Các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ cho rằng có sự thiên vị chống lại giả thuyết SARS-Cov-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm trong nhóm chuyên gia cố vấn cho chính quyền Tổng thống Joe Biden.
CNN ngày 3/10 dẫn 5 nguồn tin tiết lộ, bầu không khí thất vọng đã nổi lên trong cuộc họp kín của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm 29/9, khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tìm cách vạch trần những gì mà họ cáo buộc là có sự thiên lệch trong nhóm chuyên gia cố vấn cho chính quyền Tổng thống Biden về điều tra nguồn gốc Covid-19, chống lại giả thuyết virus corona mới (SARS-Cov-2) rò rỉ từ phòng thí nghiệm.
Đảng Cộng hòa không hài lòng với báo cáo điều tra Covid-19
Phiên họp nhiều tranh cãi cho thấy đảng Cộng hòa không chấp nhận kết quả cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 kéo dài 90 ngày mà chính quyền Biden đã tiến hành hồi mùa hè. Vấn đề này nhiều khả năng tiếp tục trở thành then chốt trong sự chỉ trích của phe Cộng hòa nhằm vào Nhà Trắng.
Một số nhà lập pháp cho rằng sự mơ hồ tiếp diễn xoay quanh câu hỏi về nguồn gốc đại dịch Covid-19 là minh chứng cho việc ông Biden đã không đủ cứng rắn với Trung Quốc.
Trong báo cáo của cuộc điều tra 90 ngày, được cộng đồng tình báo Mỹ đệ trình ông Biden vào tháng 8, không đi đến bất kỳ kết luận chắc chắn nào nghiêng về giả thuyết SARS-Cov-2 có nguồn gốc từ tự nhiên hay rò rỉ do một sự cố phòng thí nghiệm.
Các quan chức Mỹ tin rằng cả hai giả thuyết đều có khả năng, song theo CNN, điều này không làm hài lòng các thành viên phe Cộng hòa cáo buộc Washington không quan tâm đến việc điều tra kỹ lưỡng kịch bản rò rỉ phòng thí nghiệm.
Theo các nguồn tin của CNN, cuộc họp ngày 29/9 được tổ chức nhằm cho phép các nghị sĩ tìm hiểu về cuộc điều tra Covid-19 và những bằng chứng phát hiện được, song những thành viên Cộng hòa đã cố gắng buộc những tình báo viên xác định danh tính các chuyên gia bên ngoài có liên quan đến cuộc điều tra và tỏ ra không hài lòng khi nhân viên tình báo từ chối nêu tên những người này.
Một nguồn tin cho hay Quốc hội Mỹ có quyền buộc các cơ quan cung cấp những thông tin trên, nhưng đến nay động thái như thế khó có khả năng xảy ra trong khi đảng Dân chủ còn kiểm soát đa số ở lưỡng viện.
Mối quan tâm về nhà khoa học từng hợp tác với Viện Vũ Hán
Các nghị sĩ Cộng hòa trong cuộc họp ngày 29 được cho là tìm cách xác định những nhà khoa học không thuộc chính phủ đã tham gia cố vấn cho cuộc điều tra 90 ngày. Theo CNN, một nhân vật được quan tâm đặc biệt là ông Peter Daszak, thành viên trong nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Vũ Hán đầu năm nay.
Hồi tháng 2 năm ngoái, ông Peter Daszak cho rằng giả thuyết Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) chỉ là những lời đồn và thông tin không chính xác. Ông và các đồng nghiệp lên án "thuyết âm mưu tạo ra sự sợ hãi, tin đồn nguy hiểm cho sự hợp tác toàn cầu trong cuộc chiến chống lại Covid-19".
Daszak, chủ tịch của tổ chức phi chính phủ EcoHealth Alliance, từng hợp tác với Viện Virus học Vũ Hán (WIV) để thực hiện nghiên cứu về virus corona ở loài dơi, khiến một số nhà khoa học và quan chức tình báo Mỹ giờ đây cho rằng điều này có thể liên quan đến nguồn gốc Covid-19.
Các nhà phê bình, gồm một số nghị sĩ Cộng hòa, bày tỏ nghi vấn về "xung đột lợi ích" giữa công việc trước đây của Daszak và việc ông tham gia cố vấn cho cuộc điều tra của chính phủ Mỹ.

Ông Peter Daszak, thành viên nhóm chuyên gia của WHO, đến Viện Virus học Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19 vào ngày 3/2/2021(Ảnh: Hector Retamal/AFP via Getty Images)
Trung Quốc nhiều lần bác bỏ giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Bắc Kinh tuyên bố mọi nỗ lực điều tra tiếp theo cần phải dựa trên nền tảng báo cáo kết luận của WHO-Trung Quốc công bố vào tháng 3/2021, nói rằng giả thuyết SARS-Cov-2 rò rỉ là "hầu như không có khả năng".
Báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật báo mới đây cáo buộc Mỹ đã "đe dọa và dụ dỗ" ban thư ký của WHO, đồng thời bày tỏ mối nghi ngờ về tính khách quan của nhóm cố vấn khoa học mới (Sago) do WHO đề xuất nhằm tái khởi động điều tra nguồn gốc dịch Covid-19.
Trước đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus từng nói rằng chưa có đầy đủ dữ liệu từ phía Trung Quốc để có thể đi đến kết luận với các giả thuyết về nguồn gốc virus. Ông kêu gọi nhanh chóng xúc tiến điều tra giai đoạn 2 với sự hợp tác từ Trung Quốc và các nước.
Trong khi đó, các thành viên Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ dẫn chứng nhiều thông tin công khai cho rằng "có nhiều bằng chứng" thể hiện SARS-Cov-2 bị rò rỉ do sự cố từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán vào năm 2019 - theo báo cáo hồi tháng 8 của Hạ nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul. CNN nhận xét báo cáo này chủ yếu dựa trên tin tức của truyền thông, các văn bản học thuật và phỏng vấn, hơn là thông tin tình báo mật.
VietBF @ Sưu tầm