Những thay đổi ở Afghanistan có thể khiến cho Trung Quốc rơi vào cơn ác mộng
Việc Hoa Kỳ vội vã rút quân khỏi Afghanistan, mất đi một lực lượng quân đội đóng quân để bảo vệ vùng Trung Á có thể khiến cho Trung Quốc phải lo ngại, và dự án "Vành đai và Con đường" mà nước này đã dựa trên cơ sở xương máu của mình cũng có thể gặp nhiều rắc rối.
Những thay đổi mạnh mẽ ở Afghanistan đã khiến cho ĐCSTQ tự mãn một cách công khai khi điều này dường như phù hợp với cái gọi là "Đông thăng và Tây giáng" của họ ("Đông thăng Tây giáng" do ông Tập Cận Bình chỉ ra, có nghĩa là phương Đông trỗi dậy và phương Tây suy tàn). Bloomberg đưa tin vào ngày 19/8 rằng điều trớ trêu đối với ĐCSTQ là một khi lực lượng Hoa Kỳ rút lui, tình hình ở Afghanistan sẽ đẩy ĐCSTQ vào vũng lầy.
Trên thực tế, tình hình Afghanistan hiện nay có thể đang khiến cho Bắc Kinh đau đầu, họ lo ngại sự hỗn loạn ở đó không chỉ lan sang vùng Tân Cương đầy sóng gió của TQ mà còn lan sang cả Pakistan. Trung Quốc đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào Pakistan để xây dựng cái gọi là dự án "Một vành đai, một con đường" và cung cấp các khoản vay khổng lồ cho Islamabad, tất cả đều có thể bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn ở Afghanistan.
Pakistan, tiếp giáp với TQ và Afghanistan, là quốc gia chính tham gia vào sáng kiến này của TQ. Theo báo cáo, chỉ riêng dự án "Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan" đã tiêu tốn của TQ 62 tỷ USD.
Nhưng gần đây, Bắc Kinh bắt đầu lo lắng về số tài sản của mình ở đó.
Ngày 14/7, một chiếc xe buýt chở các kỹ sư của Tập đoàn Gezhouba TQ đã bị tấn công ở Tây Bắc Pakistan, khiến 9 công dân nước này thiệt mạng. Vào thời điểm đó, họ đang đến địa điểm của một dự án thủy lợi ở thị trấn Dasu hẻo lánh. Dự án do Tập đoàn Gezhouba của TQ đảm nhận.
Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mehmood Qureshi tuyên bố rằng bon Taliban ở Pakistan là thủ phạm trong cuộc tấn công này. Họ có dính líu với tổ chức Hồi giáo cực đoan Al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo IS.
Vào tháng 4 năm nay, bọn Taliban Pakistan đã tiến hành một vụ đánh bom liều chết tại khách sạn nơi Đại sứ của TQ ở.
Khi được hỏi về mối liên hệ giữa vụ tấn công bằng xe ở Dasu và Taliban, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã đưa ra một câu trả lời thú vị vào tháng 7: "Taliban nào?" bởi vì Bắc Kinh mô tả Taliban Afghanistan là "lực lượng chính trị và quân sự chủ chốt", nhưng lại xem bọn Taliban Pakistan là một "tổ chức khủng bố".
Vào cuối tháng 7, khi Taliban Afghanistan đến Bắc Kinh để "thăm hỏi", ĐCSTQ đã nhận được "lời hứa cởi mở" từ phía bên kia rằng họ sẽ không cho phép các thổ phỉ sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm căn cứ để tấn công TQ.
Theo phân tích của Bloomberg, chỉ riêng cam kết này đã cho thấy Bắc Kinh lo lắng như thế nào về lực lượng Taliban vừa mới lên nắm quyền ở Afghanistan. Mặc dù TQ không đầu tư nhiều vào Afghanistan, nhưng sẽ không thể chịu được nếu sự đầu tư khổng lồ vào Pakistan lại đổ xuống sông xuống bể, điều này sẽ làm tan vỡ giấc mơ "Vành đai và Con đường" của họ.
Mặc dù TQ đã nhiều lần tuyên truyền rằng Taliban Pakistan ban đầu chỉ là một nhánh của Taliban Afghanistan, và được thành lập vào năm 2007. Nhưng hai bên đã chia tay nhau, tuy vậy Taliban Pakistan có ít nhất 6.000 tên vũ trang được đào tạo bài bản đang hoạt động ở Afghanistan, điều này cho thấy mối liên hệ khăng khít giữa hai bên.
Bloomberg trích dẫn khoản đầu tư thất bại của Trung Quốc vào Venezuela làm ví dụ. Đã từng có thời gian, Venezuela là điểm đến ưa thích của Ngân hàng TQ, bởi vì Bắc Kinh đặt cược rằng sản lượng dầu của nước này sẽ đủ để trả nợ. Vào đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Maduro vào năm 2013, TQ đã cung cấp cho Venezuela hạn mức tín dụng 40 tỷ USD, nhưng khoảng 30 tỷ trong số này cho đến nay vẫn còn chưa thanh toán. Nếu Maduro sụp đổ, hàng chục tỷ USD có thể trở nên vô ích, chứng tỏ rằng khoản đầu tư của ĐCSTQ vào Venezuela là một đánh giá đầy sai lầm lớn.
Breitbart trích dẫn lời cựu Lãnh đạo Đảng Độc lập Anh Nigel Farage cho rằng, “Afghanistan có một số mỏ lithium lớn nhất thế giới, ước tính trị giá từ 1 ngàn tỷ USD đến 3 ngàn tỷ USD". Chính vì các khoáng sản quý hiếm này mà Bắc Kinh không ngần ngại hổ trợ súng đạn cho bọn Taliban tiến hành đánh chiếm Afghanistan sau khi nắm biết chắc chắn Hoa Kỳ sẽ rút quân và rút thật nhanh. Ý đồ nhảy vào nước này để khai thác hầm mỏ khiến cho ĐCSTQ rất háo hức để "đánh bóng" bọn Taliban này với bề ngoài nhân đạo, xóa bỏ hận thù, miển xá cho những ai từng làm việc cho chế độ củ ở nước này.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.