Các NH Thụy Sĩ sẽ không còn là hầm trú ẩn an toàn của dòng tiền bẩn từ Nga sau nghị định thư vừa mới ký về việc sửa đổi hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Nga và Thụy Sĩ tại Washington .
Nga và Thụy Sĩ vừa mới ký tại Washington nghị định thư về việc sửa đổi hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Trên thực tế điều này có nghĩa là các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ không còn là hầm trú ẩn an toàn của dòng tiền bẩn từ Nga chảy sang.
Từ giờ trở đi Thụy Sĩ sẽ cung cấp cho các cơ quan chức năng ở Mátxcơva thông tin về tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn mang quốc tịch Nga.
Nghị định thư được ký ở Washington mới đây là văn kiện bổ sung cho hiệp định đã ký năm 1995. Một trong những điều khoản sửa đổi quy định trình tự về việc các ngân hàng Thụy Sĩ cung cấp cho các cơ quan chức năng Nga thông tin cần thiết liên quan đến tội trốn thuế của công dân Nga. Nói cách khác, nếu một đối tượng nào đó có dấu hiệu trốn thuế thì Nga sẽ nhận được thông tin về tài khoản của người này tại các ngân hàng Thụy Sĩ.
Trong chuyến thăm Thụy Sĩ năm 2009 Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lần đầu tiên đề cập vấn đề nói trên. Phía Thụy Sĩ hồi đó cũng đã tỏ thái độ thiện chí.
Phó Chủ tịch Thứ nhất Hiệp hội Ngân hàng khu vực Nga Alexander Khandruyev vội vàng lên tiếng trấn an khách hàng của các ngân hàng Thụy Sĩ. Ông nói: “Không ai bãi bỏ bí mật ngân hàng. Thông tin chỉ được cung cấp trong trường hợp phía Nga muốn biết tài khoản của những công dân trốn thuế ở trong nước hay phạm tội rửa tiền bẩn”.
Tuy nhiên, theo pháp luật Thụy Sĩ thì trốn thuế không phải là tội phạm hình sự mà chỉ là vi phạm hành chính, có nghĩa đây không phải cơ sở để phá vỡ bí mật ngân hàng.
Khandruyev giải thích: “Chẳng có gì thay đổi cả. Vấn đề là trước đây chính quyền Thụy Sĩ hoàn toàn không cung cấp thông tin về các tài khoản được mở ở nước họ. Còn bây giờ thì có hiệp định mà theo đó các cơ quan bảo vệ pháp luật hay cơ quan thuế có thể đề nghị chính quyền Thụy Sĩ cung cấp thông tin và sẽ được đáp ứng. Nói thêm là phía Thụy Sĩ chỉ có thể cung cấp thông tin về những đối tượng đã bị khởi tố hình sự ở Nga”.
Khandruyev cho rằng hiệp định sửa đổi mang lại sự minh bạch lớn cho dòng chảy tài chính, là vũ khí lợi hại để chống lại nạn nhận hối lộ. Tuy nhiên, nếu cho rằng chỉ cần ký một hiệp định là có thể ngăn chặn được sự chảy máu vốn ra khỏi đất nước thì thật ngây thơ. Song, theo Khandruyev, đây là một viên gạch dẫn tới việc Nga sẽ xây dựng được nền tảng vững chắc để bảo vệ tiền thất thoát ra nước ngoài và chống tham nhũng.
Không loại trừ trường hợp sau này những kẻ trốn thuế ở Nga sẽ chuyển tiền khỏi các ngân hàng Thụy Sĩ. Nhưng họ sẽ chuyển tới đâu?
Kirill Kabanov, Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng của Nga, cho rằng các đối tượng tham nhũng có thể gửi tiền vào các ngân hàng ở Hongkong và Panama. Lý do là Hongkong và Panama chưa tham gia Công ước chống rửa tiền và hiện không sẵn sàng xem xét bất kỳ hiệp định cung cấp bí mật ngân hàng nào hết.
Ông Kabanov cho biết: “Đối với họ (Hongkong và Panama) đây là trò chơi mà họ không muốn tham gia, còn đối với Nga và Thụy Sĩ thì đây là hiệp định khung. Giới quan chức Nga không có lợi trong việc này. Song vấn đề không chỉ là cất giấu ở đâu mà cất giấu bao nhiêu. Có thể giấu 10 triệu USD trong khi đó ở Nga thì người ta chuyển ra nước ngoài cả tỷ USD”.
Yakov Mirkin, Chủ tịch Hội đồng giám đốc hãng đầu tư Eurofinance, nhận xét rằng hiệp định kiểu như giữa Nga và Thụy Sĩ đã trở thành xu thế chung châu Âu thời hậu khủng hoảng. Trên toàn thế giới mới có gần 40 hiệp định như thế được ký kết. Trên thế giới cũng tồn tại chỉ số bí mật tài chính để tính độ minh bạch của các hệ thống ngân hàng, từ hết sức minh bạch đến vô cùng đen tối. Một trong những tiêu chí quan trọng nhất của chỉ số này là mức độ bí mật của các khu vực pháp lý trước cơ quan thuế của các nước. Luýchxămbua, quần đảo Cayman, Singapore và Hongkong đứng đầu về mức độ bí mật của các ngân hàng.
Tại Thụy Sĩ bắt đầu từ năm 1934 đã tồn tại điều luật đòi hỏi trực tiếp chủ ngân hàng phải đảm bảo bí mật thông tin đối với khách hàng. Ngân hàng nào vi phạm bị phạt tiền rất nặng còn người quản lý chịu án tù. Điều kiện duy nhất để hé lộ bí mật là nghi vấn tham nhũng hay rửa tiền.
Tuy nhiên, nguyên tắc bí mật ngân hàng ở Thụy Sĩ không hoàn toàn tuyệt đối. Luật pháp nước này quy định chi tiết trường hợp nào thì bí mật ngân hàng phải được hé mở một phần. Cụ thể là nếu công dân Thụy Sĩ bị nghi phạm tội hình sự thì các cơ quan điều tra có thể trình cho ngân hàng quyết định của tòa án để lấy những thông tin cần thiết. Điều khoản này cũng áp dụng đối với công dân nước ngoài, song mức độ đến đâu thì còn do hiệp định ký với từng nước quy định.
Bây giờ Nga đã ký hiệp định về cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng với Thụy Sĩ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng của Nga không thể tiếp cận trực tiếp các ngân hàng mà phải thông qua tòa án Thụy Sĩ.
Theo Trần Quang Vinh
Tầm nhìn / Newslan.ru