Chuyện gì sẽ xảy ra với nước Mỹ nếu Tổng thống Trump nhiễm virus corona?
05/14/20
Bloomberg:If the President Tests Positive for the Virus, What Happens?
There’s precedent for a temporary handoff of power to the vice president—but also potential for constitutional chaos.
By: By Joshua Green and Jennifer Jacobs
Theo các chuyên gia, bất kỳ điều gì cũng có thể diễn ra nếu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence nhiễm nCoV, từ sự gián đoạn tạm thời cho đến một cuộc khủng hoảng toàn diện về hiến pháp với các chính sách cạnh tranh trong nhiệm kỳ tổng thống.
Tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin rằng nhân viên thân cận với Tổng thống Trump và thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence đã được xác nhận dương tính với nCoV. Dù giới chức cho biết 2 nhà lãnh đạo đều có kết quả tranh nghiệm âm tính với virus, nhưng thông tin trên lại làm dấy lên nỗi lo ngại rằng: Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump hoặc ông Pence nhiễm bệnh, hay tình huống tồi tệ hơn là cả 2 cùng nhiễm bệnh.
Bất kỳ điều gì cũng có thể diễn ra, từ sự gián đoạn tạm thời cho đến một cuộc khủng hoảng toàn diện về hiến pháp với các chính sách cạnh tranh trong nhiệm kỳ tổng thống.
Mức độ ảnh hưởng đối với nền kinh tế và địa chính trị sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự nghiêm trọng của dịch bệnh, đặc biệt là quyền lực của Tổng thống Trump, theo các quan chức hiện tại và những cựu quan chức của Nhà Trắng. David Axelrod – cựu cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng dưới thời ông Obama, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên thực hiện các tình huống giả định để biết được sẽ làm gì khi có khủng bố tấn công hoặc chiến tranh hạt nhân, nhưng thực sự tôi không bao giờ lường trước được kịch bản Nhà Trắng sẽ đối diện với đại dịch như hiện nay."
Ian Bremmer – chủ tịch của công ty tư vấn rủi ro địa chính trị Eurasia Group, cho rằng, gần như chắc chắn thị trường chứng khoán sẽ lao dốc mạnh sau khi có tin Tổng thống nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, ông hy vọng rằng nhà đầu tư sẽ an tâm hơn khi chứng kiến sự hồi phục của Thủ tướng Anh Boris Johnson. Dù đã chỉ định Ngoại trưởng Dominic Raab đảm nhiệm vị trí "quyền Thủ tướng" để xử lý một số vấn đề trong thời gian chữa trị, nhưng không hề có chuyển giao quyền lực. Sau đó, ông Johnson đã quay trở lại và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Bremmer nói: "Nếu ông Trump nhiễm bệnh và cách ly nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ trên Twitter, tôi nghĩ rằng thị trường sẽ không chịu ảnh hưởng quá nặng nề."
Thậm chí trong trường hợp ông Trump quá yếu và không thể sử dụng Twitter, thì Mỹ cũng có một quá trình tạm thời từ bỏ quyền lực mà các tổng thống trước đây từng thực hiện. Theo Bản sửa đổi Hiến pháp Mỹ lần thứ 25, Tổng thống được phép trao quyền kiểm soát cho Phó Tổng thống sau đó lấy lại khi có thể. Cựu Tổng thống George W. Bush và Ronald Reagan cũng từng thực hiện việc này. Nếu ông Trump đột nhiên nhiễm bệnh hoặc bị gây mê để đặt nội khí quản, thì Bản sửa đổi thứ 25 cũng cho phép Phó Tổng thống và Nội các thực hiện chuyển giao quyền lực.
Kịch bản u tối hơn – nhưng khó có thể xảy ra, đó là Tổng thống và Phó Tổng thống đều qua đời. Ilya Somin– giáo sư luật tại Đại học George Mason, cho biết: "Trong trường hợp này, sự kế thừa là điều rõ ràng sẽ diễn ra. Chủ tịch Hạ viện – Nancy Pelosi, sẽ tiếp quản vị trí đó."
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sự hỗn loạn có thể sẽ xảy ra nếu cả ông Trump và ông Pence đều không thể lãnh đạo do nhiễm Covid-19, bởi luật pháp Mỹ không có nhiều chi tiết để giải quyết tình huống này.
Brian Kalt– giáo sư luật tại Đại học bang Michigan, nhận định: "Tình huống này sẽ thực sự tồi tệ, có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiến pháp toàn diện và toà án sẽ phải nhanh chóng quyết định, bởi không có Tổng thống chỉ trong vài giờ có thể khiến cả quốc gia rơi vào vòng nguy hiểm."
Nếu cả ông Trump và ông Pence không thể hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo, thì theo Đạo luật Kế nhiệm Tổng thống năm 1947, thì bà Nancy Pelosi sẽ được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đất nước. Kalt cho biết, vấn đề là Hiến pháp không đưa ra quy trình chính để xác định rằng Tổng thống "không thể" thực hiện nhiệm vụ. Điều này có thể dẫn đến tình huống tranh chấp: bà Pelosi có thể tuyên bố là tổng thống, thậm chí ông Trump và ông Pence (hoặc luật sư của họ) vẫn cho biết họ đủ điều kiện để lãnh đạo.
Dẫu vậy, gần đây, Nhà Trắng cho biết rằng hiện tại không có rủi ro nào về vấn đề này có thể xảy ra. Một phát ngôn viên cho biết chính phủ liên bang luôn có kế hoạch duy trì hoạt động, nhưng không nêu chi tiết về trường hợp nếu ông Trump và ông Pence không thể thực hiện nhiệm vụ. Cả 2 nhà lãnh đạo đều được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hàng ngày.
Trong thời gian gần đây, một số quan chức Nhà Trắng đã rất lo ngại rằng ông Trump, ông Pence và các nhân viên thường xuyên làm việc, tiếp xúc gần và rất nhiều trong số đó không đeo khẩu trang. Điều này có thể làm tăng rủi ro cả 2 nhà lãnh đạo có thể nhiễm bệnh. Sau khi thư ký báo chí của ông Pence – Katie Miller, được xác nhận dương tính với virus hôm 8/5, ông Pence đã không tham gia cuộc họp vào cuối tuần của Tổng thống Trump và các lãnh đạo quân sự tại Nhà Trắng, nhưng trở lại làm việc vào ngày thứ Hai.
Trong khi đó, trong suốt cuộc khủng hoảng này, ông Trump đã không thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, dù được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Các cố vấn cho biết ông muốn tạo ra bầu không khí bình thường, hy vọng rằng điều này sẽ khuyến khích người dân Mỹ ra khỏi nhà và giúp nền kinh tế hồi sinh. Chiến dịch tái tranh cử của ông có thể phụ thuộc vào yếu tố trên.
Trên thực tế, điều quan trọng hơn cả rủi ro về kinh tế, địa chính trị hoặc hiến pháp hay những kết quả xét nghiệm tại Phòng Bầu dục, đó là rủi ro trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump ngày càng tăng cao, trong bối cảnh người dân Mỹ cho biết họ không tin tưởng về việc mở cửa lại nền kinh tế quá sớm. Dù nhiều bang đã dần dỡ bỏ lệnh hạn chế với các doanh nghiệp và hoạt động đông người, cuộc thăm dò của Pew Research Center hôm 7/5 cho thấy 68% người được hỏi cho biết mối lo ngại lớn nhất của họ là mở cửa lại nền kinh tế.
Ông Trump gần đây tiết lộ rằng ít liên lạc với Phó Tổng thống, bởi ông Pence đã tránh tiếp xúc gần với Tổng thống. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết đã yêu cầu tất cả nhân viên đều đeo khẩu trang để ngăn ngừa virus lây lan bên trong Cánh Tây. Dẫu vậy, những biện pháp này vẫn có hạn chế: Không hiệu quả với Tổng thống – người không có ý định đeo khẩu trang.
[QUOTE=Lan-Anh;3923132]Một vị TT 1 đại cường mà nhiễm thì rất là tệ và xấu.
Tuy nhiên, guồng máy vẫn hoạt động như thường.
Cầu mong chuyện này sẽ ko xảy ra vì nếu ko thì coi như chệt + đã thắng.
Ko thích ông là 1 chuyện nhưng chúng ta đừng nhỏ mọn và tiểu nhân như vậy.[
Nếu vậy xin hỏi ngược lại @Lan-Anh, vậy Dump có nhỏ mọn và tiểu nhân không? Thấy ai nói "đúng TIM ĐEN" mình là tìm cách khử trừ liền, lão Dump luôn luôn tìm cách bôi xấu kẻ khác và khoác lác, cương ẩu cho đã rồi thì .. I DON"T KNOW là sao? Dump đang đang bước trên gần 100,000 mạng sống con người để TÁI TRANH CỬ dân chết mặc bây, miễn là phải mở cửa kinh tế "cá nhân" cho gđ và tài sản của lão, nhất là DANH VỌNG của lão, thì nên gọi là gì? Có thể giả thích không? Con đường cuối đường hầm của Dump là phải 100,000 người dân chết, nay đã hơn 85,000 người rồi, thì Dump sẽ làm gì tiếp? Sau khi muốn dân chết cho mau lẹ, bằng tiêm chích LOSYL, CLOROX vào người để trị bệnh Covid-19, thì đáng giá thế nào 1 người cư cho mình là giỏi là hay hơn mọi người, thì ta có nên kính trọng không?
Last edited by cha12 ba; 05-15-2020 at 00:18.
The Following 2 Users Say Thank You to GreyTiger For This Useful Post:
Một vị TT 1 đại cường mà nhiễm thì rất là tệ và xấu.
Tuy nhiên, guồng máy vẫn hoạt động như thường.
Cầu mong chuyện này sẽ ko xảy ra vì nếu ko thì coi như chệt + đã thắng.
Ko thích ông là 1 chuyện nhưng chúng ta đừng nhỏ mọn và tiểu nhân như vậy.
Chệt thắng hay thua gì cũng chẳng có phải nhờ Trump hay không đâu. Bất cứ TT Mỹ nào cũng sẽ đối đầu với Chệt mà thôi. Trump sau mấy năm đánh Chệt cũng chả làm được gì rõ ràng. Kết quả hiện tại là cả Chệt và Mỹ đang cùng nhau ôm đầu máu. Chả có ai đang được lợi gì hết. Người ta 0 thích Trump là vì Trump có quá nhiều lý do để người ta 0 thích. Từ trước tới giờ, đã có TT Mỹ nào mà bị nhiều người Mỹ, và cả nhiều người dân trên toàn thế giới ghét như vậy chưa?
The Following 5 Users Say Thank You to aqvietsn For This Useful Post:
Chệt thắng hay thua gì cũng chẳng có phải nhờ Trump hay không đâu. Bất cứ TT Mỹ nào cũng sẽ đối đầu với Chệt mà thôi. Trump sau mấy năm đánh Chệt cũng chả làm được gì rõ ràng. Kết quả hiện tại là cả Chệt và Mỹ đang cùng nhau ôm đầu máu. Chả có ai đang được lợi gì hết. Người ta 0 thích Trump là vì Trump có quá nhiều lý do để người ta 0 thích. Từ trước tới giờ, đã có TT Mỹ nào mà bị nhiều người Mỹ, và cả nhiều người dân trên toàn thế giới ghét như vậy chưa?
Rất dễ hiểu thôi bạn, chủ nhiều tiệm NAIL, trước dịch thì làm ăn giàu có khấm khá coi thường "người nghèo" đi làm ở hãng không bằng nữa con mắt xem thường những ai LOW INCOME, ra chợ mua đồ không thường xem giá, mua sea foods, trái cây VN là cả thùng gì có tiền làm chủ NAIL mà, bây giờ vào dịch các tiệm NAIL đóng cửa hết, không làm ăn kiếm tiền được, bây giờ phải ủng hộ theo Dump dù biết rằng sẽ bước trên mạng sống con người 100,000 để mở cửa KINH TẾ tái tranh cử của Dump, nên không CARE ai chết nhiều thế nào, miễn là mở lại tiệm NAIL để HỐNG HÁCH như trước kia mà thôi, phải không Chủ tiệm Nail?????
:handshake :
Cám ơn bạn, đề nghị đừng để nick của ai vào post của mình.
Tránh trường hợp tranh cãi. (tôi đã edit lai -c12 ba)
Last edited by cha12 ba; 05-15-2020 at 01:10.
The Following 2 Users Say Thank You to GreyTiger For This Useful Post:
Chệt thắng hay thua gì cũng chẳng có phải nhờ Trump hay không đâu. Bất cứ TT Mỹ nào cũng sẽ đối đầu với Chệt mà thôi
True (in red).
Quote:
Originally Posted by aqvietsn
Người ta 0 thích Trump là vì Trump có quá nhiều lý do để người ta 0 thích. Từ trước tới giờ, đã có TT Mỹ nào mà bị nhiều người Mỹ, và cả nhiều người dân trên toàn thế giới ghét như vậy chưa?
So so true (in red).
Cho tui thêm là, sự ủng hộ mù quáng, lờ sự thật, và chống chế (cho Trump) không có nền tảng cơ bản pháp luật của Trumpists ... càng làm chuyện "không thích Trump" của phần lớn dân Mỹ và thế giới ... ngày một nhiều hơn.
The Following 4 Users Say Thank You to Family Guy For This Useful Post:
Trời đất ơi cái gì mà trù ẻo tonton tui dử vậy...tonton tui ổng đâu có ác dử vậy đâu...nếu ổng có mệnh hệ nào tui ngồi khóc 3 ngày 3 đêm cho ...ốm bớt. ha ha ha ha...
The Following 7 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Rất dễ hiểu thôi bạn, chủ nhiều tiệm NAIL, trước dịch thì làm ăn giàu có khấm khá coi thường "người nghèo" đi làm ở hãng không bằng nữa con mắt xem thường những ai LOW INCOME, ra chợ mua đồ không thường xem giá, mua sea foods, trái cây VN là cả thùng gì có tiền làm chủ NAIL mà, bây giờ vào dịch các tiệm NAIL đóng cửa hết, không làm ăn kiếm tiền được, bây giờ phải ủng hộ theo Dump dù biết rằng sẽ bước trên mạng sống con người 100,000 để mở cửa KINH TẾ tái tranh cử của Dump, nên không CARE ai chết nhiều thế nào, miễn là mở lại tiệm NAIL để HỐNG HÁCH như trước kia mà thôi, phải không Chủ tiệm Nail?????
:handshake :
Cám ơn bạn, đề nghị đừng để nick của ai vào post của mình.
Tránh trường hợp tranh cãi. (tôi đã edit lai -c12 ba)
Tui cũng hiểu được vì sao người Việt làm ngành Nails ủng hộ mở cửa sớm, cho dù biết đây là liều lĩnh. Họ sẳn sàng đem sức khoẻ ra cá cược để kiếm tiền. Nhưng có lẽ họ 0 nghĩ đến chuyện mở cửa quá sớm có thể góp phần khiến dịch Covid, khi đang còn chưa suy yếu thật sự, sẽ mạnh lên trở lại. Và điều này sẽ khiến chuyện mở cửa chính thức của tiệm Nails lại còn bị dời xa hơn. Đó là còn chưa kể khiến nhiều chuyện mở cửa của các ngành khác bị trì trệ theo, và đè thêm gánh nặng của nhà thương. Đây là một hành động ích kỷ. Vì lợi ích riêng mà mặc kệ sống chết của cộng đồng. Y chang cái kiểu hành xử của Trump. Tất cả các hành động trốn thuế, khai phá sản, che dấu sự thật dù ảnh hưởng tới sức khoẻ và mạng sống của người khác, etc... đều là những hành động ích kỷ, tư lợi cho bản thân. Trong một xã hội, những người hành xử như vậy sẽ là gánh nặng của xã hội, được gọi là Parasites, và không nên được tồn tại.
The Following 3 Users Say Thank You to aqvietsn For This Useful Post:
Cái dở của ông Chum là:
1/. Làm mất lòng giới truyền thông = Coi như tự chặt 1 cánh tay.
2/. Ko honest. Cái gì sai cứ nhận sai rồi cùng nhau ngồi lại tìm cách giải quyết. Đằng này: Tao là #1, Tao luôn đúng 100%. Suốt ngày cứ như đứa bé lên Tweet và coi số lượng following ...
3/. Người Mỹ rất thiếu kiên nhẫn. Dẫn chứng: VN war. Nàng Cô Vi sẽ triệt nhiệm kỳ 2 của Chum.
Vơí tính khí độc tài, độc đoán của Chum: Thuận ta thì sống - Chống ta thì chết đã tạo ra cho Chum thành 1 vị TT vô tiền khoán hậu lập dị và sử sách sẽ mãi ghi tên.
Ai nói: Chum chống chệt+ là hoặc quá ngây thơ hoặc cố tình đánh lận con đen, hết.
The Following 3 Users Say Thank You to Lan-Anh For This Useful Post:
Chuyện gì sẽ xảy ra với nước Mỹ nếu Tổng thống Trump nhiễm virus corona?
Yên chí để chánh phủ lo không lẽ y học HOA KY bó tay
Mong sao nếu lở như không có việc trươc 50 tuổi - sau khi ăn hết tiền thất nghiệp người có gia đình được hương 70/100 và người độc thân 50/100 được hương cho tới 64 tuồi CÁI CHUYỆN ĐÓ MỚI QUAN TRỌNG
The Following User Says Thank You to nhuquynh_1986 For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.