12-11-2011
|
#1
|
|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Tuần này, báo chí và dư luận đang đồn ầm lên về việc Mỹ và Israel đã bắt tay với nhau thực hiện một cuộc chiến tranh ngầm với Iran từ cách đây hơn một năm. Cuộc chiến ngầm này được cho là ngày càng ác liệt, khiến Tehran bắt đầu phản ứng. Nhiều người lo ngại, thùng thuốc súng nguy hiểm ở Iran đang sắp phát nổ.
Cuộc chiến tranh ngầm
Khi Iran hồi đầu tuần này tuyên bố bắn hạ một chiếc máy bay do thám không người lái của Mỹ thì Washington không chỉ mất công nghệ quân sự tuyệt mật chứa đựng bên trong chiếc máy bay tàng hình tối tân này. Cái mà họ mất nhiều hơn chính là một cuộc chiến tranh ngầm mà họ khởi động suốt thời gian qua nhằm chống Iran dường như đã bị phơi bày.
Rõ ràng, chiếc máy bay bị bắn hạ là một bằng chứng cho thấy Mỹ đã tiến hành một chương trình bí mật nhằm thu thập thông tin tình báo về các cơ sở hạt nhân của Iran. Và người ta tin rằng, các hoạt động do thám này đã được tiến hành trong một thời gian dài. Đây là một trong hàng loạt những sự kiện bí ẩn gần đây liên quan đến Iran, trong đó có vụ nổ căn cứ quân sự, những vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân và cuộc tấn công bằng virus vào một cơ sở hạt nhân của Iran.... Điều đáng nói ở đây là các hoạt động đó đều nhằm phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.
Những sự kiện bí ẩn xảy ra liên tục nhằm vào Iran nói trên đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích và họ đều nhận định, Mỹ và Israel đang ngầm ngầm tiến hành một cuộc chiến tranh bí mật với Iran. Cuộc chiến này được cho là đã bắt đầu từ cách đây hơn một năm.
Có lẽ, cuộc chiến chống Iran của Mỹ và Israel được châm ngòi đầu tiên bằng vụ tấn công mạng nhằm vào cơ sở làm giàu uranium của Iran ở Natanz hồi tháng 6 năm ngoái. Thủ phạm của vụ tấn công này là Israel và nước này nhận được sự hậu thuẫn từ Mỹ. Hậu quả của vụ tấn công này rất lớn bởi virus Stuxnet đã phá hủy hơn 1.000 máy ly tâm của Iran, khiến chương trình hạt nhân của nước CH Hồi giáo lao đao trong một thời gian dài.
Sau vụ tấn công mạng nói trên, đã xảy ra hơn một tá những vụ nổ bí hiểm tại nhà của các nhà khoa học hạt nhân Iran, trong đó có cả người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran. Ông này đã bị thương trong một vụ nổ bom xe hồi tháng 11 năm 2010.
Mới đây, hồi đầu tháng trước, một vụ nổ bí ẩn đã xảy ra tại một căn cứ tên lửa bí mật gần thủ đô Tehran và người phụ trách chương trình tên lửa tầm xa của nước này đã bị thiệt mạng cùng với 17 thành viên hàng đầu khác thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
Chỉ hai tuần sau đó, vào cuối tháng 11, một vụ nổ lại xảy ra tại một nhà máy làm giàu uranium của Iran ở Isfahan, Và mới đây nhất, việc Iran tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ đã “vạch trần” một chương trình do thám nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Xâu chuỗi một loạt những sự kiện trên vào với nhau, các nhà phân tích tin rằng, Mỹ và Israel đang tiến hành một cuộc chiến tranh ngầm với Iran.
Thùng thuốc súng sắp phát nổ
Những người này, nhiều người bắt đầu lo ngại viễn cảnh thùng thuốc súng ở Iran sẽ phát nổ. Điều này rất có khả năng xảy ra khi mà Iran đang sôi sùng sục trước hàng loạt các hoạt động chống phá nhằm vào họ trong thời gian gần đây trong khi Israel cũng sốt ruột vì cho rằng cuộc chiến ngầm hiện nay không đủ để ngăn chặn tham vọng hạt nhân kẻ thù. Về phần mình, Mỹ cũng đang đối mặt với sức ép ngày càng lớn hơn về việc phải giải quyết dứt điểm vấn đề hạt nhân của Iran. Các biện pháp ngoại giao, trừng phạt của nước này đối với Tehran dường như đang rơi vào bế tắc và trong tình thế này, họ đang nghiêng nhiều hơn đến khả năng dùng biện pháp quân sự. Rõ ràng, không khí đặc mùi thuốc súng quanh Iran đang được cảm nhận rất rõ.
Có lẽ, người Iran đã cảm nhận được rằng chiến tranh là điều khó tránh khỏi và vì thế họ không ngại đối mặt. Iran bắt đầu có những biện pháp trả đũa mạnh. Mới đây, hàng ngàn người biểu tình Iran đã xông vào đốt phá Đại sứ quán Anh tại thủ đô Tehran và không lâu sau đó, lực lượng vũ trang Iran tuyên bố bắn hạ một máy bay Mỹ. Nhiều thông tin báo chí cho biết, Iran đã báo động chiến tranh trong nước. Mặc dù Tehran phủ nhận điều này nhưng không khí ở Iran những ngày qua thực sự là nóng bỏng. Nhiều người dân đã bắt đầu lo tích trữ lương thực, thực phẩm và các hàng hóa thiết yếu khác để đề phòng chiến tranh xảy ra.
Ở bên kia chiến tuyến, Israel được cho là đang hối hả tăng cường năng lực nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ những vũ khí tấn công đáng sợ nhất của Iran. Cách đây vài tuần, một tờ báo Israel tiết lộ, nước này đã nhận được thêm một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân Patriot từ “một nước thân thiết”. Nếu thông tin này là chính xác thì đây là một động thái bất thường của chính phủ Israel, rõ ràng là để chuẩn bị đối mặt với một cuộc phản công từ Iran.
Chưa hết, Israel còn triển khai thêm lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Sắt thứ ba. Hệ thống này là nhằm chống lại các tên lửa tầm ngắn. Những động thái triển khai vũ khí nói trên cùng với hàng loạt những phát biểu thể hiện sự nóng ruột của các quan chức Israel gần đây đã khiến nhiều người đồn đoán rằng, Nhà nước Do Thái sẽ đơn phương phát động một cuộc tấn công phủ đầu đối với Iran. Ngay chính đồng minh thân thiết nhất của Israel là Mỹ cũng nghĩ đến khả năng này.
Nếu Israel tấn công Iran thì Mỹ không thể đứng ngoài và như vậy thùng thuốc súng ở Iran sẽ phát nổ. Cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel chắc chắn sẽ biến khu vực Trung Đông trở thành chảo lửa với những hậu quả khôn lường.
Kiệt Lin
|
|
|