Một nhà khoa học chế tạo động cơ tên lửa Nga bị cáo buộc cung cấp thông tin khoa học và công nghệ tuyệt mật trong lĩnh vực này cho phía Trung Quốc.
Vụ án này đồng thời cũng phản ánh mức độ hoạt động của Trung Quốc trong việc cố gắng có được công nghệ tiên tiến của Moskva, và cách Nga tăng cường giám sát và phòng ngừa chặt chẽ hơn như thế nào, để những công nghệ nhạy cảm không dễ dàng bị lọt ra ngoài.
Bằng chứng nhà khoa học Nga tuồn công nghệ tên lửa cho Trung Quốc
Vào ngày 22/4/2021, Tòa án thành phố Moskva, Nga, đã kết án Alexei Vorobyov, một nhà khoa học tên lửa và động cơ hàng không, 20 năm tù và khoản tiền phạt 1 triệu rúp với các cáo buộc phạm tội phản quốc, sau khi ông này đã cung cấp các thông tin tình báo khoa học và công nghệ có liên quan cho Trung Quốc.
Vorobyov là chuyên gia chuyên trách và có sở trường nghiên cứu về động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng, cũng như nghiên cứu lý thuyết tổng thể về động cơ hàng không và tên lửa. Công việc này cho phép ông tiếp cận nhiều bí mật trước khi bị bắt.
Các cơ quan tư pháp Nga đã giữ bí mật hầu hết các tài liệu trong vụ Vorobyov, nhưng một phần nhỏ vẫn được phép tiết lộ cho công chúng. Luật sư bào chữa của Vorobyov đang chuẩn bị quá trình kháng cáo vô tội cho nhà khoa học này vào cuối tháng 8 tới. Gần đây, bà đã tiết lộ một số chi tiết của vụ án với giới truyền thông.
Đài VOA (Mỹ) cho hay, vụ án Vorobyov liên quan đến động cơ tên lửa RD-0146. Nhà khoa học người Nga bị cáo buộc đã nhận tiền từ Trung Quốc khi ông đến Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, để giảng dạy vào mùa thu năm 2018 và cung cấp cho Trung Quốc thông tin khoa học và công nghệ bí mật về động cơ tên lửa mới này.
Theo những bằng chứng mà công tố viên tiết lộ, một phòng thí nghiệm của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã phát hiện thấy có các hạt bụi đặc trưng của khu vực Cáp Nhĩ Tân trên bề mặt thẻ nhớ khi kiểm tra thẻ nhớ của điện thoại di động Vorobyov. Và trong thẻ nhớ này lưu trữ một báo cáo mật về mô hình kỹ thuật số của động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng của Đại học Công nghệ Quốc gia Voronezh của Nga.

Mô hình động cơ SaM146 do Công ty Snecma của Pháp (Tập đoàn Safran) và Công ty NPO Saturn của Công ty Power Jet của Nga sản xuất, mỗi bên nắm giữ 50% cổ phần, được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris vào ngày 22/6/ 2011. Động cơ được chọn là động cơ của Sukhoi Superjet 100 (Ảnh: AFP)
Thành phố Voronezh ở miền nam nước Nga là cơ sở sản xuất hàng không. Đây là nơi đặt trụ sở của "Cục thiết kế tự động hóa hóa học" chuyên trách các hoạt động nghiên cứu chế tạo các động cơ tên lửa của Nga.
RD-0146 là động cơ tên lửa hydro-oxy mới do "Phòng thiết kế tự động hóa hóa học" của Voronezh phát triển vào cuối những năm 1990. Động cơ này có một loạt ưu điểm như độ tin cậy và khả năng đánh lửa nhiều lần. Nó được lên kế hoạch trang bị trên các phương tiện phóng "Proton", "Angara" của Nga và các phương tiện mang phóng hạng nặng khác có khả năng phóng tàu vũ trụ.
"Cục thiết kế tự động hóa hóa học" Voronezh là một doanh nghiệp xương sống trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Nga, với sở trường đặc biệt trong việc nghiên cứu phát triển và sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng. Công ty này đã tham gia phát triển và chế tạo hàng loạt động cơ tên lửa hạng nặng nổi tiếng ở Liên Xô.
Mối liên hệ với các trường học Nga và tham vọng của Trung Quốc
Các cáo buộc chống lại Vorobyov bao gồm việc ông sử dụng nền tảng WeChat của Trung Quốc để liên hệ với các bên liên quan ở Trung Quốc và hai bên muốn cùng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học.
Các cáo buộc khác bao gồm việc trong thời gian thực hiện chuyến công tác đến Trung Quốc, Vorobyov đã thiết lập các mối quan hệ nghiệp vụ và cá nhân rất chặt chẽ với những người trong lĩnh vực động cơ tên lửa Trung Quốc. Ông hứa sẽ giúp các công ty liên quan của Trung Quốc phát triển động cơ tên lửa, và để ký các cam kết bằng văn bản có liên quan, ông đã nhận được 5.000 USD từ Trung Quốc.
Vorobyov là giáo viên của Học viện Hàng không Moskva, một tổ chức hàng không vũ trụ hàng đầu ở Nga. Học viện này luôn có nhiều mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không và vũ trụ. Trong các phiên tòa, một số giáo viên làm chứng trước tòa cho biết, các giáo viên của trường thường đến Trung Quốc để giảng dạy. Trường cũng quan tâm đến việc kiếm được những hợp đồng béo bở từ Trung Quốc.
Tại một cuộc hội thảo về các vấn đề hàng không vũ trụ, một nghiên cứu sinh từ Học viện Hàng không Moskva và hiện là giáo sư tại Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân đã đề nghị hợp tác với Vorobyov và trả tiền cho ông để thực hiện nghiên cứu. Các đồng nghiệp của Vorobyov đều cảm thấy những hợp tác này là bình thường và không vi phạm pháp luật.
Vợ của Vorobyov, người cũng làm việc tại Học viện Hàng không Moskva, cho hay Học viện có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, điều này có thể bù đắp cho việc thiếu kinh phí của trường.
Theo luật sư bào chữa cho biết, Vorobyov đã sử dụng điện thoại di động của mình để chụp ảnh báo cáo mật và lưu trữ để mang về nhà đọc. Luật sư tin rằng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy ông này trực tiếp nhận được tiền thù lao hoặc đã chuyển giao hay cung cấp thông tin tình báo khoa học và công nghệ, cũng như thời điểm cụ thể ông tham gia vào các hoạt động này. Và hầu hết các thông tin về động cơ tên lửa RD-0146 đều có thể được tìm thấy trong thư viện.
Vụ án Vorobyov được cho là đã phản ánh việc Bắc Kinh đang tích cực tìm cách có bằng được những công nghệ và tài năng của Nga trong lĩnh vực động cơ.
Theo VOA, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nhà khoa học Nga bị cáo buộc cung cấp thông tin tình báo khoa học và công nghệ cho Trung Quốc và bị kết án hợp tác với Bắc Kinh. Các lĩnh vực nghiên cứu của họ liên quan đến hàng không, vũ trụ, động cơ, tên lửa, tàu ngầm, Bắc Cực,...
VietBF @ Sưu tầm