Đêm nay Premier League sẽ khép lại lượt đi bằng trận cầu thượng đỉnh giữa Liverpool và Chelsea. Dù đội bóng nào có 3 điểm, họ cũng sẽ không thể có được ngôi đầu bảng, nhưng sẽ có thể áp sát ngôi đầu và mục tiêu đó cũng đủ để cho trận cầu này diễn ra sôi động.
Trên bảng xếp hạng hiện tại Chelsea đang xếp thứ 3 với 37 điểm, 1 điểm nhiều hơn Liverpool và cũng xếp trên đội bóng này một bậc. Cho dù đội bóng nào có được 3 điểm ở trận đấu này, họ chắc chắn không thể có được ngôi đầu bảng, thậm chí với Chelsea có thể sẽ không thay đổi thứ hạng nếu Arsenal cũng có điểm, trong khi 3 điểm sẽ chỉ giúp Liverpool giành vị trí thứ 3 từ tay Chelsea.

Mourinho đang có thành tích bất bại trên sân nhà Nhưng điều đó cũng đủ giúp trận đấu này thêm sôi động, bởi 3 điểm sẽ giúp họ duy trì được phong độ ổn định trong cuộc đua giành ngôi vô địch đang rất quyết liệt. Với lợi thế sân nhà chắc chắn Chelsea chiếm lĩnh chút lợi thế. Mourinho vẫn giữ được thành tích bất bại trên sân nhà dưới thời Mourinho tại Premier League và điều đó giúp cho Chelsea có thể yên tâm hướng tới mục tiêu có điểm ở trận này.
Đoàn quân của Mourinho 2 ngày trước đã giành chiến thắng trên Swansea với tỉ số cách biệt 1-0 trên sân nhà. Đó có thể nói là chiến thắng kém ấn tượng nhất trong các chiến thắng tại vòng đấu 18. Tuy nhiên trận đấu đó Chelsea cũng thực sự không thi đấu hết sức, Mourinho là một chiến lược gia thừa thãi kinh nghiệm chỉ đạo ở những giai đoạn cam go của Premier League, và ít nhiều ông đã để dành sức cho trận đấu này.
Việc Mourinho không cho học trò bung hết sức là có thật, nhưng để chỉ chiến thắng trước Swansea với chiến thắng 1-0 thì nguyên nhân chính lại là do hàng tiền đạo của The Blues dứt điểm quá yếu kém. Một điều khá đau đớn cho Chelsea rằng, hàng công của họ mới chỉ có 6 bàn thắng ở mùa giải năm nay, chia đều cho 3 cầu thủ Demba Ba, Torres và Eto’o. Không một cầu thủ nào trong 3 người này ghi được bàn trên sân khách trong năm 2013.
Hàng công của Chelsea đang rất mong manh
Chính Mourinho từng than phiền rằng khả năng yếu kém của hàng công đã “giết chết” ông. Chắc chắn, mùa đông tới đây đội chủ sân Stamford Bridge sẽ tăng cường tiền đạo, nhưng giờ đây họ sẽ phải hoàn thành nốt trận đấu cuối năm nay với những con người xưa cũ. Với chính sách xoay vòng cầu thủ đang áp dụng thì Cesar Azpilicueta và Fernando Torres sẽ trở lại đội hình xuất phát. Ramires bị treo giò sẽ là cơ hội để Mikel được ra sân.
Nếu Mourinho cảm thấy khó khăn 1 thì bên kia chiến tuyến Rodgers sẽ cảm thấy khó khăn gấp 10 lần. Đội bóng của ông đã khởi đầu mùa giải năm nay khá tốt, nhưng họ gặp nhiều gian nan nếu đêm nay thất bại trước Chelsea, bởi cách đây 2 ngày Liverpool đã bung hết sức để thi đấu tại Etihad. Mặc dù thi đấu không tồi nhưng Liverpool đã phải trắng tay, qua đó từ ngôi đầu bảng trước trận họ đã tụt xuống vị trí thứ 4.
Chiến thắng trên sân của Chelsea là công việc khó khăn, Rodgers đã tung hết quân tinh nhuệ ở trận đấu gặp Man City nên giờ chắc chắn các cầu thủ vẫn còn đang cảm thấy rất mệt mỏi. Điều đen đủi cho Rodgers rằng ở giai đoạn nước sôi lửa bỏng này thì hàng loạt các trụ cột như Steven Gerrard, Jose Enrique và Daniel Sturridge đều phải ngồi ngoài do chấn thương. Thậm chí, cầu thủ trẻ trấn giữ hành lang cánh trái thay Erique là Flanagan nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt do chấn thương gân kheo.
Với qua nhiều khó khăn đang đổ lên đầu, cửa để Liverpool giành 3 điểm rất hẹp. Tuy nhiên, nếu lách được qua khe cửa hẹp đó thì sẽ là cả một bầu trời hi vọng sẽ mở toang trước mắt đội bóng này...
Chelsea chỉ thắng 2 trong số 13 trận đấu gần nhất gặp Liverpool tại Premier League (thua 7 và hòa 4). Tuy nhiên trong 5/7 trận thắng gần nhất của Chelsea trước Liverpool lại diễn ra dưới thời của Mourinho. Ở mùa giải trước, Suarez đều ghi cả 2 bàn thắng trong các hiệp 2 để giúp Liverpool cân bừng tỉ số trước Chelsea.
Chelsea thua 1 trận duy nhất trong 8 trận tại Premier League. Đội bóng của Mourinho đã giữ sạch lưới được 2 trận liên tiếp, trong khi 11 trận trước đó họ cũng chỉ giữ sạch lưới được có 1 lần. Mourinho đã giành chiến thắng 54/69 trận đấu tại Premier League trên sân nhà.
Liverpool chỉ có 1 chiến thắng trong 6 chuyến làm khách gần nhất ở mùa giải năm nay (hòa 2 và thua 3), đó là chiến thắng 5-0 trước Tottenham. Họ ghi 29 bàn thắng trong 14 chuyến làm khách tới London gần đây, trung bình 2.07 bàn/trận. The Kop chỉ thủng lưới có 3 bàn trong 9 trận đấu thuộc các vòng đấu cuối năm gần đây nhất.