WHO kêu gọi các nước theo gương Mỹ chia sẻ vaccine ngừa COVID-19. Ngày 4/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định kế hoạch của Mỹ nhanh chóng chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo hơn là “một bước khởi đầu quan trọng”, nhưng cần khẩn cấp thêm rất nhiều liều vaccine nữa để bù vào những thiếu hụt nguồn cung vaccine từ Ấn Độ.
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer . Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu tại họp báo ở Liên hợp quốc (LHQ), cố vấn cấp cao của WHO, ông Bruce Aylward cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến cam kết lớn, thách thức là thực hiện các cam kết này để trong tháng 6 -7 – 8 tới, chúng ta có vaccine cho mọi người”. Ông Aylward ước tính sự đứt quãng và chậm xuất khẩu vaccine của Ấn Độ đồng nghĩa với việc cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX đang thiếu hụt khoảng 200 triệu liều.
Trước đó, ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chia sẻ ít nhất 80 triệu liều vaccine trên toàn cầu và thực hiện ngay lập tức phân bổ 25 triệu liều đầu tiên trong số này. 75% trong số khoảng 80 triệu liều sẽ được phân bổ thông qua cơ chế COVAX , trong đó ưu tiên cho khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Nam Á và Đông Nam Á, cùng với châu Phi. 25% số vaccine còn lại dành cho những nhu cầu cấp bách, trong đó có những quốc gia đang trải qua đợt tăng đột biến số ca mắc COVID-19, các nước láng giềng cũng như các quốc gia yêu cầu sự hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ.
* Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Anh đã phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vaccine của hãng Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Quyết định này được đưa ra một tuần sau khi Cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EMA) cũng “bật đèn xanh” cho việc sử dụng vaccine này đối với thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên, cho rằng lợi ích của việc tiêm vaccine vượt trội so với những rủi ro. Trước đó, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Italy đã cấp phép sử dụng vaccine này cho trẻ từ 12-15 tuổi và Đức cũng tuyên bố muốn tiêm chủng cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên trước cuối mùa Hè này.
COVID-19: Pakistan nhận lô vaccine đầu tiên theo cơ chế COVAX
Pakistan đã nhận được lô vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên gồm vaccine của hãng Oxford/AstraZeneca mang tên SII-AZ AZD1222 theo cơ chế COVAX.

Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca/Oxford. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 8/5, Pakistan đã nhận được lô đầu tiên gồm 1,2 triệu liều vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo tỷ lệ được hưởng trong cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng.
Trong một tuyên bố, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết: "Hôm nay Pakistan đã nhận được lô đầu tiên gồm vaccine của hãng Oxford/AstraZeneca mang tên SII-AZ AZD1222 theo cơ chế COVAX ."
COVAX là sáng kiến do WHO phối hợp triển khai với Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) cùng Liên minh những đổi mới trong việc chuẩn bị sẵn sàng dịch bệnh (CEPI), đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 cung cấp 2 tỷ liều vaccine.
Từ cuối tháng Hai đến nay, GAVI đã chuyển giao 49 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho 121 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu là vaccine của AstraZeneca.
Liên minh này hi vọng thông qua cơ chế COVAX sẽ phân phối 2 tỷ liều vaccine cho đến cuối năm 2021, với một nửa trong số đó được dành cho 92 nước thuộc nhóm thu nhập thấp hơn. Đến nay, COVAX đã có 3,6 triệu liều vaccine.
Cùng ngày, Sri Lanka đã phê chuẩn vaccine của hãng Pfizer/BioNTech trong bối cảnh nước này đang ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba và bị hạn chế nguồn cung vaccine từ nước láng giềng Ấn Độ.
Bộ trưởng giám sát cuộc chiến chống dịch, ông Sudharshani Fernandopulle cho biết chính phủ sẽ đặt mua 5 triệu liều vaccine của Pfizer/BioNTech .
Sri Lanka đang tìm cách có các loại vaccine khác khi Viện Serum của Ấn Độ - nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - ngừng giao vaccine Covishield của hãng AstraZeneca do tình hình dịch bệnh tại nước này đang diễn biến rất phức tạp. Sri Lanka là nước Nam Á đầu tiên phê chuẩn vaccine của Pfizer.
Nước này cũng đã phê chuẩn vaccine Sputnik V của Nga và vaccine của hãng Sinopharm (Trung Quốc).
Trong ngày 8/5, Sri Lanka đã ghi nhận 1.914 ca nhiễm và 19 ca tử vong mới.
Trong một diễn biến khác, Thái Lan dự định sẽ phê chuẩn vaccine của hãng Moderna nhằm tăng tốc quá trình tạo miễn dịch cộng đồng . Tháng trước, hãng Moderna đã đệ đơn đăng ký cho vaccine của mình được sử dụng tại Thái Lan.
Người đứng đầu Tổ chức Dược phẩm của chính phủ, ông Withoon Danwiboon cho biết điều mà Thái Lan kỳ vọng ở Moderna là "cam kết sẽ chuyển vaccine đến sớm."
Công ty công nghệ sinh học Bharat Biotech của Ấn Độ cũng đã bắt đầu tiên trình đăng ký vaccine của mình tại Thái Lan trong khi vaccine của hãng Sinopharm của Trung Quốc vẫn chưa được phê chuẩn.
Đến nay, Thái Lan đã phê chuẩn vaccine của các hãng Sinovac Biotech, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Chính phủ nước này cũng cho biết từ tháng Sáu tới, 61 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca sẽ được sản xuất trong nước.
VietBF@ sưu tập