Trong thời gian Nga và Mỹ tham gia vào cuộc xung đột ở Syria, đã có không ít trường hợp lực lượng của hai nước đã va chạm với nhau, nhưng các bên đều giải quyết được những vướng mắc bằng con đường hoà bình. Nhưng lại khiến giới chuyên gia kinh ngạc bởi tuyên bố về chiến dịch quân sự suýt nữa nổ ra vào năm 2018 .
Kênh truyền hình Fox News đã khiến giới chuyên gia kinh ngạc bởi tuyên bố về chiến dịch quân sự suýt nữa nổ ra vào năm 2018 khi khẳng định rằng chiếc tàu ngầm SS John Warner đã sẵn sàng tấn công các tàu chiến của Nga, nếu như những chiến hạm này mở cuộc tấn công đáp trả vụ Mỹ tấn công nhằm vào các đơn vị quân đội Syria.
Phản ứng của phía Nga đã không xảy ra, và cuộc xung đột trong vùng đã không leo thang.
Tuy nhiên, trong thời gian Nga và Mỹ tham gia vào cuộc xung đột ở Syria, đã có không ít trường hợp lực lượng của hai nước đã va chạm với nhau, nhưng các bên đều giải quyết được những vướng mắc bằng con đường hoà bình.
Chuyên trang quốc tế của Hãng thông tấn FAN (Nga) chia sẻ sự phối hợp của Nga và Mỹ tại Syria đã bắt đầu từ điều gì và trong tình hình huống nào binh lính Nga và Mỹ đụng chạm với nhau.
Thiết lập các mối quan hệ
Hồi cuối năm 2015 đã thiết lập "đường dây nóng" liên lạc giữa căn cứ không quân Khmeimim và nhóm phân tích chính trị-quân sự của Mỹ tại Amman, Thủ đô của Jordany. Cơ chế này cần thiết để phản ứng kịp thời trước những vi phạm về chế độ ngừng bắn và để trao đổi thông tin.
Sau 2 tháng, Nga và Mỹ đã trao đổi thông tin về các nhóm vũ trang sẵn sàng tham gia vào cơ chế chấm dứt chiến sự, về ranh giới của những vùng đất mà họ đang nắm giữ, cũng như về các khu vực bị "Jabhad an Nusra" và "IS" chiếm đóng. Điều này giúp xác định rõ được những bên sẵn sàng tham gia thoả thuận, và tuyệt giao với khủng bố.
Từ ngày 28/6/2016, sự liên lạc với Amman đã chấm dứt theo quyết định đơn phương của Mỹ. Các tổ hợp tên lửa phòng không Nga đã được đưa tới Syria. Đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã cảnh báo rằng, những hệ thống phòng không sẽ bắn rơi tất cả "các vật thể bay không nhận dạng được" nếu gây ra mối đe doạ cho Quân đội Syria.
Tuy nhiên, Mỹ thông báo với Nga theo kênh thông tin đặc biệt về các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc không kích chuẩn bị được triển khai. Ví dụ điển hình của kênh liên lạc này là những cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay Shairat, cách không xa tỉnh Homs (Syria).
Mỹ đã cảnh báo tối thiểu trước một ngày về các cuộc tấn công. Điều này ít nhất cho thấy mong muốn của Washington tránh những vấn đề liên quan tới các cuộc không kích những nơi binh lính Nga có thể hiện diện.

Tổ hợp tên lửa bờ K-300 Bastion P của Nga khai hỏa ở Syria.
Những xung đột lợi ích
Những cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu tại Syria - không phải tất cả các trường hợp, nơi Mỹ và Nga va chạm nhau.
Vào tháng 6/2017, 1 máy bay tiêm kích hạm F/A-18E Super Hornet đã bắn rơi chiếc Su-22 của Không quân Syria. Bộ Tư lệnh Liên quân quốc tế đã tuyên bố rằng chiếc máy bay ném bom dường như đã thực hiện các cuộc không kích ngay sát những vị trí của binh lính các lực lượng dân chủ Syria (SDF), chếch về phía nam thành phố Et-Tabqa (Syria).
Ngay sau sự việc, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố về việc chấm dứt hợp tác với Washington về vấn đề Syria và nhấn mạnh rằng từ giờ mọi vật thể bay trên không, bao gồm cả các máy bay và UAV tấn công bị phát hiện ở phía tây sông Euphrates sẽ bị các phương tiện phòng không Nga theo dõi như những mục tiêu trên không.
Ngoài những bất đồng trên không, Mỹ và Nga cũng va chạm cả trên bộ. Lấy ví dụ, hồi tháng 2/2020, trên mạng đã xuất hiện đoạn video một vụ đâm va, mà trong đó chiếc xe bọc thép của Mỹ đã chặn đường chiếc xe thiết giáp trong đoàn xe của Nga.
Vào tháng 8 đã xuất hiện thêm một đoạn băng ghi hình, mà trong đó hai chiếc xe bọc thép Mỹ đã cố tình chặn đường đoàn xe hộ tống của Nga trên lộ trình đã được thống nhất từ trước với Mỹ.
Kíp xe của quân đội Nga đã phải lao tới để húc tung, hậu quả khiến 4 lính Mỹ bị thương. Sự việc đã được thảo luận ở cấp Tổng tham mưu trưởng, tuy nhiên vấn đề, như mọi khi, đã được giải quyết trong hoà bình.

Xe thiết giáp Mỹ bị lật khi va chạm với xe bọc thép Nga ở Syria.
Đôi khi người Mỹ đi vào khu vực không do mình phụ trách, điều cũng gây ra những vụ va chạm và bất đồng.
Bất chấp tất cả những vấn đề này, phía Nga hoặc Mỹ không hề đưa ra những lời đe doạ trực tiếp nào nhằm vào nhau.
"Nói chung, có thể nhận thấy rằng chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với người Nga trong việc ngăn ngừa các vấn đề", đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ, ông William Urban đã tuyên bố sau một vụ va chạm xảy ra trên đường.
Ngoại giao
Từ thời điểm các phương tiện phòng không Nga xuất hiện ở Syria và những tổ hợp tên lửa bờ của Nga sản xuất được triển khai, quân đội Mỹ cố gắng không xâm phạm biên giới đã được thiết lập.
Các tàu chiến Mỹ không tiến sát vào bờ biển của Syria sâu quá 350km, còn không quân khi thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu thì không đi vào khu vực bắn hạ của những hệ thống tên lửa phòng không.
Trong bối cảnh này, những thông tin do Fox New cung cấp - hoặc là tung tin nhảm, hoặc là hành động khiêu khích. Trong trường hợp thứ hai, mục tiêu là kiểm tra phản ứng của Nga trước mối đe doạ bị coi là việc đã rồi.
Về lý thuyết, mọi thông tin tương tự có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực - thậm chí không chỉ trong việc phối hợp của các nước tại Syria, mà cả trong mối quan hệ Nga - Mỹ nói chung.