HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2021-2023


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Belarus sẵn sàng cho mọi kịch bản về 'sự cố tên lửa Ukraine'
Phó Tư lệnh Lực lượng Phòng không và Không quân về Công tác Tư tưởng Belarus Đại tá Anatoly Bulavko đã có những chia sẻ về các biện pháp đảm bảo an ninh đất nước.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.Phát biểu trên kênh truyền hình STV ngày 2/1, Đại tá Anatoly Bulavko cho biết: “Lực lượng Không quân và Phòng không Belarus đã sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào và đang thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo an ninh của đất nước”.

Đề cập đến sự kiện một tên lửa được cho là của Ukraine bị bắn hạ ở Belarus vào cuối tháng 12, ông nói: “Trong ít nhất một năm tới, lực lượng vũ trang, không quân và phòng không đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Đây là lý do tại sao chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng nhất về tình hình và đã thực hiện các biện pháp thích hợp. Người dân của chúng tôi có thể ngủ yên và mọi người có thể làm công việc của mình".

Vị quan chức quân sự cấp cao đã chỉ ra những căng thẳng tiếp diễn gần biên giới Belarus, bao gồm biên giới với Ukraine. "Tôi sẽ nói điều này, sự kiện năm 2022 không cho chúng tôi bất kỳ lý do gì để tự mãn. Và những diễn biến hiện tại gần biên giới phía Nam cũng không phải ngoại lệ. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ. Rõ ràng, một quả tên lửa S-300 bị lực lượng phòng không Belarus bắn rơi là một sự cố bất thường. Họ có thể điều động một máy bay không người lái đến lãnh thổ của chúng ta”, Đại tá Bulavko nhấn mạnh nguy cơ.

Ngày 29/12, một quả tên lửa được phóng từ hệ thống phòng không S-300 được cho là xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã bị lực lượng phòng không Belarus bắn hạ. Những mảnh vỡ của tên lửa đã rơi xuống gần làng Gorbakha thuộc quận Ivanovo của Vùng Brest. Chính phủ Minsk đã yêu cầu Kiev tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, truy tố những người chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp triệt để để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn trong tương lai. Vụ việc không gây thương vong.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức ở Belarus cáo buộc Ukraine tập trung quân đội và thiết lập các vị trí bắn xuyên biên giới. Chính phủ Belarus đã hạn chế di chuyển ở một số khu vực biên giới vào tuần trước với lý do căng thẳng với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 15/11, một quả tên lửa đã làm hai người thiệt mạng khi rơi xuống miền Đông Ba Lan, cách biên giới với Ukraine không xa. Ba Lan nói rằng đó có thể là một quả S-300 do lực lượng Ukraine bắn khi đang cố gắng chặn một cuộc tấn công của Nga và không có bằng chứng nào cho thấy quả tên lửa rơi là do quân đội Nga phóng.

Ukraine ban đầu cáo buộc Nga tấn công lãnh thổ Ba Lan, nhưng sau đó nói rằng cần điều tra thêm để xác định điều gì đã xảy ra.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Hanna's Avatar
Release: 01-03-2023
Reputation: 58282


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	9b1dc3acdce135bf6cf0.jpg
Views:	0
Size:	15.7 KB
ID:	2160432  
Hanna_is_offline
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
 
User Tag List


Tổng thống ‘Hòa Bình’ và những biên giới đỏ lửa: Thái–Miên, Pakistan–Afghanistan và vở kịch giải thưởng cho Trump Chernobyl lại báo động đỏ: Lá chắn thép 2,1 tỷ euro bị drone đánh thủng, IAEA cảnh báo mất chức năng an toàn Paris lại đăng quang, Bangkok đông nghẹt, Viêng Chăn vẫn lặng lẽ: Bản đồ du lịch 2025 giữa kỷ lục mới và những góc bình yên
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan
Cú quay đầu của lá phiếu Latino: từ ‘kỳ tích’ Trump 2024 đến khối cử tri dao động nhất nước Mỹ Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả?
Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:16.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13947 seconds with 15 queries