HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Các nước khu vực tìm cách thuyết phục Iran đối thoại New Tab ↗
 
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các quan chức cấp cao của Oman, Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành các cuộc tiếp xúc kín với giới chức Iran nhằm thúc đẩy Tehran nối lại đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hướng tới khả năng đạt được một thỏa thuận hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh xung đột leo thang.Báo The Jerusalem Post ngày 12/3 dẫn các nguồn tin cho biết các quan chức của 4 nước trên đang tìm cách thuyết phục Iran mở các cuộc thảo luận với phía Mỹ, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran có thể tiếp tục leo thang và gây bất ổn lớn cho khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, theo nguồn tin, Iran đến nay vẫn từ chối tham gia đàm phán và duy trì lập trường cứng rắn.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết điều kiện của Tehran trong mọi thỏa thuận nào với Washington có bao gồm việc công nhận “các quyền hợp pháp” của Iran, bồi thường thiệt hại và các bảo đảm quốc tế nhằm ngăn chặn các hành động tấn công trong tương lai.Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ nhận định chính quyền Iran hiện vẫn duy trì được sự kiểm soát và chưa đối mặt nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, dù nước này đã hứng chịu gần 2 tuần không kích liên tiếp từ Mỹ và Israel.
Nhiều báo cáo phân tích cho thấy bộ máy lãnh đạo Iran vẫn tương đối ổn định và tiếp tục kiểm soát tình hình trong nước. Đánh giá này được đưa ra sau khi Đại Giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong ngày đầu tiên của các cuộc tấn công ngày 28/2. Sau đó, Hội đồng Chuyên gia của Iran đã bổ nhiệm con trai ông là Mojtaba Khamenei làm lãnh đạo tinh thần tối cao mới.

Các nguồn tin cho biết dù nhiều quan chức cấp cao và chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thiệt mạng trong các cuộc không kích, lực lượng này cùng các cơ quan quyền lực của Iran vẫn duy trì khả năng kiểm soát đất nước. Một quan chức Israel cũng thừa nhận trong các cuộc thảo luận kín rằng không có gì bảo đảm cuộc chiến hiện nay sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Iran.

Một báo cáo mật của Hội đồng Tình báo Quốc gia Mỹ hoàn thành ngày 7/3 cũng cho rằng ngay cả một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ cũng khó có thể nhanh chóng làm sụp đổ cấu trúc quyền lực quân sự và tôn giáo của Iran trong thời gian ngắn.

Theo báo The New York Times, các nghị sĩ Mỹ trong một cuộc họp kín tại Lầu Năm Góc ngày 11/3 được thông báo rằng tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã tiêu tốn hơn 11,3 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm nhiều chi phí liên quan đến quá trình triển khai lực lượng trước khi tiến hành các cuộc không kích, do đó tổng chi phí thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Trước đó, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết khoảng 5,6 tỷ USD vũ khí đã được sử dụng chỉ trong 2 ngày đầu giao tranh. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington ước tính 100 giờ đầu tiên của chiến dịch mang tên Operation Epic Fury đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD, tương đương hơn 891 triệu USD mỗi ngày.

Trang theo dõi chi phí chiến tranh Iran War Cost Tracker cũng ước tính Mỹ đang chi khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày cho cuộc xung đột, dù con số này chưa bao gồm các chi phí dài hạn như chăm sóc y tế cho cựu binh.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông Israel cho biết nước này đã ký hợp đồng trị giá khoảng 289 triệu USD với tập đoàn hàng không - quốc phòng Boeing của Mỹ để mua tối đa 5.000 bom dẫn đường chính xác phóng từ máy bay loại Small Diameter Bomb (SDB). Theo thỏa thuận, các lô vũ khí dự kiến chưa được bàn giao trong khoảng 3 năm tới và không liên quan trực tiếp đến chiến dịch quân sự hiện nay nhằm vào Iran.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Israel, chiếm 68% tổng lượng nhập khẩu vũ khí của nước này giai đoạn 2021-2025.
0 Replies | 172 Views | Mar 12, 2026 - 2:36 PM - by Romano
Xung đột Trung Đông: Hải quân Israel tăng thêm 1.000 quân, nổ lớn Jerusalem New Tab ↗
 
Trong khuôn khổ chiến dịch Sư tử Gầm, những ngày gần đây, Hải quân Israel đã tăng cường đáng kể lực lượng triển khai dọc bờ biển nước này tại Địa Trung Hải và Biển Đỏ, bổ sung hơn 1.000 binh sĩ.Theo báo Times of Israel, quyết định tăng cường lực lượng bao gồm tuyến phòng thủ ngoài khơi Lebanon cũng như khu vực biển xa hơn, nơi duy trì hỏa lực sẵn sàng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tài sản chiến lược như các giàn khai thác khí đốt, bờ biển Israel và các tuyến hàng hải quan trọng phục vụ hoạt động vận chuyển nhiên liệu, đạn dược, phụ tùng và hàng hóa vào nước này.Bên cạnh trạng thái sẵn sàng đối phó các mối đe dọa có thể xuất hiện từ khu vực ven biển, Hải quân Israel còn đang đóng vai trò chủ động trong các chiến dịch ngăn chặn mục tiêu tại Lebanon và tiến hành những cuộc tấn công dọc theo đường bờ biển.

Theo một sĩ quan cấp cao, Hải quân Israel hiện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm hỏa lực thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel.

Một số tàu tên lửa cũng đã được bổ sung vào lực lượng tại khu vực này và đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ duy trì hoạt động tác chiến.

Theo kế hoạch của Hải quân Israel, việc triển khai lực lượng trên biển đã được xây dựng cho nhiều kịch bản khác nhau về diễn biến của chiến dịch, cả trên Biển Đỏ lẫn Địa Trung Hải.

Liên quan tình hình xung đột, những tiếng nổ đã được ghi nhận trên bầu trời Jerusalem ngày 12/3. Diễn biến này diễn ra sau khi quân đội Israel cho biết trên Telegram: “Cách đây ít phút, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát hiện các tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào lãnh thổ Nhà nước Israel. Các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn mối đe dọa”.

Trong khi đó, Bộ Y tế Israel xác nhận, trong 24 giờ qua đã có 179 người được đưa tới bệnh viện do những tác động liên quan cuộc xung đột với Iran, bao gồm cả dân thường và binh sĩ.

Theo Bộ Y tế Israel, phần lớn các trường hợp bị thương xảy ra trong quá trình người dân di chuyển tới nơi trú ẩn, thay vì trúng tên lửa từ Iran hoặc rocket phóng từ Lebanon.

Theo thống kê của Bộ Y tế Israel, kể từ khi xung đột với Iran hôm 28/2, tổng cộng 2.745 người đã được đưa tới bệnh viện, trong đó, hiện còn 85 bệnh nhân đang điều trị nội trú.
0 Replies | 160 Views | Mar 12, 2026 - 2:37 PM - by Romano
Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (2019) - lồng tiếng - Novoland: Eagle Flag New Tab ↗
 
























































Tóm tắt nội dung phim Novoland: Eagle Flag – Cửu Châu Phiêu Miểu Lục (2019)

Cửu Châu Phiêu Miểu Lục là bộ phim cổ trang – huyền huyễn Trung Quốc lấy bối cảnh trong thế giới giả tưởng Cửu Châu (Novoland), nơi nhiều chủng tộc và vương triều cùng tồn tại, thường xuyên xảy ra chiến tranh và tranh đoạt quyền lực.

1. Ba nhân vật trẻ tuổi bước vào thời loạn

Câu chuyện xoay quanh ba người trẻ tuổi trở thành bằng hữu trong thời đại biến động:

Lữ Quy Trần (Lü Guichen / A Tô Lặc)
Là thái tử của bộ tộc du mục Thanh Dương ở Bắc Lục. Từ nhỏ sức khỏe yếu, bị xem thường trong bộ tộc. Vì lý do chính trị, chàng bị đưa sang Hạ Đường quốc ở Đông Lục làm con tin. Tuy hiền lành và trầm lặng, Lữ Quy Trần dần trưởng thành, quyết tâm trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người thân.

Cơ Dã (Ji Ye)
Con trai ngoài giá thú của một quý tộc. Từ nhỏ chịu nhiều khinh miệt nên tính cách lạnh lùng và cứng rắn. Cơ Dã luyện võ để trở thành chiến binh, luôn muốn chứng minh giá trị của bản thân.

Vũ Nhiên (Yu Ran)
Công chúa của Vũ tộc (Winged Tribe) – chủng tộc có khả năng bay. Nàng thông minh, mạnh mẽ, hoạt bát và rất độc lập. Vũ Nhiên trở thành trung tâm tình cảm khi cả Lữ Quy Trần và Cơ Dã đều nảy sinh tình yêu với nàng.

Ba người gặp nhau tại Hạ Đường quốc và nhanh chóng trở thành tri kỷ.

2. Thế giới Cửu Châu đầy âm mưu chính trị

Trong khi ba người trẻ tuổi trưởng thành, tình hình chính trị tại Đông Lục vô cùng hỗn loạn.

Hoàng đế Dận triều (Yin Empire) bị thao túng bởi các thế lực quân phiệt. Một trong những nhân vật quyền lực nhất là Doanh Vô Ế (Ying Wuyi) – lãnh chúa nước Ly. Ông là một chiến lược gia và quân sự thiên tài, nuôi tham vọng lật đổ hoàng đế và thống nhất toàn bộ Đông Lục.

Ngoài ra còn nhiều thế lực khác:

Các vương quốc chư hầu

Bốn đại tướng quân nổi danh Đông Lục

Các tổ chức bí mật như Thiên Khải, Thiên La, Thần Nguyệt

Đằng sau các cuộc chiến còn có những âm mưu đen tối nhằm thao túng vận mệnh của toàn bộ Cửu Châu.

3. Tình bạn, tình yêu và chiến tranh

Lữ Quy Trần, Cơ Dã và Vũ Nhiên dần bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh và chính trị.

Họ gia nhập lực lượng chiến binh để chống lại thế lực quân phiệt của Doanh Vô Ế. Đỉnh điểm là trận chiến lớn tại Thượng Dương quan, nơi các phe phái tranh giành quyền lực.

Trong quá trình đó:

Lữ Quy Trần phát hiện dòng máu đặc biệt Thanh Đồng huyết mạch của mình.

Cơ Dã trở thành chiến binh tài ba nhưng luôn đấu tranh giữa danh vọng và lương tâm.

Vũ Nhiên đứng giữa tình yêu và trách nhiệm với chủng tộc của mình.

4. Âm mưu lớn hơn phía sau

Khi các nhân vật tưởng rằng họ đang chiến đấu để thay đổi cục diện Đông Lục, một âm mưu lớn hơn dần lộ diện.

Nhân vật bí ẩn Lôi Bích Thành (Lei Bicheng) – thành viên của tổ chức Thần Nguyệt (Chenyue) – đang âm thầm thao túng chiến tranh để gieo rắc hỗn loạn. Mục tiêu của hắn không chỉ là quyền lực mà còn là phá hủy trật tự của cả thế giới Cửu Châu.

Điều này khiến cuộc chiến không còn đơn thuần là tranh giành ngai vàng, mà trở thành trận chiến quyết định vận mệnh của toàn bộ lục địa.

5. Chủ đề chính của bộ phim

Phim kết hợp nhiều yếu tố:

Chính trị – chiến tranh giữa các vương quốc

Tình bạn và trưởng thành của ba nhân vật chính

Tình yêu tay ba giữa Lữ Quy Trần, Cơ Dã và Vũ Nhiên

Thế giới giả tưởng rộng lớn với nhiều chủng tộc và truyền thuyết

Bộ phim khắc họa hành trình từ những thanh niên non trẻ trở thành anh hùng giữa thời đại loạn lạc.
0 Replies | 547 Views | Mar 12, 2026 - 2:37 PM - by Gibbs
Mỹ và Ấn Độ chưa sẵn sàng “gật đầu” với kế hoạch cải cách WTO New Tab ↗
 
Đại sứ Na Uy cho biết Bộ trưởng nhiều nước đang tiến gần tới việc thống nhất thông qua kế hoạch cải cách WTO, nhưng vẫn còn một số quan điểm khác biệt từ số ít thành viên, trong đó có Mỹ và Ấn Độ.Ngày 11/3, Đại sứ Na Uy tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Petter Olberg, người hiện điều phối tiến trình cải cách cơ quan thương mại toàn cầu cho biết Mỹ và Ấn Độ vẫn do dự trước kế hoạch cải cách WTO dù đa số các thành viên khác bày tỏ sự ủng hộ.

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở WTO ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Petter Olberg cho biết sau 9 tháng thảo luận, đa số các thành viên WTO ủng hộ bản dự thảo kế hoạch cải cách hiện được đề xuất.

Tuy nhiên, dù bộ trưởng nhiều nước thành viên đang tiến gần tới việc thống nhất thông qua kế hoạch cải cách, vẫn tồn tại một số quan điểm khác biệt từ số ít thành viên, trong đó có Mỹ và Ấn Độ.Việc cải cách WTO - tổ chức đã đối mặt với những trở ngại về cấu trúc và địa chính trị trong nhiều năm - sẽ là trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14), dự kiến diễn ra từ ngày 26-29/3 tại thủ đô Yaounde, Cameroon.

Ông Petter Olberg khẳng định mục tiêu tại cuộc họp cấp cao ở Yaounde hướng tới thiết lập một chương trình hành động với các mục tiêu và thời hạn cụ thể, thay vì hoàn tất toàn bộ tiến trình cải cách.

Hiện bản dự thảo kế hoạch cải cách chưa được công bố, song Đại sứ Na Uy cho biết văn bản này xoay quanh 3 trụ cột chính.

Thứ nhất là cơ chế ra quyết định, bao gồm khả năng tiến hành các cuộc đàm phán đa phương theo nhóm, trong đó quyết định có thể được thông qua bởi một số - thay vì toàn bộ - thành viên. Cơ chế này sẽ thay cho nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối.

Thứ hai là các ưu đãi dành cho các nước đang phát triển. Cuối cùng là các vấn đề liên quan đến minh bạch hóa cũng như việc tuân thủ các biện pháp thương mại.

Các đề xuất cải cách hướng tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động của WTO bằng cách tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán đa phương theo nhóm. Bên cạnh đó, các nước phương Tây cũng mong muốn WTO bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng hơn, thông qua việc điều phối các khoản trợ cấp quy mô lớn.

Trong nhiều năm qua, WTO liên tục đối mặt với những biến động và sức ép lớn. Trên thực tế, cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại của tổ chức này đã bị tê liệt kể từ tháng 12/2019, sau khi Mỹ phản đối việc bổ nhiệm thẩm phán cho Cơ quan Phúc thẩm.

Các cuộc đàm phán thương mại rơi vào bế tắc, trong khi một số quy định của WTO không còn được coi là phù hợp với thực tiễn mới theo quan điểm của một số quốc gia, trong đó có Mỹ.

Hiện WTO hoạt động dựa trên nguyên tắc đồng thuận tuyệt đối của toàn bộ 166 thành viên./.
0 Replies | 156 Views | Mar 12, 2026 - 2:38 PM - by Romano
Mỹ điều tra nguy cơ Iran dùng UAV tấn công California New Tab ↗
 
Ngày 11-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ nước này đang điều tra thông tin chưa được xác minh về khả năng Iran lên kế hoạch trả đũa bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào bang California từ một tàu hoạt động ngoài khơi.

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết các cơ quan chức năng đang xem xét thông tin do FBI cung cấp. FBI cũng cho biết hiện không có thêm thông tin về thời gian, phương pháp, mục tiêu hoặc thủ phạm của cuộc tấn công này.

Trước đó, Thống đốc bang California Gavin Newsom xác nhận chính quyền bang đã được thông báo về nguy cơ tấn công bằng UAV từ các đối tượng có liên hệ với Iran, song khẳng định hiện chưa có mối đe dọa trực tiếp nào được xác định.

Israel phát hiện loạt tên lửa mới từ Iran

Quân đội Israel ngày 12-3 cho biết Iran đã phóng thêm một loạt tên lửa mới nhằm vào lãnh thổ nước này.

Theo IDF, các hệ thống phòng thủ của Israel đang hoạt động để đánh chặn các mục tiêu trên không.

Thông báo được đưa ra sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Tehran và Beirut, khiến căng thẳng quân sự giữa hai bên tiếp tục leo thang.

Không kích Beirut khiến ít nhất 8 người thiệt mạng

Chính quyền Lebanon cho biết một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ven biển trung tâm thủ đô Beirut sáng sớm 12-3 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 31 người bị thương.

Cuộc tấn công nhằm vào khu vực Ramlet al-Bayda, gây ra cảnh hỗn loạn với nhiều cột khói bốc lên dọc tuyến đường ven biển. Khu vực bị tấn công đang có nhiều người dân phải sơ tán tới trú tạm sau các đợt không kích trước đó của Israel.

Đây là cuộc tấn công thứ ba nhằm vào khu vực trung tâm Beirut kể từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cho biết đã phóng tên lửa nhằm vào một căn cứ tình báo quân sự của Israel tại khu vực ngoại ô Tel Aviv. Israel tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả, đánh trúng 10 mục tiêu của Hezbollah ở phía Nam Beirut.

Tàu hàng Thái Lan trúng đạn tại eo biển Hormuz, 3 thủy thủ mất tích

Ba thành viên trên một tàu hàng treo cờ Thái Lan được cho là đang mắc kẹt trong phòng máy sau khi bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, theo thông báo của đơn vị vận hành.Công ty vận tải biển Precious Shipping cho biết tàu chở hàng rời Mayuree Naree đã bị hai vật thể bay chưa xác định bắn trúng khi di chuyển qua eo biển này ngày 11-3. Vụ tấn công gây cháy và làm hư hại khu vực phòng máy của con tàu.

Theo thông báo của công ty, ba thủy thủ hiện được cho là mất tích và có khả năng bị mắc kẹt trong phòng máy. Công ty đang phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai hoạt động cứu hộ. Trong khi đó, 20 thành viên còn lại của thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn và đưa vào bờ tại Oman, theo nguồn tin của Reuters.

Hãng thông tấn Tasnim News Agency dẫn tin cho rằng con tàu “đã bị Iran nổ súng”, cho thấy đây có thể là lần đầu tiên lực lượng này trực tiếp tham gia một vụ tấn công vào tàu thương mại kể từ khi xung đột bùng phát. Trước đó, Iran chủ yếu sử dụng tên lửa hoặc máy bay không người lái trong các hoạt động quân sự.

Sau đó, Iran đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, cho biết lực lượng của nước này đã nổ súng vào con tàu sau khi tàu được cho là phớt lờ các cảnh báo khi di chuyển qua khu vực.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đang leo thang, khiến các tuyến vận tải biển qua eo Hormuz trở nên đặc biệt nguy hiểm, cũng như làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và tác động tới thị trường năng lượng thế giới.
2 Replies | 844 Views | Mar 12, 2026 - 2:40 PM - by Romano
Giữa căng thẳng leo thang, Iran bất ngờ 'bật đèn xanh', cho tàu một nước châu Á di chuyển thoải mái qua eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Theo Reuters, Iran đã cho phép các tàu treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn, trong khi lưu lượng hàng hải tại tuyến đường chiến lược này sụt giảm mạnh sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Động thái của Tehran được đưa ra khi eo Hormuz, tuyến đường nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman, trở thành tâm điểm căng thẳng địa chính trị. Trong khi tàu mang cờ Ấn Độ được phép đi qua, các tàu liên quan đến Mỹ, châu Âu và Israel vẫn đối mặt với nhiều hạn chế.

Vấn đề đảm bảo an toàn cho tàu dầu qua eo Hormuz cũng là chủ đề chính trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi vào tối ngày 10/3. Hai bên trao đổi về diễn biến tại Tây Á, đánh dấu lần liên lạc thứ 3 giữa hai ngoại trưởng kể từ khi chiến sự tại Iran bùng nổ.

Dù cho phép tàu Ấn Độ đi qua, Iran vẫn cảnh báo rằng mọi tàu muốn vượt eo Hormuz phải xin phép trước. Nếu không tuân thủ quy định này, các tàu có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Chuẩn Đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cho biết 2 tàu đã bị tấn công hôm thứ Tư khi cố gắng đi qua eo biển mà không tuân thủ cảnh báo. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông nhắc đến hai tàu Express Rome và Mayuree Naree, nói rằng các thủy thủ đã “tin vào những lời hứa rỗng” và phớt lờ cảnh báo của Iran.

Ông Tangsiri nhấn mạnh: “Bất kỳ tàu nào muốn đi qua đều phải xin phép Iran.”

Truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này đã siết chặt kiểm soát giao thông hàng hải qua eo Hormuz sau khi xung đột với Mỹ và Israel leo thang. Theo các quan chức Iran, những tàu không phục vụ lợi ích của Washington hoặc Tel Aviv vẫn có thể đi qua tuyến đường này một cách an toàn.

Eo biển Hormuz từ lâu được xem là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỗi ngày có hơn 20 triệu thùng dầu thô đi qua tuyến đường này, tương đương khoảng 1/5 lượng tiêu thụ dầu toàn cầu và gần một phần tư lượng dầu giao dịch bằng đường biển. Ngoài ra, một lượng lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng được vận chuyển qua khu vực.

Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại Hormuz đều có thể nhanh chóng lan rộng sang thị trường năng lượng toàn cầu, kéo theo biến động giá nhiên liệu, thay đổi tuyến vận tải và gây áp lực lên chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Bộ Vận tải biển Ấn Độ cho biết hiện có 28 tàu treo cờ Ấn Độ đang hoạt động tại khu vực Vịnh Ba Tư. Trong số này, 24 tàu đang ở phía tây eo biển Hormuz với 677 thủy thủ Ấn Độ trên tàu, còn 4 tàu ở phía đông eo biển với 101 thuyền viên.

Chính quyền Ấn Độ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và duy trì liên lạc liên tục với các tàu cũng như thủy thủ đoàn. Từ ngày 28/2, Bộ Vận tải biển và Tổng cục Hàng hải Ấn Độ đã thiết lập phòng điều hành hoạt động 24 giờ để cập nhật diễn biến và phối hợp hỗ trợ khi cần thiết. Các công ty vận tải biển, đơn vị tuyển dụng thuyền viên và các cơ quan đại diện ngoại giao của Ấn Độ tại khu vực cũng thường xuyên trao đổi thông tin nhằm bảo đảm an toàn cho thủy thủ.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh do chiến sự và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua Hormuz, Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nước này sẽ bắt đầu giải phóng 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược từ tuần tới nhằm ổn định thị trường.

Theo Reuters
0 Replies | 444 Views | Mar 12, 2026 - 2:42 PM - by therealrtz
Iran cảnh báo New Tab ↗
 
“Hãy chuẩn bị cho việc giá dầu tăng tới 200 USD/thùng vì giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực, điều mà chính các ông đã phá vỡ”, ông Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh quân sự Iran, cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, Iran đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền qua lại hoặc hoạt động gần Eo biển Hormuz. Trong ngày hôm qua, có 3 tàu nước ngoài bị tấn công trong khu vực này, bao gồm cả các tàu hoạt động gần eo biển.

Theo đó, một tàu container đã trúng đạn cách Jebel Ali, một thành phố cảng lớn gần Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khoảng 35 hải lý về phía bắc. Trước đó, 2 tàu dầu bị tấn công và bốc cháy ở vùng biển khoài khơi Iraq. Ít nhất 1 người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz gần như tê liệt sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2. Đáp lại, Tehran không chỉ tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực mà còn phong tỏa Eo biển Hormuz, một trong những huyết mạch dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Trước xung đột, khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu được vận chuyển qua khu vực này.

Các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Vịnh Ba tư đã làm gia tăng lo ngại về một cú sốc kinh tế kéo dài. Trong ngày 12/3, giá dầu đã vọt lên trên 90 USD/thùng, có lúc gần 100 USD/thùng vì quan ngại tình hình vùng Vịnh bất chấp việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thúc đẩy các thành viên giải phóng kỷ lục 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược.

Vào lúc 15h23 theo giờ Hà Nội, dầu WTI có giá 91.43 USD/thùng, tăng 4,8% so với phiên trước đó. Dầu Brent tăng lên 97 USD/thùng, tăng 5,5% so với phiên trước.

Tham khảo: CNBC
0 Replies | 402 Views | Mar 12, 2026 - 2:43 PM - by therealrtz
Tin tặc Iran tấn công “gã khổng lồ” y tế Mỹ; Hoa Kỳ mất 11 mắt thần MQ-9 ở Iran New Tab ↗
0 Replies | 273 Views | Mar 12, 2026 - 2:43 PM - by Romano
Mỹ phạm sai lầm nghiêm trọng ở Iran? New Tab ↗
 
Theo nguồn tin của tờ The Washington Post, tòa nhà bị xác định sai thành một nhà máy hoặc kho vũ khí đã được phê duyệt tấn công. Hiện vẫn chưa rõ đây là lỗi thao tác thực địa hay do tình báo Mỹ sở hữu dữ liệu sai lệch về vị trí mục tiêu này.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ ban đầu đã có những sự bối rối về lý do tại sao công trình này lại nằm trong danh sách tấn công, nhưng chi tiết cụ thể vẫn được giữ kín do cuộc điều tra quân sự đang diễn ra.

Về phía Israel, nước này khẳng định không đóng vai trò gì trong cuộc không kích. Hai quan chức Israel cho biết mục tiêu này không hề được thảo luận hay kiểm tra chéo với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước khi thực hiện.

Một quan chức Mỹ cùng một nguồn tin am hiểu về quy trình xác định mục tiêu đã xác nhận với The Washington Post rằng theo kết quả điều tra ban đầu của Lầu Năm Góc, cuộc không kích vào trường tiểu học Shajarah Tayyiba vào ngày 28-2 do quân đội Mỹ tiến hành.

Quan chức Mỹ kể trên cho biết thêm vụ tấn công nhầm lẫn có khả năng bắt nguồn từ sai sót tình báo về vị trí của mục tiêu.

Theo phân tích của các chuyên gia dựa trên hình ảnh vệ tinh, dù ngôi trường từng thuộc căn cứ hải quân Iran, song đã được xây tường bao biệt lập và có lối đi riêng từ những năm 2015–2016.

Thậm chí, một khu vui chơi ngoài trời đã xuất hiện trên Google Earth từ năm 2017.

Đến năm 2022, cấu trúc khu phức hợp tiếp tục thay đổi khi các bức tường mới được dựng lên để tách biệt một phòng khám y tế với các tòa nhà xung quanh.

Các chuyên gia khẳng định rằng việc trường học và phòng khám nằm cạnh hoặc bên trong khuôn viên rộng lớn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không biến chúng thành mục tiêu quân sự hợp lệ.

Vụ tấn công trường tiểu học gây chấn động quốc tế, dấy lên nghi vấn về vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI) khi Mỹ và Israel sử dụng công nghệ này để xác định mục tiêu hàng loạt.

Tính đến ngày 11-3, Israel đánh trúng 3.400 mục tiêu, trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tấn công 5.500 địa điểm.

Các nguồn tin tiết lộ cả quân đội Israel và Mỹ đều sử dụng nền tảng tình báo chiến trường Maven của công ty Palantir. Phiên bản của Mỹ được hỗ trợ một phần bởi mô hình AI Claude (của công ty Anthropic).

Đô đốc Brad Cooper, lãnh đạo CENTCOM, khẳng định AI giúp sàng lọc dữ liệu khổng lồ chỉ trong vài giây, cho phép đưa ra quyết định nhanh hơn đối thủ.

Dù vậy, ông nhấn mạnh con người luôn là bên đưa ra quyết định cuối cùng về việc khai hỏa.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth khẳng định không nhắm vào dân thường nhưng từ chối chi tiết vụ việc. Cả văn phòng ông lẫn CENTCOM đều chưa phản hồi về vai trò của AI trong vụ tấn công trường học với lý do đang chờ kết quả điều tra.
0 Replies | 419 Views | Mar 12, 2026 - 2:43 PM - by therealrtz
Sa thải 16.000 nhân viên, gã khổng lồ thương mại điện tử gặp sự cố nghiêm trọng vì AI New Tab ↗
 
Financial Times mới đây đưa tin, gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon được cho là đã tổ chức “cuộc họp bắt buộc” nhằm phân tích sâu nhiều sự cố ngừng hoạt động, trong đó bao gồm cả sự cố do sử dụng AI gây ra. Theo tờ báo này, Amazon đã xảy ra các sự cố trong vài tháng qua với phạm vi ảnh hưởng rộng, liên quan đến các thay đổi được hỗ trợ lập trình bởi AI thế hệ mới.

Thông tin từ trang theo dõi sự cố Downdetector, trang web và ứng dụng mua sắm của Amazon đã gặp sự cố đối với hơn 22.000 người dùng từ đầu tháng này. Khách hàng không thể thanh toán, xem giá hàng hóa hoặc truy cập thông tin tài khoản của họ. Vào thời điểm đó, Amazon cho biết nguyên nhân sự cố là do việc triển khai mã phần mềm.

Báo cáo về cuộc họp đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia công nghệ, bao gồm cả tỷ phú Elon Musk và chuyên gia tư vấn an ninh mạng và nghiên cứu viên cao cấp tại King's College London Lukasz Olejnik. Chúng làm dấy lên lo ngại khi triển khai AI một cách quá nhanh chóng.

Theo Olejnik, tuy các tính năng như trợ lý AI Q của Amazon có thể tăng tốc quá trình lập trình, tạo ra nhiều mã hơn trong thời gian ngắn, nhưng rủi ro làm gián đoạn hệ thống khi mã đó được viết, kiểm tra và triển khai, khiến các nền tảng dễ gặp sự cố hơn.

Thế nhưng, phát ngôn viên của Amazon lại nói rằng cuộc họp đó là cuộc họp thường kỳ hàng tuần, với một nhóm đội ngũ lãnh đạo công nghệ để xem xét hiệu suất hoạt động. Công ty xác nhận Amazon Web Services (AWS) không liên quan đến các vấn đề này, đồng thời phủ nhận sự cố liên quan đến mã được viết bằng AI.

Cuối năm 2025, Amazon bắt đầu quá trình sa thải hàng nghìn nhân viên, với lý do muốn nâng cao hiệu quả và thống nhất văn hóa công ty. Quá trình sa thải tiếp tục diễn ra trong năm nay, với việc công ty giảm thêm 16.000 nhân viên vào tháng 1/2026. Trong khi đó, công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào AI, dự kiến 200 tỷ USD cho vốn đầu tư vào năm 2026, tăng từ 131 tỷ USD vào năm 2025.

Về phần mình, Olejnik cảnh báo rằng việc chuyển đổi quá nhanh từ lập trình lấy con người làm trung tâm sang các hệ thống do AI vận hành có thể dẫn đến việc bỏ sót các bước kiểm tra an toàn, gây ra thời gian ngừng hoạt động kéo dài hoặc mất dữ liệu, dẫn đến việc "phá sản" doanh nghiệp do triển khai AI thiếu trách nhiệm.

Khi được hỏi, ông cho biết ông đồng quan điểm với Elon Musk về mức độ quan tâm cần thiết đối với việc triển khai AI trong lĩnh vực công nghệ, khi vị tỷ phú này trước đây từng nói rằng AI sẽ hoàn toàn thay thế việc lập trình vào cuối năm 2026.

“Tôi đồng ý với ông ấy. AI mang lại rất nhiều cơ hội, nhưng cần có một điểm cân bằng giữa việc trở nên lỗi thời do không sử dụng AI và việc phá hủy các doanh nghiệp do triển khai thiếu cân nhắc”, Olejnik nói.

Theo: Fortune
0 Replies | 496 Views | Mar 12, 2026 - 2:44 PM - by therealrtz
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 06:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.25163 seconds with 13 queries