Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) gọi sự kiện tiêm kích J-10 của Trung Quốc  đụng độ với F-15 của Nhật Bản trên bầu trời gần quần đảo Senkaku/Điếu  Ngư là “một bước tiến gần hơn đến chiến tranh”.
Sau nhiều  ngày điều động tàu và máy bay hải giám áp sát Senkaku/Điếu Ngư, ngày  10/1, Trung Quốc đã lần đầu tiên cử máy bay tiêm kích J-10 đến khu vực  quần đảo đang có tranh chấp với Nhật Bản. Mặc dù máy bay Trung Quốc đã  lập tức quay đầu rút lui khi đối mặt với tiêm kích F-15 của Nhật Bản  nhưng căng thẳng giữa 2 cường quốc lớn nhất châu Á này đã lập tức được  đưa lên một nấc thang mới.
|  | 
| Tiêm kích J-10 của Trung Quốc. (Ảnh minh họa) 
 
 | 
Ngày  11/1, tờ China Daily đã trích dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại  giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong một cuộc họp báo cho biết: “Các máy bay  quân sự của Trung Quốc đang di chuyển một cách bình thường trong không  phận biển Hoa Đông thì bị các tiêm kích F-15 của Nhật Bản chặn đầu kèm  theo tuyên bố rằng đó là không phận thuộc quyền bảo vệ của Nhật Bản”.
"Trung  Quốc kịch liệt phản đối hành động làm gia tăng sự bất ổn và căng thẳng  trên biển Hoa Đông của Nhật Bản", người phát ngôn Hồng Lỗi nói.
Tuy  nhiên, phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại “hơi khác” với tuyên  bố của ông Hồng Lỗi. Cũng  trong ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên  tiếng xác nhận, họ đã ra lệnh cho hai chiếc chiến đấu cơ J-10 của mình  cất cánh khẩn cấp để đối phó với máy bay chiến đấu thiện chiến F-15 của  Nhật Bản trên biển Hoa Đông sau khi một chiếc máy bay hải giám Y-8 của  nước này bị hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản theo dõi chặt chẽ trong  chuyến bay “tuần tra” ở không phận phía tây nam biển Hoa Đông ngày 10/1.
Về  phía Nhật Bản, Bộ quốc phòng nước này cho biết họ đã cho phép các tiêm  kích F-15 cất cánh khẩn cấp khi phát hiện 10 chiến đấu cơ J-10 của Trung  Quốc xuất hiện gần không phận trên quần đảo Senkaku, thậm chí những  chiếc F-15 đã được phép bắn đạn vạch đường (đạn báo hiệu) để cảnh cáo  những chiếc J-10 của Trung Quốc.
Bình luận về sự kiện này, tờ  Thời báo Hoàn cầu – một phiên bản của tờ Nhân Dân Nhật báo (Trung Quốc)  gọi đó là “Một bước tiến gần hơn đến chiến tranh”.
Tờ China Daily  cho biết, những chiếc J-10 của Trung Quốc đã cất cánh từ căn cứ không  quân Thủy Môn (Shuimen) được xây dựng trên một hòn đảo ở phía đông tỉnh  Phúc Kiến. Các hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy, Trung Quốc đã bắt  đầu xây dựng căn cứ này từ năm 2009 và mới hoàn thiện hồi cuối năm  ngoái. Giới chuyên gia quân sự đánh giá căn cứ Thủy Môn được xây dựng  nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động “mở rộng ra Hoa Đông” của Trung  Quốc.
|  | 
| Tiêm kích F-15 của Nhật Bản đang cất cánh. (Ảnh minh họa) 
 
 | 
Tờ  Thời báo Đài Bắc (Taipei Times - Đài Loan) cho biết, từ hồi tháng  5/2012, Trung Quốc đã bắt đầu điều động máy bay chiến đấu J-10, tiêm  kích đa năng SU-30 và một số lượng lớn máy bay không người lái đến căn  cứ Thủy Môn.
Bên cạnh các loại máy bay, các chuyên gia quân sự  còn khẳng định rằng Trung Quốc đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng  không tầm xa S-300 (do Nga sản xuất) đến quanh khu vực căn cứ này. S-300  được cho là hệ thống tổ hợp tên lửa hiện đại nhất, “sát thủ” nhất thế  giới có khả năng cạnh tranh được với hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ.
Cũng  tại căn cứ Thủy Môn, Trung Quốc đã điều động Hạm đội Đông Hải với yêu   cầu phải có 35 tàu chiến thường trực tại khu vực này, bao gồm cả khinh  hạm lớp T-054 vừa được hạ thủy và khoảng 8 tàu đổ bộ. Chưa hết, các tin  tức tình báo còn cho rằng có ít nhất 4 chiếc tàu ngầm lớp Kilo thường  xuyên trực chiến tại căn cứ này.
Toàn bộ số phương tiện khí tài  quân sự hiện đại này hiện đang được Trung Quốc đặt trong tình trạng báo  động cao, sẵn sàng đối phó với những diễn biến mới ở biển Hoa Đông. Căn  cứ Thủy Môn chỉ nằm cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư – nơi đang có tranh  chấp – khoảng 236 dặm (khoảng 380 km).
|  | 
| Uotsuri - một hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku do Nhật Bản đang kiểm soát. 
 
 | 
Trong  khi Trung Quốc ngày càng có nhiều những hành động khiêu khích đối với  Nhật Bản ở Senkaku nên gần như chắc chắn tình hình căng thẳng tại vùng  biển Hoa Đông sẽ chưa thể lắng dịu. Trong lúc này, Mỹ vẫn chưa thể hiện  một quan điểm chính thức nào về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo này  mặc dù họ đã ký một Hiệp ước an ninh chung với Nhật Bản hồi năm 1960.
Theo  Hiệp ước này, Mỹ sẽ phải có trách nhiệm bảo vệ và hỗ trợ Nhật Bản nếu  nước này bị tấn công nhưng có rất ít người tin rằng Mỹ sẽ chấp nhận rủi  ro khi tham gia vào một cuộc chiến với Trung Quốc để bảo vệ vài hòn đảo  không có người ở, bất chấp bên dưới vùng biển đó có nguồn tài nguyên dầu  mỏ lớn đến đâu.
Theo bình luận của Thời báo Đài Bắc, có vẻ như  Trung Quốc đã “nắm được thóp” của cả Mỹ và Nhật nên họ rất mạnh dạn  triển khai những hành động mới trên khu vực Senkaku/Điếu Ngư cũng như đã  “chuẩn bị vô cùng chu đáo và kỹ lưỡng” cho một cuộc chiến tranh có thể  xảy ra nay mai.
Phan Sương
Infonet
Ý kiến bạn đọc
Ynguyen
Điều  quan trọng là hiện nay TQ đang không được sự ủng hộ và hỗ trợ của khối  Cộng như trước kia...Đặc biết là Nga đang không muốn TQ trỗi dậy như một  cường quốc chiếm lĩnh vị trí của Nga...
Hãy chờ xem Mỹ giúp Nhật những gì khi chiến tranh bùng phát!