Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang có động thái trục xuất những người di cư được phép vào nước này tạm thời theo chương trình ân xá của chính quyền Biden.
Trong một bản ghi nhớ được ký vào thứ năm bởi quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, các quan chức đã được hướng dẫn về cách sử dụng các quyền hạn để trục xuất nhanh chóng những người di cư mà trước đây chỉ được trao cho những cuộc chạm trán ở biên giới phía nam trong một số trường hợp nhất định dưới chính quyền Biden-Harris, tờ The New York Times đưa tin .
Nó cũng có vẻ trao cho các quan chức thẩm quyền trục xuất những người di cư khỏi hai chương trình quan trọng thời Biden đã cho phép hơn một triệu người nhập cảnh tạm thời vào đất nước.
“Những chương trình đó — một ứng dụng có tên là CBP One mà người di cư có thể sử dụng để cố gắng lên lịch hẹn để vào Hoa Kỳ và một sáng kiến cho phép một số người di cư chạy trốn khỏi Cuba, Nicaragua, Venezuela và Haiti — là những trụ cột chính trong nỗ lực của chính quyền Biden nhằm ngăn chặn những người nhập cảnh bất hợp pháp bằng cách cho phép một số con đường hợp pháp. Những người ủng hộ người nhập cư cũng lo ngại rằng bản ghi nhớ có thể áp dụng cho những người nhập cư Afghanistan và Ukraine được đưa đến Hoa Kỳ theo các chương trình riêng biệt”, báo cáo cho biết.
Tờ Times cho biết thêm: "Quyết định này cho thấy Tổng thống Trump sẽ cố gắng sử dụng mọi khía cạnh của bộ máy thực thi luật nhập cư để trấn áp một hệ thống mà ông từ lâu đã nói là bị lạm dụng, và rằng ông có ý định nhắm mục tiêu không chỉ vào những người lẻn qua biên giới mà còn cả những người đã đi theo những con đường được phép nhập cảnh trước đó".
Những người di cư, thường đến từ các quốc gia nguy hiểm, được cấp thời hạn hai năm được gọi là "tạm tha" để lưu trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, nhưng bản ghi nhớ dường như cho phép họ bị trục xuất sớm hơn nếu không muốn nói là ngay lập tức.
Đảng Cộng hòa đã chỉ trích hai chương trình của Biden, ví chúng như một cách bán hợp pháp để tạo điều kiện cho tình trạng nhập cư bất hợp pháp vì có khoảng 1,4 triệu người di cư đã sử dụng các chương trình này để vào nước dưới sự giám sát của Biden.
“Đây là một ý tưởng: Đừng đưa hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp từ các tiểu bang thất bại cách xa hàng nghìn dặm đến các thị trấn nhỏ trên khắp Trung tâm nước Mỹ,” Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller phát biểu trên X vào tháng 9 khi chỉ trích các chương trình này.
Các cựu quan chức của Biden đã nhanh chóng chỉ trích bản ghi nhớ và hướng dẫn trong đó.
Cựu luật sư cấp cao của Bộ An ninh Nội địa cho Biden, Tom Jawetz, cho biết: "Ngoài việc gây ra những lo ngại nghiêm trọng về mặt pháp lý, việc bắt những người tuân thủ luật lệ phải chịu một quá trình trục xuất tóm tắt là một hành động phản bội vô lý và chưa từng có".
“Cộng đồng người Mỹ đã mở rộng trái tim và ngôi nhà của họ cho những người từ Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela, Afghanistan và Ukraine,” Giám đốc Trung tâm Hành động Công lý Karen Tumlin tuyên bố. “Việc trừng phạt những người đã làm mọi thứ mà chính phủ yêu cầu, và nhiều người trong số họ có nhà tài trợ tại Hoa Kỳ, bằng thủ tục trục xuất tóm tắt này là điều kinh khủng.”
Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ hiện đang có kế hoạch phản đối lệnh của Trump.
"Chính quyền Trump muốn sử dụng chính sách bất hợp pháp này để thúc đẩy chương trình trục xuất hàng loạt và chia rẽ cộng đồng", luật sư Anand Balakrishnan của ACLU cho biết. "Việc mở rộng việc trục xuất nhanh chóng sẽ cung cấp cho Trump một mã gian lận để lách luật và Hiến pháp, và chúng tôi một lần nữa ở đây để chống lại nó".
Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Benjamine C. Huffman đã ban hành bản ghi nhớ vào thứ năm, bắt đầu quá trình loại bỏ dần hai chương trình của Biden.
“Trong bản ghi nhớ, ông đã chỉ đạo các viên chức ICE phân tích những người nhập cư mà cơ quan này 'biết' có thể bị trục xuất theo lệnh trục xuất nhanh mới, vốn tránh được tòa án di trú, và xem xét liệu họ có nên bị trục xuất khỏi đất nước hay không. Bản ghi nhớ đề xuất rằng các viên chức ưu tiên những người nhập cư đã ở trong nước hơn một năm nhưng chưa nộp đơn xin tị nạn”, báo cáo của tờ Times cho biết.
“Một phần của điều đó, bản ghi nhớ nói rằng các viên chức có thể, nếu cần thiết, quyết định chuyển sang tước quyền ân xá, một hình thức tình trạng pháp lý tạm thời. Những người di cư được đưa đến theo hai chương trình thời Biden — cũng như các sáng kiến khác liên quan đến người Afghanistan và người Ukraine — đang ở trong nước theo hình thức tình trạng tạm thời cụ thể đó,” bản ghi nhớ cho biết.
Theo bản ghi nhớ, nếu những người di cư đang trong quá trình trục xuất, có thể mất nhiều năm để hoàn tất, thì hồ sơ của họ có thể được chấm dứt và việc trục xuất có thể được đẩy nhanh.
Bản ghi nhớ này cũng chỉ thị cho ICE nhắm mục tiêu vào những người di cư đã quá thời hạn hai năm theo chương trình.