Người tố giác thả bom trong phiên điều trần của Thượng viện: Cáo buộc Facebook (Meta) bí mật hỗ trợ Trung Quốc phá hoại an ninh quốc gia Hoa Kỳ
Một cựu giám đốc điều hành của Meta trở thành người tố giác vừa tung ra một đòn chính trị làm rung chuyển Đồi Capitol và sẽ khiến mọi người Mỹ coi trọng tự do, quyền riêng tư và chủ quyền quốc gia phải khiếp sợ.
Sarah Wynn-Williams, cựu giám đốc chính sách công toàn cầu của Facebook (nay là Meta), đã xuất hiện trước Tiểu ban Tư pháp về Tội phạm và Chống khủng bố của Thượng viện vào thứ Tư và đưa ra những cáo buộc gây sốc đối với công ty cũ của mình.
Meta đã cố tình cung cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thông tin về các công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, bắt đầu từ năm 2015—chỉ để có được một chỗ ngồi tại bàn công nghệ béo bở của Bắc Kinh.
Wynn-Williams, người làm việc tại gã khổng lồ truyền thông xã hội này từ năm 2011 đến năm 2017, cho biết: "Những cuộc họp báo này tập trung vào các công nghệ mới nổi quan trọng, bao gồm trí tuệ nhân tạo - mục tiêu rõ ràng là giúp Trung Quốc cạnh tranh tốt hơn các công ty Mỹ" .
Bà nói thêm: "Có một mối liên hệ trực tiếp giữa những thông tin tóm tắt này với những tiết lộ gần đây rằng Trung Quốc đang phát triển các mô hình AI phục vụ mục đích quân sự, dựa trên mô hình Llama của Meta".
Dự án Aldrin, như được biết đến trong nội bộ, là sáng kiến bí mật của Meta nhằm xâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Nhưng theo Wynn-Williams, đó không chỉ là về kinh doanh mà còn là về sự thỏa hiệp .
Lời khai của bà nêu chi tiết cách các cuộc họp báo của Meta đã giúp ĐCSTQ vượt qua các đối thủ cạnh tranh của Hoa Kỳ bằng cách cung cấp cho họ thông tin chi tiết về các công nghệ mới nổi nhằm đảm bảo tương lai của nước Mỹ.
Tiết lộ của bà không dừng lại ở AI. Wynn-Williams còn tiết lộ rằng Meta đã xây dựng một công cụ kiểm duyệt cho ĐCSTQ vào năm 2015 và vào năm 2017, đã tự nguyện xóa các tài khoản thuộc về nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Quách Văn Quý sau khi chịu áp lực từ Bắc Kinh.
Dưới đây là tuyên bố mở đầu của Wynn-Williams:
“Tôi tên là Sarah Wynne-Williams, và tôi đã từng là Giám đốc Chính sách Công toàn cầu tại Facebook, hiện là Meta, trong gần bảy năm, bắt đầu từ năm 2011. Trong suốt bảy năm đó, tôi đã thấy các giám đốc điều hành của Meta liên tục làm suy yếu an ninh quốc gia Hoa Kỳ và phản bội các giá trị của Hoa Kỳ. Họ đã làm những điều này một cách bí mật để giành được sự ủng hộ của Bắc Kinh và xây dựng một doanh nghiệp trị giá 18 tỷ đô la tại Trung Quốc.
Chúng ta đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang AI có rủi ro cao chống lại Trung Quốc. Trong thời gian tôi làm việc tại Meta, các giám đốc điều hành công ty đã nói dối về những gì họ đang làm với Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân viên, cổ đông, Quốc hội và công chúng Hoa Kỳ. Tôi ngồi trước ủy ban này ngày hôm nay để làm rõ hồ sơ về những hoạt động bất hợp pháp và nguy hiểm này.
Sự không trung thực của Meta bắt đầu bằng việc phản bội các giá trị cốt lõi của Mỹ. Mark Zuckerberg đã tự hứa sẽ là người bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng tôi đã chứng kiến Meta hợp tác chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc để xây dựng và thử nghiệm các công cụ kiểm duyệt được xây dựng riêng để làm im lặng và kiểm duyệt những người chỉ trích họ. Khi Bắc Kinh yêu cầu Facebook xóa tài khoản của một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng người Trung Quốc đang sống trên đất Mỹ, họ đã làm vậy—và sau đó nói dối Quốc hội khi được hỏi về vụ việc trong phiên điều trần của Thượng viện.
Sự sẵn sàng kiểm duyệt không phải là điều đáng lo ngại duy nhất mà tôi chứng kiến. Tôi đã theo dõi các giám đốc điều hành quyết định cung cấp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc quyền truy cập vào dữ liệu người dùng Meta, bao gồm cả dữ liệu của người Mỹ. Meta không tranh chấp những sự thật này. Họ không thể. Tôi có các tài liệu.
Mới đây vào thứ Hai, họ tuyên bố rằng họ không điều hành dịch vụ của mình tại Trung Quốc—một lời nói dối khác. Trên thực tế, họ đã bắt đầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ tại Trung Quốc từ năm 2014. Điều đó vẫn chưa dừng lại. Hồ sơ SEC của họ từ năm ngoái cho thấy Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai của Meta.
Trong khi đó, mô hình AI của Meta, LLaMA, đã đóng góp đáng kể vào những tiến bộ của Trung Quốc trong các công nghệ AI như DeepSeek. Nhiệm vụ bí mật của Facebook để thâm nhập vào Trung Quốc được gọi là Dự án Aldrin và chỉ giới hạn ở những nhân viên cần biết. Không có cây cầu nào quá xa. Meta đã xây dựng một đường ống vật lý kết nối Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Các giám đốc điều hành của Meta đã bỏ qua các cảnh báo rằng điều này sẽ cung cấp quyền truy cập cửa sau vào Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho phép họ chặn dữ liệu cá nhân và tin nhắn riêng tư của công dân Hoa Kỳ. Lý do duy nhất khiến Trung Quốc hiện không có quyền truy cập vào dữ liệu người dùng Hoa Kỳ thông qua đường ống này là vì Quốc hội đã can thiệp. Meta đã bắt đầu tóm tắt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 2015. Các cuộc tóm tắt này tập trung vào các công nghệ mới nổi quan trọng, bao gồm trí tuệ nhân tạo—
Mục tiêu rõ ràng là giúp Trung Quốc cạnh tranh với các công ty Mỹ. Có một đường thẳng mà bạn có thể rút ra từ những thông tin tóm tắt này đến những tiết lộ gần đây rằng Trung Quốc đang phát triển các mô hình AI phục vụ mục đích quân sự, dựa trên mô hình LLaMA của Meta.
Các tài liệu nội bộ của Meta mô tả lý do tại sao Trung Quốc nên cho phép họ vào thị trường bằng cách, trích dẫn, "giúp Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng toàn cầu và thúc đẩy Giấc mơ Trung Hoa".
Sự thật về những gì đã diễn ra ở Trung Quốc rất quan trọng. Tôi đã đệ trình một nghị quyết của cổ đông yêu cầu hội đồng quản trị của Meta điều tra hoạt động của công ty tại Trung Quốc và tôi đã đệ đơn khiếu nại tố giác lên SEC và DOJ.
Mức độ quan trọng của những sự thật này tỷ lệ thuận với mức độ tàn bạo trong nỗ lực kiểm duyệt và đe dọa tôi của Meta. Tôi đã tin tưởng vào cam kết của họ đưa ra vào năm 2018 rằng họ sẽ từ bỏ quyền theo đuổi trọng tài cưỡng bức. Bất chấp cam kết công khai đó, họ đã đệ đơn kiện tôi đòi bồi thường hàng trăm triệu đô la.
Bây giờ, họ có lệnh bịt miệng hợp pháp khiến tôi im lặng—ngay cả khi Meta và những người đại diện của họ phát tán những lời dối trá về tôi. Lệnh này quá rộng đến mức nó cấm tôi nói chuyện với các thành viên của Quốc hội. Lệnh bịt miệng được một công ty có CEO tự nhận là người bảo vệ quyền tự do ngôn luận tìm kiếm.
Người dân Mỹ xứng đáng được biết sự thật. Meta đã sẵn sàng đánh đổi các giá trị của mình, hy sinh sự an toàn của người dùng và làm suy yếu lợi ích của người Mỹ để xây dựng doanh nghiệp tại Trung Quốc.
Chuyện này đã xảy ra trong nhiều năm, bị che đậy bằng lời nói dối, và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tôi ở đây với nguy cơ cá nhân đáng kể vì các bạn có quyền lực và thẩm quyền để buộc họ phải chịu trách nhiệm.”
Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-MO) đã chỉ trích Meta, gọi nỗ lực của tổ chức này nhằm làm Wynn-Williams im lặng là “sự che đậy của công ty”.
“Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì Facebook đã thể hiện trong nhiều năm. [Và] ở đây họ sẵn sàng xây dựng các trung tâm dữ liệu [để] lưu trữ dữ liệu tại Trung Quốc. Họ sẵn sàng cung cấp cho chính phủ Trung Quốc quyền truy cập vào dữ liệu đó”, Hawley cho biết .
“Và nếu điều đó có nghĩa là dữ liệu người dùng Mỹ cũng bị xâm phạm, họ cũng sẵn sàng làm điều đó. Tất cả vì lợi nhuận ở Trung Quốc. Hầu như không có gì họ không sẵn sàng làm.”