Lãnh đạo 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ hôm 24/5 công bố sáng kiến hàng hải nhằm hạn chế hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Sáng kiến kéo dài 5 năm nhằm mục đích thúc đẩy việc theo dõi tốt hơn việc vận chuyển và đánh bắt cá ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Theo tuyên bố chung của nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ, sáng kiến này sẽ cung cấp bức tranh gần như thời gian thực, tích hợp và hiệu quả chi phí về vấn đề nhận thức lãnh thổ trên biển.
Sáng kiến trên được công bố trùng với thời điểm các lãnh đạo nhóm Bộ Tứ nhóm họp tại Nhật Bản vào ngày cuối cùng trong chuyến công du đầu tiên tiên tới châu Á của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức.
Một đội tàu cá Trung Quốc. (Ảnh: SCMP)
"Sáng kiến sẽ thay đổi khả năng của các đối tác tại các quần đảo Thái Bình Dương, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương trong việc giám sát đầy đủ các vùng biển ngoài khơi của họ, đồng thời duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, tuyên bố khẳng định.
Ngoài việc ngăn chặn đánh bắt cá trái phép, sáng kiến mới sẽ giúp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và hỗ trợ các nhiệm vụ cứu hộ trên biển, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden giấu tên cho biết trước khi thông báo chính thức về sáng kiến được đưa ra.
Đánh bắt bất hợp pháp tràn lan trở thành mối quan tâm ngày càng tăng trong những năm qua trong bối cảnh các đội tàu của Trung Quốc tăng cường hiện diện ở các vùng biển xa xôi, góp phần gây ra tình trạng đánh bắt quá mức và ô nhiễm và môi trường nước.
Financial Times dẫn lời quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc chịu trách nhiệm cho 95% trường hợp đánh bắt bất hợp pháp ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
"Chương trình của QUAD sẽ sử dụng tần số radio và các công nghệ khác nhằm thu thập các dữ liệu không thuộc diện dữ liệu mật để chia sẻ với các đối tác muốn sử dụng", thông báo nhấn mạnh.
Sáng kiến hàng hải mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh lo ngại rằng Bắc Kinh đang đàm phán một hiệp ước an ninh với Kiribati, một quốc gia gồm 33 hòn đảo trải dài khoảng 3.000 km dọc theo ranh giới giữa Bắc và Nam Thái Bình Dương.
Trước đó, Mỹ đã bày tỏ lo ngại khi Trung Quốc ký hiệp ước an ninh với quần đảo Solomon. Một số chuyên gia cho rằng thỏa thuận có thể mở đường cho Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân ở đây và tăng cường ảnh hưởng ở khu vực.
Trong khi đó, Hoàn Cầu thời báo hồi đầu tháng 5 cho rằng Mỹ "cố gắng hạn chế các hoạt động và hợp tác bình thường của Trung Quốc trong khu vực theo chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ".
VietBF©sưu tập