Thậm chí, tờ báo này c̣n cho biết quan điểm và chiến lược chống IS của Tổng thống Obama chẳng khác nào như kế hoạch đầu hàng, chỉ càng làm IS ngày một hung tợn và man rợ hơn! Có vẻ như Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục theo đuổi chính sách sai lầm trong quan hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS). Đó là lời của nhà báo Donald Lambro viết trên tờ The Washington Times.
Trong thời gian chiến dịch tranh cử Tổng thống lần thứ hai vào năm 2012, ông Obama nhiều lần tuyên bố rằng lực lượng của tổ chức khủng bố Al Qaeda đă bị tiêu diệt hết.
Thế nhưng sự kiện trong vài ngày gần đây một lần nữa cho thấy những ǵ chúng ta đă biết suốt thời gian dài. “Al-Qaeda đă phát triển thành nhóm khủng bố lớn hơn, trở nên mạnh hơn và nguy hiểm hơn", — nhà báo Donald b́nh luận.
Theo quan điểm của nhà báo này, Tổng thống Mỹ đă đánh giá không đúng mức về mối đe dọa từ Nhà nước Hồi giáo, và có lẽ suốt thời gian dài đă ngăn cản hành động chống chiến binh.
Tuy nhiên, khi phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Antalya sau thảm kịch Paris, đáp lại loạt câu hỏi và lời chỉ trích dồn dập của các nhà báo, ông Obama vẫn từ chối xem lại chiến lược đấu tranh chống IS, và tiếp tục khăng khăng thiên về chính sách chờ đợi.
Nguyên thủ Hoa Kỳ bị chỉ trích không những v́ phản ứng chậm chạp, sai lầm ngay từ đầu, mà c̣n v́ ông ta không coi IS là mối đe dọa nghiêm trọng.
"Hiện giờ có một thực tế không cần bàn căi là ông Obama đă không thể đương đầu với mối đe dọa khủng bố đặt ra trước đất nước ḿnh và an ninh quốc gia trong tương lai", tác giả bài báo nhận xét.
Theo lời Donald, rơ ràng ngày nay mối nguy của đe dọa khủng bố đang ở mức cao hơn bao giờ hết, bất kể những tuyên bố lạc quan của ông Obama hồi năm 2012.
"Ngoài ra, kiềm chế là bước đi sai lầm quá quắt, không phải là chiến lược quân sự để bảo vệ nền tự do của chúng ta. Đây là kế hoạch thất bại và đầu hàng", nhà báo Donald kết luận.