Theo chuyên gia, Sibutramine gây tăng nhịp tim và huyết áp làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người béo phì có sẵn bệnh tim mạch, còn Phenolphtalein đã bị cấm vì độc tính cao.
Loạt sản phẩm của Ngân 98 là hàng giả, chứa chất cấm
Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh "Ngân 98") - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop - về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000…
Cơ quan điều tra xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein.
Trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống, Thạc sĩ, dược sĩ Lê Thu Giang (Khoa Dược - Bệnh viện 19-8) cho biết, Sibutramine là hoạt chất ức chế tái hấp thu serotonin và norepinephrine, khiến người dùng cảm thấy no lâu hơn, ức chế cảm giác thèm ăn còn Phenolphtalein có tác dụng nhuận tràng (kích thích ruột). Hai hoạt chất này vừa có tác dụng giảm nguồn năng lượng vào và tăng đào thải ra khỏi cơ thể nên thường có thể được trộn vào các sản phẩm giảm cân.
Tuy nhiên, việc trộn lẫn hai hoạt chất này vào các sản phẩm giảm cân bán tràn lan trên mạng xã hội gây nhiều nguy hại vì những độc tính đằng sau của thuốc mà nhiều người dùng chưa nắm rõ.
Thạc sĩ, dược sĩ Lê Thu Giang cho biết, Sibutramine gây tăng nhịp tim và huyết áp làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đặc biệt ở người béo phì có sẵn bệnh tim mạch. Ngoài ra khi sử dụng người dùng có thể bị rối loạn nhịp tim, đau ngực, hồi hộp, mất ngủ, lo âu, khô miệng, táo bón, nhức đầu, chóng mặt đồng thời tăng nguy cơ trầm cảm, rối loạn tâm thần nếu dùng kéo dài. Chính vì nguy cơ tử vong tim mạch đã khiến FDA (Mỹ) cấm lưu hành sibutramine từ năm 2010.
Phenolphtalein là chất chỉ thị pH trong thí nghiệm hóa học, từng được dùng trong thuốc nhuận tràng nhưng đã bị cấm vì độc tính cao. Đây là chất có tác dụng kích thích ruột mạnh, gây tiêu chảy, mất nước, rối loạn điện giải, suy thận; gây tổn thương gan, thận khi sử dụng lâu dài, suy kiệt cơ thể, mệt mỏi, tụt huyết áp, đặc biệt nguy hiểm với người giảm cân thiếu khoa học.
Một số dấu hiệu sau khi dùng các sản phẩm giảm cân là dấu hiệu cảnh báo người sử dụng nên cân nhắc, nghi ngờ về hoạt chất có trong thành phần của sản phẩm: tim đập nhanh, hồi hộp, mất ngủ, dễ cáu gắt, lo âu hoặc tiêu chảy, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng mất nước, mệt mỏi....
Theo dược sĩ Giang, ở Việt Nam, Bộ Y tế cũng cấm tuyệt đối sibutramine. Tuy nhiên, thực tế hiện nay vẫn ghi nhận tình trạng một số đối tượng cố tình trộn trái phép sibutramine hoặc phenolphtalein vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm giảm cân nhằm gian lận thương mại, gây nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Do đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.
Hiểm họa khôn lường từ thực phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc
BSCKI Nguyễn Đức Toàn (Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc - Bệnh viện Hữu Nghị) cho biết, giảm cân là một nhu cầu của rất nhiều người trong xã hội. Nhiều người thường đốt cháy giai đoạn bằng cách sử dụng các thực phẩm chức năng để giảm cân cấp tốc.
Tuy nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm giảm cân và trong đấy có những loại chứa các chất cấm như cơ quan chức năng vừa phát hiện. Đấy là những chất đã được cộng đồng khoa học quốc tế chỉ ra tác hại trên thần kinh, tim mạch, gây ra những biến chứng nguy hiểm cho người sử dụng và đưa vào là chất cấm.
Dưới tác động của những loại chất đấy, người sử dụng khi dùng các thực phẩm chức năng giảm cân sẽ cảm thấy no lâu hơn hoặc là cảm thấy không đói. Do vậy dễ gây ra các cái triệu chứng về mặt thần kinh như hạ đường huyết, tụt huyết áp thậm chí nặng hơn thì đột quỵ. Đây chính là những nguy cơ khi sử dụng các sản phẩm thuốc giảm cân mà không rõ nguồn. Những sản phẩm này cực kỳ nguy hiểm.
Bác sĩ Toàn khuyến cáo, thực tế về mặt y khoa khi muốn giảm cân phải kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng cộng với luyện tập, đó là phương pháp giảm cân hợp lý và an toàn nhất. Người tiêu dùng cần tìm hiểu thật kỹ các sản phẩm có chức năng giảm cân và đặc biệt lưu ý trước khi dùng phải có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.
Bộ Y tế từng nhắc tên sản phẩm giảm cân của Ngân 98
Trước đó, giữa năm 2025, Bộ Y tế vào cuộc kiểm tra các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo vì nghi chứa chất cấm. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra, xác minh và xử lý các sản phẩm giảm cân được DJ Ngân 98 quảng cáo, gồm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus, do có nghi vấn chứa chất cấm và quảng cáo sai quy định.
Theo Cục An toàn thực phẩm, trong 3 sản phẩm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus chỉ có thực phẩm bảo vệ sức khỏe X7 Plus được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5297/2021/ĐKSP ngày 14.6.2021.
Sản phẩm này do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zubu (địa chỉ: 154 Phạm Văn Chiêu, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (Điểm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội).
Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào trong số này. Qua rà soát, Cục phát hiện trên mạng xã hội và một số website vẫn đăng tải, rao bán các sản phẩm nêu trên với nội dung quảng cáo sai quy định, gây hiểu lầm về công dụng, thậm chí quảng cáo như thuốc chữa bệnh.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đã đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo, gồm X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3) và X7 Plus, do có nghi ngờ chứa chất cấm.
Theo Cục An toàn thực phẩm, kết quả rà soát trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho thấy chỉ có một sản phẩm trong số này được cấp phép công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe X7 Plus, theo Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5297/2021/ĐKSP ngày 14/6/2021. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU (địa chỉ: 154 Phạm Văn Chiêu, TPHCM) công bố và chịu trách nhiệm, được sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nanotesla (điểm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội).
Tuy nhiên, Cục An toàn thực phẩm khẳng định không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào trong danh sách nói trên. Việc quảng cáo tràn lan, thiếu kiểm soát, đặc biệt trên mạng xã hội, có nguy cơ gây hiểu lầm về công dụng, thậm chí khiến người tiêu dùng sử dụng phải sản phẩm có chứa chất cấm, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có tên X1000, viên uống giảm cân X3 (Super Detox X3), X7 plus (sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất Dược phẩm Công nghệ cao Nano Tesla, địa chỉ: Khu công nghiệp Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) trong thời gian chờ cơ quan chức năng hoàn tất việc kiểm tra, xác minh các sản phẩm trên. Điều này nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
|
|