HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default "Rùm beng" tin Ấn Độ phát triển vũ khí chống vệ tinh?
Old 11-08-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Ấn Độ cũng tìm cách nghiên cứu phát triển loại vũ khí vũ khí chống vệ tinh.

Tích cực theo đuổi “chống vệ tinh”


Không gian vũ trụ đã trở thành nơi tranh giành trong chiến tranh thông tin thế kỷ 21. Quan điểm này đã được các chuyên gia quân sự toàn thế giới thừa nhận. Trong đó, vũ khí chống vệ tinh là vũ khí cần thiết để tiêu diệt các công trình không gian của đối phương trong các cuộc chiến tranh tương lai, ngày càng có nhiều nước đang bắt tay nghiên cứu chương trình có khả năng răn đe to lớn này.


Tên lửa đạn đạo Agni của Ấn Độ

Trong một bài giảng học thuật mang tên “DRDO thách thức của tương lai”, Saraswat, Chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) kiêm Cố vấn Khoa học Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nếu tên lửa Agni-3 và vũ khí phòng thủ tên lửa đạn đạo trở thành một thể thống nhất, nghiên cứu tên lửa chống vệ tinh là có khả thi. Bởi vì tên lửa Agni-3 có tầm phóng hiệu quả là 1.400-1.500 km, đủ khả năng tấn công vệ tinh trong không gian.

Bài viết của tạp chí “Bình luật Không gian” Mỹ cho biết, Ấn Độ là nước nhiệt tình nhất trong số các quốc gia mới nổi tìm cách sở hữu vũ khí chống vệ tinh. Tháng 3/2011, Ấn Độ đã hoàn thành thử nghiệm lần đầu tiên dùng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo đánh chặn tên lửa.

Đây là lần thử nghiệm thứ 6 của chương trình này, được báo chí Ấn Độ cho là đã thử nghiệm thành công, hơn nữa công nghệ chống tên lửa cũng tích hợp thuận lợi với hệ thống phòng thủ tên lửa của Ấn Độ. Vì vậy, đằng sau “áo khoác ngoài” của kế hoạch “chống tên lửa đạn đạo” chính là Ấn Độ tìm tòi nghiên cứu phát triển công nghệ chống vệ tinh.

Lịch sử theo đuổi khả năng chống vệ tinh của Ấn Độ rất ăn khớp với chương trình chống tên lửa đạn đạo của nước này. Ngoài hệ thống chống tên lửa đạn đạo, Ấn Độ nỗ lực phát triển khả năng chống tên lửa. Đây là một động thái mới trong những năm gần đây. Ấn Độ tự xây dựng hệ thống chống tên lửa đạn đạo đã trải qua một quá trình đến mấy chục năm.

Ông Saraswat tiết lộ, kế hoạch chống tên lửa đạn đạo của Ấn Độ được chia làm 2 giai đoạn. Mục tiêu của giai đoạn 1 là đánh chặn tên lửa trong phạm vi 2.000 km, độ cao tới 150 km. Cuộc thử nghiệm sắp tới trong năm nay sẽ xác nhận đã đạt được khả năng này hay chưa. Mục tiêu giai đoạn 2 của kế hoạch này là đánh chặn tên lửa trong phạm vi 5.000 km. Điều này sẽ giúp Ấn Độ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.


Tên lửa đạn đạo SC-19 của Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tiêu diệt vệ tinh vào năm 2007.

Ấn Độ cho rằng, đánh chặn tên lửa ở tầm cao có thể trở thành vũ khí chống vệ tinh, hoạt động ở quỹ đạo thấp. Ông Saraswat cho biết, Ấn Độ có cảm giác không an toàn cho các công trình không gian của họ khi phải chịu “mối đe dọa từ Trung Quốc”. Bởi vì Trung Quốc đã sở hữu vũ khí chống vệ tinh nên Ấn Độ cũng có quyền giành lấy khả năng chống vệ tinh để tăng cường an ninh của họ trong không gian.

Sở dĩ lấy Trung Quốc làm cái cớ là vì Ấn Độ muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ có khả năng chống vệ tinh, trước khi cộng đồng quốc tế xây dựng luật chống sở hữu vũ khí chống vệ tinh.

"Rùm beng" thông tin nghiên cứu "chống vệ tinh"

Ngày 11/1/2007, Trung Quốc đã sử dụng tên lửa đạn đạo SC-19 tiêu diệt vệ tinh khí tượng cũ của Trung Quốc là Phong Vân-1C (FY-1C). Đây là cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của chương trình chống vệ tinh Trung Quốc. Nó lập tức gây sự chú ý của dư luận, Ấn Độ cũng đặc biệt quan tâm đến cuộc thử nghiệm này và cảnh báo trong nội bộ rằng hành động này sẽ tạo ra mối đe dọa cho hệ thống không gian ngày càng tăng của Ấn Độ. Cho đến năm 2009, Ấn Độ mới công khai tuyên bố, họ đang cố gắng tìm các biện pháp bảo vệ các công trình không gian của mình.

Rõ ràng là Ấn Độ quyết định cải tiến công nghệ chống tên lửa đạn đạo hiện có để thực hiện nhiệm vụ chống vệ tinh. Năm 2008, Mỹ đã sử dụng hệ thống chống tên lửa đạn đạo đã được cải tiến, phóng 1 quả tên lửa Standard-2, bắn trúng vệ tinh hỏng có số hiệu là 193.


Có thông tin cho biết Ấn Độ đã bắt đầu tích hợp công nghệ, mục tiêu bước đầu là nghiên cứu phát triển một hệ thống vũ khí không gian.

Về công nghệ chống vệ tinh, hai nước Trung Quốc - Mỹ đi 2 con đường khác nhau. Cuộc thử nghiệm chống vệ tinh năm 2007 của Trung Quốc không chỉ cho thấy Trung Quốc đã có khả năng tiêu diệt vệ tinh trên quỹ đạo, mà còn có chương trình vũ khí riêng để phát triển khả năng chống vệ tinh. Trong khi đó người Mỹ đưa công nghệ chống vệ tinh vào trong chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, phát triển cùng với sự phát triển của công nghệ phòng thủ tên lửa.

Hiện nay vẫn còn chưa rõ khả năng chống vệ tinh của Ấn Độ có được đặt trong một chương trình vũ khí riêng biệt hay là một phần của chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tạp chí “Bình luận Không gian” tiết lộ, theo một số tư liệu của các hội nghị cấp cao của bộ ngành hàng không Ấn Độ, phía Ấn Độ đã bắt đầu tích hợp công nghệ, mục tiêu bước đầu là nghiên cứu phát triển một hệ thống vũ khí không gian, dùng để tiêu diệt vệ tinh của đối phương hoạt động ở quỹ đạo thấp của Trái đất. Trong tình hình bình thường, vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp chủ yếu dùng trong chiến tranh trung tâm mạng, dẫn đường tấn công công trình không gian của đối phương, vì vậy tiêu diệt loại vệ tinh này có thể bảo vệ an toàn không gian cho bản thân.

Ông Saraswat cho biết, muốn có khả năng ngăn chặn này, đòi hỏi phải nghiên cứu phát triển một loại “vũ khí sát thủ” vệ tinh, “kế hoạch phòng thủ tên lửa đạn đạo của Ấn Độ đang tiến hành nghiên cứu như vậy”. Nhưng, cũng có nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết, tham vọng chống vệ tinh của họ, xét theo nghĩa nghiêm túc, chỉ là một thủ đoạn răn đe, chứ không có nghĩa là muốn dùng thủ đoạn này.

Nếu Ấn Độ đưa công nghệ nền tảng cần cho phát triển khả năng chống vệ tinh vào chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo, cho dù khả năng phòng thủ tên lửa của Ấn Độ đã đạt được thành công nhất định, thì chuyên gia Mỹ cho rằng, điều này hoàn toàn không thể khẳng định Ấn Độ đã có khả năng chống vệ tinh.

Một số học giả Ấn Độ cho biết, giới khoa học và quân đội Ấn Độ có thái độ cởi mở về thử nghiệm chống vệ tinh, nếu Ấn Độ thực sự tính toán chi tiết việc tiến hành thử nghiệm chống vệ tinh này ở đâu, thời gian nào, thì cuộc thử nghiệm này rất có thể xảy ra trong 5 – 10 năm tới.

Ngày 23/10/2011, tờ “Indian Express”, Ấn Độ đưa tin, theo ông Saraswat, tích hợp một vũ khí tiêu diệt vệ tinh vào một quả tên lửa Agni-3 sẽ có thể chế tạo một quả tên lửa chống vệ tinh.

Trước đây, có tin cho rằng, Ấn Độ đang nghiên cứu phát triển vũ khí sát thương bên ngoài bầu khí quyển tích hợp ở tên lửa, nhằm tấn công vệ tinh trong không gian. Hiện nay, chỉ có Mỹ, Nga và Trung Quốc đã nghiên cứu chế tạo vũ khí chống vệ tinh như vậy.

Đức Trọng
(bee.net/Tổng hợp)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images794859_india2.jpg
Views:	7
Size:	49.6 KB
ID:	332081  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:04.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10130 seconds with 15 queries