Tòa án Tối cao Hong Kong hôm thứ Hai 15/12 đã tuyên ông trùm truyền thông Jimmy Lai Chee-ying phạm tội vi phạm Luật An ninh Quốc gia áp dụng cho Hong Kong, trong đó có hai cáo buộc âm mưu cấu kết với các thế lực nước ngoài.

Tỷ phú Jimmy Lai. Ảnh: Xinhua.
Jimmy Lai là nhà sáng lập tờ báo Apple Daily nay đã ngừng hoạt động. Ba công ty liên quan đến Apple Daily - gồm Apple Daily Ltd, Apple Daily Printing Ltd và AD Internet Ltd - cũng bị kết luận có tội với hai cáo buộc: âm mưu in ấn, xuất bản, bán, chào bán, phân phối, trưng bày và/hoặc tái bản các ấn phẩm mang tính kích động; và âm mưu cấu kết với một quốc gia nước ngoài hoặc các thế lực bên ngoài nhằm gây nguy hại cho an ninh quốc gia.
Trong bản phán quyết dài hơn 850 trang, các thẩm phán cho biết họ tin chắc rằng ông Lai là kẻ chủ mưu trong âm mưu cấu kết với các thế lực nước ngoài.
Theo tòa, lời khai của ông Lai “nhiều lúc mâu thuẫn, thiếu nhất quán, né tránh và không đáng tin cậy”, đồng thời dẫn ra những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy ông Lai đã rõ ràng thông đồng với ban lãnh đạo cấp cao của Apple Daily và các bị cáo khác trong vụ án để kêu gọi các quốc gia nước ngoài áp đặt trừng phạt hoặc tiến hành những hành động thù địch khác nhằm vào Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đặc khu Hành chính Hong Kong hoặc cả hai.
Các thẩm phán cũng cho rằng trong nhiều năm trưởng thành, ông Lai đã nuôi dưỡng sự oán giận và thù địch đối với Trung Quốc đại lục, điều thể hiện rõ qua các bài viết của ông.
Họ nhấn mạnh rằng ông Lai không bị xét xử vì quan điểm hay niềm tin chính trị của mình, và phán quyết được đưa ra sau khi xem xét một cách toàn diện và thận trọng toàn bộ chứng cứ trong vụ án.
Phiên tòa bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kéo dài khoảng một giờ, khép lại hành trình xét xử kéo dài 18 tháng, khởi sự từ ngày 18/12/2023. Bên công tố đã hoàn tất việc trình bày chứng cứ vào tháng 6/2024, trong khi ông Lai kết thúc phần lời khai của mình vào tháng 3.
Đây là phiên tòa đầu tiên theo Luật An ninh Quốc gia xét xử tội danh cấu kết với các thế lực nước ngoài; những người bị kết tội có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.
Phiên điều trần về các tình tiết giảm nhẹ, dự kiến kéo dài bốn ngày, được ấn định vào ngày 12/1/2026.
Doanh nhân 78 tuổi, hiện được biết đến như một nhà hoạt động, là nhân vật nổi bật nhất từng bị truy tố theo Luật An ninh Quốc gia của Hong Kong.
Sáng thứ Hai, hàng trăm người dân và đại diện truyền thông đã tập trung bên ngoài Tòa án Tây Cửu Long với hy vọng được vào theo dõi vụ án gây chú ý lớn này. Tổng cộng có 507 chỗ ngồi dành cho công chúng và 116 chỗ cho báo chí.
Cảnh sát đã tăng cường hiện diện xung quanh khu vực tòa án, với lực lượng được triển khai bên ngoài, hỗ trợ bởi xe bọc thép và xe tuần tra.
Ông Lai bị cáo buộc đã sử dụng các cơ quan truyền thông và nền tảng trực tuyến của mình trong giai đoạn từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2021 để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế và kích động sự bất mãn của công chúng đối với chính quyền.
Ngoài ra, ông còn bị cho là đã hỗ trợ tài chính cho nhóm vận động “Fight for Freedom, Stand with Hong Kong” nhằm kích động các hành động thù địch từ các cường quốc phương Tây.
Lai đã tuyên bố không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc, và hiện đang đối mặt với án tù chung thân. Phán quyết hôm thứ Hai đánh dấu sự kết thúc của một vụ kiện tụng đầy sóng gió.
Nhiều người ủng hộ ông Lai và các nhà lãnh đạo nước ngoài trên khắp thế giới đã chỉ trích phiên tòa, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump - người từng tuyên bố sẽ “thả ông ta ra”.
Trung Quốc kêu gọi các nước tôn trọng chủ quyền
Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ “vô cùng không hài lòng” và “kiên quyết phản đối” những cáo buộc và bôi nhọ nhằm vào hệ thống tư pháp của Hong Kong, ám chỉ các chỉ trích từ một số quốc gia sau phán quyết kết tội ông trùm truyền thông Jimmy Lai vì các hoạt động ủng hộ dân chủ.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng cho biết Bắc Kinh kêu gọi các nước liên quan tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc cũng như hệ thống pháp luật của Hong Kong.
“Chúng tôi kêu gọi các quốc gia liên quan … không đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm về các vụ án tư pháp tại Hong Kong và không can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào vào nền tư pháp của Hong Kong hay công việc nội bộ của Trung Quốc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói với các phóng viên.
Vietbf @ Sưu tầm