Phát hiện tàu ngầm Mỹ "lảng vảng" ở gần Kuril, khinh hạm Marshal Shaposhnikov phát lệnh bằng tiếng Nga và tiếng Anh: "Các bạn đang ở lãnh hải Nga. Nổi lên ngay lập tức"!
Hải quân Nga ra mệnh lệnh đanh thép: Nổi lên ngay lập tức!
Hãng tin RIA dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, ngày 12/2, vào lúc 10h40 theo giờ Moscow, một tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ đã bị phát hiện trong lãnh hải Nga gần quần đảo Kuril, khu vực Hải quân Nga đang tập trận với quy mô lớn.
Khinh hạm săn ngầm Marshal Shaposhnikov cỡ lớn của Hải quân Nga đã sử dụng thiết bị đặc biệt để phát hiện và ghi bằng chứng về việc tàu ngầm Mỹ vi phạm lãnh hải của Nga, đồng thời sử dụng phương thức liên lạc âm thanh dưới nước để truyền một thông điệp tới thủy thủ đoàn của một tàu ngầm nước ngoài bằng tiếng Nga và tiếng Anh rằng:
"Các bạn tàu ngầm nghe đây! Các bạn đang ở trong lãnh hải của Nga. Nổi lên ngay lập tức"!
Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc tàu ngầm Mỹ nói trên đã phớt lờ cảnh báo rời khỏi lãnh hải của Nga , và mãi sau đó tàu ngầm Mỹ đã khẩn cấp rời khỏi lãnh hải Nga với tốc độ tối đa sau khi tàu khinh hạm săn ngầm Marshal Shaposhnikov sử dụng các phương tiện đặc biệt để xử lý.
Ngay sau đó, Moscow đã chuyển thông điệp cảnh cáo tới Tùy viên quân sự Mỹ về việc tàu ngầm Mỹ được cho xâm phạm lãnh hải Nga.
Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển một thông điệp cảnh báo tới Tùy viên quân sự Mỹ, theo Bộ này, hành động gây hấn của tàu ngầm Mỹ nói trên đã đặt ra một mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Mỹ phải ngăn chặn không để xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai.
Nga có quyền tiến hành bất cứ biện pháp nào để bảo vệ an ninh trong vùng biển chủ quyền của mình.
Tuy nhiên, Kyle Reines người phát ngôn của Bộ chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương phủ nhận việc tàu ngầm Mỹ xâm phạm lãnh hải Nga.

Tàu ngầm tấn công lớp Virginia. Ảnh: Hải quân Mỹ.
Khinh hạm Nga có gì mà tàu ngầm Mỹ phái bỏ chạy?
Khinh hạm Marshal Shaposhnikov mới đây đã được nâng cấp hiện đại hóa để trở thành tàu khu trục cỡ nhỏ đa năng, có khả năng tác chiến mạnh mẽ dưới mặt nước và tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất, nhờ hệ thống vũ khí mới.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bên cạnh các hệ thống vũ khí chống tàu ngầm và phòng không, tàu Marshal Shaposhnikov còn nhận được các hệ thống tên lửa Kalibr-NK và Uranus hiện đại, cũng như các loại vũ khí pháo và điện tử mới nhất.
Trong lớp Kalibr có một số loại tên lửa đặc biệt như: tên lửa chống hạm dùng tấn công các mục tiêu mặt đất và tên lửa phóng ngư lôi tiêu diệt tàu ngầm. Tất cả chúng đều có kích thước thống nhất để sử dụng trong các thiết bị lắp đặt trên tàu đa năng 3S14. Tầm bắn của Kalibr được công bố là khoảng 1.400km.
Trong khi đó, tên lửa chống hạm chiến thuật Uranus (hay Kh-35) được thiết kế để tiêu diệt các tàu chiến và tàu đổ bộ, cũng như các tàu vận tải trong các biên đội và các nhóm tàu tấn công của đối phương.
Trong quá trình thử nghiệm tàu đã phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công các mục tiêu trên biển và trên không, thực hiện hàng loạt vụ bắn pháo, tấn công tàu ngầm mô phỏng của đối phương bằng ngư lôi, tấn công mục tiêu trên không bằng tên lửa phòng không Kinzhal và thực hiện chiến thuật gây nhiễu điện tử.

Khinh hạm Marshal Shaposhnikov của Hải quân Nga.
Ngoài ra, phi công điều khiển trực thăng chống ngầm và cứu hộ Ka-27 đã kiểm tra hệ thống hàng không mới cập nhật của tàu Marshal Shaposhnikov, đồng thời thực hiện thành công các chuyến bay từ boong tàu, kể cả khi đang di chuyển trên biển.
Sau khi hiện đại hóa, nhờ hệ thống vũ khí uy lực, tàu Marshal Shaposhnikov trở thành tàu khu trục nhỏ đa năng, có thể tác chiến không chỉ dưới nước, mà còn chống lại các mục tiêu mặt đất.
Ở phía ngược lại, đối thủ mà Khinh hạm Marshal Shaposhnikov Nga vừa đụng độ - tàu ngầm tấn công nhanh lớp Virginia là một trong những tàu ngầm mới nhất của Hải quân Mỹ. Chúng hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị 4 ống phóng ngư lôi, tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa chống hạm Harpoon.
Tàu ngầm này được tích hợp rất nhiều công nghệ mới và nằm trong số những tàu ngầm có khả năng tàng hình ưu việt bậc nhất trên thế giới.
Nó sở hữu những tính năng đặc biệt mà các tàu ngầm khác không có được, chẳng hạn như sử dụng hệ thống điều khiển quang học-điện tử (fiber optic fly-by-wire) thay vì hệ thống điều khiển cơ học thường thấy trong các tàu ngầm được chế tạo trước đó, có thể dễ dàng qua mặt các thiết bị trinh sát thủy âm.
Mặc dù tàu ngầm tấn công lớp Virginia được cho là một trong những thiết kế tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất đang hoạt động, nhưng Hải quân Mỹ đã lên kế hoạch thay thế chúng bằng tàu ngầm tấn công SSN(X) hoặc tàu ngầm lớp Virginia cải tiến.
VietBF @ Sưu tầm