HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nghị sĩ cấp cao Nhật mất chức sau chuyến đi Trung Quốc
Old 05-10-2013   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
- Bà Yoriko Kawaguchi - chủ tịch Ủy ban Môi trường Thượng viện Nhật Bản, đồng thời là nhà lập pháp cấp cao thuộc Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền - ngày 9/5 đã bị cách chức sau chuyến đi của bà tới Trung Quốc.


Bà Yoriko Kawaguchi đã tự ý kéo dài chuyến công tác tới Trung Quốc thêm một ngày để gặp gỡ ủy viên quốc vụ viện nước này là ông Dương Khiết Trì - Ảnh: iisd.ca

Trước đó, bà Yoriko Kawaguchi - từng giữ chức ngoại trưởng Nhật Bản - đã bị các đảng đối lập chỉ trích vì chuyến công du tới Trung Quốc hồi cuối tháng 4.

Theo lịch trình, bà Yoriko đến Trung Quốc trong hai ngày 23 và 24/4 để tham dự một hội nghị quốc tế. Tuy nhiên, nữ nghị sĩ này đã tự ý kéo dài chuyến đi thêm một ngày để gặp gỡ ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Bên cạnh vấn đề nhạy cảm là căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nhật - Trung trong thời gian gần đây, việc bà Yoriko ở lại Trung Quốc thêm một ngày buộc Ủy ban Môi trường Nhật phải hủy phiên họp vào ngày 25/4 và điều này khiến các nghị sĩ đảng đối lập vô cùng tức giận.

Bà Yoriko sau đó đã xin lỗi vì rắc rối do mình gây ra. Đảng cầm quyền LDP cũng lên tiếng bênh vực bà và cho rằng nữ nghị sĩ gặp ông Dương chỉ với mong muốn giải quyết những căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Tuy nhiên, quyết định sa thải bà Yoriko vẫn được Thượng viện Nhật Bản thông qua ngày hôm nay với sự đồng thuận của 7 đảng đối lập.

Theo nhận định của giới truyền thông, với việc cách chức bà Yoriko, các đảng đối lập không chỉ thể hiện sự phản đối với hành động của bà mà còn muốn khẳng định quyền kiểm soát của họ tại thượng viện.

Thời gian gần đây, căng thẳng Trung - Nhật xung quanh vấn đề chủ quyền biển đảo ngày càng trở nên gay gắt. Kể từ tháng 9/2012 khi Tokyo tuyên bố quốc hữu hóa quần đảo tranh chấp Senkaku, Trung Quốc thường xuyên điều tàu và trực thăng công vụ tới tuần tra tại đây.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 1/5 dẫn nguồn tin Kyodo News cho hay, việc Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên tuyên bố nhóm đảo Senkaku (đang do Nhật Bản kiểm soát, Bắc Kinh tuyên bố "chủ quyền" với tên gọi Điếu Ngư) là "lợi ích cốt lõi" của mình cho thấy Bắc Kinh sẽ "ngoan cố" trong vấn đề tranh chấp Biển Hoa Đông với Nhật Bản.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 23/4 đã lên tiếng cảnh báo sẽ "trục xuất bằng vũ lực" bất kỳ cuộc đổ bộ nào của phía Trung Quốc lên quần đảo tranh chấp Senkaku. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi phía Nhật Bản tuyên bố phát hiện 11 tàu Hải giám Trung Quốc di chuyển cách nhóm đảo Senkaku 12 hải lý.

Mới đây nhất, ngày 8/5, tờ People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng tải một bài viết dài, trong đó kêu gọi xem xét lại quyền sở hữu của Nhật Bản đối với Okinawa và nói rằng Bắc Kinh có thể là chủ sở hữu hợp pháp.


Đảo Okinawa

Các tác giả của bài báo, 2 học giả tại Viện khoa học xã hội Trung Quốc, tổ chức nghiên cứu chính sách hàng đầu của Trung Quốc, nói rằng quần đảo Ryukyu từng là “nước chư hầu” của Trung Quốc trước khi Nhật Bản sáp nhập quần đảo vào cuối những năm 1800. Sau bài viết trên, Bộ ngoại giao Trung Quốc được cho là đã nói rằng "lịch sử của Ryukyu và Okinawa từ lâu đã thu hút sự chú ý của các học giả".

Ngay sau đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua đã bác bỏ bài báo của tờ People's Daily là "thiếu suy nghĩ" và nói rằng quyền sở hữu của Nhật Bản với Okinawa "là một sự thật được lịch sử và cộng đồng quốc tế thừa nhận".

Nhật Bản cũng đã đưa ra sự phản đối ngoại giao với Trung Quốc xung quanh một bài viết đăng tải trên tờ báo chính thống nước này thách thức quyền sở hữu đảo Okinawa của Nhật Bản. Nhật Bản hôm nay đã đưa ra sự phản đối ngoại giao với Trung Quốc xung quanh một bài viết đăng tải trên tờ báo chính thống nước này thách thức quyền sở hữu đảo Okinawa của Nhật Bản.

Các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc đòi chủ quyền đối với Okinawa có thể là nhằm nâng vị thế của nước này đối với cuộc tranh chấp liên quan tới Senkaku/Điếu Ngư.

An Khanh (Tổng hợp từ TNO, GDVN, Dân Trí)
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	4
Size:	36.0 KB
ID:	469128  
Old 05-10-2013   #2
binhthanh77
Banned
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 855
Thanks: 8
Thanked 420 Times in 59 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
binhthanh77 Reputation Uy Tín Level 1binhthanh77 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Phải thẳng tay như vậy với các chính khách có hành động "đi đêm" với nước ngoài những sự việc không có lập trình nghi sự.Bởi những hành động như thế thường là những hành động bán nước.
binhthanh77_is_offline  
 

Tags
mất chức, Nhật Bản, okinawa, Tranh chấp, trung quốc, Yoriko Kawaguchi
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10560 seconds with 15 queries