Một quan chức Liên minh Châu Phi (AU) hôm nay (11/4) tiết lộ, vấn đề Tổng thống Libya Muammar Gaddafi từ chức đã được đưa ra bàn thảo trong các cuộc đàm phán hòa bình ở thủ đô Tripoli ngày hôm qua (10/4).
"Chúng tôi đã thảo luận về khả năng đó nhưng tôi không thể tiết lộ chi tiết. Tất cả vẫn cần phải được giữ bí mật. Người dân Libya có quyền chọn nhà lãnh đạo của họ một cách dân chủ," ông Ramtane Lamamra, Ủy viên Hội đồng An ninh và Hòa bình của AU cho biết.
Tiết lộ trên của ông Lamamra khiến nhiều người nghĩ đến khả năng ông Gaddafi sắp từ chức bởi theo AU, ông này vừa chấp nhận một “lộ trình hòa bình” do liên minh này đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở đất nước Bắc Phi.
Một phái đoàn cấp cao của AU đã đến Libya ngày hôm qua để đóng vai trò làm trung gian hòa giải, tìm kiếm một lệnh ngừng bắn giữa quân của Tổng thống Gaddafi với phe nổi dậy chống lại ông.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma hôm qua cho biết, phái đoàn của Tổng thống Gaddafi đã chấp nhận các đề xuất về một lộ trình hòa bình của AU. Hộ trình này bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tăng cường các cuộc đối thoại quốc gia, bảo vệ người nước ngoài ở Libya và mở rộng các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
"Phái đoàn của nhà lãnh đạo anh em Gaddafi của chúng tôi đã chấp nhận kế hoạch hòa giải. Chúng ta phải cho kế hoạch này một cơ hội," ông Zuma cho biết như vậy sau các cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ ở Tripoli.
Được biết, phái đoàn của AU sẽ rời Tripoli đến khu vực phía đông Libya để tiếp xúc với phe đối lập của Tổng thống Gaddaf nhằm bàn bạc về kế hoạch hòa bình trong ngày hôm nay.
Tổng thống Gadhafi vốn là người ủng hộ mạnh mẽ AU và đã đổ rất nhiều tiền vào Liên minh này. Libya giữ một ghế trong Hội đồng An ninh và Hòa bình gồm 15 thành viên của AU. Đây là những lý do khiến lãnh đạo phe đối lập ở Libya tỏ ra hoài nghi về việc kế hoạch hòa giải của AU sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột theo cách thỏa mãn các mục đích chính của họ, bao gồm sự ra đi của ông Gaddafi.
Đại diện của quân nổi dậy Libya ở Anh – ông Guma al-Gamaty, cho biết, lực lượng này sẽ xem xét kỹ kế hoạch của AU nhưng bất kỳ thỏa thuận nào cho phép ông Gaddafi hoặc các con trai ông này tại vị sẽ không thể được chấp nhận.
Liên quan đến Nhà lãnh đạo Libya, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm qua đã phát biểu trên CNN rằng, mọi người không nên đánh giá thấp ông Gaddafi. "Dù mọi người nói gì về việc ông ấy hoang tưởng hay như thế nào đi nữa thì ông ấy cũng đã cầm quyền 40 năm," ông Blair nói.
Chiến sự ác liệt, quân chính phủ bắn hạ máy bay quân nổi dậy
Trong lúc này, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục nổ ra ở thành phố Ajdabiya. Cả ngày hôm qua, người ta có thể nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng đạn pháo vang lên khắp thành phố. Nhiều nguồn tin cho biết, các lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi đã tấn công dữ dội, nã đạn pháo không ngừng vào Ajdabiya từ phía tây.
Một chiến binh nổi dậy ở phía đông Ajdabiya cho biết: "Có sự kháng cự ở bên trong thành phố. Quân của ông Gaddafi đang giao tranh với phe nổi dậy. Họ đã tiến sâu vào bên trong thành phố."
Một chiến binh khác cho hay: "Các lực lượng của ông Gaddafi đã có mặt bên trong thành phố Ajdabiya và chúng tôi biết, có cả những tay súng bắn tỉa mặc thường phục của ông Gaddafi đang hiện diệp khắp nơi."
Ajdabiya đóng vai trò quan trọng đối với phe nổi dậy Libya bởi thành phố này có một ngã tư chiến lược và cũng là điểm cuối cùng trước khi đến thành trì Benghazi. Nếu quân chính phủ chiếm được Ajdabiya thì họ có thể dùng thành phố này làm bàn đạp tấn công vào thành trì chính Benghazi của phe nổi dậy.
Các phóng viên có mặt tại chiến trường Libya cho biết, quân của chính phủ Libya đã cho thấy họ có thể hoạt động theo một cách thức tinh vi hơn rất nhiều so với phe nổi dậy. Vì thế, việc phe nổi dậy mất ưu thế trước quân chính phủ không có gì là đáng ngạc nhiên.
Trong một diễn biến có liên quan khác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Libya Khaled Kaim cho biết, quân chính phủ đã bắn hạ hai máy bay của phe nổi dậy ở phía đông. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.
Ông Kaim nói: "Rõ ràng, quân nổi dậy đã vi phạm lệnh cấm bay theo nghị quyết 1973 của Liên Hợp Quốc." Ông này cáo buộc NATO đã áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong việc thực thi lệnh cấm bay ở NATO. Theo đó, NATO chỉ ngăn các máy bay của quân chính phủ Libya trong khi để cho phe nổi dậy vi phạm lệnh này.
Phát biểu tại Brussels, Bỉ, chỉ huy chiến dịch quân sự của NATO ở Libya, ông Charles Bouchard khẳng định NATO rất công bằng. Ông này đưa ra bằng chứng, NATO đã chặn và buộc một chiếc MiG 23 của phe nổi dậy phải hạ cánh sau khi vừa cất cánh từ sân bay Benina được vài phút.
Kiệt Linh - (tổng hợp)
(Vnmedia)