tiếp cận của người tiền nhiệm, cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa-California).
Norman cho biết: “Tôi nghĩ ông ấy nhận ra rằng ngày càng có nhiều người trong chúng tôi không hài lòng với cách sử dụng quyền lực của chủ tịch Hạ viện”, ám chỉ đến lời chỉ trích chung của phe bảo thủ về cách thức thẩm quyền của chủ tịch Hạ viện tăng lên kể từ khi Dân biểu Nancy Pelosi (D-California) lên nắm quyền.
Norman cho biết Johnson đã hứa sẽ "thúc đẩy chương trình nghị sự bảo thủ [và] thúc đẩy chương trình nghị sự của Trump".
Dân biểu Steve Scalise (Đảng Cộng hòa-La.), người giữ chức lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện kể từ năm 2023, nói với The Epoch Times rằng các sự kiện trong ngày diễn ra "thực sự tốt đẹp" đối với ông và các cử tri của ông.
Dân biểu Byron Donalds (Đảng Cộng hòa-Fla.), người được Dân biểu Keith Self (Đảng Cộng hòa-Texas) đề cử làm chủ tịch Hạ viện trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, cho biết mặc dù Self đã bỏ phiếu, ông không có hứng thú làm chủ tịch trong tương lai.
“Không, tôi ổn,” Donalds nói với The Epoch Times. “Nghe này, họ nên cẩn thận hơn,” ông nói thêm, ám chỉ đến các đồng nghiệp quốc hội của mình.