Người biểu tình chiếm Điện Capitol giữa cuộc họp xác nhận bầu cử. Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xông vào tòa nhà trong lúc hai viện của Quốc hội Mỹ đang tranh luận sau khi có nghị sĩ phản đối kết quả bầu cử của bang Arizona. Và những điều diễn ra thật kinh khủng...
Người biểu tình chiếm phòng họp Thượng viện Mỹ Đoạn video đăng tải trên Twitter bởi phóng viên Frank Thorp V của NBC News cho thấy những người biểu tình quá khích đã xông vào phòng họp của Thượng viện Mỹ ở Điện Capitol.
Phiên họp ngày 6/1 của lưỡng viện quốc hội Mỹ, vốn chỉ có tác dụng thủ tục, trở thành tâm điểm khi phe ông Trump liên tục đòi lật ngược kết quả các đại cử tri đã bầu.
Arizona là bang chiến trường đầu tiên bị thách thức kết quả, dẫn đến mỗi viện trở về phòng họp riêng.
Giữa lúc hai viện tranh luận riêng, người biểu tình đã xông vào tòa nhà, buộc các nghị sĩ phải đi sơ tán.
14Mới nhất 24 phút trước
40 phút trước
TT Trump kêu gọi người biểu tình "về nhà", nhưng vẫn cáo buộc bầu cử gian lận
Trong một đoạn video dài 1 phút và được quay trước, Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông đang chiếm đóng tòa nhà quốc hội hãy "về nhà trong an toàn".
"Các bạn phải về nhà", ông nói. "Chúng ta phải có trật tự và luật pháp. Chúng ta phải tôn trọng dân tộc vĩ đại của mình trong trật tự và luật pháp. Tôi không muốn ai bị thương".
Dù vậy, ông tiếp tục lặp lại cáo buộc vô căn cứ rằng cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận.
Twitter nhanh chóng gắn nhãn dán cảnh báo cho video đó, thông báo rằng "tuyên bố này về gian lận bầu cử không được xác nhận, và tweet này không thể được trả lời, hay retweet hay thích vì nguy cơ bạo lực".
47 phút trước
Tổng thống "không nỗ lực hết sức" để ngăn bạo lực
CNN dẫn lời một cố vấn Nhà Trắng cho biết các phụ tá của ông Trump đang không hài lòng vì tổng thống "không nỗ lực hết sức" để ngăn chặn bạo lực của đám đông biểu tình ở Điện Capitol.
Cố vấn trên cũng cho biết các phụ tá đã đề xuất Tổng thống Trump ra mặt kêu gọi cử tri chấm dứt bạo lực ở tòa nhà Quốc hội.
Trước đó, Tổng thống Trump viết trên Twitter: "Xin hãy hỗ trợ cảnh sát Điện Capitol và lực lực hành pháp của chúng ta. Họ bảo vệ đất nước này. Đừng kích động!".
55 phút trước
Ông Biden kêu gọi Tổng thống Trump "yêu cầu việc này kết thúc"
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã lên án tình trạng bạo lực hiện tại trong Điện Capitol. "Vào lúc này, nên dân chủ của chúng ta đang bị tấn công ở mức chưa từng có, nó không giống bất kỳ điều trong lịch sử hiện tại", ông Biden nói từ Wilmington, bang Delaware. "Cảnh tượng hỗn loạn ở Điện Capitol không thể hiện nước Mỹ thật sự và hình ảnh thật sự của chúng ta".
"Những gì chúng ta thấy chỉ là một số nhỏ người cực đoan dâng hiến mình cho sự vô pháp", ông nói.
"Tôi kêu gọi Tổng thống Trump lên truyền hình quốc gia ngay lúc này, làm tròn lời tuyên thệ (khi nhậm chức tổng thống - PV) và bảo vệ hiện pháp, kêu gọi cuộc chiếm đóng này chấm dứt", theo cựu phó tổng thống. "Đây không phải một cuộc biểu tình, đây là cuộc nổi loạn. Cả thế giới đang nhìn".
1 giờ trước
Ivanka gọi những người biểu tình là "người yêu nước"
Theo CNN, trong khi chia sẻ bài đăng của cha trên Twitter, Ivanka Trump gọi nhóm biểu tình bạo động là "những người yêu nước". Bà kêu gọi cử tri đang biểu tình ở Điện Capitol hãy "ngừng kích động bạo lực". Tuy nhiên, tweet này nhanh chóng bị xóa đi sau đó.

Ảnh: CNN.
1 giờ trước
Vệ binh Quốc gia được điều động
Tờ New York Times dẫn lời một quan chức quân đội cho biết Tư lệnh Lục quân Ryan McCarthy và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller đã điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đến trấn áp những người biểu tình ở Điện Capitol.
Nhà Trắng cũng thông báo Vệ binh Quốc gia đang trên đường đến Điện Capitol "theo lệnh của Tổng thống Trump".
1 giờ trước
1 giờ trước
Một người bị bắn
Một người biểu tình trong đám đông hỗn loạn ở Điện Capitol đã bị bắn. Theo Washington Post, xe cứu thương đã lập tức có mặt trên Đại lộ Độc lập, trước cổng Điện Capitol để đưa người bị thương đến bệnh viện. Các sĩ quan cảnh sát cho biết nạn nhân là một "phụ nữ da trắng, bị bắn vào vai".
Sau khi người phụ nữ mặt bê bết máu được đưa đi, đám đông biểu tình hét lớn: "Lũ sát nhân!" và tiếp tục tiến về phía trước.
1 giờ trước
"Vệ binh đâu rồi?"
Phóng viên Abby Phillip của CNN lưu ý rằng việc thiếu thốn Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol là một điều tương phản với mùa hè năm ngoái, khi vệ binh được điều động nhanh chóng để đối phó với người biểu tình ủng hộ phong trào Black Lives Matter.
"Nguồn lực khủng khiếp chúng ta thấy ở D.C. mùa hè năm ngoái... đâu cả rồi? Không hề giống cảnh tượng hôm nay khi nghị sĩ hai viện bị phong tỏa và không thể tiếp tục nghĩa vụ của họ, còn những người biểu tình bạo lực xông vào Điện Capitol".
1 giờ trước
Washington Post: Bộ Quốc phòng từ chối điều động vệ binh cho Điện Capitol
Tờ Washington Post thông tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu của giới chức thủ đô Washington về việc triển khai Vệ binh Quốc gia đến Điện Capitol.
Bloomberg đưa tin nhân sự của Dịch vụ Bảo vệ Liên bang và Mật vụ Mỹ đã được triển khai đến tòa nhà quốc hội. Cảnh sát quốc hội được nhìn thấy đang chĩa súng vào phòng Hạ viện.

Ảnh: AP.
1 giờ trước
Ông Joe Biden sắp phát biểu
NBC đưa tin tổng thống đắc cử Joe Biden sắp phát biểu. Đây là một động thái đáng chú ý vì ông Biden hầu như giữ thái độ im lặng vài tuần qua, chỉ tập trung cho quá trình chuyển giao quyền lực mà không bình luận về các cáo buộc vô căn cứ từ phía ông Trump hay các kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử.
2 giờ trước
Nghị sĩ được phát mặt nạ phòng độc
Ảnh: Igor Bobic/Huffington Post, Reuters.
2 giờ trước
Nghị sĩ được phát mặt nạ phòng độc
Hạ nghị sĩ Gerry Connonlly ở Virginia, đảng viên Dân chủ, xác nhận trên Twitter rằng các thành viên Hạ viện đã được trao mặt nạ phòng độc và hướng dẫn sơ tán khỏi phòng Rotunda.
2 giờ trước
Một người nổ súng
Phóng viên Matt Fuller của HuffPost đưa tin từ tòa nhà Quốc hội cho biết một người biểu tình đã nổ súng về phía văn phòng Hạ viện. Lực lượng bảo vệ Điện Capitol đã nỗ lực khống chế và tước súng của người đàn ông này.
hop luong vien quoc hoi My anh 12
Người biểu tình trong Điện Capitol. Ảnh: New York Times.
2 giờ trước
Ông Trump nổi giận với phó tổng thống
Tổng thống Trump đã lên Twitter để thể hiện sự giận dữ sau tuyên bố của ông Mike Pence.
"Mike Pence không có đủ can đảm để làm những gì ông ấy đáng lẽ phải làm nhằm bảo vệ đất nước và Hiến pháp của chúng ta, qua đó giúp nước Mỹ chứng nhận sự thật thay vì những điều dối trá được trình bày trước đó. Nước Mỹ yêu cầu sự thật!", tổng thống viết.
Trước phiên họp của quốc hội ít giờ, ông Pence đã công bố lá thư nói rằng ông "yêu Hiến pháp" và ông không được hiến pháp trao cho thẩm quyền định đoạt cuộc bầu cử. Tuyên bố trên được xem là "gáo nước lạnh" tạt vào các nỗ lực của ông Trump và người ủng hộ với mong muốn ông Pence đóng vai trò chủ chốt trong việc lật ngược kết quả bầu cử và trao chiến thắng cho ông Trump. Dù vậy, các chuyên gia đều nói rằng ông Pence hoàn toàn không có quyền đó và các nỗ lực của tổng thống sẽ vô ích.
2 giờ trước
Thượng viện tạm ngưng tranh luận
Phiên tranh luận tại Thượng viện Mỹ về kết quả bỏ phiếu của đại cử tri Arizona phải tạm ngưng. Trước đó, hình ảnh cho thấy người biểu tình đã xông vào Điện Capitol và đứng trước phòng họp của Thượng viện.
2 giờ trước
Người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội
Người biểu tình, mang theo biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Trump, đã xông vào Điện Capitol và đứng trước cửa phòng họp của Thượng viện. Các chính trị gia được khuyên ở yên bên trong, khóa cửa và tránh lại gần cửa sổ.
Theo CNBC, Phó tổng thống Mike Pence đã được hộ tống ra khỏi phòng Thượng viện.
2 giờ trước
Người ủng hộ ông Trump đổ về tòa nhà quốc hội
Khi các cuộc tranh luận đang diễn ra bên trong, người ủng hộ ông Trump cũng đổ về tòa nhà quốc hội và cố xô đổ hàng rào bảo vệ quanh Điện Capitol. Theo Alayna Treene, phóng viên phụ trách Nhà Trắng của Axios, các phóng viên ngồi tại phòng báo chí của Điện Capitol được thông báo rằng nếu người biểu tình xông vào tòa nhà, họ sẽ được sơ tán đến phòng họp của Thượng viện và khóa cửa lại.
3 giờ trước
Cách Đồi Capitol không xa, Tổng thống Trump cũng vừa phát biểu trước đám đông người ủng hộ, tuyên bố ông sẽ không nhận thua.
"Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Chúng ta không bao giờ nhượng bộ", ông Trump phát biểu tại một buổi vận động ở công viên Ellipse gần Nhà Trắng.
"Chúng ta thắng cuộc bầu cử này, một cách áp đảo. Kết quả không hề sít sao", ông Trump tuyên bố.
Đây không phải là cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump đầu tiên sau ngày tổng tuyển cử 3/11/2020. Trước đó, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra vào tháng 11 và tháng 12/2020. Một số cuộc biểu tình khởi đầu trong hòa bình, nhưng kết thúc bằng bạo lực giữa hai phe ủng hộ và phản đối ông Trump.
VietBF@ sưu tầm.