Báo cáo về tờ khai thuế của Trump đã được công bố, đây là 'quả bom' lớn mà báo chí đang ám ảnh
Có lẽ chưa bao giờ có một nỗi ám ảnh quốc gia nào tồi tệ hơn nỗi ám ảnh đã tồn tại về các tờ khai thuế của Donald Trump. Mặc dù IRS đã có tất cả chúng trong nhiều thập kỷ, báo chí và các đồng minh Đảng Dân chủ từ lâu đã tự thuyết phục rằng Trump đang thông đồng bất hợp pháp với các quốc gia nước ngoài và gian lận thuế của mình.
Họ tiếp tục giữ niềm tin đó bất chấp nhiều cuộc kiểm tra cựu tổng thống trong nhiều năm. Rõ ràng, tất cả chúng ta đều phải tin rằng IRS (IRS tương tự nhắm vào những người bảo thủ dưới thời Barack Obama) thực sự là một nhóm bình phong cánh hữu bảo vệ Trump bằng mọi giá.
Nói cách khác, những cáo buộc về thuế của Trump luôn vô nghĩa và lố bịch. Chắc chắn rồi, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã công bố báo cáo của họ về vấn đề này (và đã bỏ phiếu để công bố lợi nhuận thực tế).
Trump paid no federal income tax in his last year as president | CNN Business https://t.co/K4v1pNPgyD
Sau nhiều năm báo cáo những khoản lỗ lớn, theo cuộc điều tra của New York Times, Trump đã báo cáo một sự đảo ngược tài sản đáng kinh ngạc trong hai năm giữa nhiệm kỳ tổng thống của mình, dẫn đến một hóa đơn thuế đáng kể, theo báo cáo từ Ủy ban Hỗn hợp về Thuế công bố hôm thứ Ba đêm.
Khoản tiền 1,1 triệu đô la mà Trump đã trả bằng thuế thu nhập liên bang trong năm 2018 và 2019 hoàn toàn trái ngược với 750 đô la mà ông đã trả vào năm 2017 và 0 đô la vào năm 2020.
Từ The Hill:
Mặc dù thu được gần 11 triệu đô la tiền lãi từ các khoản đầu tư ngoài khoản lương gần 400.000 đô la của mình, Trump đã không nộp thuế thu nhập vì ông cũng báo cáo khoản lỗ 16 triệu đô la từ hoạt động kinh doanh bất động sản của mình. Khoản thua lỗ đó đã khiến cựu tổng thống mất gần 5 triệu đô la cho năm 2020…
“Các khoản lỗ cũ của anh ấy không phải là 'nơi trú ẩn thuế'. Chúng là những khoản lỗ mà anh ta phải gánh chịu đang được luân chuyển từ năm này sang năm khác. Steve Goldburd, luật sư thuế và đối tác tại công ty luật Goldburd McCone ở New York, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu anh ta không bao giờ gánh chịu các khoản lỗ, thì anh ta sẽ không thể gánh chịu chúng.
Trump đã không nộp thuế thu nhập vào năm 2020 vì ông đã thua lỗ 16 triệu đô la trong hoạt động kinh doanh bất động sản của mình. Mặc dù anh ấy đã kiếm được 11 triệu đô la từ các khoản đầu tư, nhưng năm đó anh ấy vẫn thua lỗ 5 triệu đô la.
Đó là rất nhiều tiền để mất trong một năm. Do đó, chính phủ không thể đánh thuế thu nhập của anh ta, bởi vì về mặt kỹ thuật, anh ta không kiếm được tiền vào năm 2020, anh ta bị mất tiền. Các đảng viên Đảng Dân chủ, những người dường như không hiểu tiền hoạt động như thế nào, cho rằng ông ấy đang sử dụng kế hoạch “trốn thuế” để tránh phải nộp thuế.
Ngoại trừ, bạn có nghĩ rằng bạn có thể trả thuế khi bạn mất 5 triệu đô la trong một năm không? Vâng, tôi không nghĩ như vậy. Các chuyên gia thuế giải thích rằng đó là một khoản lỗ thực sự. Không ai có thể phải nộp thuế thu nhập khi trên thực tế, họ không kiếm được đồng nào.
Tuy nhiên, các đảng viên Đảng Dân chủ trên mạng sẽ tuyên bố Trump không nộp thuế vào năm 2020. Và lời nói dối đó sẽ lan truyền giống như tất cả những tin đồn giả mà cánh tả đã lan truyền về Trump kể từ năm 2016. Chỉ khi những người yêu nước lan truyền sự thật, rằng Trump đã mất tiền phục vụ đất nước trong thời gian cuối cùng của mình năm tại vị, liệu lời nói dối này có bị dập tắt.
Đợi đã, ý bạn là nói với tôi rằng vận may tài chính của Trump tăng hay giảm tùy thuộc vào năm đó sao? Và rằng anh ta đã không đóng thuế thu nhập trong những năm anh ta lỗ nhiều hơn lãi? Thật là một sự kiện gây sốc. Tốt hơn là chúng ta nên dành tuần tiếp theo của chu kỳ tin tức cho vấn đề này, giả vờ rằng đó là một vụ bê bối lớn.
Điểm mấu chốt của điều này là Trump hoàn toàn không làm gì ngoài giới hạn của hệ thống thuế hiện hành. Người ta có thể lập luận rằng hệ thống thuế hiện tại tệ hại và mang lại lợi ích cho những người cực kỳ giàu có. Tôi thậm chí có thể đồng ý, nhưng đó không phải là những gì chúng tôi đã hứa. Chúng tôi đã hứa với sự thông đồng của Nga và hàng loạt gian lận. Nó ở đâu?
Đương nhiên, báo chí vẫn sẽ hành động như thể đây là tất cả những tin tức quan trọng, nhưng nó dứt khoát là không. Trump không giải phóng thuế của mình luôn chỉ đơn giản là điều chỉnh bên trái vì họ yêu cầu chúng. Nếu họ im lặng, có lẽ anh ta đã thả họ từ lâu rồi. Nhưng thời điểm họ biến nó thành một cuộc thập tự chinh, Trump sẽ không bao giờ nhượng bộ. Đó không phải là phong cách của ông ấy.
Giờ đây, tiền lệ hàng trăm năm đã bị phá vỡ, với việc tờ khai thuế của một công dân tư nhân bị các đảng viên quốc hội tịch thu và công bố không vì lý do gì khác ngoài việc làm họ xấu hổ. Không có vai trò lập pháp hoặc điều tra hợp pháp nào ở đây. Và họ làm vậy để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng Trump sử dụng mã số thuế như mọi doanh nhân khác?
Hy vọng rằng đảng Cộng hòa sẽ trả đũa trong nhiệm kỳ tới. Tôi muốn xem thuế của Hunter Biden. Tôi cũng muốn xem xét thuế của nhiều thành viên quốc hội Đảng Dân chủ, những người đã trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc khi kiếm được ít hơn 200 nghìn đô la một năm. Loại xâm nhập này không thể không được trả lời. Đảng Dân chủ đã phá vỡ hệ thống, và bây giờ họ nên là mục tiêu của nó.
Đọc những tin tức như thế này thì lại cảm thấy xót xa thêm cho những ai luôn cho rằng mình là dân trí thức, nhưng đầu óc thì u mê.
Những bản tin điên cuồng đưa ra và xem như đó là thành tích mà họ thu lượm được về chuyện thuế của TT Trump. Có điều là, cũng vì những tin tức kiểu này đã cho chúng ta hiểu thêm được rằng. Cái đám vỗ ngực xưng danh kia đều là một lũ láo khoét. Là một người có trí thức thì dư hiểu được hai chữ tax credits có nghĩa là gì, nhưng chúng hoàn toàn không hiểu.
Đám khốn nạn đã xóa đi cái cột "Tax Credits" và chỉ để lại phần thuế mà TT Trrump phải đóng. Thế là cái đám Lừa con đầy kiến thức hí hả mang ra công bố khắp nơi. Thật đáng tội nghiệp.
Bằng chứng của một lũ ngu tự xưng có kiến thức Google đây.
The Following 7 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Đọc những tin tức như thế này thì lại cảm thấy xót xa thêm cho những ai luôn cho rằng mình là dân trí thức, nhưng đầu óc thì u mê.
Những bản tin điên cuồng đưa ra và xem như đó là thành tích mà họ thu lượm được về chuyện thuế của TT Trump. Có điều là, cũng vì những tin tức kiểu này đã cho chúng ta hiểu thêm được rằng. Cái đám vỗ ngực xưng danh kia đều là một lũ láo khoét. Là một người có trí thức thì dư hiểu được hai chữ tax credits có nghĩa là gì, nhưng chúng hoàn toàn không hiểu.
Đám khốn nạn đã xóa đi cái cột "Tax Credits" và chỉ để lại phần thuế mà TT Trrump phải đóng. Thế là cái đám Lừa con đầy kiến thức hí hả mang ra công bố khắp nơi. Thật đáng tội nghiệp.
Bằng chứng của một lũ ngu tự xưng có kiến thức Google đây.
Giờ tui mới hiểu nghĩa " Đánh Lận Con Đen " là nghĩa gì đó bác PK , Cám ơn bác nhiều.
The Following 7 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
Sung sương'hả hê đi như la` ăn mưng` trong lể hội lơn' Holiday cac' bạn ơi, du` tin trên la` chỉ tin Vịt , thôi vui vẻ trong chôc' lat' như la` niêm` an - uỉ cuoi' năm.
Sung sương'hả hê đi như la` ăn mưng` trong lể hội lơn' Holiday cac' bạn ơi, du` tin trên la` chỉ tin Vịt , thôi vui vẻ trong chôc' lat' như la` niêm` an - uỉ cuoi' năm.
Đừng có SẠO SẠO vào Z2 này tuyên truyền về Z1 đi thăm thằng thủ trưởng của mày cỏ đã mọc xanh chưa ??? KKK
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Chúng ta đều biết rằng mỗi cái pay check mà ta nhận hàng tuần hay mỗi hai tuần đã bị lấy thuế rồi, đến cuối năm chúng ta khai thuế để lấy tiền đóng thặng dư hay phải đóng thêm nếu chưa đóng đủ.
Nếu chúng ta mở công ty hay business thì sẽ không đóng thuế trên mỗi pay check như những công nhân viên. Ngược lại, cứ mỗi 3 tháng, chúng ta phải điền cái form 1120W để ước tính tiền thuế và gởi check đến IRS và sở thuế tiểu bang. Đến cuối năm thì khai thuế và đóng thêm phần thiếu hụt. Do đó phần thuế phải đóng vào cuối năm không phải tổng số tiền thuế phải đóng. Thêm vào đó, nếu lỡ đóng dư thì không được hoàn trả như những công nhân viên mà khấu trừ vào phần thuế của năm sau.
Trong bảng liệt kê thuế của 6 năm, họ diếm đi phần thuế đã đóng trong năm mà chỉ cho thấy phần thiếu hụt hay thặng dư. Con số cần biết là số thuế phải đóng (tax liability), số thuế đã đóng và khấu trừ (tax credit)
Đây là trò "Mập Mờ Đánh Lận Con Đen" mà có khối người tin
The Following 2 Users Say Thank You to vu-nhu-can For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.