Giáo hoàng Francis làm dấy lên cơn thịnh nộ ở Nga về cuộc phỏng vấn mới đây mà trong đó ông cho rằng các thành viên từ Chechnya và Buryatia trong lực lượng vũ trang Nga thể hiện sự “tàn ác nhất” ở Ukraine, theo The Guardian.
Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Công giáo America được xuất bản hôm 28.11, Giáo hoàng Francis nói rằng những người lính từ Cộng ḥa Buryatia, nơi Phật giáo là một tôn giáo chính, và Cộng ḥa Chechnya với phần lớn dân số theo Hồi giáo là “những kẻ tàn ác nhất” khi chiến đấu ở Ukraine. “Nói chung, những kẻ tàn ác nhất có lẽ là những người thuộc Nga nhưng không thuộc truyền thống Nga, chẳng hạn như người Chechnya, người Buryat…”, ông nói.B́nh luận trên của Giáo hoàng Francis đă nhanh chóng bị phía Nga lên án vào tối 28.11, theo The Guardian. “Đây không c̣n là tư tưởng bài Nga nữa, mà là một sự xuyên tạc ở mức độ tôi thậm chí không thể gọi tên. Chúng tôi là một gia đ́nh với người Buryat, người Chechnya và các đại diện khác của đất nước đa dân tộc và đa tôn giáo của chúng tôi”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên kênh ứng dụng nhắn tin Telegram.
Ngoài ra, bà Alexandra Garmazhapova, người sáng lập tổ chức Buryatia tự do, gọi những b́nh luận trên của Giáo hoàng Francis là “không thể tha thứ và mang tính phân biệt chủng tộc”. “Tôi vô cùng thất vọng khi đọc những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc, không thể bào chữa này”, The Guardian dẫn lời bà Garmazhapova.Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis đối mặt với tranh căi về quan điểm của ông đối với vấn đề Ukraine. Kyiv đă nhiều lần chỉ trích Giáo hoàng Francis kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ từ ngày 24.2 v́ cho rằng Giáo hoàng đă không lên án Điện Kremlin một cách thích đáng, theo The Guardian.
Giáo hoàng Francis cũng từng nói rằng Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine “có lẽ do bị khiêu khích bằng cách này hay cách khác”, và nhắc đến cuộc tṛ chuyện trước đó với một nguyên thủ quốc gia giấu tên, người đă bày tỏ quan ngại rằng NATO đang "làm náo động cổng nhà Nga” đến mức có thể dẫn đến chiến tranh, theo The Guardian.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí America, Giáo hoàng cũng nói rằng: "Thỉnh thoảng tôi cố gắng không nói rơ ra, để tránh xúc phạm, và chỉ lên án chung chung. Nhưng dù vậy, ai cũng biết rơ tôi đang lên án ai, không cần phải nói rơ tên họ".
|