Ơn ông Trump, ông Kim mời chuyên gia nước ngoài giám sát phá hủy cơ sở tên lửa
Chính TT Mỹ Donald Trump đã làm nên lịch sử khi thống nhất hai miền Triều Tiên và giải trừ vũ khí hạt nhân mà lãnh đạo Kim Jong-un theo đuổi. Hôm nay 19/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Triều Tiên đã đồng ý phá hủy “vĩnh viễn” cơ sở tên lửa quan trọng của nước này trước sự chứng kiến của các chuyên gia nước ngoài.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đón Tổng thống Moon Jae-in tại Bình Nhưỡng ngày 18/9 (Ảnh: Reuters)
Trong cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng vào sáng nay 19/9, Tổng thống Moon Jae-in cho biết Triều Tiên đã đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế tới giám sát việc “dỡ bỏ vĩnh viễn” các cơ sở tên lửa quan trọng của nước này. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí biến bán đảo Triều Tiên thành “vùng đất hòa bình, không còn vũ khí hạt nhân và mối đe dọa hạt nhân”.
Theo Tổng thống Moon Jae-in, cả hai nhà lãnh đạo đã “nhất trí đẩy lùi mối đe dọa chiến tranh ra khỏi bán đảo Triều Tiên” và nỗ lực vì “một bán đảo Triều Tiên hòa bình, phi hạt nhân hóa”.
“Chúng tôi đã nhất trí loại bỏ tất cả các nguồn gốc xung đột ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi cũng lần đầu tiên nhất trí về các bước đi phi hạt nhân hóa cụ thể. Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa không còn xa nữa”, ông Moon nói.
Theo Korea Times, các “bước đi cụ thể” mà Triều Tiên đồng ý thực thi bao gồm đóng cửa vĩnh viễn cơ sở hạt nhân ở Yongbyon và khu thử tên lửa Dongchang-ri. Điều kiện để Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi này là Mỹ phải có những biện pháp tương xứng “theo tinh thần của tuyên bố chung Mỹ - Triều” do hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên ký kết tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 ở Singapore.
Sau khi hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên công bố các kết quả quan trọng của cuộc gặp thượng đỉnh lần hai vào sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh động thái tích cực của Triều Tiên, đặc biệt là việc Bình Nhưỡng đồng ý cho phép các thanh sát viên quốc tế giám sát việc dỡ bỏ các khu thử tên lửa và động cơ tên lửa.
“Ông Kim Jong-un đã nhất trí cho phép việc giám sát hạt nhân, tùy thuộc vào các cuộc đàm phán cuối cùng, và dỡ bỏ hoàn toàn một khu thử nghiệm cũng như bệ phóng trước sự chứng kiến của chuyên gia quốc tế. Không còn vụ thử tên lửa hay hạt nhân nào nữa”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter hôm nay.
“Hài cốt của những người anh hùng vẫn đang tiếp tục được đưa trở về quê nhà tại Mỹ. Ngoài ra, Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ cùng nhau tổ chức Olympic 2032. Rất tuyệt vời!”, ông Trump viết tiếp, đề cập tới việc Triều Tiên cam kết trao trả hài cốt của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cho Washington.
Trước đó, trong các cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump, lần lượt vào tháng 4 và tháng 6, ông Kim Jong-un cũng cam kết sẽ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng khi đó tuyên bố dừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa, song vẫn không cho phép các thanh sát viên quốc tế tới chứng kiến vụ dỡ bỏ khu thử hạt nhân hồi tháng 5. Động thái này của Triều Tiên khiến nhiều nước nghi ngờ rằng Bình Nhưỡng chưa thực sự thiện chí phi hạt nhân hóa.
Ngoài vấn đề hạt nhân, thỏa thuận chung do Tổng thống Moon và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ký tại cuộc gặp thượng đỉnh sáng nay còn bao gồm các cam kết về việc nối lại các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới vào cuối năm nay, cũng như tái khởi động các dự án chung Hàn - Triều tại khu công nghiệp Gaesong. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý tạo điều kiện cho các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên có cơ hội đoàn tụ.
nói gì thì nói, Đại Hàn khôn hơn VN nhiều, tuy họ chia nhau nhưng không "nướng" cả triệu dân như VN
Nearly 3 million people died. More than half of these, about 10 percent of Korea's pre-war population, were civilians. This rate of civilian casualties was higher than in World War II and the Vietnam War. Nearly 36,914 U .S. soldiers and 10,000 North and South Korean soldiers were also killed in battle before the war even began.
Bắc Hàn nghèo chớ nó không xâm lấn Nam Hàn như Bắc Việt
Nếu Bắc Triều Tiên đã không xâm lấn Nam Triều Tiên thì làm sao có chiến tranh Triều Tiên xảy ra? Và cho đến giờ phút này, trên giấy tờ 2 miền vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, với chỉ một hiệp định đình chiến chia cắt đất nước.
Giết , giết , giết mãi như slogan của VC
Truyền thông tuyên truyền chiến tranh của Bắc Triều Tiên có khi còn nhiều hơn vậy nữa.
The Following User Says Thank You to Family Guy For This Useful Post:
Ký một hiệp định nào, cũng cần phải có ít nhất 2 bên đồng thuận. Để trả lời của you: Mỹ không thể ký đơn phương, mà chỉ có thể lãnh đạo của 2 miền của Triều Tiên ký mà thôi. Mỹ hay những nước khác chỉ có thể xút tiến tiến trình đó và ký theo với tư cách là những nước trong hội đồng bảo an mà thôi (giống như hiệp định Paris giữa Bắc và Nam Việt Nam).
easy, MONEY
Chuyện bán vũ khí thì nước có sản xuất vũ khí, điều làm như nhau.
Mỹ lúc nào cũng muốn Nam-Bắc đánh nhau để bán vũ khí và quân đội Mỹ nằm đó
Nam Triều Tiên ký hiệp ước cho quân Mỹ đóng quân trên lãnh thổ mình. Đó là thỏa thuận có lợi cho 2 bên, không ai ép ai. Nam Tiều Tiên có thể không cho quân Mỹ đóng quân nữa, nếu họ muốn bằng cách không tiếp tục ký thỏa thuận nữa.
Mỹ lúc nào cũng muốn Nam-Bắc đánh nhau để bán vũ khí và quân đội Mỹ nằm đó
Nam Triều Tiên ký hiệp ước cho quân Mỹ đóng quân trên lãnh thổ mình. Đó là thỏa thuận có lợi cho 2 bên, không ai ép ai. Nam Tiều Tiên có thể không cho quân Mỹ đóng quân nữa, nếu họ muốn bằng cách không tiếp tục ký thỏa thuận nữa.
khó à, Mỹ dùng kinh tế ép Nam Hàn ký chưa kể tìm cách quậy lên như Trump quậy thằng Ủn
đó giờ khi 2 miền sắp hòa bình thì Mỹ quậy lên cho nó tách ra, everyone knows
khó à, Mỹ dùng kinh tế ép Nam Hàn ký chưa kể tìm cách quậy lên như Trump quậy thằng Ủn
đó giờ khi 2 miền sắp hòa bình thì Mỹ quậy lên cho nó tách ra, everyone knows
You cứ nói ông hàng xóm KHÔNG muốn cho gia đình của you hòa thuận để kiếm lợi nhuận, trong khi NẾU you muốn gia đình you hòa thuận thì you nổ lực tự làm, mời ông hàng xóm ra khỏi nhà và thực hiện cho bằng được. Đúng không?
Còn chuyện, you cần ông hàng xóm bảo vệ thì ông hàng xóm cũng có yêu sách riêng của ổng. Thay vì than phiền, thì hành động theo cách you thích và có lợi cho you.
You cứ nói ông hàng xóm KHÔNG muốn cho gia đình của you hòa thuận để kiếm lợi nhuận, trong khi NẾU you muốn gia đình you hòa thuận thì you nổ lực tự làm, mời ông hàng xóm ra khỏi nhà và thực hiện cho bằng được. Đúng không?
Còn chuyện, you cần ông hàng xóm bảo vệ thì ông hàng xóm cũng có yêu sách riêng của ổng. Thay vì than phiền, thì hành động theo cách you thích và có lợi cho you.
cho nên Nam Bắc Hàn khôn, nó không đem dân nó ra nướng như VN, nó tìm cách tránh né
cho nên Nam Bắc Hàn khôn, nó không đem dân nó ra nướng như VN, nó tìm cách tránh né
Chiến tranh Triều Tiên khác với chiến tranh VN. Thời thế lúc đó khác nhau.
Sau khi ký hiệp định chia cắt Bắc Nam Triều Tiên, thì quân Mỹ lúc đó đã chưa bị sa lầy, và quân Bắc Triều Tiên (với sự hậu thuẫn của China và Russia) không đủ mạnh để thắng quân Mỹ chiếm Nam Triều Tiên.
Chớ Bắc Triều Tiên chưa bao giờ tránh né xâm chiếm miền Nam. Ý tưởng chiếm miền Nam đã ăn sâu trong tư tưởng của người miền Bắc từ xa xưa rồi và nó vẫn còn cho đến nay và sau này.
Comment cuả Brian có lý...
Tụi nó gờm nhau chứ không có ưa nhau ...bây giờ tụi nó đang đóng kịch vui chơi cho qua ngày rồi tới đâu hay tới đó.Mỹ với Nam hàn rất cần nhau như môi với răng.Đương nhiên phải mua vủ khí của mỹ và hiện diện của quân đội mỹ nửa...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.