Máy bay, xe tăng, pháo binh Nga đồng loạt tiến quân và dồn dập khai hỏa trong cuộc tập trận Zapad-21 với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử, khiến Mỹ-NATO choáng váng.
Cuộc tập trận chiến lược chung của Lực lượng vũ trang Nga và Belarus - Zapad-21 - đã kết thúc sau khi quân đội 2 nước khi phô diễn các khoa mục chiến đấu đỉnh cao và những vũ khí quân sự tối tân mà nhiều quốc gia thèm thuồng. Tổng thống Nga Putin trực tiếp thị sát và chỉ huy cuộc tập trận này.
Khoảng 200.000 binh sĩ, hơn 80 máy bay và trực thăng, gần 760 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm hơn 290 xe tăng, hơn 240 khẩu pháo, hệ thống pháo phản lực bắn loạt cùng súng cối, và khoảng 15 tàu quân sự đã tham gia Zapad-21.
Cuộc tập trận Zapad-21 nhằm diễn tập các khoa mục tác chiến-chiến lược nhằm phản đòn NATO ở cấp khu vực, đặc biệt tập trung vào năng lực cơ động của các lực lượng, các hoạt động chung giữa các quân chủng và Chỉ huy và Kiểm soát cấp cao (C2).

Cuộc tập trận Zapad-21 có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Quân đội Nga.
Và giờ đây, khi cuộc tập trận đã kết thúc, sự chú ý của phương Tây giảm dần thì cũng đã đến lúc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và NATO nên đánh giá lại những bài học từ cuộc tập trận năm nay gồm:
THẮT CHẶT HỢP TÁC QUÂN SỰ VỚI BELARUS
Tổng thống Belarus Aliaksandr Lukashenko từng phớt lờ cuộc tập trận Zapad-17, năm nay, nhà lãnh đạo này không ngần ngại "lao đầu vào". Nguyên nhân thì thấy rõ ràng là do bối cảnh địa chính trị hiện nay đối với Belarus đã thay đổi rất nhiều, nhất là kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 8/2020 và những biến động sau đó.
Trong bối cảnh phải hứng chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây, bi hạn chế trong các lựa chọn chính sách đối ngoại, thì Zapad-21 đã khẳng định lại tầm quan trọng quân sự của Nhà nước Liên minh Nga - Belarus và cả sự cần thiết hội nhập quân sự - nếu không muốn nói là sự "sáp nhập" giữa Nga và Belarus.
Vào đầu tháng 9, cả hai nước đã ký kết một quan hệ đối tác chiến lược khác, mở đường cho hợp tác quân sự-kỹ thuật và mua bán vũ khí.
Rốt cuộc thì cho đến nay Nga vẫn chưa có căn cứ đồn trú ở Belarus, nhưng mọi việc đang chuyển hướng. Vào tháng 3, Moscow đã công bố thành lập 3 trung tâm đào tạo chung - một trong số đó sẽ mở tại Grodno, Belarus.
Và thậm chí, theo trang tin svpressa.ru, Nga có thể sẽ đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Belarus trong thời gian tới như một phần trong thỏa thuận giữa hai Nhà nước Liên minh. "Căn cứ" có thể sẽ được đặt cách biên giới Ba Lan-Belarus chỉ 4km.
Ngoài ra, theo trang Cepa, sẽ rất thú vị khi xem xét những gì còn lại sau Zapad-21, cụ thể là liệu quân đội hoặc vũ khí khí tài của Nga có mặt tại Belarus trong cuộc tập trận có chuyển hoàn toàn về Nga hay không. Và đây có thể là một dấu hiệu cho thấy những ý định của Nga trong tương lai với Belarus.
MỘT CUỘC TẬP TRẬN NHẰM CHỐNG LẠI NATO
Mọi cuộc tập trận Zapad đều giống nhau: gửi một thông điệp về việc Điện Kremlin sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ Nga trong trường hợp bị xâm lược. Điều này cần được đối chiếu với tuyên bố gần đây của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov rằng, Mỹ là một "kẻ thù".
Và nó cũng đặc biệt phù hợp vì kịch bản giả định của Zapad-21: chống trả hành động gây hấn từ một liên minh các quốc gia có cấu trúc giống như NATO. Và cuối cùng, liên minh Nga-Belarus đã đẩy lùi kẻ thủ bằng cách tổ chức một cuộc phản công thông qua một nhóm tác chiến khu vực.
Mục tiêu của cuộc tập trận là thể hiện năng lực tấn công nhanh chóng và hiệu quả của các lực lượng vũ trang Nga. Trong đó, Quân khu phía Tây là mũi nhọn chủ công ở Zapad-21, và họ cũng nhận được hỗ trợ từ các đơn vị thuộc Quân khu Trung tâm, quân dự bị và các lực lượng an ninh như Rosgvardia và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).
Cuối cùng, Zapad-21 truyền tải thông điệp cứng rắn cho NATO và các đồng minh rằng, bất kỳ hành động tấn công phủ đầu nào của "kẻ thù" sẽ luôn bị đáp trả mạnh mẽ. Thông điệp này có tính răn đe hết sức hiệu quả.
ZAPAD-21 BÁO TRƯỚC HỌC THUYẾT QUÂN SỰ SẮP TỚI CỦA NGA
Zapad-21 đã chứng minh năng lực lập chiến lược chiến tranh trong khu vực của Nga nhằm phản công lại một đối thủ có công nghệ vũ khí tiên tiến.
Điều gây chú ý hơn nữa là chiến lược "phòng thủ chủ động", một lý thuyết mà Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Valery Gerasimov chính thức đưa ra vào năm 2019. Di sản của ông (nhưng không phải học thuyết của ông) chắc chắn sẽ được đưa vào học thuyết quân sự cập nhật sắp tới của Nga.
"Phòng thủ chủ động" được hiểu là một hệ thống chiến lược có thể vô hiệu hóa trước các mối đe dọa của kẻ thù, kể cả chiến lược "con ngựa thành Troy". Theo quan điểm này, các cường quốc phương Tây đang tìm cách phá hoại sự ổn định chính trị của Nga bằng cách làm bùng nổ các cuộc biểu tình ở trong nước.
Những cách phá hoại này cần phải được ngăn chặn và đáp trả mạnh bằng chiến tranh phủ đầu thông qua chiến lược hành động nhanh hiệu quả, và đặc biệt là bằng cách sử dụng các năng lực chiến tranh phi đối xứng, các hoạt động bí mật và các biện pháp không theo quy ước khác.
Cả hai chiến lược này đều đã được diễn tập trong Zapad-21.
NĂNG LỰC CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI CỦA NGA
Zapad-21 cho thấy bức tranh về cách thức hoạt động của Nga ở cấp chiến lược-tác chiến.
Ngoài việc triển khai quân nhanh chóng và sẵn sàng chiến đấu, trọng tâm của Zapad-21 liên quan đến việc thử nghiệm tích hợp các hệ thống Chỉ huy và Kiểm soát (C2) của Nga, và là bài học kinh nghiệm trên chiến trường ở Syria và cả ở Ukraine.
Năm nay, nổi bật nhất là các hoạt động kết hợp trên không, chiếm ưu thế trên không và các nhiệm vụ yểm trợ trên không, cũng như thử nghiệm năng lực phòng không nhiều lớp và các loại vũ khí dẫn đường chính xác.
Cuộc tập trận cũng cho thấy năng lực tác chiến được củng cố bằng các biện pháp đối phó chiến tranh điện tử cũng như tích hợp các máy bay không người lái trên không và năng lực chống máy bay không người lái.
Một trọng tâm khác là khả năng cơ động của các lực lượng, với các hoạt động kết hợp trên bộ, sử dụng Lực lượng đổ bộ đường không (VDV), cơ động dọc, không vận, và đổ bộ tấn công.
Với logic của việc di chuyển nhanh và hiệu quả, các đơn vị đặc công và các tiểu đoàn công binh đã diễn tập kết hợp thông thường các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật (cầu phao, vượt sông...), rà phá bom mìn, quét mìn và các giải pháp phòng chống xạ sinh hóa (CBRN)…
Cuối cùng, Zapad-21 đã diễn tập "chiến tranh thế hệ mới" thông qua việc sử dụng công nghệ quân sự hiện đại và các hệ thống tiên tiến - đáng chú ý là chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng và robot quân sự. Các hệ thống này là công nghệ cấp số nhân, mang lại lợi thế bất đối xứng cho lực lượng vũ trang Nga trước đối thủ ngang tài ngang sức.
BẮC CỰC - CHIẾN LƯỢC NỔI BẬT TRONG ZAPAD-21
Hải quân luôn là một phần không thể thiếu của các cuộc tập trận Zapad. Trong Zapad-21, lực lượng này đã trình diễn màn diễn tập mãn nhãn không chê vào đâu được. Đặc biệt, Hạm đội Phương Bắc đóng một vai trò quan trọng, nhất là sau khi Nga đã chuyển đổi Hạm đội này thành quân khu từ năm 2021.
Tình huống đặt ra là một trong những kẻ thù không đội trời chung là các nước Bắc Âu - đặc biệt là Na Uy - chống lại Nhà nước Liên minh Nga và Belarus và mở cuộc tấn công Nga từ Biển Barents.
Hạm đội phương Bắc đã đáp trả bằng Chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOP) của riêng mình, với mục đích rõ ràng là bảo vệ các phương thức tiếp cận đường biển trên Bán đảo Kola và đảm bảo việc tiếp cận không bị cản trở đến Tuyến đường Biển Bắc (NSR), tuyến đường vận chuyển chính của Nga đến Bắc Cực và nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga.
VietBF @ Sưu tầm