|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
“Trong những năm gần đây, tính chất, mức độ của tội phạm ngày càng nguy hiểm hơn, hành vi vi phạm đa dạng và phức tạp” - Đại tá Nguyễn Đức Chung, PGĐ Công an TP Hà Nội nói
Theo Đại tá Nguyễn Đức Chung, PGĐ CA Thành phố cho biết, tình trạng vi phạm pháp luật và phạm tội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng cả về số vụ việc phạm tội và tính chất mức độ nghiêm trọng. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện, xử lý 986 đối tượng trong lứa tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường vi phạm pháp luật hình sự, trong đó riêng năm 2011 đã phát hiện, xử lý 110 đối tượng.
“Qua các vụ án cho thấy, nếu như những năm 2000 trở về trước, lứa tuổi học sinh, sinh viên thường thực hiện các hành vi trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích không gây nguy hại lớn, thì những năm gần đây tính chất, mức độ của tội phạm lại nguy hiểm hơn, hành vi vi phạm hết sức đa dạng và phức tạp, với hầu hết các loại hành vi phạm tội mà trước đây người lớn tuổi mới gây ra” - đại tá Nguyễn Đức Chung nói.
 | Tội phạm tuổi học sinh ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm | Đại tá Chung cũng cho biết, có một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đã tham gia vào các băng, ổ nhóm tội phạm có sử dụng bạo lực với tính chất côn đồ hung hãn, gây hậu quả hết sức nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê, từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 42 vụ học sinh tụ tập đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có 2 vụ giết người mà nguyên nhân lại chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ trong sinh hoạt và học tập.
Đặc biệt, gần đây còn xuất hiện một số học sinh, sinh viên tham gia lập các diễn đàn, blog kêu gọi biểu tình; tán phát các clip có nội dung phản cảm mang tính bạo lực và tình dục lên mạng. “Một số học sinh còn phát tán lên mạng những clip ghi lại cảnh đôi nam nữ quan hệ tình dục, có tính chất đồi trụy. Việc phát tán này là vi phạm pháp luật, trái với truyền thống đạo đức, thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của xã hội, nhất là đối với tầng lớp thanh, thiếu niên” - đại tá Nguyễn Đức Chung cảnh báo.
Ngoài ra, PGĐ CA Thành phố cũng cho rằng, có một bộ phận học sinh, sinh viên có biểu hiện của lối sống thực dụng, buông thả, suy đồi, học tập và rèn luyện theo tư tưởng “trung bình chu rnghĩa”, có biểu hiện nhận thức và hành động đi ngược lại với giá trị truyền thống về nhân cách, đạo đức, văn hóa, lối sống, từ đó dẫn đén hành vi thực hiện, tham gia thực hiện các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, cờ bạc.
Trong khi đó, đại diện của phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CA Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận nội thành, hàng ngày có khoảng trên dưới 5000 học sinh điều khiển xe máy vi phạm TTATGT với các lỗi như điều khiến xe máy không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, đi vào đường cấm, đi ngược chiều… trong đó có những trường hợp đã gây những vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người như vụ việc xảy ra hôm 5/2/2011, khi 3 học sinh chở nhau không đội mũ bảo hiểm, lao lên vỉ hè đâm vào gốc cây làm một cháu tử vong tại chỗ, hai cháu bị thương nặng.
Cũng theo vị đại diện của phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CA Hà Nội thì, trong thời gian qua, hành vi bạo lực trong học đường có chiều hướng gia tăng, số vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường toàn Thành phố là 177 vụ đã được nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết; ngoài ra hiện tượng học sinh chơi game online, sử dụng điện thoại di động ghi các hình ảnh không lành mạnh, một số vụ học sinh trực tiếp sử dụng đĩa hình phát tán trên mạng Internet gây bức xúc trong dư luận xã hội
Nói về bạo lực học đường, Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình cho biết, khảo sát 200 học sinh tại hai trường THPT ở Hà Nội của Hoàng Bá Thịnh cho thấy có đến 96,7% số học sinh được hỏi cho rằng ở trường các em học có xảy ra hiện tượng nữ sinh đánh nhau. Trong các em nữ từng đánh nhau thì số nữ sinh một lần đánh nhau là 12,7%, 2-3 lần: 20,7%, 4-5 lần: 10,7% và 19,3% đánh nhau từ năm lần trở lên. Không có sự khác biệt giữa các lớp học về tỉ lệ nữ sinh có hành vi đánh nhau. "Như thế, các em lớp 10 cũng sánh ngang các chị lớp 11, 12 về “thành tích” nói chuyện với bạn bè bằng vũ lực" - tiến sĩ Trịnh Hòa Bình nói.
TS Bình cũng cho biết, đánh giá hành vi của mình, phần lớn các em nữ đã có hành vi đánh nhau cho rằng bạo lực giữa nữ sinh là “bình thường” (57,3%) và “chấp nhận được” (39,6%). Mặc dù hầu hết các em nhận thức được hậu quả của bạo lực là gây tổn thương về tinh thần và thể xác (34,5%), làm mất đi thiện cảm của mọi người đối với con gái (27,6%) nhưng vẫn còn 19,5% cho rằng hành vi bạo lực không gây ra hậu quả gì.
|