Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard tuyên bố rằng Nga đã tìm cách gieo rắc hỗn loạn trong cuộc bầu cử năm 2016 và dự đoán Hillary Clinton sẽ chiến thắng, theo một cuộc phỏng vấn được tờ New York Post công bố vào Chủ Nhật.
Gabbard đã chia sẻ đánh giá của mình trong cuộc trò chuyện với Miranda Devine của tờ Post trên podcast “Pod Force One”, dự kiến phát hành vào thứ Tư.
“Như chúng tôi đã biết trong các tài liệu sau này mà chúng tôi đã xem xét trong suốt chiến dịch đó, Nga tin rằng Hillary Clinton sẽ thắng cử,” Gabbard nói. “Họ cảm thấy điều đó là không thể tránh khỏi.”
Nga bị cáo buộc tấn công mạng email của Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) vào năm 2016, và một bản ghi nhớ của ODNI được công bố vào tháng 7 nêu rõ, "bằng chứng hỗ trợ [cho thấy] chính phủ Nga đã chỉ đạo tấn công mạng vào DNC và [Ủy ban Vận động tranh cử Quốc hội của Đảng Dân chủ]."
Trong cuộc phỏng vấn, Gabbard đặt câu hỏi tại sao Điện Kremlin phải đợi đến sau cuộc bầu cử mới công bố thông tin gây tổn hại đến Hillary Clinton nếu mục tiêu chính của họ là chứng kiến Donald Trump đắc cử.
Bà nhắc đến báo cáo năm 2020 của Ủy ban Tình báo Hạ viện mới công bố, trong đó tiết lộ Nga có khả năng có thông tin tình báo chứng minh Clinton đã sử dụng "thuốc an thần mạnh" để giải quyết "các vấn đề tâm lý - cảm xúc gia tăng, bao gồm các cơn tức giận, hung hăng và vui vẻ không kiểm soát được".
Sau đó, Gabbard công khai đặt câu hỏi tại sao báo cáo đó không được công bố rộng rãi.
Gabbard nói với Devine rằng: "Nếu Nga mong muốn giúp Trump đắc cử, đó là những gì mà bản đánh giá của cộng đồng tình báo được dựng lên vào tháng 1 năm 2017 với độ tin cậy cao, theo Brennan và Clapper, thì Putin sẽ công bố những thông tin và email gây tổn hại nhất để giúp Tổng thống Trump".
Liên quan đến báo cáo của Hạ viện, Gabbard cho biết thông tin "đã bị cố tình che giấu và không công bố vì họ cho rằng Hillary Clinton sẽ thắng cử, và kế hoạch của họ [là] đợi đến vài ngày hoặc vài tuần trước lễ nhậm chức của bà mới công bố những tài liệu này".
Gabbard cũng đề cập đến những chi tiết bổ sung được phát hiện qua các tài liệu do văn phòng của bà công bố vào tháng 7. "Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên khi tất cả những tài liệu này vẫn còn tồn tại", Gabbard nói với tờ New York Post.
Gabbard tuyên bố trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào tháng 7 rằng bà đã gửi đơn chuyển đến Bộ Tư pháp (DOJ) dựa trên những phát hiện từ Văn phòng ODNI.
Gabbard nói với tờ The Post rằng: "Những gì chúng ta hiện biết đến từ Tổng thống Obama về cơ bản là một nhiệm vụ bí mật nhằm lật đổ ý chí của người dân Mỹ, tạo ra lời nói dối nhằm thách thức tính hợp pháp của cuộc bầu cử Tổng thống Trump và bốn năm cầm quyền của ông, dẫn đến và ảnh hưởng đến những gì thực sự là một cuộc đảo chính kéo dài nhiều năm".
Tổng chưởng lý Pam Bondi đã ra lệnh cho bồi thẩm đoàn điều tra các cáo buộc về âm mưu tội phạm liên quan đến cuộc điều tra 'Russiagate' sau khi Gabbard giới thiệu .
Fox News là hãng tin đầu tiên đưa tin về động thái của Bondi.
Phóng viên David Spunt của đài Fox News chia sẻ với người dẫn chương trình Will Cain hôm thứ Hai rằng: "Fox News có thể xác nhận rằng Tổng chưởng lý Pam Bondi hôm nay đã ký một lệnh chỉ đạo một công tố viên liên bang Hoa Kỳ giấu tên đưa bằng chứng ra trước bồi thẩm đoàn liên quan đến âm mưu bị cáo buộc liên kết ứng cử viên năm 2016 Donald Trump với quốc gia Nga".
“Fox News vừa xem xét lệnh dài một trang chỉ vài giờ trước, do Tổng Chưởng lý ký. Một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cũng xác nhận điều này. Mặc dù người phát ngôn của Bộ Tư pháp từ chối bình luận về báo cáo điều tra này, Fox News được cho biết Tổng Chưởng lý Bondi đang xem xét các đề xuất từ Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard 'rất nghiêm túc'”, Spunt nói.
Người phát ngôn nói rằng Bondi tin rằng có 'lý do rõ ràng để lo ngại sâu sắc' và cần phải có những bước tiếp theo. Will à, động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia — anh thấy bà ấy ở ngay đây — Tulsi Gabbard đã gửi một bản giới thiệu hình sự đến Bộ Tư pháp liên quan đến những gì bà ấy nói chứng minh có một âm mưu phá hoại ứng cử viên của Trump và sau đó là nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy", phóng viên tiếp tục.