Triều Tiên vừa cho biết, họ sẽ không thể bảo đảm an toàn cho các đại sứ quán nước ngoài đang hoạt động ở thủ đô Bình Nhưỡng sau ngày 10.4. CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi Nga, Anh và các nước châu Âu khác hãy sơ tán nhân viên ngoại giao của mình ra khỏi Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân đang leo thang nghiêm trọng.
Bất chấp cảnh báo của Bình Nhưỡng, các nhà ngoại giao quốc tế không di tản khỏi Bắc Triều Tiên.

Ở CHDCND Triều Tiên, một lực lượng lớn quân đội tham gia biểu tình ủng hộ một chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nước ngoài, theo những gì hãng tin Yonhap của nước này đăng tải, ngày 3.4.2013. Ảnh: Reuters
|

Trong khi đó ở Hàn Quốc, tại khu vực gần kề khu phi quân sự hai miền, quân đội nước này với nhiều trang thiết bị đầy đủ đang duy trì những cuộc tập trận quy mô lớn. Ảnh: Reuters
|
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị công du châu Á từ 12 - 15.4. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất nhân chuyến công du này là Mỹ sẽ yêu cầu Trung Quốc gia tăng áp lực lên đồng minh Bắc Triều Tiên để làm hạ nhiệt tình hình ở khu vực.
Nhiều nước đã xác nhận thông tin về việc Triều Tiên đề nghị họ sơ tán khỏi Bình Nhưỡng đề phòng trường hợp căng thẳng leo thang. Động thái mới nhất của Bình Nhưỡng đã khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt lo ngại.
Nhiều người đang tự hỏi, liệu đây có phải là bước đi nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh và cái ngày 10.4 mà Triều Tiên đưa ra trong bức thư có phải là cái mốc mà nước này định ra để phát động một cuộc chiến tranh hay không?
Các nước đều băn khoăn, có thực sự Bình Nhưỡng đang nghiêm túc trong việc cảnh báo về một cuộc chiến tranh hay đây vẫn tiếp tục là một “đòn gió”, một lời đe dọa trong hàng loạt các đe dọa được đưa ra trong những tuần gần đây?
Nhiều nước có vẻ vẫn tin rằng, việc Triều Tiên đề nghị các phái đoàn ngoại giao rút khỏi nước họ thực chất vẫn chỉ là lời đe dọa.
Ngày 5.4, các nước Châu Âu đã nhận được bức công hàm gợi ý họ nên rút khỏi thủ đô Bình Nhưỡng. Diễn biến mới nhất này diễn ra sau khi Triều Triên vừa đưa hai tên lửa tầm trung đến bờ biển phía đông và đặt chúng lên bệ phóng.
10.4 tới vẫn chưa phải ngày khởi chiến
Liên bang Nga, nước có mối quan hệ tương đối thân thiết với Triều Tiên, cũng nhận được thông điệp trên từ Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow đang giữ liên lạc thường xuyên với các đối tác, trong đó có Trung Quốc để tìm hiểu về gợi ý đầy bất ngờ và đáng lo ngại này của Triều Tiên.
"Gợi ý của Triều Tiên được gửi tới tất cả các đại sứ quán nước ngoài đang hoạt động ở thủ đô Bình Nhưỡng và chúng tôi đang cố làm rõ tình hình. Chúng tôi đang liên lạc thường xuyên với các đối tác Trung Quốc và Mỹ, cũng như những nước tham gia vào tiến trình đàm phán 6 bên đang bị đóng băng để làm rõ “nhiều nhân tố” liên quan đến lời đề nghị của Triều Tiên”, các hãng tin Nga dẫn lời ông Lavrov cho biết.
"Bức công hàm nói rằng, từ ngày 10.4, chính phủ Triều Tiên sẽ không thể bảo đảm sự an toàn cho các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế đang hoạt động trong nước khi xung đột xảy ra", một phát ngôn viên của văn phòng Đối ngoại Anh cho biết.
"Theo chúng tôi hiểu thì Triều Tiên đang muốn hỏi liệu các đại sứ quán có ý định rời khỏi nước họ hay không chứ không hẳn là khuyên chúng tôi rút đi”, nữ phát ngôn viên người Anh nói thêm.
Anh quốc đang cân nhắc bước tiếp theo trong khi nhắc nhở Triều Tiên về trách nhiệm của nước này theo Công ước Vienna về việc bảo vệ các phái đoàn ngoại giao.
Ở thủ đô Sofia, một phát ngôn viên bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết, họ cũng đã nhận được bức công hàm giống như các nước châu Âu khác, trong đó yêu cầu nước này cân nhắc khả năng rút các nhân viên ngoại giao ra khỏi thủ đô Bình Nhưỡng vì các lý do an toàn.
"Chúng tôi cùng với các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) khác đều đã nhận được một bức thư của thứ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên”, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Bulgaria – ông Dimitar Yaprakov cho hay.
Theo ông này, tất cả các đại sứ nước ngoài đều đã được bộ Ngoại giao Triều Tiên triệu tập và được nói rằng, “họ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi nếu chúng tôi muốn sơ tán phái đoàn của mình”, ông Yaprakov nói.
Ông Yaprakov cho biết thêm: "Trưởng phái đoàn ngoại giao các nước EU sẽ có cuộc họp ở thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày mai để thảo luận về một lập trường cũng như hành động chung” trước lời đề nghị của phía Triều Tiên.
Bộ Ngoại giao Czech cũng xác nhận những thông tin nói trên. “Tôi có thể xác nhận điều đó. Mỗi đại sứ quán Czech đều có một kế hoạch chi tiết phải làm gì trong trường hợp có khủng hoảng. Nếu tình hình đòi hỏi những bước đi như vậy thì chúng tôi sẵn sàng thực hiện”, phát ngôn viên Karel Srol ở thủ đô Prague cho biết.
Mỹ và các nước vẫn giảm nhẹ đe dọa
Giới chức Mỹ lên tiếng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những lời đe dọa nhiều ngày qua của Bình Nhưỡng về chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Một số nhà quan sát cho rằng lời cảnh cáo của Bình Nhưỡng chỉ là một đòn hù dọa nhằm gia tăng áp lực với cộng đồng quốc tế.
Đây cũng là phân tích của phía bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thông tín viên Jean Louis Pourtet từ thủ đô Washington nhận định:
“Theo quan điểm của bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, việc Bình Nhưỡng khuyên các nhân viên ngoại giao di tản khỏi Bắc Triều Tiên nằm trong khuôn khổ chiến lược hù dọa của chính quyền nước này và Washington không hề ngạc nhiên vì điều đó”.
Sau khi báo chí Hàn Quốc hôm 5.4 đưa tin rằng miền Bắc đã chuyển hai hỏa tiễn vào các vị trí ở bờ Đông, một người phát ngôn của Nhà Trắng nói Hoa Kỳ "sẽ không ngạc nhiên" nếu như Triều Tiên phóng hỏa tiễn, trong khi một quan chức cao cấp của quân đội lại cho rằng những đe dọa mới có vẻ như vẫn theo một bài bản đã quen lâu nay.
Hai quả tên lửa tầm trung Musudan và dàn phóng di động đã được triển khai tại bờ biển phía Đông Triều Tiên vào đầu tuần này buộc Mỹ phải triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến đảo Guam.
Các quan chức tình báo Mỹ và Hàn Quốc đã và đang giám sát chặt chẽ các cơ sở của Triều Tiên được cho là nơi cất giấu tên lửa Musudan và các xe phóng di động. Tên lửa này có tầm bắn 3.000 - 4.000 km và có khả năng đánh trúng căn cứ quân sự Mỹ tại Guam.
Các hỏa tiễn nói trên chưa từng được thử, nhưng có tin chúng có thể vươn tới đảo Guam trong Thái Bình Dương, nơi Mỹ có căn cứ quân sự và nói sẽ triển khai hệ thống phòng thủ.
Seoul đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tin về việc chuyển hỏa tiễn của Bắc Hàn, cho rằng đây là kế hoạch thử tên lửa chứ không phải để tấn công.
Kim Thoa
VNN