HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Philippines làm gì khi không thể liên tục 'cứng rắn' với Trung Quốc?
Old 08-29-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,956
Thanks: 11
Thanked 14,099 Times in 11,260 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Tổng thống Philippines Benigno Aquino bất ngờ công du Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ song phương đang “căng như dây đàn”, nhằm thực hiện hướng đi mới trong cách tiếp cận Bắc Kinh, nhiều chuyên gia phân tích nhận định.

Tạm gác vấn đề biển Đông


Đại sứ Trung Quốc tại Manila Lưu Kiến Siêu cho biết, biển Đông sẽ là một chủ đề được đưa ra thảo luận trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Aquino và lãnh đạo Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Lưu Kiến Siêu cũng nhấn mạnh: “Đây là vấn đề tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ qua và chúng tôi thực sự không hy vọng nó sẽ được giải quyết chỉ bằng chuyến thăm này”.

"Trung Quốc sẵn sàng tham gia thăm dò và khai thác chung với tất cả các bên tuyên bố chủ quyền tại tất cả các vùng biển tranh chấp ở biển Đông. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng và khó khăn là chúng tôi phải đạt được sự đồng thuận và phải có thỏa thuận về địa điểm và cách thức tiến hành hợp tác", ông Siêu thừa nhận.

Vì vậy, đại sứ Trung Quốc đặt tham vọng khiêm tốn vào chuyến thăm này là chỉ nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo của hai Chính phủ.


Giới chức Phippines và Trung Quốc thừa nhận khó có thể giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh hải trong chuyến công du này của ông Aquino.

Tranh chấp biển Ðông trở thành một điểm gây căng thẳng giữa hai quốc gia trong phần lớn thời gian qua.

Trong khi đó, các quan chức Philippines cho hay, Tổng thống Benigno Aquino sẽ đưa vấn đề nhạy cảm này ra thảo luận trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Hồ Cẩm Đào; song cũng thừa nhận, chủ đề chính trong các cuộc hội đàm sẽ không phải là vấn đề tranh chấp trên biển Đông.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế

Theo giới chức Philippines, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại chính là trọng tâm của chuyến đi này bởi tháp tùng ông Aquino là phái đoàn hùng hậu khoảng 300 người, trong đó có tới 250 doanh nhân.

Theo kế hoạch, Tổng thống Aquino sẽ thăm Bắc Kinh, Thượng Hải và Hạ Môn (thành phố ở phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến) để hội đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Cristina Ortega, trợ lý Ngoại trưởng Philippines cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, ít nhất 6 thỏa thuận song phương sẽ được ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước.

Trong số đó, đáng chú ý nhất là thỏa thuận về chương trình hợp tác kinh tế - thương mại trị giá 60 tỷ USD trong vòng 5 năm tới (2011-2016) với mong muốn đầu tư của Trung Quốc vào Philippines sẽ tăng gấp 6 lần so với năm 2010.

Chương trình hợp tác này sẽ tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác mỏ, năng lượng, thông tin và du lịch. Trước mắt, hai bên sẽ ký thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD về việc Trung Quốc sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất ôtô ở Philippines.

"Nền kinh tế Philippines đang cất cánh và Trung Quốc sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho đôi cánh của nền kinh tế Philippines”, Đại sứ Lưu Kiến Siêu phát biểu trước báo giới.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước cũng sẽ thảo luận biện pháp nhằm thúc đẩy khả năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, nhất là thu hút khách du lịch từ Trung Quốc đến Philippines. Theo nguồn tin từ Manila, Tổng thống Aquino sẽ thuyết phục để Trung Quốc coi năm 2013 sẽ là "năm tham quan Philippines".

Ngành du lịch của Philippines bị ảnh hưởng nặng nề sau vụ khủng hoảng con tin ở Thủ đô Manila vào ngày 23/8 năm ngoái. Rolando Mendoza, cựu sĩ quan cảnh sát sử dụng súng M-16 tấn công và bắt cóc một xe buýt, trong đó có 21 du khách người Hong Kong. Cảnh sát bắn chết Mendoza, nhưng 8 con tin cũng bị thiệt mạng trong vụ đọ súng này.

Tổng thống Aquino bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc trước cái chết của 8 công dân Hong Kong nhưng từ chối đưa ra lời xin lỗi chính thức đối với gia đình các nạn nhân này. Ông Aquino cũng không có mặt trong buổi lễ tưởng niệm tròn một năm các con tin bị thiệt mạng vì phải dự buổi lễ đón nhận tàu chiến Gregorio del Pilar mua từ Mỹ.

Sau vụ việc, chính quyền Hong Kong liệt Philippines vào danh sách đen và khuyến cáo người dân không nên đi du lịch ở nước này.

Về vấn đề này, ông Lưu Kiến Siêu cho biết: “Chính quyền Trung ương tôn trọng quyết định của đặc khu hành chính Hong Kong nhưng hy vọng qua chuyến thăm này của ông Aquino, hoạt động du lịch bình thường giữa Hong Kong và Philippines sẽ sớm được nối lại".

Cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc?

Bên cạnh mục đích thúc đẩy kinh tế như giới chức công bố, nhiều chuyên gia phân tích tại Manila cho rằng, chuyến công du là bước đi đầu tiên của Philippines trong chiến lược cân bằng quan hệ Mỹ - Trung.


Philippines muốn thu lợi từ Trung Quốc.

Philiipines vốn là đồng minh của Mỹ và hai quốc gia này ký Hiệp ước Tương trợ Quốc phòng Mỹ - Philippines (MDT) ngày 30/8/1951, tức là cách đây đúng 60 năm.

Khi vấn đề biển Đông trở nên căng thẳng do một loạt hành động gân hấn của Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa, Philippines dựa vào quan hệ đồng minh với Mỹ để đối phó với "mối đe doạ từ Trung Quốc". Thực tế, Mỹ cũng tích cực hỗ trợ Phillipines tăng cường sức mạnh quân sự, đặc biệt là lực lượng hải quân của Philiipines nhằm nâng cao khả năng phòng thủ của nước này ở khu vực Trường Sa.

Với lời kêu gọi từ Manila, Mỹ liên tục gia tăng hiện diện quân sự tai khu vực biển Đông thời gian qua và điều này khiến Trung Quốc không khỏi “nóng mặt”.

Tuy nhiên, khi tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc bị đẩy lên đỉnh điểm, đồng thời nhận ra những lợi ích kinh tế có được từ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, có vẻ như Philippines đang tìm kiếm lối đi mới cho chính sách đối ngoại của mình.

Nhiều chuyên gia Phillipines gần đây liên tục đề cập đến sự cân bằng trong chính sách đối ngoại của Phillippines với Mỹ và Trung Quốc. Chuyên gia Roberto R. Romulo cho rằng, Manila cần tăng cường quan hệ với Bắc Kinh để thúc đẩy những lợi ích quốc gia.

Theo ông Roberto R. Romulo, cả Mỹ và Trung Quốc đều rất quan trọng đối với mục tiêu bảo đảm an ninh và phát triển kinh tế của Philippines. Do đó, duy trì sự cân bằng trong quan hệ với hai cường quốc này là lựa chọn thông minh cho chính sách đối ngoại của nước này.

Hiện, họ cần bảo đảm rằng mối quan hệ này sẽ không ảnh hưởng xấu đến quan hệ với Mỹ. Việc ngả hẳn về nước này hoặc nước kia đều gây tổn hại đến lợi ích quốc gia bởi thực tế phức tạp trong mối quan hệ Mỹ - Trung.

Dù quan hệ hai nước nhiều lúc căng thẳng, song hai cường quốc này không thể không cần đến nhau. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung quốc và chính điều này giúp Trung Quốc có được nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ thời gian qua.

Mặt khác, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất của Mỹ khi nắm giữ 1.200 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư của Mỹ và nguồn cung hàng hoá giá rẻ cho thị trường tiêu thụ trong nước của Mỹ. Theo số liệu thống kê cua Mỹ, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Mỹ sang Trung Quốc năm 2010 đạt trên 110 tỷ USD, giúp tạo công ăn việc làm cho 500.000 người dân Mỹ.

Với những ràng buộc về lợi ích như vậy, rất khó khẳng định một cường quốc này có thể hy sinh lợi ích chiến lược để đối đầu với cường quốc kia chỉ để bảo vệ lợi ích của một đồng minh nhỏ bé.

Do đó, sự khôn ngoan của các nhà hoạch định chính sách đối ngoại của Philippines là cân bằng chính sách với hai nước lớn để thúc đẩy lợi ích quốc gia của chính mình.

Trà My
(DV/tổng hợp)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tg_29.8_Trungout1.jpg
Views:	5
Size:	15.2 KB
ID:	312932  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:27.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12126 seconds with 15 queries