Tàu chiến tàng h́nh của Trung Quốc chỉ là loại "khoe mẽ". Sự thật bẽ bàng đă bị tiết lộ. Trung Quốc khoe các tàu tên lửa tấn công nhanh Type-022 của Hải quân từng được cho là có khả năng tàng h́nh trước sự phát hiện của radar nhưng thực tế th́ hoàn toàn khác.

Tàu tấn công nhanh lớp Houbei (Type-022) cùng với một tàu khu trục lớp Luda cũ hơn. Ảnh: USNI
Theo nhà nghiên cứu hải quân H.I. Sutton, tác giả của trang blog Covert Shores, các tàu tấn công nhanh trang bị tên lửa chống hạm lớp Houbei của Trung Quốc có thể dễ dàng bị phát hiện bởi hệ thống Radar Khẩu độ Tổng hợp (SAR) mà hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ cảm biến từ xa thường vẫn hay dùng.
Chuyên gia H.I. Sutton cũng đă tung ra bằng chứng thuyết phục rằng thiết kế tránh radar của Type-022 chỉ là “một câu chuyện huyền thoại”.
Điều này đặt ra một câu hỏi nghiêm túc là liệu các dạng radar khác có thể phát hiện ra loại tàu chiến này hay không và liệu khả năng tàng h́nh của chúng có thực sự hay chỉ để “khoe mẽ”?
Giữa những năm 2000, Trung Quốc đă đóng một hạm đội 82 tàu tấn công nhanh Type-022. Được biết đến với tên gọi lớp Houbei, những chiếc tàu chiến cỡ nhỏ này chỉ dài 14 m và có trọng tải 250 tấn.

Mặc dù thường được quảng cáo là có khả năng "tàng h́nh" nhưng tàu tên lửa Type-022 của Trung Quốc có thể nh́n thấy rơ ràng trong h́nh ảnh vệ tinh Radar Khẩu độ Tổng hợp (SAR) do Capella Space Inc. cung cấp.
Được thiết kế theo kết cấu tàu hai thân (catamaran), Type-022 có thể di chuyển với tốc độ tối đa 36 hải lư/giờ và thủy thủ đoàn là 14 người. Mỗi chiếc được trang bị một pháo AK-630 Gatling 30 mm và 8 tên lửa chống hạm YJ-83 giúp chúng có sức mạnh hỏa lực đáng kể, tương đương một tàu khu trục.
Các tàu tấn công nhanh Type-022 từ lâu đă được coi là có khả năng tàng h́nh. Chúng có h́nh dáng thấp, bề mặt phẳng và các đường góc cạnh sắc nét.
Tám tên lửa chống hạm bố trí trên boong nhưng được cất giữ ở các bệ phóng h́nh hộp nghiêng nằm trong thân tàu (chứ không phải trong các ống chứa tên lửa riêng lẻ như Harpoon trên boong của tàu khu trục lớp Arleigh Burke).
Chuyên gia Sutton đồng ư rằng, các tàu lớp Houbei chắc chắn “trông có vẻ tàng h́nh” khi mọi thứ đều được thiết kế góc cạnh cẩn thận và ngay cả các khung cửa sổ cũng có các cạnh răng cưa.
Thậm chí cả cuốn sách “Combat Fleets of the World” uy tín chuyên viết về hải quan các nước cũng mô tả Type-022 “có nhiều tính năng tàng h́nh và giảm thiểu tiết diện phản xạ radar”.

Bản đồ hiển thị vị trí các căn cứ tàu tên lửa Type-022 của Hải quân Trung Quốc (PLAN)
Nhà nghiên cứu Sutton đă làm việc với hăng Capella Space có trụ sở tại San Francisco, California để chứng minh rằng radar khẩu độ tổng hợp trên không gian có thể dễ dàng phát hiện ra các tàu Type-022. Nhiều đặc điểm khác nhau loại tàu này có thể nh́n thấy trong h́nh ảnh radar mà Sutton thu thập được, gồm cả mũi tàu và bệ phóng tên lửa.
Radar khẩu độ tổng hợp có thể xuyên qua mây, mưa, và thậm chí cả tán cây để khảo sát mặt đất bên dưới. Điều này làm cho nó đặc biệt thích hợp với các nhiệm vụ viễn thám Trái Đất, trong đó có việc theo dơi rừng, băng và thậm chí các loại cây nông nghiệp khác nhau. Vệ tinh Capella sử dụng radar băng tần X trong phạm vi từ 9,4 đến 9,9 Gigahertz.
Vậy nếu khả năng Type-022 bị phát hiện bằng radar khẩu độ tổng hợp có phải là một vấn đề đối với hạm đội Trung Quốc? Rất có thể là như vậy.
Radar AN/APG-81 gắn trên mũi của tiêm kích F-35 cũng hoạt động trong băng tần X. Các tàu tuần dương và khu trục hạm lớp Ticonderoga và Arleigh Burke sử dụng hệ thống radar SPY-1 (hoạt động ở băng tần S), hệ thống này cũng được sử dụng trong phạm vi radar khẩu độ tổng hợp.
Doanh trại quân đội bị “ma ám”: Những câu chuyện rùng rợn khiến binh sĩ hết hồn!
Nhiều hệ thống giám sát quân sự khác, gồm cả vệ tinh và máy bay, cũng sử dụng radar SAR chuyên dụng để theo dơi mọi thứ từ các đoàn xe tăng đến kính tiềm vọng của tàu ngầm.
Chiếm ngôi vương về khả năng tàng h́nh trên biển hiện nay là ba tàu khu trục tàng h́nh lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ.
Zumwalt, Michael Monsoor và Lyndon B. Johnson có vẻ ngoài giống với Type-022 nhưng tính bí mật của chúng là không thể nghi ngờ v́ Quân đội Mỹ đă có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tàng h́nh.
Mỗi tàu khu trục dài 600 feet này khi xuất hiện trên màn h́nh radar chỉ có cùng kích thước với một tàu đánh cá nhỏ. Tàu tấn công nhanh Type-022 của Trung Quốc có lẽ không thể đạt được khả năng đó.
VietBF@ sưu tập